Đêm đầu tiên của tháng Tám ở Dung Thành vô cùng khó chịu.
Nóng, chỉ có một chữ nóng.
Mà không phải nóng khô, là nóng hầm hập.
Trong phòng, ánh sáng từ màn hình thu hút hết lớp muỗi này đến lớp muỗi khác, càng như đổ thêm dầu vào lửa, phiền chết đi được. Máy đuổi muỗi điện Tần Nhân bật chẳng có tác dụng gì sất.
Lúc này anh lại phải ghen tị với Lạc Dao rồi, không sợ nóng thì chớ, lại còn không hút côn trùng.
Lạc Dao lại thấy đó là điều đương nhiên. Linh thú cơ mà, là linh khí của vạn thú, dăm ba con muỗi ranh dám đụng vào cô sao?
"Tần——Nhân——"
"Gì?"
"Không gì hết."
Đã xem xong Tây Du Ký, Lạc Dao chán chường đến mức chẳng có việc gì làm. Cô vừa uể oải gọi tên Tần Nhân cho vui miệng vừa ôm đầu gối lăn qua lăn lại trên giường. Lăn một lúc, cô bám lấy mép giường rồi nhoài nửa người ra kéo Tần Nhân đang ngồi trước bàn máy tính:
"Tần Nhân, chúng ta ngủ thôi."
"Đánh nốt ván này đã."
Tần Nhân đang bật mic bắn 《Call of Duty》 với đám bạn cũ. Để tránh việc cô nhóc ở nhà có chuyện gọi mà mình không nghe thấy, anh vặn âm lượng tai nghe lên mức tối đa rồi đeo vào cổ. Từng tràng tiếng gào thét lẫn tiếng rè rè của dòng điện không ngừng vọng ra từ hai bên ốp tai nghe:
"Ai muốn canh khu B?"
"Tao."
"Được, vậy anh Phi với tao đi canh khu A."
"Ăn RPG của tao này——!" [note97329]
"Mẹ kiếp Tần Nhân, đồng đội đấy!"
……
Chiến trường đang hừng hực khí thế thì Lạc Dao bất mãn túm lấy vạt áo sau của Tần Nhân kéo xuống:
"Tần Nhân ngươi đừng chơi nữa, qua đây ngủ đi mà!"
Tần Nhân liếc nhìn thấy mới có 3 giờ sáng. Ngày mai thứ Bảy không phải tăng ca, cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu, vội cái gì.
"Cô ngủ trước đi."
"Không có ngươi nằm cùng ta không ngủ được."
"Thế thì vừa hay, qua đây."
Câu này lại nhắc nhở Tần Nhân. Anh nảy ra một ý, xách luôn Lạc Dao qua ôm vào lòng. Vừa mát mẻ, muỗi lại không dám đến gần, hiệu quả tuyệt vời.
"Ngủ đi."
"Ồ."
Cô nhóc bắt đầu nhắm mắt ngủ, Tần Nhân cũng không lên tiếng nữa.
"Anh em, tao tắt mic đây."
"Hả, sao thế?"
"Còn phải hỏi? Chắc chắn là có bạn gái mới rồi."
"Chưa chắc, cũng có thể là bạn trai."
……
Mấy người đánh hăng say đến tận 5 giờ sáng mới thoát game. Ngón tay Tần Nhân đã tê rần, cảm giác thời buổi này đúng là không thể chơi game nhiều được. Ngoài việc tinh thần quá tải, sinh lý cũng rất dễ sinh bệnh. Nhất là với những người đi làm toàn gõ bàn phím như bọn anh, ngón tay rất dễ bị viêm bao gân vì làm việc quá sức.
"Oáp——ưm——"
Tần Nhân ngáp một cái rồi ôm Lạc Dao lên giường. Động tác không được cẩn thận cho lắm khiến cô nhóc đang mơ đẹp cảm thấy hơi khó chịu. Bàn tay nhỏ nhắn đang ôm cổ Tần Nhân cào cào mấy cái và hậm hực ư ử hai tiếng:
"Tần Nhân…"
"Có tôi đây."
"Ưm…"
Tần Nhân khẽ đáp lại một câu, Lạc Dao lúc này mới ngoan ngoãn yên tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoay về phía có hơi thở của anh mà cọ cọ vài cái, sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.
——————————
Tần Nhân vẫn còn chút khó ngủ. Anh đắp tấm chăn mỏng lên bụng cô nhóc rồi mở điện thoại lên lướt vu vơ.
Ban đêm luôn là khoảng thời gian khiến con người ta đa sầu đa cảm nhất. Tần Nhân lướt lướt một hồi thì vào WeChat. Đầu ngón tay chần chừ một lát rồi anh bấm vào ID có tên là 【Cam】 trên WeChat.
Trong khung chat xám trắng, ngoài những lời hỏi han ân cần và chia sẻ về cuộc sống thường ngày ra, câu nói được đối phương gửi đến nhiều nhất chính là 【Em tin anh】.
……
Đúng vậy, với tư cách là thanh mai trúc mã quen nhau từ thời tiểu học, bạn gái cũ luôn tin tưởng anh, trước giờ vẫn luôn như vậy.
Buổi tối của hai năm trước, Tần Nhân thực sự đang trừ tà. Người phụ nữ lẳng lơ trên giường kia cũng thực sự là do Slime Thịt Thối hóa thành, tuyệt đối không phải là "gái ngành" mà anh gọi tới.
Nhưng thế thì có ích gì chứ?
Bạn gái cũ tin, nhưng bố vợ cũ không có tin!
Ngay hôm đó ông đã gậy đánh uyên ương, ngày hôm sau lập tức đưa con gái đi du học ở đảo Greenland.
Một người bố vợ bảo vệ con cái với tác phong sấm rền gió cuốn như thế, vậy mà cũng không phải là hoàn toàn tuyệt đường lui của anh. Ông từng ám chỉ rằng có thể dùng thời gian để làm phai nhòa mọi chuyện, bắt Tần Nhân tự kiểm điểm bản thân vài năm trước, cải tạo cho tốt để tranh thủ cơ hội thể hiện.
Cũng vì lý do này, câu nói nhiều thứ hai mà bạn gái cũ gửi trên WeChat chính là 【Em đợi anh】.
Và cái đợi này chớp mắt đã hai năm trôi qua.
"Haiz, còn một năm nữa là về nước rồi, đợi thôi, đợi thôi…"
Tất nhiên, đợi cũng không thể chỉ ngồi không mà đợi.
Tình hình bên phía bố vợ cũ cũng phải theo dõi tiến độ kịp thời mới được.
Kể từ đợt đầu năm theo thông lệ mang biếu ông một thùng rượu ngũ cốc đến nay, Tần Nhân đã hơn 5 tháng chưa phải nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng và hậm hực của ông bố vợ tương lai.
Cũng không biết nửa năm qua đi, thái độ của ông đối với anh có bớt gay gắt hơn chút nào chưa…
Nghĩ tới đây, Tần Nhân lướt điện thoại rồi chằm chằm nhìn vào ID 【Cam Nhỏ】 ngay bên dưới ID 【Cam】 một lúc, rồi bấm vào. Vài tin nhắn chưa đọc lập tức đập vào mắt:
【Cam Nhỏ: Hello hello~ Đang đi làm hả?】
【Cam Nhỏ: Mà này, em sắp tốt nghiệp rồi đó. Người cùng ngành ơi, có công ty nào giới thiệu không?】
【Cam Nhỏ: 52 giây】
【Cam Nhỏ: Anh rể ơi, anh lại không thèm để ý đến em rồi, sau này đừng hòng dò hỏi tin tức của bố từ chỗ em nữa nhé】
……
Giọng điệu quen thuộc, lời đe dọa quen thuộc.
Kể từ cái ngày cô nàng gọi anh là anh rể, những tin nhắn quấy rối trên WeChat kiểu này ngày nào cũng có vài cái, hầu như chưa từng đứt đoạn.
Tần Nhân đối với chuyện này cũng đã quen từ lâu. Sau khi phớt lờ mấy tin nhắn kia, anh tò mò bấm vào đoạn tin nhắn thoại 52 giây đó, chuyển sang chế độ loa trong rồi đưa lên tai nghe. Một giọng nói thầm thì nũng nịu êm ái vang lên:
"Anh rể… Dạo này em mới học được một đoạn ASMR… Cho anh nghe thử có được không nè…~"
Trực giác mách bảo Tần Nhân rằng chuyện này không ổn cho lắm, thế là anh thành thạo tắt luôn đoạn voice chat.
"Rõ ràng là song sinh, sao tính cách lại khác biệt một trời một vực thế này chứ…"
Đây là một câu hỏi khiến Tần Nhân đến tận bây giờ vẫn không tài nào giải đáp nổi.
Cô em vợ cũ bày mấy trò đùa dai kiểu này vốn chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.
Lần khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất là hồi học cấp 3, Cam Nhỏ học cùng lớp đã giả mạo nét chữ của Tần Nhân để viết thư tình cho Cam, lại còn cố tình đánh rơi bức thư đó ở chỗ giáo viên. Sau đó, cô nàng thỏa ước nguyện được chứng kiến cảnh Tần Nhân bị giáo viên chủ nhiệm bêu riếu công khai trước toàn trường.
Tần Nhân đến giờ vẫn còn nhớ rõ, lúc giáo viên đứng trên bục giảng đọc to bức thư tình thì ở dưới lớp, cô gái hay buộc tóc hai bên với đôi mắt cười cong cong, mang vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu y hệt chị gái mình kia, lại đang ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức ứa cả nước mắt.
Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may. Tần Nhân cũng lấy đó làm cơ hội để lần đầu tiên bày tỏ tình cảm với bạn gái cũ, nhờ thế mới có chuyện hai người tỏ tình và yêu nhau những năm đại học sau này.
……
【Trình Tư Vũ, anh để ý đến em cũng được, nhưng em có thể báo cáo tình hình của chú Trình cho đáng tin một chút được không? Anh vừa vác mặt đến đang nhiệt tình thì bị cho ăn bơ. Báo cáo sai quân tình, em cố tình chơi xỏ anh đúng không?】
……
5 giờ rưỡi sáng, sau khi gửi dòng tin nhắn đó cho 【Cam Nhỏ】, Tần Nhân đắp lại cái chăn vừa bị Lạc Dao đạp ra rồi ngả đầu ngủ thiếp đi.
Đợi đến lúc sắp chìm vào giấc ngủ sâu thì chợt nghe tiếng "ting" một cái.
Đôi mắt lờ đờ ngái ngủ, Tần Nhân mở WeChat ra xem, không ngờ lại là tin nhắn trả lời của 【Cam Nhỏ】.
"Chậc, con cú đêm này hơn 5 giờ rồi còn chưa chịu ngủ, không sợ đột tử à…"
Tần Nhân càu nhàu với tiêu chuẩn kép thường thấy rồi vùi một mắt vào gối, mắt kia liếc xem màn hình.
【Cam Nhỏ: Vừa hay, anh rể ơi, em có tình báo quan trọng đây, hẹn ở chỗ cũ nhé?】
Tần Nhân lười gõ chữ liền nhấn giữ nút ghi âm để trả lời một câu:
"Đã nhận, 3 giờ chiều mai, chỗ cũ."
Nghĩ nghĩ một hồi, dù sao mình cũng là người làm anh rể, thôi thì lải nhải thêm một câu:
"Còn nữa, đừng có thức khuya, phải ngủ cho tử tế vào nhé."
Nói xong, anh úp màn hình điện thoại xuống ga giường, một giây sau Tần Nhân đã chìm luôn vào cõi mộng.
——————————
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ ở một khu chung cư nọ.
Ở tầng hai của chiếc giường tầng bằng gỗ mang đậm dấu ấn thời gian, một thiếu nữ mặc chiếc váy ngủ họa tiết ngôi sao đang cuộn tròn trong chăn. Lỗ tai nhét đôi tai nghe màu trắng, cô cứ ấn nghe đi nghe lại một đoạn tin nhắn thoại trên WeChat.
"…Đừng có thức khuya, phải ngủ cho tử tế vào nhé…"
……
Khoảng năm lần trôi qua thì cô mới dừng lại, tháo tai nghe ra đặt xuống gối với vẻ thòm thèm chưa đã.
Đôi mi dài mềm mại tuy đã khẽ khép lại, nhưng nụ cười ngọt ngào vương trên khóe môi vẫn không hề tan đi.
"…Anh cũng phải ngủ cho ngon đấy, anh rể ngốc…"
Sau tiếng thầm thì, từ đôi môi căng mọng khẽ thở ra những nhịp đều đặn, thoang thoảng một sự ngọt ngào khác lạ đã từ rất lâu không được cảm nhận…


