Buổi sáng, 9 giờ rưỡi.
Tòa nhà văn phòng Trung tâm Quốc Kim nơi công ty Tần Nhân làm việc tọa lạc ở một trong những khu vực sầm uất nhất Dung Thành.
Nhớ lại hồi mới cách đây một năm, khi Tần Nhân vẫn còn là sinh viên đại học, mỗi lần đến đây anh đều mang tâm trạng vô cùng thư giãn và tận hưởng.
Tuy chẳng có mấy đồng để mua sắm nhưng rủ mấy anh em cùng phòng đến đây ăn một bữa cơm và ngắm nhìn mấy em gái xinh đẹp cũng đủ là một trải nghiệm khiến tâm trạng vui vẻ rồi.
Nhưng giờ đây, cứ nhắc đến cái địa danh này, Tần Nhân chỉ lập tức cảm thấy cả người nghẹn ứ và khó thở.
Cứ nghĩ đến đi làm là ngay lập tức nghĩ đến cái sảnh tầng một chật ních người xếp hàng, nghĩ đến mớ nút bấm thang máy sáng đèn chi chít, nghĩ đến tiếng tít tít chấm công bằng vân tay. Trí tưởng tượng của nô lệ công ty Tần Nhân chỉ có thể bay xa đến mức độ đó mà thôi.
Đặc biệt là vào tuần cuối cùng của tháng Bảy này, sau hai ngày liên tiếp tăng ca đến tận 4 giờ sáng, lúc lê xác đến sảnh công ty thì trông Tần Nhân chẳng khác nào một con thây ma.
……
"Chào…"
Lúc đứng đợi thang máy ở sảnh, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tần Nhân quay đầu nhìn, hóa ra là tên đồng nghiệp "thây ma" Châu Trì giống y hệt mình.
"Chào."
Hắn bước lại gần một chút, lại giơ tay lên định chào kiểu đó lần nữa thì bị Tần Nhân gạt phăng đi:
"Chào cái đầu anh á, anh tưởng anh là nam phụ trong anime Nhật Bản nào hả?"
"Làm sao? Coi thường 2D à?"
"Cút."
Tần Nhân ngáp một cái rõ to:
"Hôm qua 3 giờ anh đã chuồn rồi mà?"
"3 giờ với 4 giờ thì có gì khác nhau?"
"Có chứ. Trước 3 giờ là đêm khuya, sau 4 giờ là rạng sáng rồi, anh không thấy thế à?"
Châu Trì ngẫm nghĩ một chút, hình như cũng có lý.
Tuy không biết có lý ở chỗ nào, nhưng tóm lại cứ cảm thấy là có lý.
————————
"Ôi trời."
Vừa bước vào văn phòng, Châu Trì phát hiện ra cả phòng Thiết kế số 5 chỉ có mỗi hai đứa thanh niên chúng nó đến làm.
"Chị Đông với chị Quyên chưa đến à?"
"Nói thừa, mới có 10 giờ. Sức chịu đựng của mấy chị em phụ nữ chắc chắn không trâu bò bằng anh em mình rồi."
"Ê ê, cẩn thận cái miệng nhé, em ghi âm rồi đấy. Trưa nay mời em đi ăn, không thì em đăng lên Weibo bóc phốt anh đó."
"Cút ngay."
Tần Nhân giơ bình tưới cây trầu bà lên, tiện tay xịt thẳng vào mặt Châu Trì:
"Có khi hôm nay cả chị Đông với chị Quyên đều không đến đâu. Chị Vân với chị Tôn hôm nay cũng nghỉ."
"Hả?"
Châu Trì vuốt bọt nước trên mặt:
"Chị Vân cũng gục rồi á?"
"Gục đâu mà gục, hôm nay chị ấy với chị Tôn đi công tác rồi."
Tần Nhân huơ huơ cái điện thoại đang mở WeChat:
"Hình như 9 giờ sáng đã khởi hành rồi."
4 giờ sáng tan làm, 9 giờ sáng đã phải lên tàu cao tốc, chắc chắn chỉ có thể tranh thủ chợp mắt trên tàu thôi. Châu Trì bất giác cảm thán đúng là chúng sinh đều khổ, rồi pha một ly cà phê và dựa lưng vào ghế bắt đầu nháo nhác nhìn quanh:
"Cái phòng mình ấy à, âm thịnh dương suy trầm trọng quá rồi. Giá như công ty chịu tuyển thêm hai cậu thực tập sinh khóa dưới vào để chia sẻ gánh nặng với anh em mình cho tốt biết mấy."
Đạo lý thì đúng là như thế, nhưng chuyện tuyển dụng đâu đến lượt Châu Trì phải bận tâm.
Hiện tại hắn đang rất thong dong, nhấp một ngụm cà phê lớn rồi bắt đầu nháy mắt ra hiệu ranh mãnh với Tần Nhân:
"Anh Nhân."
"Nói."
"Hôm nay mọi người không có ở đây, thế…anh em mình…có phải có thể đi mò cá rồi không?"
"Cái này hả…"
Tần Nhân nghe vậy lập tức cũng nheo mắt ranh mãnh rồi đưa mắt nhìn ra xa.
Một nửa không gian tầng 11 Trung tâm Quốc Kim đều thuộc về Công ty TNHH Tư Vấn Kiến trúc Thiên Hòa. Phòng Thiết kế số 5 nằm ở đầu này, còn văn phòng sếp tổng lại nằm tít ở đầu bên kia.
Tần Nhân ngó nghiêng một hồi rồi dứt khoát vung tay quyết định:
"Mò! Cứ việc mò!"
"Mò cá" sướng thật, làm việc ở doanh nghiệp tư nhân đâu có dễ dàng gì mà lười biếng được, nhất là lại còn ở công ty chuyên về thiết kế kiến trúc nữa chứ.
Có đồng bọn tiếp tay, Châu Trì vững dạ hẳn. Hắn lập tức mở một bức ảnh bản vẽ công trình trên máy tính, để tăng thêm độ chân thực thì hắn còn mở thêm một thư mục tài liệu và một cửa sổ nhóm chat công việc bên cạnh, phòng hờ sếp tổng có âm thầm đi ngang qua kiểm tra.
Ngụy trang xong xuôi, Châu Trì đeo tai nghe, cắm dây cáp USB, không kiên nhẫn nổi nữa mà xoay ngang màn hình điện thoại ra.
"Lại chơi game mobile à?"
"Cũng không hẳn là chơi, làm mấy cái nhiệm vụ hằng ngày thôi."
"Vẫn đang cày nguyên liệu à? Để nuôi cái con… Lý Khắc Cần gì đó của mày hả?"
"Đệt! Là Keqing!"
Châu Trì giơ ngón giữa về phía Tần Nhân để phản đối việc anh dám chế nhạo waifu của hắn.
Tần Nhân bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm, dù sao thì anh cũng chẳng dại gì mà dính vào mấy cái game mobile cày cuốc hút máu này.
Còn bà chị ở nhà, còn tiền nhà tiền điện nước, còn tiền đặt cọc mua nhà tương lai…
Cộng thêm một con Tỳ Hưu đang nuôi nấng hiện tại, tất cả đều là những nơi cần phải tiêu tiền.
Là một giai cấp vô sản với ý thức giác ngộ cao độ về cạm bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng, Tần Nhân tuyệt đối sẽ không ném tiền tiết kiệm của mình vào những gói nạp 648 tệ tội lỗi kia đâu.
Ủa? Nhắc đến tiền tiết kiệm… Hình như cũng đến lúc phải tính sổ rồi thì phải?
Cuộc sống xô đẩy đã biến Tần Nhân thành một người đàn ông tính toán chi li, tháng nào anh cũng phải hạch toán lại các khoản chi tiêu trong tháng. Bây giờ cũng sắp hết tháng Bảy rồi, anh cũng nên đánh giá lại xem chi phí chăn nuôi con Tỳ Hưu này rốt cuộc tốn kém đến mức nào.
————————
Buổi chiều, khoảng 6 rưỡi.
Tần Nhân hôm nay được tan làm sớm về nhà, đang ngồi khoanh chân trên sofa, đôi lông mày nhíu chặt, hai tay gõ lạch cạch trên chiếc laptop đặt trong lòng.
"Meo."
Lạc Dao ôm Đoàn Đoàn đứng bên cạnh xem một lúc lâu mà vẫn chẳng hiểu anh đang làm gì.
"Tần Nhân?"
"Suỵt, đừng gọi tôi."
Tần Nhân hít một hơi thật sâu rồi day day sống mũi:
"Trong lòng tôi bây giờ đang là một mớ bòng bong…"
Loạn Ma?
Loạn Ma là đứa nào? [note97327]
Sống chung với nhau lâu như vậy rồi, thế mà trong lòng Tần Nhân không phải là một mớ Lạc Dao, điều này khiến Linh thú đại nhân có hơi buồn bã một chút.
Nhưng người buồn bã hơn cả Lạc Dao chính là Tần Nhân đây.
Sau khi tính toán, anh bàng hoàng nhận ra chi phí sinh hoạt tháng này thực sự quá khủng khiếp.
Khấu trừ hết các khoản chi tiêu bắt buộc và tiền tiết kiệm cố định, anh thế mà chỉ còn lại đúng 200 tệ!
Nguyên nhân dẫn đến cớ sự này, ngoài việc phải mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết cho Lạc Dao, thì lý do chính là vì nhóc con này ăn quá nhiều.
Dù là tự nấu hay mua đồ ăn ngoài, thì mỗi bữa cô nàng cũng ngốn hết khẩu phần ăn của hai người rưỡi trưởng thành, chưa kể ngày nào cũng phải đắp thêm một bữa ăn đêm nữa.
Tần Nhân cũng từng thử không cho Lạc Dao ăn đêm, hoặc là bớt phần ăn của cô lại một chút.
Thế nhưng cô nàng lại chẳng thèm khóc lóc ầm ĩ. Cô chỉ lẳng lặng ôm Đoàn Đoàn, ngồi thu mình trên sofa hệt như một con búp bê bị bỏ rơi, cái miệng nhỏ mím chặt, những giọt nước mắt cứ thế trực trào xoay vòng trong hốc mắt. Cái dáng vẻ ấy cứ làm tim Tần Nhân nhói lên từng đợt, cảm giác mình đúng là một thằng ác ma thứ thiệt.
"Haiz! Nuôi không nổi rồi, nuôi không nổi nữa rồi!"
Tần Nhân nhìn chằm chằm vào bảng tính trên màn hình máy tính rồi ngửa cổ lên trời thở dài một tiếng, sau đó ban bố một mệnh lệnh sống còn:
"Bắt đầu từ hôm nay, ăn uống đạm bạc, ba ngày mới được ăn thịt một lần!"
"Á…"
"Không á gì hết, á một cái nữa là đổi thành một tuần một lần."
Lạc Dao ấm ức lấy hai tay bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn lại.
"Meo…"
Đoàn Đoàn bên cạnh tranh thủ lên tiếng khẳng định sự tồn tại, Tần Nhân lập tức lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng:
"Đoàn Đoàn ngoan, tiêu chuẩn cá khô của cưng không bị cắt giảm đâu, yên tâm nhé."
"Meo~"
Đoàn Đoàn vểnh đuôi lên và đắc ý dẫm lên mu bàn chân Lạc Dao bước đi, ra vẻ đầy thị uy.
……
Thực ra những ngày không có thịt ăn cũng không đến nỗi tệ như Lạc Dao tưởng tượng.
Ngay tối hôm đó, Tần Nhân đã dùng thực lực của mình để chứng minh đẳng cấp của một bữa cơm đạm bạc.
Anh nấu một nồi cháo trắng rất lớn, không thêm thắt gia vị màu mè mà chỉ rắc thêm chút kỷ tử và táo đỏ. Anh cố gắng múc phần cháo đặc cho Tỳ Hưu ăn cho no bụng, còn mình thì húp phần nước cháo loãng cho thanh mát, mùa hè ăn thế này đúng là dễ chịu cực kỳ.
Còn về phần thức ăn, Tần Nhân quyết định làm mấy món nộm trộn để kích thích vị giác giúp Tỳ Hưu ăn được nhiều cháo hơn, vừa no bụng lại vừa tiết kiệm tiền.
Tối nay anh làm hẳn hai đĩa.
Một đĩa là nộm đậu phụ khô. Anh thái sợi phần đậu phụ khô kho tương mua ngoài chợ trộn chung với dưa chuột thái chỉ, rắc chút muối, nêm xíu xì dầu và vài thìa sa tế rồi trộn đều. Nước kho mặn ngọt ngấm sẵn trong đậu phụ hòa quyện cùng vị cay nồng của sa tế, thông qua kết cấu dai mềm đặc trưng của đậu phụ bùng nổ trong khoang miệng. Gắp một đũa nộm là dư sức và trôi một ngụm cháo to đùng.
Đĩa còn lại là nộm rễ diếp cá.
Rễ diếp cá còn có tên gọi khác là ngư tinh thảo hoặc sầm thảo. Mặc dù ghi chép về việc sử dụng loại rau này làm thực phẩm đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc nhưng cho đến tận ngày nay, nếu không phải là người dân địa phương có thói quen ăn uống từ bé thì rất nhiều người vẫn không tài nào ngửi nổi mùi vị của nó.
"Thơm quá đi!"
"Không muốn ăn thịt nữa à?"
"Vẫn muốn, nhưng mà nó thơm quá!"
Lạc Dao vừa ăn trong bát vừa dòm trong nồi, sau đó cầm đũa lên gắp lấy gắp để mà càn quét cả đĩa nộm diếp cá.
Tuy nhiên, vì lâu rồi không làm món nộm nên Tần Nhân đã quá tay trong khâu nêm nếm gia vị. Lạc Dao mới ăn được vài miếng đã bắt đầu thè cái lưỡi nhỏ màu hồng ra quạt lấy quạt để, nước mắt lưng tròng vì cay.
"Nhanh, húp nhiều cháo vào."
Lọ sa tế ở nhà do chính tay Tần Nhân học theo đầu bếp Vương Cương trên Bilibili làm, cay xé lưỡi. Lạc Dao húp sạch bát cháo của mình, húp luôn cả phần của Tần Nhân, rồi tu thêm mấy ngụm nước lọc mới ép được cơn cay xộc lên trên lưỡi xuống.
"Há miệng ra."
"A——"
"Còn rát không?"
"Hết rát rồi~"
Cũng may cô nhóc là Tỳ Hưu đấy, không thì chắc hậu quả không chỉ dừng lại ở mỗi cái miệng đâu…
"Tần Nhân, bổn tọa cảm thấy ngươi đang suy nghĩ miên man mấy chuyện không đâu vào đâu đấy."
Lạc Dao lấy tay che cái mông tròn quay của mình lại, mặt ửng đỏ, rồi cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Nhân.
"Ảo giác thôi."
Tần Nhân thu lại ánh mắt suy tư và giục cô đi tắm.
——————————
Lạc Dao tắm xong liền thay một bộ váy ngủ mới. Đó là một chiếc váy hai dây sát nách thiết kế đơn giản, điểm xuyết một dải ruy băng màu hồng ở cổ áo.
Lạc Dao rất thích chiếc váy ngủ này. Vừa thay xong là cô nhóc đã chạy tót ra ban công, chực chờ lúc có gió thổi qua là bắt đầu xoay vòng vòng.
Ánh trăng dịu dàng mơn trớn khắp thân thể thiếu nữ, tôn lên làn da mềm mại đến độ tưởng như trong suốt. Khuôn mặt thanh tú dưới ánh trăng phản chiếu vầng sáng nhè nhẹ, vạt váy bồng bềnh tung bay trông đầy vẻ tiên khí thoát tục. Thế nhưng Tần Nhân đang ngồi trên sofa ở phía sau lại dần nheo mắt lại. Xuyên qua bóng lưng in hằn dưới ánh trăng, anh càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai:
"Lạc Dao."
"Hả?"
"Đồ mặc bên trong của cô đâu rồi?"
"Đồ mặc bên… Ồ."
Lạc Dao sực nhớ ra, chớp chớp mắt. Cô vén váy lên nhìn thử rồi ngượng ngùng lấy tay che lại:
"Quên mặc rồi…"
"…"
Thấy sắc mặt Tần Nhân bắt đầu tối sầm lại, Lạc Dao vội rào trước đón đầu nhắc nhở anh:
"Không được hung dữ với ta!"
Nói rồi cô nhóc co giò chạy tót vào phòng ngủ, một lát sau mới mon men đi ra.
"Mặc xong chưa?"
"Xong rồi."
Sự chú ý và sở thích của trẻ con thay đổi rất nhanh. Vừa thấy Tần Nhân đang lướt điện thoại, cô nhóc cũng chẳng màng ra ban công xoay chiếc váy yêu quý của mình nữa mà leo tót lên sofa rồi thò cái đầu nhỏ nhắn lại gần:
"Xem Tây Du Ký không?"
"Không xem."
"Tại sao?"
Lạc Dao hiện tại cảm thấy 《Tây Du Ký》 là bộ phim hay nhất trên đời. Bộ 《Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện》 hôm nọ mới xem được vài tập cô đã thấy chán òm rồi.
"Tôi xem đi xem lại từ nhỏ đến lớn, thuộc nằm lòng rồi."
Gói tài khoản VIP của Tần Nhân sắp hết hạn. Để tiết kiệm chi tiêu, cộng thêm việc dạo này trên Bilibili cũng chẳng có nội dung gì đáng để nạp tiền gia hạn, anh dự định tháng sau sẽ không gia hạn nữa. Thế nên anh muốn tranh thủ những ngày cuối tháng để cày mấy bộ phim bom tấn chỉ dành cho hội viên VIP.
"Phim bom tấn là gì thế?"
"Là phim dành cho người lớn xem."
"Ta cũng muốn xem."
"Cô đâu phải người lớn."
"Bổn tọa 18 rồi mà…"
……


