"Đều quen rồi."
"Xì! Biết ngay là anh sẽ nói thế mà…"
Trình Tư Vũ cầm chiếc thìa kim loại thon dài lên, cô nhăn mũi lại và gõ gõ thìa vào cốc của Tần Nhân một cái.
Nhưng Tần Nhân cũng không phải đang nói qua loa cho xong chuyện, anh nói thật.
Dù là bị Trình Tư Vũ lừa hay là cùng Trình Tư Vũ ngồi giao dịch ở đây, suốt hai năm qua Tần Nhân đã hoàn toàn quen với tất cả.
……
"Anh rể, bố có động thái mới nha~"
"Anh rể, chị em nhờ em chuyển lời cho anh này."
"Anh rể, em vừa phát hiện ra một bí mật nhỏ của chị em, hẹn ở chỗ cũ nhé."
……
Tính kỹ lại, Tần Nhân cũng chẳng phải lần đầu tiên bị em vợ lừa đến đây. Những lời nói dối vụng về kiểu "tình báo quan trọng", tối qua nhận được WeChat là Tần Nhân đã nhìn thấu bảy tám phần rồi.
Chỉ là, có những chuyện biết rõ là sai nhưng vẫn phải đâm đầu vào.
Dù sao cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời mà. Tần Nhân mang theo giác ngộ "Thà bị lừa ba ngàn lần còn hơn bỏ sót một tình báo thật", lần nào cũng đều ngoan ngoãn vác xác tới.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bị em lừa nhiều lần như vậy cũng không phải hoàn toàn vô ích."
"Thu hoạch được gì?"
Tần Nhân nâng chiếc cốc trên tay lên:
"Cà phê quán này khá ngon."
Tần Nhân không am hiểu về cà phê. Đối với anh, cà phê chỉ có hai lựa chọn đơn giản là ngon và dở.
"Trà chiều ở phòng thiết kế công ty anh thường xuyên gọi cà phê, Luckin hay Starbucks đều có đủ, nhưng anh uống lúc nào cũng thấy mùi hương liệu nồng nặc, ngột ngạt cực kỳ, chả bù nổi một góc của cà phê hòa tan Nescafe. Thế nhưng cà phê của quán này chẳng biết tại sao lại rất ngon, tóm lại là uống rất vừa miệng."
"Ngon hả, thế thì anh cứ uống đến chết luôn đi…"
"?"
Cô em vợ này mắng anh hình như chẳng bao giờ cần lý do, luôn luôn bất thình lình như vậy. Là anh rể, Tần Nhân không thể không lên tiếng phê bình cô vài câu:
"Anh nói này Trình Tư Vũ, cái quán này ban đầu là do em chọn, anh khen cà phê ngon cũng được tính là đang gián tiếp khen em còn gì? Con nhóc này sao lại không biết tốt xấu thế hả…"
"Hứ!"
Trình Tư Vũ cứ không biết tốt xấu đấy. Mắt cô nhìn chằm chằm vào vòng xoáy do chiếc thìa nhỏ tạo ra trong cốc, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Được ngồi uống cà phê với em vợ xinh đẹp, thế mà anh lại chỉ quan tâm đến mùi vị của cà phê…
Không phải chỉ là một ly cà phê rách thôi sao?
Uống suốt hai năm trời, chuyện chính thì chẳng hỏi ra được cái gì, lại còn đi cảm thụ hương vị cà phê cơ đấy. Cái loại người gì không biết…
Cạch——
Tiếng kim loại lanh canh ngừng bặt, Trình Tư Vũ khẽ nắn nắn những ngón tay trắng trẻo của mình:
"Anh còn việc gì nữa không? Không có thì em về đây."
"Cà phê còn chưa uống xong mà."
"Ồ."
Trình Tư Vũ liền cầm nửa cốc cà phê còn uống dở của mình đổ ào ào vào cốc của Tần Nhân, nước dâng lên mấp mé muốn tràn cả ra ngoài miệng cốc.
"Dừng! Dừng! Dừng!"
Tần Nhân vội vàng rút giấy ăn quấn quanh miệng cốc phòng hờ, may mà cuối cùng vẫn không bị tràn.
Của cô, và của anh.
Hai cốc cà phê hòa chung thành một, đầy ăm ắp.
Đầy đến mức nếu có thêm dù chỉ một giọt nữa cũng không thể chứa nổi.
Trình Tư Vũ lặng lẽ nhìn, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi đôi chút.
Ngước mắt lên lại thấy anh rể đang nhíu chặt đôi lông mày và lúng túng cúi gập đầu xuống, cẩn thận nhấp từng ngụm ở viền cốc với vẻ mặt ngốc nghếch. Hai giây im lặng trôi qua, Trình Tư Vũ không nhịn được "phụt" cười một tiếng.
"Cười cười cười, cười cái con khỉ!"
Tần Nhân húp lấy húp để quanh miệng cốc như mấy ông già ở Bắc Kinh ăn súp gan lợn rồi tức tối lườm cô em vợ đang hả hê hóng hớt:
"Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà làm việc chẳng đâu vào đâu, hy vọng thái độ của em đối với cuộc đời mình đừng có như vậy."
"Thái độ của em đối với cuộc đời tốt lắm."
Về khoản này, Trình Tư Vũ lại thấy khá tự hào:
"Anh rể, anh đừng thấy em từng học lại mà khinh, mấy năm đại học chắc chắn em chăm chỉ và nỗ lực hơn anh nhiều."
"Dựa vào đâu?"
"Tại vì em ế từ trong trứng nước chứ sao. Còn anh thì sao? Lên đại học chẳng bận rộn yêu đương với chị em à? Tuy yêu chẳng được bao lâu thì đã bị bố em nhốt vào tháp Lôi Phong, nhưng mà…" [note97333]
Trình Tư Vũ múa may hai tay:
"Anh chẳng phải còn bận rộn làm 'cái đó' nữa sao?"
Cái đó?
Động tác của cô em vợ trừu tượng quá, Tần Nhân chẳng hiểu gì sất:
"Cái nào?"
"Trừ tà ấy."
Trình Tư Vũ nhìn anh rể với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý:
"Thực ra anh là một pháp sư trừ tà bí ẩn, người phụ nữ trên giường là hàng giả. Đây chính là những lời anh tự khai khi bị bố mình bắt quả tang đấy nhé."
"Khoan đã! Bố mình?"
Tần Nhân trợn trừng mắt:
"Đã bảo em đừng ăn nói linh tinh rồi mà em cứ cố chấp đúng không? Ai là bố mình cơ?"
Trình Tư Vũ hơi hất chiếc cằm xinh đẹp lên và đập nhẹ tay xuống bàn:
"Anh muốn nối lại tình xưa với chị em, vậy bố của chị em không phải bố anh à?"
"Thì…thì đúng…"
"Em là em gái của chị ấy, bố chị ấy có phải cũng là bố em không?"
"…"
"Bố em cũng là bố anh, thế có phải là bố mình không?"
Lý lẽ thì đúng là thế, Tần Nhân không thể cãi lại nhưng vẫn cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Trình Tư Vũ dường như chẳng thấy sai ở đâu, tiếp tục nói:
"Em vẫn còn nhớ rõ lắm đấy, tối hôm đó anh nói năng lộn xộn, nào là trừ tà, nào là Slime… Anh rể, anh nghĩ bố mình biết Slime là cái quái gì không?"
"…"
"Có bịa lý do thì cũng bịa cho nó đáng tin một tí, đằng này lại lôi thẳng vào tiểu thuyết huyền huyễn luôn… Haiz, đủ thấy lúc đó anh chột dạ đến mức nào rồi."
Câu này Tần Nhân không thể giả điếc làm ngơ được. Anh khựng lại rồi hít một hơi thật sâu:
"Không phải chứ Trình Tư Vũ, hóa ra suốt hai năm qua đến cả em cũng chưa từng tin anh sao?"
"Nửa tin nửa ngờ thôi." Trình Tư Vũ nhún vai, nể mặt anh rể.
"Ái chà chà."
Tần Nhân há hốc mồm:
"Thế thì việc em bảo ủng hộ anh quay lại với chị gái em cũng không phải là thật lòng à?"
"Sao lại không? Chuyện nào ra chuyện đấy chứ."
Trình Tư Vũ lườm anh một cái:
"Anh phạm sai lầm là thật, nhưng em không giống bố, em không nghĩ chuyện đó nghiêm trọng đến mức phải chia tay. Cứ thành khẩn xin lỗi một câu, chẳng phải đơn giản vậy là xong rồi sao?"
"Cái này…"
Câu nói này lại khiến Tần Nhân thấy ái ngại, anh nhìn ngó xung quanh rồi hạ giọng:
"Lúc đó anh đang trong tình trạng như thế, con ả đó lại còn trần truồng nữa chứ, em…em thực sự nghĩ chỉ đơn giản xin lỗi là được tha thứ sao?"
"Vâng."
Trình Tư Vũ khẽ gật đầu, không biết từ lúc nào đã cầm lại chiếc thìa nhỏ lách cách khuấy vào chiếc cốc không của mình:
"Đối với em mà nói, em hoàn toàn không bận tâm nếu anh ở bên ngoài…có những người phụ nữ khác ngoài chị em."
"…"
Con nhóc điên này, đúng là chuyện gì cũng dám nói…
Biểu cảm của Tần Nhân đông cứng lại. Anh đứng dậy, đưa tay sờ lên trán Trình Tư Vũ.
Cảm giác ấm áp và hơi thô ráp khẽ chạm vào làn da lành lạnh. Đầu ngón tay Trình Tư Vũ khẽ run lên, hai gò má thoáng ửng hồng. Cô ngước lên, ánh mắt bình thản nhìn Tần Nhân:
"Thế nào, không nóng chứ?"
"Ừ…"
"Đừng vội kết luận, xác nhận thêm lúc nữa đi."
"Dẻo miệng…"
Tần Nhân rụt tay lại rồi giơ ngón trỏ lên hẩy hẩy nhắc nhở cô em vợ:
"Sau này cấm không được nói linh tinh mấy chuyện này nữa, nhất là trước mặt chị em đó."
"Chị ấy còn những một năm nữa mới về cơ mà."
"Một năm dài lắm sao?"
"…"
Trình Tư Vũ mấp máy môi nhưng không nói gì.
Đúng vậy, một năm dài lắm sao…
Chỉ còn một năm nữa là Trình Tư Vân sẽ trở về rồi.
……
Sự im lặng của thiếu nữ tựa như chiếc lá lẳng lặng rơi xuống mặt hồ, không hề thu hút sự chú ý của Tần Nhân.
Tần Nhân cũng sẽ không biết được câu nói vô tình của mình đối với một số người lại giống như một cái dằm.
Một cái dằm rất mảnh và rất nhỏ.
Cắm hờ trên da thịt, nhưng lại có thể khều ra biết bao nhiêu thứ từ quá khứ cho đến tận bây giờ.
Những chua xót, những đắng cay…
Những buồn cười, những lố bịch…
Và cả những khoảnh khắc ngọt ngào vụn vặt và hiếm hoi nhưng lại được cô coi như bảo vật hết lần này đến lần khác…
……
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã ngừng trùm chăn khóc thầm trong đêm mà dần chuyển sang cảm giác may mắn và biết ơn nhỉ…
Biết ơn vì có chị ấy, cô mới có thể được san sẻ một chút niềm vui bé nhỏ không ai hay biết.
Biết ơn vì có chị ấy, cô mới có cơ hội được người vốn chẳng bao giờ để mắt tới mình…nhìn thêm vài cái.
……
Biết ơn vì có Cam, cô mới có thể trở thành Cam Nhỏ.
……
Từ nhỏ đến lớn.
Luôn luôn là như vậy.
Tất nhiên, sau này cũng sẽ như vậy.
"Anh rể."
"?"
"Cạn ly!"
Nụ cười trong sáng và tinh nghịch nở rộ trên khuôn mặt thanh tú của Trình Tư Vũ. Cô nâng chiếc cốc cà phê trống rỗng lên hướng về phía Tần Nhân.
Tần Nhân nhìn cô hai giây rồi bất lực lắc đầu. Anh cũng cầm chiếc cốc nặng trịch của mình lên và cụng "keng" một tiếng:
"Chúc mừng cái gì?"
"Đồ ngốc, tất nhiên là chúc một năm sau, anh và chị em thuận lợi nối lại tình xưa rồi~"
"Mượn lời chúc của em vâyh."
Cuối cùng cũng nói được một câu đàng hoàng. Tần Nhân mỉm cười, bưng cốc cà phê lên uống một hơi cạn sạch. Lau miệng nhìn lại, cô em vợ cổ linh tinh quái vẫn đang nâng chiếc cốc không lên giả vờ uống. Chiếc cốc sứ cỡ bự in hình Heo Peppa ngửa lên, che khuất hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Vừa nãy em chẳng giục về còn gì? Uống xong rồi, về thôi."
"Anh cứ về trước đi."
Cô vẫn làm bộ làm tịch ôm khư khư chiếc cốc che mặt, giọng nói vang lên có chút rầu rĩ:
"Em ngồi thêm một lát nữa, hôm nay em mời."
"Phóng khoáng đấy! Lần sau nhớ mang theo chút tình báo thật nhé, rằm Trung Thu tháng Chín anh còn phải đến thăm hỏi ông già em nữa."
Tần Nhân giơ ngón tay cái lên. Anh cũng chẳng cần phải khách sáo với em vợ làm gì, cứ thế đứng thẳng người dậy.
Tiếng kéo ghế sột soạt vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân vững vàng và cuối cùng là tiếng chuông gió leng keng treo trên cửa.
Xác nhận Tần Nhân đã rời đi, Trình Tư Vũ mới từ từ hạ chiếc cốc xuống để lộ đôi mắt đã đỏ hoe.
"May mà anh là một ông anh rể ngốc…"
Cô khẽ lẩm bẩm trong sự chua xót xen lẫn may mắn. Một tay đưa lên dụi dụi khóe mắt, những ngón tay của bàn tay còn lại thì miết nhẹ lên ba chữ "Tình Vũ Biểu" in trên chiếc khăn trải bàn bằng vải lanh.
Tình Vũ…
Tần Nhân, Tư Vũ… [note97334]
Nếu anh rể biết lý do cô chọn quán này làm chỗ hẹn, chắc chắn sẽ cười nhạo cô trẻ con lắm nhỉ…
Cô không rõ.
Nhưng cũng chẳng quan trọng.
Quan trọng là chị gái có thể thuận lợi quay lại với anh ấy là được rồi.
Trình Tư Vũ lấy điện thoại ra, bấm vào cái tên 【Trình Tư Vân】 trên WeChat rồi thoăn thoắt gõ phím:
【Chị ơi, hôm nay em lại gặp anh rể, anh ấy lại bảo rất nhớ chị này kia, sến súa chết đi được… Giờ là tháng Tám rồi, tuy là năm cuối cùng nhưng chị vẫn phải nhớ kiên trì nói chuyện với anh ấy mỗi ngày nhé. Tin em đi, chi tiết quyết định thành bại, chỉ cần chị cứ câu dẫn anh ấy như thế thì anh ấy nhất định sẽ không thay lòng…】
Gõ xong chữ cuối cùng, cô bấm nút gửi. Trình Tư Vũ cúi đầu mãi không ngước lên.
……
Phải cố lên đấy nhé chị…
Chỉ khi Cam và anh ấy thuận lợi quay lại với nhau, sau này em mới có thể tiếp tục làm Cam Nhỏ của anh ấy được…
……
Người con gái ấy không ngừng cầu nguyện, không ngừng chúc phúc. Nhưng chẳng hiểu sao, tầm nhìn của cô lại ngày một nhòe đi. Làn sương mù mờ ảo đọng lại nãy giờ trong hốc mắt ươn ướt rốt cuộc vẫn không chịu nghe lời mà ngưng tụ thành một giọt lệ ấm nóng, treo lơ lửng trên hàng mi cong vút, rồi khẽ run rẩy rơi tí tách xuống như một hạt mưa…
[note97335]


