Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 21

Chương 21 · 49 chương

Thiếu nữ tay không đại chiến quái thú

Lúc về đến khu chung cư, thời gian đã là 6 rưỡi chiều, muộn hơn dự kiến một tiếng đồng hồ.

Đây không phải vì Tần Nhân không giỏi quản lý thời gian, mà là anh cũng không hiểu tại sao mỗi lần đi uống cà phê với Trình Tư Vũ đều cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường một chút.

Chính là cái cảm giác ở cạnh nhau xong cũng chẳng biết đã trò chuyện những gì, đến cuối cùng lúc chuẩn bị muốn đấu võ mồm thêm vài câu thì lại phát hiện chớp mắt một cái là một hai tiếng đồng hồ đã trôi qua mất rồi.

Ở điểm này, Cam Nhỏ và Cam, tức là chị gái Trình Tư Vân của cô lại trái ngược hoàn toàn.

Tần Nhân trước kia lúc ở bên cạnh Trình Tư Vân luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm.

Không phải chậm kiểu một ngày dài như một năm, mà là chậm kiểu bồng bềnh như trong sương trong mây.

Lúc hẹn hò, mới gặp mặt được nửa tiếng là tâm trạng đã trở nên vô cùng nhẹ nhõm vui vẻ như chìm vào trong mây, một khi đã nắm tay nhau thì dường như có thể nắm cả một ngày dài cũng không buông.

……

Nói tóm lại, nếu phải dùng một phép ẩn dụ, Tần Nhân cảm thấy lúc ở bên cạnh Trình Tư Vũ giống như đang ăn tôm hùm đất xào cay.

Một đĩa tôm đầy ụ hai cân bóc xong chỉ còn lại nửa cân thịt, bạn rõ ràng biết xét theo một ý nghĩa nào đó thì hơi bị lỗ nhưng lại rất đã ghiền, cho dù bóc ra cả đống vỏ vẫn muốn mút thêm vài miếng, ăn xong bữa này bữa sau vẫn muốn ăn tiếp.

Còn khi hẹn hò với Trình Tư Vân thì sao, lại giống như ăn kẹo dẻo QQ Wangzai.

Một túi nho nhỏ nhưng niềm vui to to. Mùa hè ngồi đọc sách bên bàn mà đặt một túi như thế bên cạnh, lật vài trang lại thong thả ăn một viên, mềm mềm dai dai, hương vị trái cây tươi mát ngọt ngào tràn ngập khoang miệng. Rõ ràng chỉ là một viên rất nhỏ mà lại cứ lưu luyến không nỡ nuốt, khẽ nhai giữa hai hàm răng và nhấm nháp trên đầu lưỡi, cho đến khi tan hết vẫn thấy thòm thèm mà vội vàng bóc ngay viên tiếp theo.

Tóm tắt đơn giản lại chính là:

Cam có dư vị kéo dài và dai dẻo.

Cam Nhỏ cay nồng bùng nổ giải cơn ghiền.

"Ủa? Không đúng, sao toàn là ăn uống thế này…"

Lúc bước vào thang máy Tần Nhân mới phát hiện ra cách ví von của mình có hơi kỳ quặc, viết đầy ba chữ "ăn thịt người", nghĩ lại chắc chắn là do tai nghe mắt thấy nên bị con Tỳ Hưu nào đó làm ảnh hưởng rồi.

……

"Tôi về rồi đây."

"Meo~"

Về đến nhà bước vào trong phòng, Tần Nhân không thấy Tỳ Hưu vừa gọi "Tần Nhân Tần Nhân" vừa chạy ào tới, chỉ có Đoàn Đoàn từ ngoài hiên nhảy tót vào lòng anh và dùng cái mông mềm mại đầy lông cọ cọ vào cánh tay anh.

Tần Nhân vuốt ve nó một trận ra trò, Đoàn Đoàn cũng rất hưởng thụ mà nheo mắt lại và trong họng phát ra tiếng gừ gừ, không bao lâu sau hai chân sau duỗi thẳng, cả thân hình lẫn đuôi mềm nhũn ngã lăn ra sàn.

"À đúng rồi, Lạc Dao đang ở nhà bên cạnh."

Vuốt mèo nửa ngày thì Tần Nhân mới muộn màng nhớ ra chuyện này, thế là chỉnh đốn lại quần áo và rũ sạch lông mèo, đi đến trước cửa nhà hàng xóm để chuẩn bị "đón con về nhà".

"Phù…"

Tần Nhân chuẩn bị gõ cửa, trong lòng có chút căng thẳng.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gõ cửa nhà hàng xóm, đồng thời cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với người hàng xóm này.

Nhưng phàm là chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Lạc Dao đã kết bạn với Đường Ba Ba và hôm nay cũng đã sang nhà người ta chơi rồi, ngày tháng sau này còn dài, mặc dù bản thân không thích xã giao nhưng thân là một người trưởng thành thì bước này sớm muộn gì cũng phải bước qua.

Thế là Tần Nhân toét miệng khởi động lại cơ bắp quanh khóe môi một chút, tránh để lát nữa lúc mỉm cười trông quá cứng đờ, sau đó anh giơ tay lên, vừa định gõ cửa.

Rầm——!

"Tạm biệt Ba Ba, Tạm biệt cô Tô… Ơ? Cái gì đây…"

Tiếng lẩm bẩm quen thuộc vang lên. Khi Lạc Dao từ nhà hàng xóm mở cửa bước ra, cô bé cảm thấy có một lực cản kỳ lạ. Đến lúc đóng cửa lại mới phát hiện sau cánh cửa có một đống Tần Nhân tươi rói đang ngồi xổm trên mặt đất, trông rất ấm ức, thỉnh thoảng lại còn cựa quậy hai cái.

"Tần Nhân ngươi về rồi à~"

Lạc Dao rất kinh ngạc và vui mừng, cũng rất tò mò:

"Ngươi ngồi xổm trên mặt đất làm gì thế?"

Tần Nhân nước mắt lưng tròng đứng dậy, ôm cái mũi ê ẩm đau nhức không muốn nói thêm lời nào nữa.

Cửa nhà hàng xóm lại vừa vặn mở ra hướng ra ngoài, ngoài xui xẻo ra thì còn biết nói gì nữa đây…

——————————

Sau khi hai người vào nhà, Lạc Dao ngoài dự đoán lại không kêu đói, hỏi ra mới biết cô nhóc đã ăn cơm ở nhà Ba Ba rồi.

"Ngon không?"

"Không ngon."

Con ngốc này nói thẳng tuột, chẳng có chút ý tứ nào là nể mặt bạn tốt cả, sau đó lại tràn đầy mong đợi nhìn Tần Nhân:

"Tần Nhân, ngươi làm lại cho bổn tọa một bữa ngon lành khác có được không?"

"Không được."

"Nhưng mà ta đói mà…"

"Cô là đói miệng chứ không phải đói bụng."

Không ăn cũng được, vậy thì chơi.

Chơi đùa là chuyện giỏi thứ ba của Thượng Tiên đại nhân, chỉ xếp sau ăn và ngủ.

"Tần Nhân Tần Nhân."

"Nói đi."

"Ta muốn xem Ultraman Teddy."

"?"

Tần Nhân nhất thời còn suy nghĩ một chút, sau đó mới từ từ ngớ người ra:

"Cái quái gì cơ?"

"Ultraman Teddy."

Lạc Dao lớn tiếng lặp lại thêm một lần. Cô nhóc hôm nay đã xem một lúc ở nhà Ba Ba, chưa xem xong nên về nhà rồi vẫn muốn xem tiếp, hơn nữa phải xem trên màn hình lớn mới đã.

Lạc Dao moi cái điều khiển từ xa từ trong khe ghế sofa ra. Hiện tại cô nhóc chỉ biết viết tay chứ không biết gõ chữ nên trên TV Box chỉ có thể dùng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói, thế nhưng trước đây lại chưa từng dùng bao giờ, chỉ mới nhìn Tần Nhân dùng qua một lần, mày mò nửa ngày mới bắt chước vẽ bùa theo mẫu mà ra lệnh với cái điều khiển:

"TV ơi TV, bổn tọa muốn xem Ultraman Teddy."

"…"

Lần này không chỉ Tần Nhân cạn lời, mà cái TV Box cũng nghệt ra, xoay vòng vòng mất một lúc lâu rồi mới hiển thị:

【Xin lỗi, vui lòng nói lại lần nữa】

"Đồ vô dụng."

Linh thú đại nhân tức giận rồi. Cô cực kỳ bất mãn với biểu hiện của cái TV Box, bàn chân nhỏ trắng trẻo dậm phẫn nộ lên ghế sofa, rồi lại chĩa vào micro trên điều khiển từ xa:

"Ul-tra-man Ted-dy!"

Cô nhóc gằn từng chữ một, lần này thế mà lại âm sai dương thác tìm trúng phương pháp tìm kiếm chính xác. Sau một hồi xoay vòng vòng, ba kết quả hiển thị trên màn hình.

Một cái là Ultraman Taro.

Một cái là Ultraman Tiga.

Một cái là Thế giới Động vật.

"Tần Nhân, cái đứa lúc thì biến thành màu đỏ lúc thì biến thành màu xanh là đứa nào?"

Tần Nhân đã bị công nghệ nhận diện AI cực kỳ tiên tiến của cái TV Box nhà mình làm cho chấn động, ngây ngốc chỉ tay vào Tiga.

Lạc Dao bèn bấm vào để mở bừa một tập rồi rúc vào trong lòng Tần Nhân say sưa dán mắt xem.

"Tần Nhân, Trái Đất các ngươi thực sự có quái thú sao?"

"Không có."

"Ồ… Vậy Ultraman thì sao?"

"Cũng không có nốt."

Lạc Dao liền có vẻ hơi thất vọng, nhưng không phải kiểu thất vọng của mấy đứa trẻ con bình thường, bởi vì Tần Nhân nghe thấy rất rõ ràng một tiếng "ực" nuốt nước bọt.

"…"

Cho nên cái đồ ngốc này hễ nhìn thấy bất kỳ món đồ mới mẻ nào là y như rằng phản ứng đầu tiên sẽ luôn nghĩ xem có ăn được không à…

——————————

Trong thời đại dữ liệu lớn, Tần Nhân đã được diện kiến năng lực thu thập thông tin người dùng của điện thoại thông minh từ lâu. Trước kia có một lần chat với Vân Uyển Hòa nhắc đến cái lò nướng, kết quả tối hôm đó về nhà liền thấy Taobao gửi thông báo "Đề xuất lò nướng siêu tiết kiệm" dù bản thân anh chưa từng tìm kiếm trên mạng bao giờ.

Còn lúc này, Tần Nhân nghi ngờ Bilibili cũng đã làm trò tương tự.

Bởi vì chỉ vài phút sau khi Lạc Dao hỏi anh vài câu về quái thú, anh đã lướt thấy một video trên trang chủ Bilibili:

【Quay thật! Thiếu nữ tay không đại chiến quái thú!】

Quay thật thì đúng là quay thật, không chỉ vì ảnh bìa video là ảnh camera giám sát đen trắng, mà còn vì cái sinh vật không rõ danh tính đen sì to cỡ một người trên ảnh bìa khiến Tần Nhân thấy rất quen mắt.

"Đệch! Đây chẳng phải là Cẩu Đản sao?"

Sau vài lần nhìn kỹ lại để xác nhận, Tần Nhân bật cười.

Cái gọi "quái thú" trong video giám sát này chính là con ma cà rồng mà anh gặp lúc đi mua trà sữa cho Lạc Dao cách đây không lâu.

Sở dĩ Tần Nhân có thể chắc chắn nó là Cẩu Đản là bởi vì Cẩu Đản là con ma cà rồng duy nhất biết đi bằng hai chân trong số tất cả những con ma cà rồng mà anh từng gặp.

Cơ bắp phát triển, cái đầu to bè nặng nề cùng với hai chi trước đặc biệt thô to so với hai chân sau…

Tần Nhân bấm vào video, thực tâm cảm thấy cái dáng đi bằng hai chân của Cẩu Đản rất buồn cười, giống hệt như cái cảm giác con chó bự trong 《Tom và Jerry》 đứng lên bằng hai chân sau vậy.

Mà nội dung của toàn bộ đoạn video thực ra cũng khá loãng, nói trắng ra thì là vào buổi tối ở một công trường xây dựng nọ, trong lúc Cẩu Đản đang đi dạo linh tinh thì vô tình đụng độ một thiếu nữ.

Đương nhiên hình ảnh rất mờ, không nhìn rõ thiếu nữ trông ra sao, loáng thoáng có vẻ như đang mặc đồng phục, đoán chừng là học sinh.

Sau đó hai bên liền chạm mắt nhau, Cẩu Đản có vẻ hơi hoảng hốt. Vì thính giác của ma cà rồng rất nhạy bén, thông thường khi đi dạo trong thành phố đều có thể linh hoạt tránh né con người, nhưng cũng không hiểu sao trong video lại không thể tránh khỏi thiếu nữ này, thế là nó vung bàn tay lớn lên hất một nắm cát lớn về phía thiếu nữ.

Dựa theo kinh nghiệm trừ tà bao năm của Tần Nhân, hành vi này cũng tương tự như việc chồn hôi gặp người thì xì hơi vậy.

Tiếp theo đó, ống kính camera bị bụi đất bay mịt mù che khuất, cùng lắm chỉ có thể nhìn rõ thiếu nữ có một động tác nhấc chân lên, chắc là bỏ chạy rồi.

Đến đây thì video kết thúc.

Tần Nhân cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Những chuyện như Ma Duệ bị tín hiệu điện tử của con người ghi lại, thực ra dăm bữa nửa tháng lại xảy ra một lần. Thế nhưng đội ngũ PR của Cục Quản lý Không gian là kiểu có thể nghiền ép cả vạn cái phòng làm việc của các ngôi sao lưu lượng, hơn nữa trong những trường hợp bất đắc dĩ thì họ sẽ áp dụng những biện pháp vô cùng cứng rắn.

Quả nhiên sau khi Tần Nhân xem xong video, nhấn quay lại rồi bấm vào xem tiếp thì video đã không cánh mà bay.

Rất nhanh, có thể nói là tốc độ ánh sáng.

Nhưng Tần Nhân cảm thấy trong hiện thực còn có thứ đạt tốc độ ánh sáng hơn cả cái này, đó chính là tốc độ lật mặt của Bên A.

——————————

"Cái gì? Bên các anh đổi sếp rồi á? Phải làm lại phương án hả?"

Sáng sớm tinh mơ ngày thứ Hai, Tần Nhân nhận được điện thoại của Bên A tại công ty, cả người lập tức chết lặng.

Bạn đã đến cuối chương 21.

Không gian đọc của bạn