Nắng gắt chói chang.
Tiếng người ồn ào huyên náo.
Tần Nhân thấy rất đau đầu.
Đi trên đường phố buổi trưa, bước chân Tần Nhân vội vã hùng hục, mãi cho đến khi lên xe buýt anh vẫn còn đang suy nghĩ xâu chuỗi lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Tốc biến, uống rượu, say khướt, sau đó chị gái đến đón mình…rồi vào khách sạn… Ơ? Không đúng!"
Anh rốt cuộc cũng nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng:
"Tối qua ai trả tiền? Bao nhiêu tiền?"
Uống đến mức say khướt được ở quán nhậu Giang Hồ, Tần Nhân cảm thấy chắc chắn đã tiêu tốn không ít tiền. Khoản tiền này kiểu gì cũng phải chia đều, hơn nữa cân nhắc đến việc Lí Vĩ đã nghỉ việc tay trắng nên mấy anh em nói không chừng còn phải bàn bạc miễn luôn phần của cậu ta.
Nghĩ đến chuyện này, Tần Nhân không khỏi vô cùng xót xa.
Rõ ràng là đang phải thắt lưng buộc bụng, ở nhà ba ngày mới được ăn một bữa thịt, thế mà bản thân lại uống hết tiền thịt của ít nhất vài bữa chỉ trong một đêm, Tần Nhân thậm chí cảm thấy có chút có lỗi với con Tỳ Hưu ở nhà.
Tất nhiên, nhắc đến Tỳ Hưu thì Tần Nhân cũng cảm khái về sự kiên định của ý chí bản thân vào ngày hôm qua.
Trong tình trạng say khướt như thế, anh vẫn khăng khăng ép chị gái chuyển hướng đi đến khách sạn.
……
"Mà nói chứ phòng tiêu chuẩn tối qua chẳng phải ngủ hai giường sao…"
Trên xe buýt, Tần Nhân kỳ lạ đưa mũi ngửi những vị trí như cổ áo và ống tay áo của mình, cảm thấy không chỉ mùi rượu đã tan hết từ lâu mà còn vương lại mùi hương cực kỳ rõ ràng của Cố Thanh.
Hương hoa dành dành nhè nhẹ làm nền hòa quyện với chút mùi hương của dầu gội và sữa tắm, sạch sẽ mà lại rất thơm.
"Sao chỗ nào cũng có mùi thế này…"
Tần Nhân khẽ lẩm bẩm, cứ ngửi rồi lại ngửi, bất giác lại có chút hoài niệm cuộc sống trước thời cấp ba.
……
Cố Thanh và Tần Nhân của thời điểm đó cũng giống hệt như Lạc Dao và Tần Nhân của bây giờ.
Chị gái học tập rất chăm chỉ, mỗi ngày Tần Nhân đều sẽ làm cho cô một phần ăn đêm nhẹ nhàng nho nhỏ. Lúc đi ngủ vào ban đêm, Cố Thanh cũng sẽ ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh để Tần Nhân nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Lúc nói mớ, cô cũng sẽ gọi em trai giống như cách Lạc Dao gọi Tần Nhân; không có Tần Nhân ở bên cạnh thì cô sẽ hừ hừ ư ử không ngủ được y như Lạc Dao; thi thoảng bị mất ngủ, cô cũng sẽ bắt em trai kể chuyện cho mình nghe giống hệt Lạc Dao.
Nhưng rất đáng tiếc, cũng giống như mọi anh chị em trên toàn thế giới, sau khi lên cấp ba và dần dần trưởng thành thì chị gái đã không còn đáng yêu như thế nữa…
Càng ngày càng lạnh lùng kiêu ngạo, thi thoảng còn ngang ngược vô lý.
Ví dụ như cái đợt Cam Nhỏ bắt chước nét chữ của Tần Nhân để viết thư tình cho Cam, rõ ràng bản thân anh cũng là nạn nhân. Kết quả là Cố Thanh ở lớp bên cạnh sau khi nghe được chuyện này, suốt một tháng liền ngày nào cô cũng cưỡng ép dùng bút bi viết bốn chữ cấm được yêu sớm lên cổ tay Tần Nhân.
Sáng thì viết, tối đến còn phải kiểm tra, không cho phép em trai lau đi, nghiêm khắc gọi đó là ý thức phụ huynh của chị gái đại nhân.
Chắc khoảng từ dạo đó là chị gái không còn bám người nữa, tuy rằng ngoại hình càng lúc càng xinh đẹp nhưng tính tình cũng ngày càng lạnh lùng kiêu ngạo, đặc biệt là đối với em trai. Thường thì ăn cơm xong là cô lại âm thầm về phòng mình, đối với những chuyện không cần thiết thì luôn bày ra dáng vẻ hờ hững chẳng buồn ngó ngàng tới Tần Nhân.
Mãi cho đến tận hôm nay, tình hình vẫn y như thế.
"Haiz, băng sơn tiểu mỹ nhân à…"
Tần Nhân bất lực lắc đầu mỉm cười và nhớ lại một tiếng đồng hồ trước. Lúc bản thân vừa tỉnh dậy trong phòng khách sạn thì ngay cả cái bóng của chị gái cũng không thấy đâu, nhìn về phía tủ đầu giường chỉ thấy một tờ giấy viết bằng nét chữ thanh tú:
【Lần sau không được uống say nữa!】
Cái người này thế mà lại ném em trai lại một mình trong khách sạn rồi bỏ đi mất…
Lúc đó Tần Nhân cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng anh rất nhanh đã phát hiện ra bên mép giường có hai vết lõm nhàn nhạt. Theo bản năng anh ghé sát vào ngửi thử, chắc chắn là mùi của chị gái, sờ thử thêm một cái, vẫn còn hơi ấm.
Hiển nhiên, Cố Thanh vừa mới đi cách đây không lâu.
Còn về nguyên nhân vì sao không đợi em trai tỉnh lại mà đã đột ngột rời đi, Tần Nhân cũng đã tìm thấy đáp án trên điện thoại của mình.
Trên màn hình điện thoại nằm chễm chệ một cái thông báo WeChat:
【Cam: Chào buổi sáng nha Tiểu Hạnh Nhân~】. [note97394]
Nhìn thời gian gửi, lời hỏi thăm từ cô bạn gái cũ này chắc chắn đã bị chị gái nhìn thấy rồi.
Được rồi, thảo nào lại ném anh lại mà không thèm quan tâm nữa.
Từ lúc mập mờ hồi cấp ba cho đến lúc chính thức hẹn hò thời đại học, việc Trình Tư Vân không được chị gái ưa mắt cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi.
Cho dù Tần Nhân chỉ ngồi trên xe buýt tùy tiện suy ngẫm một chút cũng có thể hình dung ra một cách chuẩn xác cái cảnh tượng lúc đó, chị gái đã hậm hực ném phịch cái điện thoại xuống gối anh rồi sau đó đứng dậy rời đi.
"Đây chính là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nước sôi lửa bỏng trong truyền thuyết đó sao…"
Thân cô thế cô, quyền huynh thế phụ, Tần Nhân cảm thấy dùng từ mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng có gì sai cả.
Trong lòng anh thầm than gánh nặng đường xa, sau đó bấm mở cài đặt điện thoại tìm một lúc, liền tắt luôn mục hiển thị chi tiết thông báo.
—————————
Trở về khu chung cư Long Hồ, Tần Nhân ở trong thang máy phát hiện màn hình điện thoại bị vỡ hai vết nhỏ. Đang mải nhớ lại cuộc trò chuyện liên quan với Trương Phi ngày hôm qua thì vừa bước ra khỏi cửa thang máy, anh lại nhìn thấy một thiếu nữ quen mắt đang đứng ngây ngốc trước cửa nhà nhìn mình.
"Lạc Dao?"
Tần Nhân kinh ngạc:
"Chuyện gì thế này? Sao cô không ở trong nhà?"
Thiếu nữ không trả lời Tần Nhân. Cô đứng đó, trong lòng ôm cái gối nhỏ chuyên dụng của mình, để chân trần, tà váy hai dây màu be khẽ đung đưa tôn lên dáng người đặc biệt yếu ớt mỏng manh, búi tóc củ tỏi lộn xộn trên đầu vẫn là do chiều tối qua trước khi đi Tần Nhân buộc cho cô.
"Tần Nhân…"
Nhìn thấy anh xuất hiện, Lạc Dao hé chiếc miệng nhỏ mang theo giọng khóc nức nở run rẩy, cái mũi sụt sịt và hốc mắt ươn ướt lập tức phủ một tầng sương mờ. Cô nhóc lạch bạch chạy tới ôm chặt lấy anh:
"Tần Nhân…"
"Không sao không sao, có chuyện gì từ từ nói."
Tần Nhân ngồi xổm nửa người xuống, có chút không nghe nổi giọng khóc của cô nhóc. Anh khẽ nhíu mày, một tay vỗ lưng cho cô, tay kia nhặt cái gối nhỏ bị rơi trên mặt đất lên nhét vào lòng cô.
Nhưng Lạc Dao không nhận, những ngón tay nhỏ nhắn trắng như hành bóc cố sức túm chặt lấy quần áo của Tần Nhân, không cần gối nữa mà chỉ cần Tần Nhân.
"Tần Nhân sao bây giờ ngươi mới về… Ngươi bảo là một hai giờ mà… Ngươi đã nói với ta rồi mà…"
Cái đầu nhỏ của Lạc Dao vùi vào hõm vai Tần Nhân, cánh tay và cơ thể cô nhóc lạnh ngắt hơn mọi khi, giọng điệu thút thít ngập tràn sự ấm ức và buồn tủi.
"Xin lỗi nhé, tôi…"
Tần Nhân như hóc xương trong họng, cảm nhận được chỗ bả vai dần bị một thứ ươn ướt nóng hổi thấm ướt, nghe tiếng cô khóc thút thít bên tai mà trong lòng thật sự rất xót xa.
Một lúc sau tiếng khóc yếu dần, Lạc Dao rốt cuộc cũng chịu tách khỏi người anh, trên khóe mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại những giọt lệ chưa rơi hết. Tần Nhân nhẹ nhàng lau đi, động tác rất dịu dàng nhưng lại chọc cho một vũng nước mắt mới tuôn trào lên:
"… Tần Nhân… Ta tưởng ngươi không cần ta nữa…"
"Đồ ngốc, suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?"
Tần Nhân vừa buồn cười vừa xót xa nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay dày dặn của mình:
"Cô xem cô kìa, sao không ở yên trong phòng ngủ chứ?"
"Ta có ở, nhưng mà…"
Hàng mi chớp chớp của Lạc Dao rủ xuống, cô ấm ức nhìn chằm chằm nhìn vào mũi chân cứ vểnh lên rồi lại đặt xuống của mình:
"Nhưng mà đến một hai giờ ngươi không về… Ta lại đợi thêm một lúc nữa, nhưng ngươi vẫn không về… Ta liền muốn ra cửa đợi ngươi, rồi vừa ra khỏi cửa thì gió thổi sập mất cánh cửa lại, ta lại không mang chìa khóa…"
Tần Nhân không về nhà là chuyện tày đình, chuyện tày đình mà khi nói ra bao giờ cũng sẽ càng kể càng thấy tủi thân, thế là Lạc Dao nói được vài câu lại muốn khóc rống lên:
"Tần Nhân… Lạc Dao sẽ ngoan mà, lần sau ngươi đừng lừa Lạc Dao nữa có được không…"
"Không lừa không lừa nữa… Xin lỗi, là tôi không tốt."
Trong lòng Tần Nhân có chút nhói đau, không ngờ con Tỳ Hưu nhỏ này lại ỷ lại vào mình như vậy, càng không ngờ cái đồ ngốc này lại chờ anh ngoài cửa nhà suốt cả một đêm.
Haiz…
Rõ ràng là học hỏi mọi thứ cũng khá nhanh, sao cứ ở một vài phương diện lại luôn ngốc nghếch thế không biết…
"Đi thôi, về nhà."
"Ừ…"
Lạc Dao lau lau mắt, giơ hai cánh tay lên:
"Bế ta."
Tần Nhân bèn bế cô nhóc lên, một tay đỡ lấy tấm lưng mềm mại, một tay đỡ lấy khuỷu chân thon thả, lòng bàn tay xoay chìa khóa mở cửa bước vào nhà.
Lạc Dao đã rất buồn ngủ rồi, sau cả một đêm chờ đợi rốt cuộc cũng được trở về trong vòng tay Tần Nhân, vừa vào đến phòng ngủ đã chớp chớp mắt ngáp dài.
Theo lý thuyết thì ở ngoài suốt một đêm, tắm rửa một cái rồi hẵng ngủ sẽ tốt hơn.
Nhưng trong tình huống đặc biệt thì không cần phải để ý những thứ đó nữa, Tần Nhân nhìn nhìn thiếu nữ đang ngoan ngoãn điềm tĩnh như một chú mèo nhỏ trong lòng, cái dáng vẻ này thì giống chỗ nào bị dính bẩn chứ.
Tần Nhân đặt cô lên giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp cho cô rồi thuận tay vuốt lại mái tóc đen mượt mà cho cô.
"Tần Nhân."
Lạc Dao kéo chăn lên che ngang chiếc mũi nhỏ, để lộ ra đôi mắt to tròn cứ chớp chớp:
"Trên người ngươi có mùi của người phụ nữ khác."
"Nói linh tinh vớ vẩn cái gì thế."
Tần Nhân bật cười véo véo đôi gò má của cô:
"Cái phòng ban của tôi toàn là nữ, có ngày nào mà trên người không có mùi phụ nữ đâu?"
"Hôm nay không giống, rất nhiều."
"Đó là chị gái tôi, tối qua tôi uống say nên ở bên chị ấy cả một đêm."
"Ồ…"
Nói mới nhớ, Lạc Dao còn chưa kịp hỏi anh tối qua đi đâu làm gì, thì ra là đi uống rượu.
Tỳ Hưu lần này không tắm thì được, nhưng một Tần Nhân đang mang chứng say nguội thì dù thế nào cũng phải đi tắm một cái. Chân trước vừa bước ra khỏi phòng ngủ, chân sau đã truyền đến âm thanh sốt ruột:
"Ngươi lại đi đâu thế…"
"Tắm rửa một cái rồi sẽ quay lại với cô ngay đây."
Tần Nhân cởi bộ quần áo xám xịt bẩn thỉu tối qua ra, lại thần kỳ phát hiện ra trên người vẫn còn lưu lại mùi hương của chị gái, cũng không biết tại sao nó lại bám sâu đến thế. Sau khi nhanh chóng tắm rửa xong quay lại phòng ngủ xem thử thì Lạc Dao đã mơ màng sắp ngủ say rồi.
Chẳng qua là không có anh ở bên cạnh thì con Tỳ Hưu ngủ không hề ngoan ngoãn chút nào. Chăn vừa đắp thoắt cái đã bị đá tung sang một bên, Tần Nhân đắp lại cho cô, đôi chân thon dài lại một phát đạp tung ra.
"Chậc, khó như chiếc lò xo vậy, mày yếu thì nó sẽ mạnh…"
Tần Nhân đành phải giữ chặt lấy cổ chân cô nhóc trước rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên. Rốt cuộc cô cũng miễn cưỡng chịu nằm ngoan, tuy nhiên đôi bàn chân nhỏ bé trắng trẻo mềm mại kia vẫn lộ ra ngoài chăn, gót chân ấm áp mềm mại tỏa ra vệt sáng dịu nhẹ và nhuốm một tầng màu sắc căng mọng tựa như chóp cánh hoa sen.
Tần Nhân nhìn đến mức hơi thất thần. Anh nâng lấy một bàn chân của cô nàng lên khẽ nắn bóp, trơn mượt như ngọc, tinh xảo như món đồ trang sức, những ngón chân trắng muốt như những viên kẹo sữa dính vào nhau, thấp thoáng tỏa ra một thứ hương lạnh nhàn nhạt hơi ngọt ngào…
"Tần Nhân."
"!"
Tần Nhân giật mình ngẩng đầu lên rồi luống cuống buông tay ra:
"Xin lỗi… Làm ồn cô thức giấc à?"
"Ừ."
Lạc Dao gật đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ khẽ ửng đỏ:
"Ngươi sờ chân ta…"
"…"
Tần Nhân ho khan hai tiếng, cảm thấy bản thân bị cô ấy xem thành một tên biến thái mất rồi. Anh rất xấu hổ, lẳng lặng leo lên giường rồi kéo nửa cái chăn qua để ngủ bù cùng cô.
"Ngươi không ôm ta."
"Ôm ôm ôm…"
Tần Nhân ôm lấy cô, nhưng Lạc Dao có vẻ như tạm thời không còn buồn ngủ nữa. Một lát sau cô nhóc lại thò ngón tay ra, chọc chọc vào miệng anh:
"Tần Nhân."
"Ừ."
"Tối qua ngươi cũng ôm chị gái ngươi ngủ thế này à?"
"Chắc chắn là không rồi, phòng tiêu chuẩn có hai giường cơ mà."
Thì ra là vậy, cơn buồn ngủ của Lạc Dao lại kéo về đôi chút.
"Vậy ngươi cũng sẽ lén lút sờ chân của chị gái ngươi sao?"
"Còn không ngủ là tôi véo má cô đấy…"
————————
Cứ như vậy, hai người cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Mà cùng lúc đó trước cổng khu chung cư Long Hồ, một nữ sinh trung học mặc đồng phục đang đứng lặng nhìn chằm chằm về một hướng nào đó trong khu chung cư, đôi mắt đen láy như thể có thể nhìn xuyên thấu qua cành cây và những bức tường gạch. Sau đó trong một khoảnh khắc, đồng tử của cô co rụt lại thành một khe hẹp thẳng đứng hệt như mắt rắn…


