Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 16

Chương 16 · 49 chương

Sạc dự phòng, WeChat, Lưu Vân Tông

"Tần Nhân… Tối qua mấy giờ ngươi mới về thế…"

"1 giờ."

"Trà sữa đâu…"

"Bay màu rồi."

"?"

Lạc Dao không hiểu bay màu nghĩa là gì, nhưng thấy sáng sớm thức dậy trông Tần Nhân có vẻ rất mệt mỏi nên cô nhóc cũng không truy cứu chuyện trà sữa nữa.

"Tối nay muốn ăn gì?"

"Phì oa nhục."

"Là hồi oa nhục, đêm hôm mà không thấy ngấy à…" [note97318]

Nhưng cũng dễ hiểu thôi, Tỳ Hưu mà, ăn uống cơ bản là không kiêng kỵ gì hết.

Thế nên lúc tan làm buổi tối, Tần Nhân ghé qua cửa hàng thực phẩm gần đó mua một miếng thịt nhị đao đang giảm giá mang về. Anh luộc chín rồi nhanh tay thái thành từng lát mỏng, cho vào chảo xào đến khi thịt cong lại như hình cái đèn lồng, vừa quay đầu lại đã thấy Lạc Dao đang ôm máy tính bảng chĩa về phía mình. [note97320]

"Làm gì đấy?"

"Quay video."

Đây là tính năng mà Lạc Dao rất thích gần đây.

Ở Vạn Yêu Đại Lục, đừng nói là ghi lại hình ảnh, ngay cả một viên linh thạch có thể ghi âm cũng có giá trên trời, không ngờ ở Trái Đất thứ này lại phổ biến đến vậy.

"Quay ít thôi, bộ nhớ không đủ đâu."

"Bộ nhớ là cái gì?"

"Bộ nhớ là…"

……

Tần Nhân vừa giải thích vừa xóc chảo. Tương đậu bản Bì Huyện băm nhỏ, tàu xì cùng tương ngọt quyện vào nhau bốc lên mùi hương nồng đượm.

Đợi đến lúc gần chín, anh nhanh nhẹn rắc một nắm tỏi tây xanh mướt vào, đảo thêm vài cái cho vừa chín tới. Tận dụng lúc hơi nóng trong chảo còn đang nghi ngút, anh trút ra đĩa. Ngay khoảnh khắc bưng lên bàn ăn, nước bọt ngòn ngọt của Linh thú đã không ngừng ứa ra.

Ực…

Cô nhóc nuốt nước miếng rồi lại khịt khịt cái mũi nhỏ hít hà, chẳng kịp chờ đợi liền vứt tọt máy tính bảng lên sofa rồi nhảy tót lên ghế ngồi.

Chát——

Tần Nhân lấy đũa gõ nhẹ vào mu bàn tay cô:

"Rửa tay chưa?"

"Tần Nhân, ngươi thay đổi rồi."

"?"

"Ngươi dám ghét bỏ bổn tọa."

"Bớt nói nhảm đi, rửa tay xong mới được ăn."

Con nhóc tì này hằng ngày xem cái gì trên máy tính bảng không biết nữa…

"À đúng rồi, Dao Dao này."

"Hửm?"

Nhắc đến máy tính bảng, Tần Nhân sực nhớ đến vài điều mà người kế nhiệm tối qua đã nói, anh trầm ngâm hỏi:

"Cái máy tính bảng này, sao tôi cảm thấy chưa bao giờ thấy cô sạc điện nhỉ?"

"Sạc điện?"

Lạc Dao nghĩ ngợi một lát:

"Hình như nó không thiếu điện, nên ta chưa sạc bao giờ."

Không thiếu điện?

Làm sao có thể!

Dùng máy tính bảng gần một tháng trời mà không sạc lần nào?

Hơn nữa đây còn là đồ cũ anh mua trên Xianyu, nếu thời lượng pin bá đạo như vậy thì các hãng công nghệ khác dẹp tiệm hết rồi à?

Liên tưởng đến kỹ năng phóng điện rất yếu của Lạc Dao, trong lòng Tần Nhân đã lờ mờ có một suy đoán. Để kiểm chứng, sau khi ăn cơm xong, anh cùng Lạc Dao ngồi trên sofa, lấy điện thoại của mình và máy tính bảng của cô đổi cho nhau dùng thử một lát.

……

Nửa giờ sau.

"50%? Lúc nãy mới có 47% mà…"

Tần Nhân liếc nhìn điện thoại trong tay Lạc Dao, phát hiện điện thoại không chỉ tăng phần trăm pin, mà lớp vỏ vốn thường xuyên nóng hổi giờ cũng hoàn toàn mát lạnh.

Vế sau thì Tần Nhân hiểu được, Lạc Dao dù sao cũng có thể chất đặc biệt, làn da lúc nào cũng man mát, làm mát điện thoại là chuyện bình thường.

Nhưng mà giúp điện thoại sạc pin thì lợi hại thật!

Tuy sạc rất chậm, nhưng ít nhất đây là sạc không dây, chỉ cần cầm trên tay là sạc được mọi lúc mọi nơi, lại còn không kén thiết bị.

Đúng là cục sạc dự phòng chạy bằng cơm xịn nhất thế giới mà!

Tần Nhân cảm thấy rất phấn khích, nhưng Lạc Dao thì chẳng mấy hứng thú. Dù sao trên người cô cũng chỉ có bấy nhiêu thiên phú đó thôi, Tần Nhân muốn khai thác thế nào thì tùy, cô chỉ cần được ăn no là được.

"Tần Nhân."

"Sao?"

Lạc Dao chui tọt vào lòng Tần Nhân, chọn một tư thế thoải mái tựa vào bắp tay anh, chỉ vào biểu tượng màu xanh lá cây trên điện thoại:

"Tại sao trên máy tính bảng của bổn tọa không có cái này?"

"Đây là WeChat, con nít con nôi không cần dùng."

"Bổn tọa không phải con nít, bổn tọa 18 tuổi rồi."

Lạc Dao nhấn mạnh một câu, sau đó mở WeChat ra xem thử rồi chỉ vào một avatar được ghim lên đầu:

"Cái người 【Kinh Kha】 này là ai?"

"Chị tôi, Cố Thanh, người đã gọi điện cho cô đấy."

Tần Nhân có một người chị, đây không phải lần đầu Lạc Dao nghe nói. Ngón tay cô nhóc lướt lướt, chỉ vào người thứ hai được ghim:

"Vậy còn người này?"

"Đây là chị Vân."

"Ngươi có tận hai người chị…"

Lạc Dao lầm bầm một câu với giọng có chút hậm hực.

"Không, cô ấy là sếp ở công ty tôi, chỉ gọi là chị theo phép lịch sự thôi."

"Ồ ồ."

Giọng Lạc Dao nghe có vẻ phấn chấn hơn một chút:

"Vậy còn cái tên 【Cam】 này thì sao?"

"…"

"Còn cả 【Cam Nhỏ】 này nữa? À, còn có chấm đỏ nữa này… Tần Nhân tại sao ngươi không trả lời 【Cam Nhỏ】?"

"Được rồi được rồi, cô định hỏi hết lượt đấy à?"

Lạc Dao không để ý thấy rằng, khi Tần Nhân nhìn thấy cái ID 【Cam】 kia thì sắc mặt đã trở nên không ổn cho lắm. Trong mắt anh thoáng qua một tia u buồn rất nhanh, nhưng ngay lập tức khi nhìn thấy 【Cam Nhỏ】 thì lại hiện lên một sự bất lực như đang đau đầu.

——————————

Sau bữa tối nay không có tiết mục đi dạo, bởi vì mấy người bạn đại học của Tần Nhân bao gồm cả Châu Trì hiếm hoi lắm mới thu xếp được thời gian để lập đội chơi game.

"Vãi chưởng! Ông đây một năm rồi chưa đi mid!"

"Ôi trời đều như nhau thôi anh Trì ơi, công ty em còn hãm hơn công ty anh với anh Nhân nhiều, tăng ca đến mức nôn ra mật xanh mật vàng đây này."

"Hê hê, tôi thì đang ở công ty vừa canh bản vẽ vừa chiến đây."

"Vãi, đỉnh đấy anh Phi. Sao nào? Chơi một ván Yasuo cho vui không?"

"Được đấy, Tần Nhân, bài tủ của ông chưa quên chứ? Malphite thông minh, lôi ra ngay đi nào."

……

Nghe những giọng nói quen thuộc trong mic, Tần Nhân mỉm cười.

Đó là nụ cười ý nhị đã lâu không gặp, dường như anh lại tạm thời được trở về cái phòng ký túc xá 213 đầy ắp tiếng cười nói năm nào.

Đây chính là cái gọi là "Thanh xuân trở lại" trong truyền thuyết sao?

"Nói thật chứ, cái chế độ của công ty tôi đúng là vô lý đùng đoàng…"

"Thôi thôi vào trận rồi, đừng bàn công việc nữa. Anh Nhân, top giao cho anh đấy nhé, ván này em hỗ trợ dưới bot."

"Không vấn đề gì."

Dù hiện tại hiếm khi mới được lập team chiến một trận, nhưng Tần Nhân gừng càng già càng cay, dùng một acc mới quét sạch rank Bạc máy chủ Ionia.

"Anh Nhân hôm nay được đấy, pha xử lý vừa rồi ít nhất cũng là mười tầng tư duy à nha."

"Chẳng lẽ không phải một vạn tầng sao?"

"Công bằng mà nói, pha chiêu cuối + tốc biến đó khét lẹt."

"Quá khen, quá khen…"

Tần Nhân rất khiêm tốn, nhưng quả thực anh đã lập công lớn. Nếu lúc nãy con Malphite của anh không kịp thời dùng chiêu cuối kết hợp tốc biến để chạy thoát, thì đối phương đã đạt được chuỗi Godlike rồi.

Tốc độ tay này, phải tìm lúc nào đó gửi clip cho chuyên mục TOP 10 highlight mới đúng.

……

Buổi chơi game tập thể sau khi đi làm đương nhiên không thể kéo dài như thời sinh viên.

Bốn anh em hẹn nhau đánh ba ván, cũng chẳng thèm lập mấy cái flag kiểu "thắng nốt ván này thì ngủ" nữa. Tóm lại cứ hết ba ván là ai nấy đều than mệt, hẹn lần sau gặp lại.

Trong những lời tự giễu đó mang theo chút cay đắng nhàn nhạt, nhưng cũng có cả sự thản nhiên chấp nhận hiện thực.

Thực ra từ quá trình chơi game cũng có thể thấy, mọi người đối với bản thân trò chơi đã không còn cái nhiệt huyết như năm xưa nữa.

Bật mic lên, chẳng thấy phân tích kẻ địch hay chiến thuật được mấy câu, mà toàn là những lời lải nhải phàn nàn về công ty và sếp.

Thực tế chuyện này không chỉ xảy ra trong game, mấy anh em trong nhóm WeChat cũng đã sớm như vậy rồi. Mỗi lần trò chuyện, tỉ lệ về game và gái gú ngày càng ít đi, thay vào đó là những từ khóa như "tăng ca" xuất hiện ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, cũng có những người "đến chết vẫn là thiếu niên" như Châu Trì, cứ đến sáng, trưa, tối là lại định kỳ tuồn vào nhóm vài tấm hình "mát mẻ" để anh em tỉnh táo đầu óc và giải tỏa áp lực.

————————

Dù sao thì tối nay Tần Nhân chơi với anh em cũng khá vui. Nhưng liên tiếp ba ván xếp hạng cũng đủ khiến một người đi làm cả ngày như anh cảm thấy mệt mỏi. Sau khi tắm rửa xong, cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ hơn hẳn thường ngày.

"Đừng chơi nữa, ngủ thôi."

"Xem một xíu xiu nữa thôi mà."

Vào phòng ngủ lên giường, con Tỳ Hưu bên gối vẫn đang ôm máy tính bảng, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Tần Nhân chưa bao giờ thấy cô nhóc nghiêm túc đến thế:

"Xem gì đấy? Chẳng phải đã bảo buổi tối cấm xem video đồ ăn rồi sao?"

"Không phải đâu."

Lạc Dao lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Tần Nhân ghé sát lại nhìn:

"Tây Du Ký?"

Lạc Dao đang xem phiên bản kinh điển nhất, đoạn phim đang diễn đến Sư Đà Lĩnh.

Chẳng lẽ là nhớ nhà rồi?

Tần Nhân nghĩ đến đây liền tiện mồm hỏi:

"Lạc Dao, không phải ở Vạn Yêu Đại Lục của các cô chỉ có Yêu tộc tu hành sao? Thế cái Lưu Vân Tông đó chắc cũng chẳng khác cái Sư Đà Lĩnh này là bao nhỉ?"

"Tất nhiên là không phải rồi."

Lạc Dao tỏ vẻ khinh bỉ chỉ vào màn hình:

"Mấy con hổ nhỏ, voi nhỏ với Tiểu Toàn Phong này, cá rồng lẫn lộn, lấy tư cách gì mà lập tông lập phái chứ?"

Cá rồng lẫn lộn…

Khá lắm, hiếm khi thấy dùng đúng một câu thành ngữ.

Tần Nhân cảm thấy thú vị:

"Thế Lưu Vân Tông của các cô thuộc về chủng tộc nào? Tức là từ trên xuống dưới chỉ có một chủng tộc, ví dụ như toàn là hổ nhỏ chẳng hạn?"

"Hổ nhỏ yếu quá."

Lạc Dao ngẫm nghĩ một lát:

"Với lại cũng không ngon."

"…"

Đúng là Tỳ Hưu, trời mới biết con nhóc này rốt cuộc đã từng ăn những cái gì rồi.

"Dao Dao này, thỉnh thoảng tôi thấy cô không giống Tỳ Hưu, mà giống Thao Thiết hơn đấy."

"Thao Thiết?"

Lạc Dao nghiêng nghiêng đầu, lại ngẫm nghĩ một chút:

"Cũng không ngon luôn."

"…"

Tần Nhân lộ ra biểu cảm khó hiểu.

……

Khá khen cho cô nàng, truyền thuyết Trái Đất bảo Long sinh cửu tử, Thao Thiết và Tỳ Hưu vốn là anh em đấy. Cứ ngỡ đối với Lạc Dao thì ít nhiều cũng tính là chị em, không ngờ lại bị coi là thực phẩm dự trữ mà còn bị chê là khó ăn.

"Thôi quay lại chuyện Lưu Vân Tông đi."

Tần Nhân xua tay hỏi tiếp:

"Lưu Vân Tông thuộc về Yêu tộc nào?"

"Đệ tử Lưu Vân Tông đều là hậu duệ của Thần Giao."

"Thần giao?" [note97321]

Thần giao cách cảm mà cũng có hậu duệ được à?

Mới đầu Tần Nhân không hiểu, sau đó nghe một hồi mới vỡ lẽ:

"Ồ, là loài rắn đúng không?"

"Đúng vậy, Lưu Vân Tông từ Tông chủ đến đệ tử đều là Xà tộc, giỏi kiếm pháp, lấy kiếm nhập đạo và ngộ đạo. Chỉ thu nhận Xà tộc, chỉ truyền thụ cho Xà tộc."

Theo lời Lạc Dao, Yêu tộc và Linh thú không giống nhau. Linh thú phải sau khi trưởng thành mới hóa được hình người, còn Yêu tộc thì ngược lại, sinh ra đã mang hình người, phải tu luyện đến cảnh giới rất cao mới có thể kích hoạt huyết mạch, hiện hình bản thể."

"Vậy sự khác biệt giữa Yêu tộc và con người chỉ nằm ở tu hành và huyết mạch thôi sao?"

"Cũng không hẳn, Yêu tộc trông không giống người đâu. Có loài rất giống, cũng có loài rất không giống, nhưng nhất định sẽ không giống hệt hoàn toàn."

Lạc Dao không giải thích rõ được, nhưng tỏ ra rất coi thường đám yêu quái ở Sư Đà Lĩnh:

"Yêu quái trong Tây Du Ký xấu quá đi."

"Cũng có người đẹp mà, như Bạch Cốt Tinh chẳng hạn."

"Ồ…"

Lạc Dao không tỏ thái độ gì. Đẹp hay không cô chẳng có cảm giác, chỉ là mỗi lần nghe thấy cái tên này là cô lại thấy thèm thèm.

"Tần Nhân."

"Hửm?"

"Ngày mai chúng mình ăn sườn đi."

"Sườn xào chua ngọt hay sườn kho?"

"Ưm… Có cái loại đó không…gọi là gì nhỉ, sashimi ấy?"

"Tôi muốn đem cô đi làm sashimi luôn quá…"

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn