Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 14

Chương 14 · 49 chương

Trừ tà (Phần đầu)

Phải đến tận hai ngày sau, Tần Nhân mới biết được lý do tại sao tối hôm đó chị gái lại đột nhiên gửi tin nhắn WeChat cho mình.

【Tần Vương: Chị ơi, đó thực sự là con của bạn em đến ở nhờ mà, chị tin em đi】

【Kinh Kha: Ừ, chị tin em】

Tần Nhân sững sờ. Hôm nay bà chị mình dễ nói chuyện thế cơ á?

【Tần Vương: Tin thật hay tin giả vậy?】

【Kinh Kha: Tin thật, thế nên chị báo cảnh sát rồi】

【Tần Vương:???】

Tần Nhân vội vàng gọi ngay một cuộc điện thoại cho "Nữ vương đại nhân" để giải thích cặn kẽ ngọn nguồn, đồng thời gọi Lạc Dao đang chơi Đấu Địa Chủ trên máy tính bảng ra làm chứng.

"Con nhóc phá gia chi tử này đừng chơi nữa! Mau qua đây làm chứng cho tôi nhanh coi!"

"Ồ ồ."

Con nhóc phá gia chi tử rất nghe lời, vứt máy tính bảng xuống và đá bay đôi dép lê nhỏ rồi leo tót lên sofa. Cô khép chặt hai chân lại, gập đôi bàn chân đi tất bông trắng tinh lót dưới cái mông nhỏ, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, cái lưng nhỏ nhắn trong nháy mắt đã ưỡn thẳng tắp:

"Ngồi ngay ngắn rồi, tiếp theo làm gì nữa?"

"Là làm chứng!" [note97251]

Tần Nhân suýt hộc máu mồm, hận không thể nhét luôn cái điện thoại vào miệng cô nàng. Nhưng xét thấy miệng đối phương quá nhỏ, anh đành kiềm chế che mic lại và đưa điện thoại đến sát mặt cô:

"Cô chỉ cần nói với người ta rằng cô là trẻ con, không phải là con hồ ly tinh nào cả, hiểu chưa?"

Lạc Dao hiểu rồi. Tuy không rõ "người ta" là ai, nhưng tóm lại cứ làm theo lời Tần Nhân nói là được:

"Alo? Ta là trẻ con của Tần Nhân."

"???"

Tần Nhân chết đứng toàn tập, vội giật lại điện thoại. Thôi thì tự mình giải thích cho xong:

"Chị, hay là tuần sau chị về nhà một chuyến đi, tận mắt nhìn thấy rồi chị sẽ tin em."

"Hừ."

Cố Thanh hừ một tiếng. Một lát im lặng trôi qua, từ trong ống nghe mới vọng lại giọng nói trầm thấp và lạnh lùng:

"Chỉ vì chuyện này thôi sao…"

"Sao cơ ạ?"

"…"

Lại một khoảng lặng nữa, giọng đối phương đã có chút bực dọc:

"Chị hỏi, có phải em chỉ vì muốn chị tin em nên mới bắt chị lặn lội đường xá xa xôi chạy về nhà không?"

Đường xá xa xôi?

Tần Nhân bấm đốt ngón tay tính toán. Trường Đại học Giao Thông tuy hơi xa một tí, nhưng cũng chưa đến mức lặn lội đường xá xa xôi chứ nhỉ?

"Thế thì…"

Tần Nhân gãi gãi đầu, hắng giọng đổi sang một cách nói khác:

"Chị, em nhớ chị rồi, được chưa?"

"…"

"Năm nay ai cũng bận, lâu lắm không gặp, em nhớ chị lắm, nên tuần sau chị về nhà đi nha?"

Lần im lặng thứ ba kết thúc, Cố Thanh lại trở về với tông giọng lạnh nhạt thường ngày:

"Tuần sau không được, chị phải đi dự một hội thảo về kiến trúc xanh với giáo sư Trương rồi."

"Ồ, vậy chị định bao giờ thì về?"

"Để xem đã."

Bỏ lại câu đó xong, Cố Thanh dập máy cái rụp. Vừa dập máy, cô đã ném phăng cái điện thoại lên bàn làm Vương Lị đang đứng phía sau giật thót mình:

"Sao thế Cố Thanh? Điện thoại nổ à?"

Cố Thanh không nói gì. Vương Lị tò mò thò đầu tới gần, ngay lập tức nhìn thấy trên khuôn mặt thanh tú của cô bạn cùng phòng đang ửng lên những đám mây hồng, đỏ bừng và nóng rực.

"Chậc chậc chậc…"

Vương Lị tặc lưỡi liên tục, đưa tay sờ trán Cố Thanh:

"Sốt rồi à?"

"Cậu…cậu xê ra…"

Vương Lị không xê ra thì Cố Thanh tự xê ra.

"Đi đâu đấy?"

"Đi ăn cơm."

Vương Lị dõi theo bước chân nhẹ bẫng và vạt váy tung bay của Cố Thanh. Cô nhìn chằm chằm vào chỗ Cố Thanh vừa rời khỏi phòng ký túc xá vài giây, vừa lắc đầu thở dài vừa nhỏ giọng lầm bầm:

"Cái đồ cuồng em trai hết thuốc chữa này… Bó tay thật…"

————————————

Thân phận mà Tần Nhân gán cho Lạc Dao trước mặt Cố Thanh là "con của một người bạn đến ở nhờ".

Nhưng bản thân anh cũng tự biết là không thể giấu giếm chuyện này mãi được. Thế nên anh định đợi lúc nào chị gái rảnh rỗi về nhà, sẽ từ từ kể rõ sự thật cho cô nghe.

Chị ơi, nhà mình tự dưng từ trên trời rơi xuống một con Linh thú! Là Tỳ Hưu đấy! Có nó là chiêu tài tiến bảo nha!

Nói thế này, cảm giác cũng không có vấn đề gì.

Dù sao thì ngoại hình của Lạc Dao cũng cực kỳ xinh đẹp, đâu phải là ma quỷ gì cho cam. Chị em Tần Nhân vốn dĩ đã là trẻ mồ côi, giờ nhà có thêm một đứa trẻ mồ côi đến từ thế giới khác, Tần Nhân đoán chừng Cố Thanh sẽ chấp nhận được thôi.

Còn về chuyện người trừ tà…

Nếu đã nghỉ hưu rồi, Tần Nhân cảm thấy không cần thiết phải tiết lộ làm gì.

Sống qua ngày thì càng bình yên càng tốt, biết càng ít lại càng hạnh phúc.

Đúng như câu nói: Không biết cũng là một loại phúc phần.

"Tần Nhân Tần Nhân, bổn tọa muốn uống trà sữa Saddam."

"Là trà sữa Assam…" [note97252]

Tất nhiên, hoàn toàn không biết gì cũng không được. Chẳng hạn như đối với Lạc Dao, chặng đường học hỏi của cô nhóc vẫn còn dài lắm.

"Sao tự dưng lại thèm uống cái đó?"

12 giờ đêm, Tần Nhân vừa lột quần áo chuẩn bị đi ngủ thì cô bé đang ôm máy tính bảng bên gối lại bất ngờ lăn ra đòi uống trà sữa:

"Tại cái người trong video này uống ngon quá, tự dưng bổn tọa thèm ơi là thèm, thèm không ngủ được."

Ngón tay cô nhóc chỉ vào máy tính bảng, Tần Nhân cầm lấy nhìn thử:

"Chuyên mục đầu độc đêm khuya… Tự làm trà sữa Assam… Vừa sạch vừa hợp vệ sinh?"

Cái thể loại video ban ngày tìm không thấy, ban đêm chạy không thoát thế này, đối với một con Tỳ Hưu mới lân la trên Bilibili chưa lâu mà nói, quả thực mang một sức cám dỗ quá lớn.

"Ta chỉ uống một ngụm thôi, được không Tần Nhân…"

"Không được."

Tần Nhân tỏ ra vô cùng lạnh lùng:

"Nửa đêm nửa hôm còn uống trà sữa cái gì, cẩn thận sâu răng đấy."

Lạc Dao nào có sợ sâu bọ. Hồi ở Vạn Yêu Đại Lục, loại sâu nào mà cô chưa từng ăn qua?

Nào là Ma điệp cánh vàng, nào là Tuyết tằm Thiên Sơn, đem chiên ngập dầu cắn một cái giòn rụm, có thể làm cho Tông chủ thèm đến phát khóc luôn ấy chứ.

"Tần Nhân~"

Thượng Tiên đại nhân thông minh đã lượm lặt được chiêu làm nũng của người Trái Đất từ mấy bộ phim truyền hình. Cô túm lấy cánh tay Tần Nhân lắc lắc:

"Tần Nhân~ Ta thèm mà~"

"…"

"Chỉ tối nay thôi, một lần thôi~"

"…"

"Được-không-mà~"

Nhịp điệu đong đưa lắc lư được nhấn nhá nhịp nhàng theo từng chữ một. Nói thật chứ, một cái cục bông vừa thơm vừa mềm cọ xát vào người thế này đúng là dễ làm người ta mụ mẫm đầu óc. Tần Nhân chịu không nổi, cuối cùng đành ngồi dậy, hung hăng trừng mắt lườm cô một cái:

"Mua cho cô! Được chưa bà cô nhỏ của tôi!"

Nửa đêm gọi đồ ăn ngoài thì không mua được trà sữa nóng nữa, Tần Nhân đành phải mặc quần áo vào rồi cuốc bộ ra một tiệm McDonald's cách khu chung cư chừng hai trăm mét.

……

"Xin hỏi ở đây còn pha trà sữa không?"

"Còn ạ, anh muốn uống lạnh hay nóng?"

"Nóng đi."

"8 tệ, em quét mã anh nhé."

Tít——

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại!"

Bước ra khỏi McDonald's, Tần Nhân quay về theo đường cũ. Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, anh lầm bầm tự hỏi sao tối nay trời có vẻ hơi lạnh, thì chợt một cơn gió âm u từ đâu thổi thốc tới.

Vù——

"Ọe…"

Trong gió quyện theo một mùi tanh như rỉ sét. Tần Nhân bịt mũi vẻ ghê tởm. Anh cau mày, liền nhìn thấy từ sâu trong con hẻm có một cô gái đang lảo đảo chạy tới.

Người đó trùm kín mít trong bộ quần áo thể thao form rộng, chiếc mũ trùm che kín đầu. Có lẽ vì khuôn mặt nhỏ nhắn nên chiếc khẩu trang đen gần như đã che lấp toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt đầy hoảng loạn. Vừa chạy bước thấp bước cao, cô vừa lớn tiếng hét về phía Tần Nhân từ đằng xa:

"Chạy mau, chỗ này nguy hiểm!"

Giọng nói lanh lảnh pha chút nam tính dứt khoát. Tần Nhân hơi nghiêng đầu, lờ mờ nhìn thấy phía sau lưng cô gái có một bóng đen đang nhấp nhô. Nương theo tiếng đất đá lạo xạo rơi rụng, cái bóng đen ấy đang dùng một tốc độ kinh hoàng lao tới thu hẹp khoảng cách.

……

Bạn đã đến cuối chương 14.

Không gian đọc của bạn