Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 23

Chương 23 · 49 chương

Đưa em đến khách sạn đi

Buổi tối trên đường Thiên Tiên đèn đóm rực rỡ.

Tần Nhân đi đến một trong những cửa hàng, bên trong rất náo nhiệt, trên tấm biển hiệu giả cổ viết: Quán nhậu Giang Hồ.

……

Các quán bar ở Dung Thành rất nổi tiếng, bất kể là mặn hay chay.

Nếu thích mặn, có thể đến cầu Bát Nhãn.

Nếu thích chay, thì có thể cân nhắc đường Thiên Tiên.

Tuy nhiên, điều khiến Tần Nhân không lường trước được là hiện tại kinh tế đi xuống nên các ngành nghề đều khó làm ăn, một số dịch vụ mở rộng đặc sắc vốn dĩ thuộc khu vực lân cận trong các quán bar bay lắc ở cầu Bát Nhãn, thế mà lại cũng chạy đến đường Thiên Tiên để phát triển.

"Soái ca?"

"…"

Gần cửa quán nhậu Giang Hồ người qua kẻ lại, trong đó có vài bà thím với hành vi mờ ám đang lượn lờ, một người trong số đó đã nhắm trúng một Tần Nhân trông có vẻ thật thà chất phác.

Dựa theo những lời đồn đại Tần Nhân nghe được trong công ty, anh đã biết đối phương làm nghề gì rồi. Đang định tránh đi thì lại bị bà thím có thân hình núc ních này ngang ngược chặn lại, bà ta đảo mắt dáo dác nhìn quanh rồi thần thần bí bí hỏi:

"Soái ca, tốc biến không?"

"Không muốn."

"Tới đi mà, 50 tệ một lần."

"Không muốn!"

Tần Nhân chém đinh chặt sắt, từ chối cái gọi là dịch vụ "tốc biến" từ miệng bà thím. [note97393]

Nhưng bà thím cũng là một kẻ tàn nhẫn, mang theo tinh thần nghề nghiệp lôi cậu lên xe trước rồi ép cậu mua vé sau, trực tiếp vạch áo của mình lên mà sỗ sàng phơi bày hai bao tải bột mì trắng lóa ngay trước mặt Tần Nhân.

Không đợi Tần Nhân nhíu mày nhắm mắt, bà thím lại buông áo xuống và căng da mặt chìa tay ra:

"50."

"…"

Không sai, đây chính là "tốc biến".

Nhìn một cái là 50 tệ.

Quanh khu cầu Bát Nhãn có không ít những cá nhân kinh doanh tương tự, trung bình đều là loại phụ nữ đã đứng tuổi, từ cách ăn mặc nhìn rất đứng đắn nhưng khi tống tiền người khác thì không thể phòng bị được, thường xuyên nhắm vào mấy gã thanh niên trẻ tuổi ngốc nghếch.

Nhưng Tần Nhân không phải là một gã ngốc, anh là một pháp sư trừ tà đã nghỉ hưu, đã gặp qua bao nhiêu yêu ma quỷ quái, sao có thể bị loại đàn bà già dặn này hù dọa chứ.

Thế là Tần Nhân lấy điện thoại ra mở WeChat giả vờ trả tiền, nhân lúc mụ già cũng lấy điện thoại đồng thời đồng bọn xung quanh lơi lỏng cảnh giác, anh liền phi một bước như bay vào quán nhậu Giang Hồ.

"?"

Bà thím trực tiếp hóa đá, không ngờ Tần Nhân lại dám xem chùa một đồng chí năm mươi tuổi như bà.

Đồng bọn xung quanh cũng ngớ người, chưa kịp bao vây thì đã không thấy bóng dáng anh đâu, đành phải ngậm ngùi chờ đợi mục tiêu tiếp theo.

————————

"Tần Nhân! Bên này!"

"Anh Nhân!"

Vừa bước qua cửa đã nhìn thấy cách đó không xa có người vẫy tay, Tần Nhân đi thẳng tới.

Dưới ánh đèn điểm xuyết dịu nhẹ, ca sĩ đang vừa đàn vừa hát nhạc dân gian, trong quán ngoài hương rượu thoang thoảng thì không có bất kỳ mùi vị khó chịu nào, nhân viên phục vụ đều là những anh chị mặc trang phục cổ trang, thuộc về kiểu quán bar trong sạch không thể trong sạch hơn được nữa.

"Anh Nhân đến muộn, phạt ba bát."

"Tôi đề nghị năm bát, rượu ở đây nồng độ thấp lắm."

Quả thực mấy loại cơ bản của quán này đều có nồng độ khá thấp.

Nhìn tên là biết, nào là Phái Thanh Thành, Mạnh Bà, Bồ Đề, Trầm Ngư Lạc Nhạn…

Đều là những loại rượu pha chế thích hợp để uống hơi ngà ngà say, nhưng các loại dụng cụ uống rượu lại được thiết kế mang đậm nét cổ kính rất đẹp mắt, các món nhắm mùi vị cũng rất ngon.

"Phạt thì thôi đi, uống nhiều lại đầy bụng, rượu phải uống từ từ."

Tần Nhân ngồi xuống rồi uống bừa một bát "Trầm Ngư Lạc Nhạn" màu xanh biếc để giải khát. Sau vài ba câu, mọi người liền bàn đến nguyên nhân của buổi tụ tập lần này, cũng chính là chuyện Lí Vĩ xin nghỉ việc tay trắng chuyển nghề.

"Lão Lí, rốt cuộc anh nghĩ thế nào vậy? Gan to phết."

"Nhà được đền bù giải tỏa à?"

Ánh đèn quán nhậu mờ ảo nhưng Lí Vĩ lại càng uống càng tỉnh, anh u ám thở dài nói:

"Chịu hết nổi rồi, tuần trước công ty khám sức khỏe, tôi bị gan nhiễm mỡ độ hai và viêm quanh khớp vai."

"Thật hay đùa thế?" Trương Phi kinh ngạc: "Lão Lí năm nay mới 24 thôi mà?"

"Thật đấy."

Người tiếp lời là Châu Trì thì lấy thân mình ra làm bằng chứng:

"Tôi cũng mắc bệnh về gan thận rồi."

Trong mấy người, chỉ có Trương Phi đang cắm rễ ở một công ty nhỏ và Tần Nhân có tố chất cơ thể tốt là hiện tại chưa có bệnh tật gì, nhưng Châu Trì đoán bọn họ cũng chỉ là tạm thời thôi.

"Haiz… Đây chính là dân làm công ăn lương sao?"

Châu Trì lại gọi thêm vài phần "Xuất Môn Đảo" và "Nữ Nhi Hồng" thuộc loại rượu nặng trong quán.

"Nói chung tôi nhìn thấu rồi, thức khuya dậy sớm là kiếm tiền cho ai cơ chứ? Cứ theo đà này, chút tiền lương đó có mạng kiếm mà không có mạng tiêu thì làm thế nào?"

Lí Vĩ nâng cái bát nhỏ lên uống cạn một hơi:

"Tính cách của tôi các anh biết rồi đấy, dứt khoát nghỉ việc cược một phen, sống chết có số phú quý tại trời, chết đói thì thôi!"

Mấy người cạn ly, lúc đầu còn trò chuyện bài bản rất nghiêm túc, nhưng sau một tiếng đồng hồ thì bắt đầu dần dần chém gió lung tung, hơn nữa không giới hạn chủ đề.

……

"Sau này tôi tuyệt đối không sinh con trai, có đẻ thì đẻ con gái!"

"Mẹ kiếp, giờ anh đẻ với không khí à? Muộn rồi! Trường học mới là nơi tốt nhất để yêu đương!"

"Đúng vậy, nhớ năm xưa lúc mới nhập học, tôi mười tám, cô ấy cũng mười tám…"

"Dừng hết lại, để thằng này kể cho mấy ông nghe chút chuyện huyền huyễn, pháp sư trừ tà có biết không…"

……

Tần Nhân và ba người anh em chén chú chén anh, chuyện trên trời dưới biển càng nói càng nhiều, rượu cũng càng uống càng không dừng lại được. Từ hồi ức đại học đến hành trình rủi ro trong công việc rồi đến bản đồ quy hoạch tương lai, thực ra chuyện đứng đắn thì chẳng nói được bao nhiêu, phần lớn đều là oán trách và xả giận.

Vừa hay, bọn họ cũng đang cần một sự xả giận như thế.

Đêm nay, mấy gã trai bị gió bụi của xã hội thổi cho xám xịt mặt mày đã khơi dậy lại tuổi trẻ và niềm đam mê vốn dĩ nên thuộc về những người thanh niên.

Cuộc sống, ước mơ, tình yêu…

Những thứ không biết từ lúc nào đã bị họ lãng quên hoặc vứt bỏ, vào lúc 8 giờ 10 phút của đêm hè này đã được sảng khoái dốc thẳng vào những cuống họng nóng rực của bọn họ.

"Ọe——!!"

Sau đó vào lúc 1 giờ 30 phút rạng sáng lại được nôn ra trở lại.

"Lão…lão Lí… Anh không sao chứ?"

"Anh Nhân, tôi không… Ọe——!"

……

Tần Nhân còn đỡ, lão Lí tửu lượng kém thì trực tiếp nôn như Rùa Thủy Tiễn.

Người duy nhất khá tỉnh táo là Trương Phi. Cậu ta trái kéo Tần Nhân phải lôi Chu Trì, rồi nhờ một nhân viên phục vụ hỗ trợ vác lão Lí, lôi cả ba người ra khỏi cửa quán.

Nhìn mấy người anh em nằm trên đất kẻ nôn, người khóc, người cười, Trương Phi chỉ đành lắc đầu thở dài.

Nhớ lại trước khi bước ra xã hội, bọn họ chính là những người khinh thường nhất những ông chú mượn rượu giải sầu kia mà…

"Lão Lí anh Trì, hai người nghỉ ngơi một lát đi, tôi đưa hai người về."

Trương Phi chỉ biết chỗ ở của Chu Trì và lão Lí. Còn về phần Tần Nhân, Trương Phi không biết chỗ ở của anh, nhưng lại biết anh có một người chị gái là Cố Thanh.

Thế là Trương Phi đỡ người duy nhất trên người sạch sẽ là Tần Nhân dậy, đặt ngồi dưới gốc cây ngô đồng bên ngoài quán, sau đó lục tìm điện thoại của anh.

"Vãi, anh Nhân sao màn hình của anh lại vỡ rồi?"

"Nói bậy…"

"Thật đấy, không nghiêm trọng lắm nhưng nhìn khá rõ."

"Vỡ…vỡ cái rắm…chỉ là bị người ta giẫm cho một cước…"

Tần Nhân mơ mơ màng màng nói năng không rõ chữ, nhưng trí nhớ vẫn coi như tỉnh táo:

"Lúc đó đã kiểm tra không vỡ…sao bây giờ lại có thể vỡ được… Người kia giẫm một cước chẳng lẽ còn có nội công hay sao?… Thất Thương Quyền?"

Trương Phi thấy anh nói năng lảm nhảm thì không thèm để ý mà lướt danh bạ một lúc:

"Số điện thoại chị gái anh là cái nào?"

"Làm gì…"

"Đừng hỏi nữa, mau nói đi."

"Nữ…ợ…Nữ Vương Đại Nhân…"

Được đấy, hai chị em nhà này chơi cũng bạo phết.

Trương Phi thầm phỉ báng trong bụng, tìm đến cái tên 【Nữ Vương Đại Nhân】, sau đó gọi điện thoại qua:

"Alo? Chị Cố ạ? Em Trương Phi đây… Không, không liên quan gì đến Quan Vũ đâu, em là bạn cùng phòng của Tần Nhân, chúng ta đã từng gặp mặt rồi, chị không nhớ em sao?…"

Cố Thanh không có ấn tượng gì với Trương Phi, nhưng trước khi cô học thạc sĩ thì học cùng trường với Tần Nhân, có vài lần hai chị em ăn cơm ở căn tin thì Trương Phi tình cờ bắt gặp. Cậu ta vẫn còn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo của Cố Thanh, đến mức gọi điện thoại cũng không nhịn được phải dùng kính ngữ.

Trương Phi miêu tả lại tình hình đại khái, nửa tiếng sau có một chiếc xe Didi chạy tới, một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn bước từ trên xe xuống, khẽ nhíu mày liễu cắn chặt môi dưới. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tần Nhân, đôi mắt long lanh ngấn nước dâng lên sự lo lắng và sốt sắng tột độ.

"Tần Nhân, Tần Nhân…"

Nửa tiếng trôi qua, lúc Cố Thanh lay lắc cơ thể Tần Nhân thì Tần Nhân đã ngủ say rồi.

"Cái đó… Chị Cố?"

Trương Phi nãy giờ bị ngó lơ bèn giơ tay lên và cười gượng một tiếng, mặt Cố Thanh cũng lập tức biến sắc như Xuyên kịch, ánh mắt lạnh lẽo khiến Trương Phi giữa mùa hè mà cũng hơi nổi da gà:

"Sao cậu ấy lại uống thành ra thế này?"

"Không không, anh ấy chủ yếu là ngủ thôi, thực ra vẫn ổn, cũng không nôn mửa gì mấy. Chị nhìn hai người đang nằm đằng kia kìa, đó mới gọi là say."

Trương Phi chỉ tay về phía Châu Trì và Lí Vĩ đang nằm ngổn ngang, Cố Thanh nhìn lướt qua một cái rồi không nói thêm gì nữa, cô vắt cánh tay của Tần Nhân lên bờ vai mỏng manh của mình và dìu anh lên xe.

Nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn như vậy phải dìu Tần Nhân cao to lực lưỡng, Trương Phi thực ra vốn định giúp đỡ. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì một tay Cố Thanh kéo lấy cổ tay Tần Nhân đang vắt qua, tay kia ôm chặt lấy eo bụng anh, vòng tay mảnh khảnh cứ thế khóa chặt lấy một người đàn ông to xác giống như thể rất sợ ai đó cướp mất em trai của mình vậy.

Vậy nên Trương Phi tự nhiên không tiện xen vào chuyện bao đồng nữa, sau khi nhìn họ lên xe xong thì anh liền tự đi lo liệu cho hai người anh em còn lại.

————————

"Bác tài, khu chung cư Long Hồ."

"Đường Kiến Công hả?"

"Vâng."

Trên ghế sau của xe, Tần Nhân với cơ thể mềm nhũn đã tỉnh lại nhưng vẫn nhắm tịt mắt, trong miệng lầm bầm phát ra những tiếng ậm ừ lải nhải:

"Chị…"

Cố Thanh không thèm để ý đến anh, cầm một tờ khăn giấy ướt lau mặt cho anh.

"Thanh nhi…"

"…"

Động tác của Cố Thanh khựng lại, đôi môi mấp máy hai cái rồi vẫn quyết định không thèm quan tâm anh.

Cho em uống rượu này, cho em say này… Hứ!

Tần Nhân trong cơn lơ mơ rõ ràng biết Cố Thanh đang ở bên cạnh nhưng lại không nghe thấy cô trả lời, dưới tác dụng của hơi men anh có chút không vui, theo bản năng ghé sát vào mùi hương hoa dành dành quen thuộc đó.

"Này em! … Tần Nhân em làm gì thế… Á~…"

Tần Nhân cũng chẳng làm gì, chỉ là nhớ chị gái thôi. Anh đưa cánh tay săn chắc ôm lấy bờ vai mỏng manh của cô, sự mềm mại đặc trưng của cơ thể con gái được anh ôm chặt vào lòng, từng luồng hương thơm ấm áp chui vào chóp mũi khiến cơn say của anh cũng dần tỉnh táo đôi chút.

"Thanh nhi… Chị…"

"Tần Nhân em… em ngồi dậy trước đi…"

Cố Thanh đã không còn nhớ bao lâu rồi mình chưa được anh ôm, cả người bị bao bọc trong hơi thở của em trai khiến đầu óc có chút rối bời trống rỗng, hai má nóng rực, dái tai cũng nóng bừng, cuối cùng lồng ngực cũng đập thình thịch thình thịch như thể có một chiếc trống nhỏ đang gõ bên trong vậy.

"Em… Em định mượn rượu làm càn với chị đúng không!"

Cố Thanh bực bội vỗ một cái lên lưng Tần Nhân, nhưng cơ bắp trên lưng anh rất rắn chắc, vỗ vài cái ngược lại khiến bàn tay nhỏ bé của cô hơi phát đau, thế là đành thở hừ hừ mà từ bỏ rồi mặc kệ anh ôm mình như vậy.

"Chị…"

Lời Tần Nhân nói mang theo hơi rượu, nhưng cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng phả ngứa ngáy vào bên tai khiến Cố Thanh có chút hoảng loạn. Cô hơi liếc mắt sang nhìn, lại phát hiện đôi mắt anh vẫn đang nhắm nghiền.

Nhìn kỹ lại, cánh tay phải của anh cũng đã từ từ trượt khỏi vai cô mà buông thõng vô lực trên ghế xe.

"…"

Cố Thanh ngây người nhìn một lúc rồi lặng lẽ giơ bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của mình lên, dang rộng những ngón tay vươn về phía bàn tay vô lực của anh…

"Chị!"

"!"

Tần Nhân bỗng rùng mình một cái, giọng nói cao vút lên làm Cố Thanh giật nảy mình.

"Tối… Tối nay chúng ta không về nhà…"

"Nói hươu nói vượn, không về nhà thì về đâu?"

Tần Nhân không về nhà là bởi vì trong cơn mơ màng anh nhớ ra, trong nhà hình như có thứ gì đó không thể gặp người.

Ít nhất là tạm thời không thể gặp người, hay nói cách khác là với trạng thái này của anh thì không tiện để chị gái nhìn thấy.

Thế nên anh rất kiên quyết không về nhà. Trong cơn mơ hồ, đôi môi dán sát vào vành tai mềm mại của Cố Thanh, cọ cọ:

"Chị… Đưa em đến khách sạn đi…"

Bạn đã đến cuối chương 23.

Không gian đọc của bạn