"Được, bây giờ tôi chỉ hỏi ba câu!"
Tần Nhân đặt đũa xuống rồi giơ ba ngón tay về phía Ngư Hữu Dung, ánh mắt nghiêm nghị và trang trọng.
"Phù… Ợ~"
Sau đó con Tỳ Hưu bên cạnh thỏa mãn đặt cái bát cho chó ăn trong tay xuống rồi ê a ợ một tiếng nhỏ, phá vỡ luôn cái không khí căng thẳng của Tần Nhân trong một giây:
"Tần Nhân Tần Nhân, ta muốn nữa~"
"Tự đi múc đi!"
Tần Nhân lại hung dữ với Lạc Dao, hơn nữa còn hung dữ trước mặt một người phụ nữ hoang dã.
Lạc Dao cũng có tính bướng bỉnh không đi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh tanh lấy tay quệt một vòng cháo dính quanh mép rồi quẹt thẳng lên miệng Tần Nhân.
"Cô định lật trời à?"
Tần Nhân trừng mắt nhìn cô, nhưng liếm một cái thấy cũng khá thơm, đồ Lạc Dao ăn lúc nào cũng có vị mật hoa.
"Của ngươi đưa ta."
Lạc Dao thà đổ hơn nửa bát cháo và hai miếng bí đỏ to đùng còn thừa của Tần Nhân vào cái bát cho chó ăn của mình chứ nhất quyết không vào bếp múc một bát mới, đây là vấn đề thái độ.
Tần Nhân cũng không thèm chấp nhặt với cô mà tiếp tục giơ ba ngón tay về phía Ngư Hữu Dung:
"Bây giờ tôi có ba câu hỏi, nói câu thứ nhất trước. Cô và Tông chủ phi thăng đến đây, tình hình Trái Đất cô cũng biết rồi, linh khí cạn kiệt, hoàn toàn không giống với không gian bậc cao, cô có chắc là không bay nhầm chỗ không?"
"Không nhầm đâu, linh khí cạn kiệt không có nghĩa là chưa từng tồn tại."
Ngư Hữu Dung rất khẳng định. Theo như cô nói, tình trạng Trái Đất chèn ép tu vi cũng như chiều hướng linh lực bị tiêu tán trong kinh mạch đều trùng khớp với những ghi chép trên Vạn Yêu Đại Lục.
"Sách cổ mấy ngàn năm trước có ghi, nơi mà anh gọi là Trái Đất tên là Khôn Linh Giới. Khôn Linh Giới có Côn Lôn, có Quy Khư, có Tứ Hải, có Cửu Châu, có các bậc đại năng cái thế vượt khỏi vũ trụ, dốc sức dòm ngó huyền hoàng chí đạo…" [note97401] [note97402] [note97404] [note97405]
……
Tần Nhân lần đầu tiên nghe thấy Ngư Hữu Dung nói một câu dài và nhiều chữ đến thế trong một lần. Sau khi chăm chú lắng nghe, anh phát hiện những điều đó thực ra đều ăn khớp với quan điểm lịch sử của những người trừ tà.
……
Vài ngàn năm trước, rất nhiều sinh vật từ các không gian khác đã xuyên không đến Trái Đất, trở thành Ma Tổ của đám Ma Duệ hiện nay, trong đó cũng bao gồm cả một đám tai to mặt lớn trên Vạn Yêu Đại Lục.
Đương nhiên, ngay cả trong cái thời đại mà vách ngăn không gian còn mỏng manh ấy cũng không phải ai muốn phi thăng là phi thăng, nếu không mỗi không gian đều kéo đến hàng ngàn hàng vạn dân nhập cư thì Trái Đất đã nổ tung từ lâu rồi.
Trên toàn bộ Vạn Yêu Đại Lục thời bấy giờ cũng chỉ có những đại năng thuộc các tộc loại đỉnh cấp nhất và đạt đến cảnh giới cao nhất mới có thể xuyên qua không gian, phi thăng đến Khôn Linh Giới vốn tràn đầy linh khí và quy tắc đại đạo giao thoa rực rỡ, có hy vọng trường sinh thành tiên, cũng chính là Trái Đất.
Nhưng bây giờ mấy ngàn năm đã trôi qua, cộng thêm đám Vực Ngoại Thiên Ma mà Lạc Dao từng nhắc đến thi thoảng lại cướp bóc khắp nơi trên Vạn Yêu Đại Lục khiến cho trình độ tu tiên tổng thể của Vạn Yêu Đại Lục cứ giậm chân tại chỗ, không còn xuất hiện thêm vị đại năng nào nữa.
Và với tư cách là một trong số ít những môn phái còn sót lại sở hữu truyền thừa cấp cao nhất, Lưu Vân Tông đã dốc tâm phát triển nhiều năm, rốt cuộc cũng bồi dưỡng thêm được hai vị cường giả cảnh giới Độ Kiếp mới, chính là Tông chủ và Đại đệ tử đương nhiệm.
Thế nhưng vừa mới thăng cấp Độ Kiếp thì họ đã phát hiện ra tình trạng của vách ngăn không gian, cho dù tu vi đã đủ nhưng vẫn không cách nào phi thăng được.
Điều này cũng giống như một thiếu phụ cô đơn đang thi triển pháp thuật giữa đêm khuya, mặc dù cơ thể đã rất thành thật, nhưng do sự hạn chế của các điều kiện cứng, nên mãi vẫn không thể vượt qua được bước cuối cùng.
Ngư Hữu Dung và sư phụ của cô cũng vậy.
Vốn dĩ có hy vọng trở thành hai người phi thăng duy nhất của đại lục trong mấy ngàn năm qua, nhưng vì lý do vách ngăn không gian mà đành phải uất ức kìm nén suốt.
Tuy nhiên may mắn thay, mãi cho đến gần đây, vách ngăn không gian đã có sự nới lỏng.
"Bởi vậy!"
Tần Nhân lắc lư cái đầu tóm tắt:
"Các cô cảm thấy bản thân lại ngon rồi, đu theo đợt cơ duyên may mắn này để bắt đầu độ kiếp. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thành công qua được đây, nhưng Trái Đất đã không còn giống như trong sách cổ nữa, đúng không?"
"Cơ duyên may mắn…"
Ngư Hữu Dung không hài lòng với cách dùng từ này của Tần Nhân.
Biểu cảm của cô luôn không có nhiều sự dao động nhưng đôi mắt lại rất linh hoạt, mang lại cho người ta cảm giác như biết nói, lúc này để lộ ra chút không vui:
"Sư phụ người đã nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, hoàn toàn không phải là do cơ duyên trùng hợp!"
"Không không không, tôi không có ý thiếu tôn trọng sư phụ cô, tôi cũng biết các cô đã rất nỗ lực…"
"Không, người nỗ lực chỉ có sư phụ mà thôi."
"Thôi, cũng như nhau cả, cô không cần phải tự ti…"
"Tôi là thiên tài, không cần phải nỗ lực."
"…"
Mí mắt Tần Nhân lập tức sụp xuống, không biết nói gì.
"Sư phụ quá ngốc, cho nên rất nỗ lực, nhưng tôi thì không cần."
Đúng là một cô gái tôn sư trọng đạo…
"Nhìn khắp cả cái Lưu Vân Tông, sư phụ nổi tiếng là tư chất ngu độn, có thể cùng tôi phi thăng là tạo hóa từ kiếp trước người tu được đấy."
Tần Nhân ngoài mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng buồn cười chết mất, quả là hiếu thuận chết đi được.
"Cần cù bù thông minh, với cái sự ngốc nghếch của sư phụ, anh căn bản không biết được người đã phải chăm chỉ đến mức nào đâu!"
Ánh mắt của bạn học Ngư Hữu Dung rất bộc trực:
"Cho nên, tôi tuyệt đối không cho phép anh sỉ nhục sư phụ tôi!"
"…"
Quả thực là có người đang sỉ nhục sư phụ của cô, nhưng rốt cuộc là ai, Tần Nhân xin phép không nói.
"Câu hỏi thứ hai."
Anh tiếp tục hỏi:
"Sau khi các cô phi thăng, tương lai của tông môn phải làm sao? Chỗ các cô chẳng phải đang loạn vì Thiên Ma sao? Vừa cướp vừa giết nghe là thấy không phải thứ tốt đẹp gì rồi, giống hệt như đợt loạn quỷ tử chỗ chúng tôi ngày xưa ấy. Lưu Vân Tông với tư cách là một môn phái lớn, thiếu đi các cô chẳng phải là mất đi một lực lượng quan trọng để chống lại Vực Ngoại Thiên Ma sao?"
Đối với vấn đề này, Ngư Hữu Dung cho biết không cần phải lo lắng.
Thứ nhất, sau khi Tông chủ phi thăng, một vị sư muội của Ngư Hữu Dung sẽ kế vị Tân Tông chủ.
Thứ hai, Lưu Vân Tông có vài vị lão tổ thượng cổ dương thọ vẫn chưa cạn, có thể bảo vệ tông môn bình an suốt mấy trăm năm.
Tần Nhân nghe xong thầm nghĩ cũng phải. Một môn phái lớn như người ta, việc quy hoạch phát triển gì đó đương nhiên không cần anh phải bận tâm, cũng chưa đến lượt anh lo.
"Câu hỏi thứ ba…"
"Tần Nhân."
"?"
Tần Nhân đang chuẩn bị hỏi câu thứ ba thì con Tỳ Hưu cuối cùng cũng ăn no bên cạnh u ám cất lời:
"Bổn tọa cũng là người của Lưu Vân Tông, ngươi có câu hỏi gì tại sao không hỏi bổn tọa."
"Vì cô không đáng tin."
"…"
"Sao? Tự cô nói mà, cô ở tông môn không ăn thì ngủ. Chuyện của tông môn cũng chẳng thèm quan tâm gì sất, vậy tôi chắc chắn phải ưu tiên hỏi người ta chứ."
Nghe cũng có lý, nhưng Lạc Dao cảm thấy trọng điểm không nằm ở đó, cô chỉ ngón tay về phía Ngư Hữu Dung:
"Ngươi hỏi thì cứ hỏi, tại sao cứ chằm chằm nhìn vào ngực của cô ta."
"Khụ…"
Tần Nhân bị sặc, da mặt già nóng bừng:
"Có…có không đấy…"
"Có!"
Đàn ông trên Trái Đất thích những cô gái có bộ ngực lớn kiểu đó, Lạc Dao cúi đầu nhìn lại chính mình rồi cũng không biết loại phụ nữ đó rốt cuộc có gì tốt đẹp.
Trông cứ béo mập núc ních, vừa béo vừa xấu, sao đáng yêu bằng Lạc Dao chứ…
Lạc Dao càng nghĩ càng khó chịu. Cô buông đũa xuống, dứt khoát đi vào phòng ngủ chơi máy tính bảng.
"Ê ê, không giúp tôi rửa bát à?"
"Ngươi tự đi mà rửa ngực cô ta một mình đi!"
Tỳ Hưu "rầm" một tiếng đóng sầm cửa phòng ngủ lại khiến Tần Nhân rơi vào cảnh vô cùng xấu hổ.
Nhưng thực tế thì Tần Nhân không phải là kiểu người háo sắc, anh cũng không cố ý nhìn chằm chằm Ngư Hữu Dung, chủ yếu là vì cô ta quá…
Vốn dĩ trong hoàn cảnh bình thường thì không sao, Ngư Hữu Dung mặc bộ đồng phục JK nội địa, chiếc áo khoác thể thao màu xanh trắng rộng thùng thình có thể che giấu đi những ưu thế cực kỳ nổi bật trên cơ thể.
Nhưng hiện tại cô đang ngồi bên bàn ăn, rất khó để khiến người ta không chú ý đến.
"?"
Còn về Ngư Hữu Dung, cô nhìn ngực mình không thấy có gì bất thường nên có chút bối rối.
Tần Nhân hiểu cô, từ trên xuống dưới Lưu Vân Tông đều là nữ đệ tử, ý thức về phương diện này của cô có lẽ vẫn chưa được đánh thức.
"Bạn học Ngư Hữu Dung, chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ ba nhé, sư phụ cô đã bị lạc mất như thế nào?"
"Năm ngày trước, sư phụ đi thăm dò một loại thú cưỡi tên là xe buýt thì đột nhiên bị đưa đi mất."
Ngư Hữu Dung trả lời rất súc tích, sau đó hỏi ngược lại Tần Nhân một vấn đề mà cô đã để ý rất lâu:
"Tại sao anh cứ gọi tôi là…bạn học?"
"À, gọi cô là bạn học chính là có ý gọi học sinh cho nó thân thiết."
Tần Nhân chỉ tay vào bộ quần áo trên người cô:
"Dù sao thì cô cũng đang mặc giáo phục mà."
"!"
Ngư Hữu Dung giật mình.
Cái này thế mà lại là hiếu phục… [note97406]
Vậy sao mà được?!
Sư phụ chỉ đi lạc thôi, thần thức trong lệnh bài tông môn vẫn chưa tiêu tán, sao có thể tùy tiện mặc áo tang được?
Vì thế, bạn học Ngư Hữu Dung lập tức đứng bật dậy rồi túm lấy khóa áo đồng phục kéo tuột xuống.
Xoẹt——
Có thứ gì đó trăng trắng chầm chậm lộ ra từ cổ áo màu xanh trắng, giống hệt như vầng trăng sáng nhô lên từ mặt biển.
"?"
Tần Nhân "bốp" một tiếng chộp lấy cổ tay cô:
"Dừng! Cô làm gì thế?"
"Tôn sư trọng đạo."
Bạn học Ngư Hữu Dung ánh mắt kiên định nhả ra bốn chữ lớn, sau đó áo còn chưa cởi xong đã cuống cuồng định cởi quần.
Tuy Tần Nhân cuối cùng cũng ngăn lại được, nhưng trong lòng thầm cảm thán cái người này quả không hổ là dân tu tiên, chắc là Trúc Cơ rất vững chắc. Nhìn dáng vẻ uyển chuyển mềm mại thế kia, sức lực lại chẳng nhỏ chút nào.
"Sư phụ nhập đạo bằng kiếm, tôi nhập đạo bằng thể chất, linh lực tu vi tuy không còn nhưng nội lực và thể thuật thì vẫn còn."
Ngư Hữu Dung tạm thời giải thích một chút, Tần Nhân cũng giải thích cặn kẽ cho cô hiểu sự khác biệt giữa giáo phục và hiếu phục, rồi tạm thời cũng không nói chuyện về sư phụ cô nữa mà chuyển sang kể về đoạn video camera an ninh 【Thiếu nữ tay không đại chiến quái thú】 mà anh từng xem trên Bilibili.
"Lúc đó tôi tưởng con Cẩu Đản đụng phải một Người trừ tà. Nhưng giờ nghĩ lại, cô gái đó dường như cũng mặc đồng phục học sinh, không phải là cô đấy chứ?"
"Là tôi."
Ngư Hữu Dung hào phóng thừa nhận và nói thẳng lúc đó coi con Cẩu Đản là Vực Ngoại Thiên Ma bị biến dị, cho nên mới tẩn nó một trận.
"Người trừ tà mà anh nói lại là gì?"
"Cái này hả… Tôi nói đại khái thôi nhé, có một số chi tiết sau này cô cũng có thể hỏi Lạc Dao."
Ngoại giao dị giới, tìm hiểu lẫn nhau nên là từ hai phía.
Tần Nhân pha hai ly Thiết Quan Âm, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại đổi thành Trúc Diệp Thanh, nghe có vẻ giống "rắn" hơn một chút, sau đó bắt đầu phổ cập kiến thức cho Ngư Hữu Dung.
———————
Trong khi đó, cùng lúc ấy, bên trong đồn cảnh sát khu Hoa Thành, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần mặc chiếc váy dài bồng bềnh màu trắng với những họa tiết vân mây đang mấp máy đôi môi, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa không cam lòng nhìn hai người phụ nữ mặc đồng phục màu xanh trước mặt.
"Họ tên."
"Ngư Linh Nhi…"
"Tuổi."
"Một ngàn hai trăm hai mươi ba tuổi…"
Chát!
Một trong hai người mặc đồng phục lập tức đập bàn:
"Nghiêm túc chút đi! Năm ngày trước, mang theo vũ khí bị cấm lên xe buýt số 96 gây hoang mang cho hành khách và tài xế, là cô đúng không?"
"Đó không phải là đao, đó là kiếm của tôi!"
"Không cần biết là cái gì, cô có biết rút ra cầm trên tay nguy hiểm nhường nào không?"
"Tôi…"
Phải nói là người có nhan sắc bao giờ cũng dễ tạo thiện cảm hơn người bình thường.
Dung mạo đằm thắm tinh xảo, vóc dáng trưởng thành thướt tha, đuôi mắt và đầu mày rõ ràng vương nét phong tình đằm thắm của một thiếu phụ, nhưng làn da lại mịn màng không khác gì thiếu nữ…
Khi một cô gái mặc váy trắng mang đậm nét cổ kính như vậy cắn chặt hàm răng ngọc ngà, bày ra thần sắc vừa tủi thân lại vừa bướng bỉnh thì bất cứ ai nhìn thấy cũng phải động lòng.
"Thôi được rồi cô gái, cô cứ kể lại sự việc ngày hôm đó từ đầu đi. Thành thật một chút, thái độ tốt một chút thì có thể được giảm mấy ngày tạm giam đấy."
Người phụ nữ nghe vậy thì trầm ngâm một lát rồi khẽ mím đôi môi đỏ thắm và nhìn ngó xung quanh, cuối cùng u buồn thở dài và chậm rãi kể lại:
"Năm ngày trước, tôi lạc mất đệ tử rồi…"


