Vào ngày cuối tuần sau một cơn say nguội, Tần Nhân và Lạc Dao cùng nhau ngủ một mạch từ 11 rưỡi trưa đến tận 6 rưỡi chiều, lúc tỉnh dậy cảm thấy cả người lười biếng rã rời, não bộ trống rỗng chẳng muốn làm bất cứ việc gì.
"Tần Nhân Tần Nhân."
Tuy nhiên, có một con linh thú nào đó lại luôn cố gắng kiếm chuyện cho anh làm. Cô nhóc xoay người trèo lên người Tần Nhân và chống đôi bàn tay nhỏ lên lồng ngực anh rồi ấn ấn:
"Hôm nay đến lúc phải ăn thịt rồi, tối nay chúng ta ăn gì đây?"
"Không ăn."
Tần Nhân hóa thân thành cá muối, nằm bất động nhìn chằm chằm lên trần nhà:
"Tâm tịnh tự nhiên no, không tiêu hao năng lượng thì sẽ không thấy đói. Cô học tôi này, đừng có cựa quậy."
"Trong sách nói nằm bất động là con rùa."
"?"
Sắc mặt Tần Nhân lập tức tối sầm lại:
"Sách gì?"
"《Tiếu Lâm Quảng Ký》."
"Sau này đừng có xem nữa, không lành mạnh đâu."
"Được."
Lạc Dao ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau đó phát hiện Tần Nhân vẫn tiếp tục chằm chằm nhìn trần nhà, có vẻ như thực sự không định dậy nấu cơm cho mình, thế là dần dần trở nên không vui bĩu môi:
"Tần Nhân, ngươi thay đổi rồi."
"Người trưởng thành đều rất dễ thay đổi." Tần Nhân giơ tay lên bóp đôi môi mềm mại như kẹo dẻo của cô nhóc đang chu lại, có thể phát ra một tiếng "chụt", chơi rất vui.
"Bổn tọa cảm thấy ngươi không còn thương ta nữa."
"Tôi mà táng cho một bạt tai thì cô xem có thương không nhé."
"Tần Nhân ngươi nói thật đi, có phải vì chị gái của ngươi không?"
"Hả?"
Tần Nhân không hiểu tự dưng cô lôi Cố Thanh vào làm gì, nhưng Thượng Tiên đại nhân lại ưỡn bộ ngực nhỏ lên, dáng vẻ rất có lý có cứ:
"Trên TV nói đàn ông trên Trái Đất các ngươi nếu ngủ với người phụ nữ khác thì sẽ không còn đối xử tốt với người phụ nữ trước đó nữa."
"?"
Mặt Tần Nhân lại tối sầm lại:
"TV gì?"
"《Cám Dỗ Của Việc Về Nhà》."
"Cái đó càng không lành mạnh, sau này cũng đừng xem nữa."
Không cho xem cái này không cho xem cái kia thì không sao, nhưng việc ăn uống đối với Tỳ Hưu mà nói lại vô cùng quan trọng.
Lạc Dao hít một hơi thật sâu rồi tóm lấy tay của Tần Nhân đặt lên chiếc bụng nhỏ của mình:
"Tần Nhân ngươi xem, bụng đói đến gầy đi rồi này."
"…"
Tần Nhân mặt không biểu cảm, nhân tiện dùng bàn tay bị cô nhóc tóm lấy đó dang rộng các ngón tay, rồi như một con nhện mà bắt đầu chọc lét trên cái eo thon mềm mại của cô.
Hiệu quả thấy ngay tức thì, cô nhóc cười khúc khích như một con gà mái nhỏ, hơi thở vừa buông lỏng thì chiếc bụng nhỏ nhắn lập tức trở lại bằng phẳng như cũ.
"Xong rồi."
Tần Nhân sờ sờ thấy rất hài lòng:
"Thế này là không đói nữa rồi."
"Tần Nhân là đồ tồi!"
Mềm không được đành phải dùng cứng, Thượng Tiên đại nhân vặn vẹo cái mông nhỏ, hai mắt sáng lên. Rồi đột nhiên nhớ ra trên người tên tồi tệ này có một điểm yếu rất lớn, thế là cô đứng dậy khỏi người Tần Nhân rồi khẽ nhấc cái chân nhỏ nhắn lên, nhắm thẳng vào chỗ lúc nãy vừa ngồi mà giáng cho một đạp…
Sau đó, tất nhiên Tần Nhân cũng đành phải thức dậy.
Nhưng coi như một hình phạt, gò má của Lạc Dao cũng bị anh nhào nặn thành đủ mọi hình dạng xấu hổ, cho đến khi bị véo đến mức rơm rớm nước mắt thì Tần Nhân mới tha cho cô một con đường sống và ra khỏi cửa đi mua đồ ăn cho cô.
————————
Sau khi ăn tối xong, Tần Nhân nhận lệnh lập tức phải đến công ty tăng ca một chuyến.
Chuyện như thế này cũng không phải là lần đầu tiên, thi thoảng vẫn sẽ xảy ra nên Tần Nhân đã sớm quen rồi.
Vốn dĩ theo quy định ba ngày một bữa thịt, Tần Nhân hôm nay đã được dính chút đồ mặn nên rất thỏa mãn, chẳng ngờ đâu năng lượng dự trữ đã bị tiêu hao sạch bách. Trong lúc bất đắc dĩ, một giờ sáng lại kéo theo thân thể mệt mỏi đi đến cửa hàng McDonald's gần khu chung cư.
"Một ly trà sữa, một phần gà rán."
"Ăn ở đây hay mang đi?"
"Ăn ở đây."
Tần Nhân gọi món và tìm một chỗ ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn một vòng cửa hàng không một bóng người rồi lại nhìn bóng đêm mờ ảo bên ngoài, rồi nhìn ánh đèn hơi mờ mờ trên đỉnh đầu, không biết tại sao đột nhiên vô cớ rùng mình một cái.
Không phải vì lạnh, mà là anh cứ có một loại cảm giác kỳ lạ như đang bị thứ gì đó dòm ngó.
"Vẫn chưa xong à?" Mười phút trôi qua, Tần Nhân giục một tiếng.
"Xin lỗi anh, gà rán còn phải đợi một lát nữa, phải chiên mới."
Chiên mới thì tốt, Tần Nhân có thể đợi.
"Vậy trà sữa thì sao?"
"Trà sữa?" Nhân viên cửa hàng tỏ vẻ kỳ lạ: "Trà sữa vừa nãy…chẳng phải đã lấy rồi sao?"
"Lấy rồi?"
Tần Nhân giang hai tay:
"Tôi vẫn ngồi yên một chỗ không động đậy mà, lấy kiểu gì?"
"Ồ! Vậy có phải là…" Ánh mắt nhân viên cửa hàng từ từ di chuyển: "Bị bạn học kia lấy nhầm rồi không?"
Bạn học kia?
Vừa rồi có khách nào vào sao?
Tần Nhân mang theo sự nghi hoặc mà nương theo ánh mắt của nhân viên cửa hàng quay đầu nhìn lại, rồi lập tức sững sờ.
Chỉ thấy ngay phía sau vị trí anh vừa ngồi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng.
Cô ngồi rất ngay ngắn, giống hệt như cô cán bộ lớp ở trường tiểu học đang ngồi thẳng lưng. Mái tóc dài đen mượt buộc đuôi ngựa hơi cao, nhìn từ phía sau lưng có thể thấy ngay trước mặt cô đang bày một khay thức ăn vốn dĩ là của Tần Nhân.
Con nhỏ này… nhìn quen mắt thế nhỉ?
Tần Nhân nheo mắt lại, lập tức nhìn lướt qua dưới chân cô một cái, trong chớp mắt lại càng thấy quen hơn.
Khoảng size 37, logo Jordan đánh bóng bàn, chính là đôi AJ hàng nhái ngày hôm qua đã giẫm lên điện thoại của anh.
Được lắm…
Từ đầu tiên lóe lên trong đầu Tần Nhân lúc này không phải là "duyên phận", mà là "xui xẻo".
"Này."
Anh sải bước đi tới rồi trực tiếp ngồi xuống phía đối diện, nhìn thấy thiếu nữ đang nâng ly trà sữa của mình hút từng ngụm từng ngụm nhỏ, suýt chút nữa thì tức đến bật cười:
"Tôi nói này bạn học, cô quen tôi à?"
Thiếu nữ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, miệng ngậm ống hút, vẫn không có biểu cảm gì giống hệt như lúc tình cờ gặp gỡ hôm qua.
Không nói lời nào sao?
Giả câm giả điếc à?
Tần Nhân biết cô không phải người câm, hôm qua sau khi điện thoại của mình bị giẫm anh còn tận tai nghe thấy cô "ồ" một tiếng.
"Tại sao lại tùy tiện ăn đồ của tôi?" Anh đổi góc độ, tiếp tục chất vấn.
"Đói."
Lần này thiếu nữ đã có câu trả lời. Cô nhả ống hút ra, không biết có phải do nguyên nhân là ống hút giấy hay không mà có vẻ như không được thành thạo cho lắm, giữa đôi môi hồng hào và ống hút kéo thành một sợi nước trong suốt.
"Đói, muốn ăn."
Cô lặp lại một lần, mặc dù trên mặt vẫn không có bất kỳ sắc thái biểu cảm nào nhưng lại có cảm giác rất là cây ngay không sợ chết đứng.
"Ăn thì không biết tự mua à?"
Thiếu nữ lắc đầu, trong đôi mắt long lanh không biết tại sao lại lóe lên ánh sáng kiên nghị:
"Sư phụ nói, những thứ nhất tâm theo đuổi nếu dính dáng đến tiền bạc thì sẽ bị biến chất."
"Tôi thấy thứ biến chất là não của cô thì có…"
Khóe miệng Tần Nhân giật giật.
Còn sư phụ…
Sư phụ nào?
Diệp Sư Phụ hay Khang Sư Phụ?
Đánh được mười người hay ngâm được mười gói? [note97397]
"Ê ê ê, còn uống nữa hả?"
Khi Tần Nhân còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về vấn đề "sư phụ", thiếu nữ lại nhân lúc anh buông lỏng cảnh giác mà ngậm lấy ống hút trà sữa hút lên.
Ực ực, ngụm rất lớn.
Cô có vẻ như thực sự rất đói, cộng thêm việc giữa đêm hôm khuya khoắt lại mặc đồng phục học sinh đi lang thang khiến Tần Nhân không khỏi bắt đầu nghi ngờ cô đang bỏ nhà đi bụi, thế là thăm dò một câu:
"Này, cô nói cô đói…là mấy ngày chưa ăn cơm rồi?"
Trong ly rất nhanh chỉ còn lại trân châu, thiếu nữ nhả ống hút ra rồi nhìn Tần Nhân:
"7 ngày."
"Cái gì?"
Tần Nhân nghi ngờ mình nghe nhầm:
"Cô 7 ngày không ăn không uống?"
"Vâng."
Thiếu nữ gật đầu, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn chằm chằm vào những hạt trân châu trong ly.
"Không phải chứ, 7 ngày không ăn cơm mà sống được đến bây giờ, cô còn là con người sao?"
Tần Nhân hiển nhiên không tin lời thiếu nữ, còn thiếu nữ thì lại rất thành thật lắc đầu. Đuôi ngựa đung đưa, tỏa ra một mùi hương nồng đượm tương tự như hoa oải hương:
"Tôi không phải là con người."
"…"
Tần Nhân cứ có cảm giác bốn chữ "tôi không phải là con người" mang theo một cảm giác déjà vu rất mạnh mẽ. Đang mải suy nghĩ thì lại nhìn thấy một khung cảnh còn mang tính déjà vu hơn.
Chỉ thấy thiếu nữ đột nhiên kéo một đoạn khóa kéo áo đồng phục xuống rồi thò tay vào trong cổ áo, sau đó bắt đầu sờ soạng.
Cái cảnh tượng tự lấy ngực mình này khiến Tần Nhân lập tức bừng tỉnh và đã hiểu ra nguồn gốc của sự quen thuộc đó.
Nhớ lại lúc trước khi chạm trán một con linh thú nào đó, cô nhóc cũng tự xưng mình không phải là người và cũng thò tay vào trong quần áo moi đồ.
Chẳng qua điểm khác biệt nằm ở chỗ chút thịt mỡ của con linh thú kia thực sự quá mức đáng yêu, trông như hai quả trứng ốp la vậy, thay vì gọi là tự sờ ngực mình thì không bằng nói là tự rước lấy nhục.
Nhưng cô nàng JK hoang dã trước mắt này thì lại thực sự là hàng thật giá thật.
Mặc dù bộ đồng phục rộng thùng thình đã che lấp đi một số thứ, nhưng khi cô bắt đầu thò tay vào sờ soạng thì Tần Nhân lại có thể chân thực cảm nhận được cái cảm giác nặng trĩu của sóng tuyết đang cuồn cuộn dâng trào.
Một lát sau, cô rút tay ra rồi kéo khóa áo lên, trong lòng bàn tay đang nằm im một tấm thẻ màu đen hình lục giác.
Tấm thẻ không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, trên bề mặt có những đốm sáng lấm tấm hơi giống chiếc USB trong bộ phim 《Lucy》, giống hệt như cái mà Lạc Dao từng móc ra lúc trước.
"Đệ tử Lưu Vân Tông Ngư Hữu Dung, phụng mệnh sư phụ đến tìm tung tích của Tỳ Hưu."


