Hai chén Trúc Diệp Thanh uống từ lúc còn màu xanh đến khi nhạt thếch không màu.
Lạc Dao không biết Tần Nhân và con ả lạ mặt kia rốt cuộc đã nói chuyện gì trong phòng khách, chỉ biết sau khi nói xong thì Tần Nhân chính thức tuyên bố thiếu nữ tu tiên Xà tộc Ngư Hữu Dung từ nay sẽ tạm trú ở nhà.
"Hừ, tạm trú cái gì chứ, rõ ràng là không chịu đi…"
"Meo…"
Về việc này, một con Tỳ Hưu nào đó đã chuẩn bị tâm lý từ sớm liền liên minh với cư dân bản địa Đoàn Đoàn, cùng nhau bày tỏ sự bất mãn ở một mức độ nhất định với Tần Nhân.
Phương thức biểu đạt chủ yếu là: điên cuồng lén ăn vụng cá khô nhỏ và buổi tối đi ngủ không cho Tần Nhân ôm.
Loại thứ nhất khá dễ trấn áp, Tần Nhân dọn sạch hộp đựng cá khô nhỏ thường ngày cho hết vào túi nilon giấu đi. Đoàn Đoàn như thường lệ thò móng vuốt vào hộp, sau khi tra cứu số dư cá bằng không thì sợ hãi biến sắc, rất nhanh đã chủ động nịnh nọt đòi vuốt ve, dùng thân thể đổi lại sự tự do ăn cá khô nhỏ.
Loại thứ hai thì rắc rối hơn. Điều hòa trong nhà cứ hỏng mãi chưa sửa, mùa hè này Tần Nhân chỉ còn trông cậy vào Lạc Dao để giải nhiệt tránh nóng, kết quả là cái đồ ngốc này bây giờ buổi tối cứ vừa đẩy vừa đạp, nhất quyết không cho Tần Nhân đụng vào người.
"Bổn tọa cần một khoảng thời gian bình tĩnh."
Sau khi xem được bản tin nào đó, cô nhóc đã nói như vậy. Rồi sau khi khoảng thời gian bình tĩnh ngắn ngủi chỉ chừng 15 phút kết thúc, cô nhóc lấy ra một tờ giấy A4 viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, "bốp" một tiếng đập lên bàn trà:
"Tần Nhân, ký tên."
"Cô có hiểu ký tên là gì không?"
Tần Nhân ngồi trên sô pha vừa bưng ly trà vừa cầm tờ giấy lên:
"Cái gì đây…"
"Thỏa thuận ly hôn."
"Phụt——"
Tần Nhân lúc đó phun luôn ngụm trà lên tờ giấy. Lạc Dao ghét bỏ liếc nhìn một cái rồi quay người định về viết lại một bản khác thì bị Tần Nhân kéo cái tay nhỏ nhắn lại:
"Con nhóc xui xẻo này suốt ngày… Cô muốn ly hôn với ai hả?"
"Với ngươi."
"Ly hôn thì trước tiên phải kết hôn, tôi kết hôn với cô lúc nào?"
Lạc Dao ngước nhìn trần nhà rồi chớp chớp mắt. Thì ra còn phải kết hôn trước, trên tivi đâu có chiếu đoạn này đâu…
"Vậy bây giờ ngươi kết hôn với ta rồi chúng ta lại ly hôn. Ly hôn xong, ngươi cả đời này đừng hòng ôm ta nữa, cứ đi mà ôm Ngư Hữu Dung đi."
Tần Nhân liếc nhìn thiếu nữ JK đang đứng trên ban công suy ngẫm về "xà sinh", rồi anh quay đầu kéo cô bé ngốc nghếch này vào lòng mà véo véo cái má phúng phính của cô:
"Cô ta tuy là rắn nhưng thân nhiệt cũng giống người bình thường, chẳng mát mẻ chút nào, tôi ôm cô ta làm gì?"
"Ồ."
Lạc Dao mặt không cảm xúc "ồ" một tiếng.
Vậy ra Tần Nhân chỉ hứng thú với cơ thể của cô ấy thôi sao? Trên Trái Đất hình như gọi loại người này là tra nam thì phải.
Được tra nam khẽ ôm vào lòng lại khiến cô nhóc cảm thấy an tâm. Cảm xúc của Lạc Dao bình tĩnh trở lại, không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, Tần Nhân liền tiếp tục giải thích cho cô:
"Đã nói tạm trú là tạm trú. Trong thời gian tạm trú thì cô ấy phải tìm sư phụ, trên người sư phụ cô ấy có bảo vật có thể đổi thành tiền. Đến lúc đó sẽ rời đi và tìm một phúc địa khác để cắm rễ."
"Thế lỡ cô ta mặt dày bám lấy ngươi thì sao…" Lạc Dao có chút rầu rĩ.
"Lúc trước cô bám lấy tôi chẳng phải cũng mặt dày à?" Tần Nhân cười đưa tay vuốt mũi cô.
"Bổn tọa không giống."
Lạc Dao không rõ cụ thể không giống ở chỗ nào, tóm lại Lạc Dao có thể bám lấy Tần Nhân nhưng người khác thì không được.
Không có lý do.
Người ta thường nói thời tiết tháng sáu cũng như sắc mặt trẻ con.
Ngồi trên đùi Tần Nhân làm nũng một lát, tâm trạng Lạc Dao cũng đã hòa hoãn lại đôi chút.
"Tần Nhân…"
Cô nhóc liếc nhìn Ngư Hữu Dung trên ban công, cánh tay thon nhỏ vòng qua ôm lấy cổ Tần Nhân rồi cất giọng khe khẽ:
"Ngươi dỗ ta một lát có được không…"
"Dỗ thế nào?"
"Thì…cứ khen bừa một câu đi."
Cô nàng có phần lúng túng, ánh mắt đảo quanh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà:
"Ví dụ như từ trước đến nay luôn giúp ngươi rửa bát này, ăn cơm không kén cá chọn canh này, lúc ngủ còn cho ngươi ôm nữa… Tóm lại là rất ngoan, đại loại vậy…"
"Ha ha ha ha…"
Tần Nhân thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Không được cười!"
Lạc Dao tức tối phồng má đỏ mặt. Chẳng lẽ không có ai nói cho Tần Nhân biết Linh Thú lúc tâm trạng sắp vui lên thì đều cần được dỗ dành như vậy sao?
"Ngươi không dỗ cũng được, nhưng không được cười! Còn cười nữa ta sẽ…sẽ tiếp tục ly hôn với ngươi!"
"Được, ly thì ly. Ly hôn xong thì ly thân, tôi sẽ sống với Ngư Hữu Dung."
"?"
Lạc Dao ngớ người:
"Thế bổn tọa thì sao?"
"Thì cô tự tìm chỗ khác mà tính cách đi. À đúng rồi, có thể sang hỏi Đường Ba Ba nhà hàng xóm xem có chịu thu nhận cô không."
Lạc Dao nghe xong trố mắt lúng túng mất một lúc lâu, sau đó tự vò nát tờ thỏa thuận ly hôn mình vừa viết vứt vào thùng rác.
"Không ly hôn nữa à?"
"Ừm."
Cô nhóc ậm ừ đáp một tiếng muộn phiền:
"Đợi kết hôn rồi tính tiếp."
"Kết cái đầu cô."
Tần Nhân lại buồn cười gõ nhẹ một cái lên vầng trán trơn bóng của cô nhóc:
"Trẻ ranh lông còn chưa mọc đủ đã học đòi người ta kết hôn với ly hôn, có biết xấu hổ không hả?"
"…"
Lạc Dao vốn dĩ không thấy xấu hổ nhưng không ngờ kết hôn lại còn cần mọc lông, thế là lập tức đỏ bừng cả mặt và cúi gằm đầu xuống, ngồi trong lòng Tần Nhân lóng ngóng bẻ ngón tay chứ không thốt thêm lời nào nữa.
————————
"Thế nào? Mới mẻ không?"
Đuổi Tỳ Hưu về phòng xong, Tần Nhân đi ra ban công đến bên cạnh thiếu nữ JK.
"Rất khác biệt."
Ngư Hữu Dung ngước nhìn bầu trời:
"Tôi nhớ sư phụ rồi."
"Tôi hiểu, môi trường càng xa lạ thì lại càng khao khát có người quen thuộc ở bên cạnh."
Tần Nhân an ủi cô:
"Yên tâm đi, nếu thần thức trong lệnh bài tông môn vẫn ổn định mà sư phụ cô lại biết kiếm pháp thì ở địa giới này của chúng tôi sẽ không dễ dàng gặp nguy hiểm tính mạng đâu. Ban nãy tôi cũng nói rồi, tôi sẽ liên lạc với vài người bạn cũ quen biết hồi còn làm người trừ tà để giúp cô dò hỏi tung tích sư phụ cô."
Ngư Hữu Dung nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, khóe mắt liếc nhìn góc nghiêng của Tần Nhân mà ngập ngừng nói:
"Anh thu nhận tôi, còn giúp tôi tìm sư phụ, tôi nên cảm ơn anh thế nào đây?"
"Không cần cảm ơn đâu."
Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cần cảm ơn, hai mắt Tần Nhân liền sáng lên và ho khan hai tiếng:
"Khụ… Nếu Ngư cô nương thực sự áy náy, liệu có thể phô diễn thêm chút…tài nghệ của Xà tộc không?"
Tài nghệ?
Ngư Hữu Dung nghiêng đầu, đuôi ngựa phía sau gáy cũng đung đưa theo.
"Ví dụ như cái lưỡi của cô, theo tôi thấy thì rất lợi hại, còn gì khác nữa không?"
Không thể trách Tần Nhân tò mò được. Mặc dù hồi còn làm người trừ tà anh từng gặp qua rất nhiều kẻ kỳ lạ, nhưng Ma Duệ suy cho cùng vẫn không phải là Ma Tổ thuở nào vì không phải là những vị khách đến từ dị giới có gốc gác lai lịch rõ ràng như Ngư Hữu Dung. Bốn năm làm người trừ tà, anh thực sự chưa từng thấy kẻ nào có bộ dáng giống con người.
"Tôi biết rồi."
Bạn học Ngư Hữu Dung nghe vậy cũng rất dứt khoát, hai tay nắm lấy vạt áo đồng phục nhẹ nhàng kéo lên, để lộ ra vòng eo thon thả như cành liễu.
Đây đúng chuẩn là eo rắn.
Không có lấy một chút mỡ thừa nào, làn da trắng trẻo mịn màng. Nằm phía trên hai rãnh cơ bụng mờ nhạt, giữa phần bụng dưới phẳng lì là một chiếc rốn nhỏ nhắn, còn ở vị trí thấp hơn rốn một chút, lại có một thứ trông giống như miếng dán lớn cỡ móng tay đang lấp lánh ánh bạc.
"Đây là…" Tần Nhân nheo mắt lại: "Vảy sao?"
"Ừm, là vảy ngược của Xà tộc, tu sĩ Xà tộc từ Nguyên Anh kỳ trở lên đều sẽ xuất hiện."
Tần Nhân thầm nhủ thật kỳ diệu, trước kia chỉ nghe nói rồng mới có vảy ngược, giờ nhìn thấy trên người Ngư Hữu Dung thì anh càng cảm nhận sâu sắc cái gọi là "hậu duệ Thần Giao" của các cô quả thực không phải hư danh.
"Cái thứ này, có phải người khác mà đụng vào là các cô sẽ phát cáu không?"
"Phát…phì…?"
Ngư Hữu Dung cúi đầu véo véo bụng, là ý bảo sẽ mọc thêm thịt sao?
"Ý tôi là tức giận, nổi cáu, khó chịu, bùng nổ sức mạnh ấy."
Ngư Hữu Dung nghe hiểu được hai từ đầu tiên bèn lắc đầu:
"Vảy ngược chỉ là chiếc vảy mọc ngược, một cái dấu hiệu nhận biết tu vi thôi, chẳng có tác dụng gì cả."
"Ra là vậy…"
Tần Nhân vừa nghe thấy thế liền vội chớp thời cơ, nhúc nhích ngón tay nóng lòng muốn thử:
"Có thể sờ một cái được không?"
Ngư Hữu Dung do dự một chút, rồi lại tự thấy rất kỳ lạ tại sao bản thân mình lại do dự.
Sự do dự này là một cảm giác chưa từng có, nhưng lại phảng phất như xuất phát từ bản năng trong tiềm thức. Ngư Hữu Dung không rõ tại sao lại như vậy, nhưng đối mặt với yêu cầu của "ân nhân" thì cô vẫn đồng ý.
Thế là Tần Nhân thò ngón tay ra, ấn lên mảnh vảy màu bạc dưới rốn Ngư Hữu Dung rồi nhẹ nhàng vuốt một đường. Cảm giác chạm vào rất kỳ diệu, man mát, không hề cứng như tưởng tượng, mà là một sự mềm dẻo dai tựa như chất liệu cao su.
Anh sờ soạng hai cái rồi lại nhẹ nhàng chọc chọc một lúc, rồi chợt nhận ra sờ quá lâu có vẻ hơi bất lịch sự. Mặt già lập tức đỏ bừng, vừa ngẩng đầu lên định nói tiếng xin lỗi lại ngạc nhiên phát hiện ra trạng thái của bạn học Ngư Hữu Dung hình như có gì đó không ổn.
Thiếu nữ trước mắt tuy vẫn đang túm lấy vạt áo, nhưng các đầu ngón tay đã trở nên run rẩy có phần vô lực. Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm một màu hồng đào nhạt như hoa mới nở, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu, đôi mày thanh tú hơi chau lại, hai cánh môi mềm mại căng mọng như miệng cá lúc mở lúc khép phả ra từng nhịp thở dốc khe khẽ…
"Đừng… đừng nữa mà…"
"…"
Tần Nhân lúc ấy cả người như đứng hình.
Mẹ kiếp, đã bảo là vảy ngược không có tác dụng gì cơ mà…
Thế này thì nhìn kiểu gì cũng có giống không có tác dụng gì đâu?
Cũng may, cái trạng thái kỳ quặc này không kéo dài quá lâu. Sau khi Tần Nhân không sờ vảy ngược nữa, bạn học Ngư Hữu Dung rất nhanh cũng khôi phục lại trạng thái bình thường.
Hỏi ra mới biết, chính cô cũng không rõ tại sao. Cô nói lúc trước tắm rửa cùng sư phụ và các sư muội bị đụng trúng cũng đâu có bị thế này. Tần Nhân đành chỉ có thể quy lỗi việc này cho một dạng triệu chứng không hợp thủy thổ nào đó.
————————
Một buổi sáng thoáng cái đã trôi qua. Sau bữa trưa, Tần Nhân không vội vàng đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt cho Ngư Hữu Dung giống như lúc Lạc Dao mới đến mà chuẩn bị ra ngoài một chuyến trước.
"Lạc Dao, chiều nay tôi có chút việc phải ra ngoài tầm một tiếng, cô dẫn cô ấy đi dạo loanh quanh gần đây trước đi."
Lạc Dao tìm đến Ngư Hữu Dung đang đứng ngây ngốc ngoài ban công:
"Ngươi, Tiểu Ngư, đi theo bổn tọa."
"Tiểu Ngư" nhìn cô nhóc một lúc, rồi hỏi một câu chẳng liên quan:
"Tỳ Hưu, ngươi trở thành Linh Thú hộ tông… từ khi nào vậy?"
"Phải gọi ta là Lạc Dao, hoặc là Thượng Tiên đại nhân. Đã bước vào cửa nhà họ Tần, thì phải tuân theo quy củ nhà họ Tần, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi…"
Lạc Dao không muốn trả lời câu hỏi của Ngư Hữu Dung. Mang theo phong thái của đại ca dẫn đàn em, cô nhóc vô cùng oai vệ hùng dũng dắt Ngư Hữu Dung ra khỏi cửa.
Tần Nhân thay một bộ quần áo khác, vài phút sau cũng chuẩn bị ra khỏi nhà thì lại nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa.
"Chậc, đã bảo cô đừng quên chìa khóa rồi mà…"
Anh lầm bầm cằn nhằn bước đến cửa. Vừa mở cửa ra lại phát hiện người đứng trước mắt hoàn toàn không phải Lạc Dao, mà là một gương mặt quen thuộc đang tinh nghịch chớp mắt với anh.
"Anh rể~ Nhớ em không~?"


