Áo sơ mi cộc tay màu trắng tinh, chân váy kẻ sọc xanh đen bằng vải flannel mỏng.
Đôi tất bông màu đen dài đến đầu gối ôm trọn lấy bắp chân thon thả của cô nàng, dưới chân là đôi giày da bò nhỏ đế bằng màu đen, kiểu dáng có vẻ chững chạc hơn một chút so với đôi của Lạc Dao.
"Anh rể."
Cô em vợ ăn mặc theo phong cách học đường đứng ở cửa, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt chan chứa ý cười chớp chớp nhìn Tần Nhân:
"Nhớ em không~?"
"Không."
"Tại sao lại không?"
"Tại sao lại phải nhớ?"
Tần Nhân vừa xoay người nhường chỗ cho Trình Tư Vũ vừa hững hờ lén lút đưa chân đá đôi dép vịt vàng của Lạc Dao vào gầm tủ để giày.
"Em là Cam Nhỏ chứ có phải Cam đâu, nhớ em là không hợp lý."
"Không hợp lý á?"
Trình Tư Vũ khép chặt hai chân lại, rồi nhảy chân sáo qua bậc cửa y như một con thỏ nhỏ:
"Vậy tức là vẫn nhớ chứ gì? Chỉ là không chịu thừa nhận thôi phải không?"
"Trình Tư Vũ, bao giờ em bớt trêu chọc anh rể em lại thì anh còn sẵn lòng trả lời thêm vài tin nhắn WeChat của em đó."
Bề ngoài Tần Nhân vững như bàn thạch nhưng thực chất trong lòng cũng thầm kêu nguy hiểm thật. Nếu Ngư Hữu Dung và Lạc Dao ra khỏi cửa muộn vài phút, hai bên mà đụng mặt nhau thì nhất thời e là thực sự chẳng biết giải thích thế nào.
"Hôm nay ngọn gió nào thổi em tới đây vậy?" Tần Nhân đi đến tủ lạnh lấy đồ uống cho cô em vợ, đồng thời lén liếc nhìn ra ban công phơi đồ xem mấy món đồ lót nho nhỏ phơi ngoài đó đã bị góc khuất che đi chưa.
"Hôm nay em tiện đường đi ngang qua nên lên xem sao."
"Tiện đường? Em làm gì mà tiện đường qua tận chỗ anh?"
"Bí mật, rồi anh sẽ nhanh chóng biết thôi."
Trình Tư Vũ nói với vẻ đầy bí ẩn, vừa nhìn ngó khắp nơi vừa bước vào phòng khách.
"Meo?" Dù đã lâu không gặp nhưng Đoàn Đoàn trông thấy Trình Tư Vũ lại thấy hơi quen quen.
"Bé cưng lâu rồi không gặp, lại đây để chị ôm một cái nào."
"Meo…"
Đoàn Đoàn đâu phải kiểu mèo cái tùy tiện, Ngư Hữu Dung nó còn chẳng cho đụng vào thì đương nhiên cũng sẽ không cho Trình Tư Vũ đã lâu không gặp đụng vào, nó khẽ kêu một tiếng rồi nhảy tót đi.
"Anh rể, em bị Đoàn Đoàn bắt nạt rồi." Trình Tư Vũ quay sang mách lẻo.
"Em là một người sống sờ sờ mà lại để mèo bắt nạt hả?"
"Vâng vâng."
"Thế em 'đăng xuất' làm lại đi."
"Hứ! Thấy mèo quên dì…"
Trình Tư Vũ hứ một tiếng và vuốt vuốt nếp váy ngả lưng xuống sô pha, rồi có chút kỳ lạ nhăn mũi:
"Anh rể, sao trong nhà lại…có mùi thơm của con gái thế?"
"Nói bậy."
Tần Nhân đang rót đồ uống trong bếp, nghe vậy thì trong lòng không khỏi giật "thót" một cái:
"Làm gì có?"
"Có mà."
Hai mắt Trình Tư Vũ sáng rực lên đầy phấn khích:
"Anh rể, cuối cùng anh cũng ngoại tình rồi hả?"
"…"
Con nhóc này lúc nào cũng mong ngóng mình ngoại tình nhưng lại luôn miệng nói ủng hộ hết mình việc anh và Trình Tư Vân quay lại, Tần Nhân chẳng biết thái độ nào của cô nàng mới là thật nữa.
"Em không phải là con gái à?"
"Khác với mùi của em, không tin anh ngửi thử xem."
Tần Nhân đặt ly giấm táo xuống bàn trà. Cô em vợ lập tức chìa cổ tay trắng nõn tới, liền bị anh tát bộp một cái gạt đi:
"Thế còn chị Cố Thanh thì sao? Chị ấy có tính là con gái không?"
"Ồ, chị ấy à…"
Trình Tư Vũ gật gật đầu có chút thất vọng:
"Em còn tưởng cuối cùng anh cũng đã hiểu chuyện, học được cách 'kim ốc tàng kiều' rồi chứ." [note97411]
"Định nghĩa về sự hiểu chuyện của em có phải là hơi có vấn đề rồi không…"
Trình Tư Vũ không tỏ rõ ý kiến. Cô nhấp một ngụm giấm táo, tháo đôi bàn chân thanh mảnh ra khỏi chiếc giày da nhỏ rồi nghiêng mình nằm tựa trên sofa mà vươn vai một cái:
"Anh rể, lấy giúp em đôi dép lê với."
"Lúc mới vào cửa sao không thay?"
"Quên mất mà, nhanh lên nhanh lên~"
Thực ra Ngư Hữu Dung cũng vừa đi đôi AJ nhái đó đi dạo mấy vòng trong nhà nên không thay dép cũng chẳng sao, ngặt nỗi cô em vợ lại là một người kỹ tính nên Tần Nhân đành lôi đôi dép lê gấu nhỏ màu xanh mà Trình Tư Vân để lại ngày trước ra. Anh quăng nó xuống cạnh sofa rồi khom người, làm bộ định xách đôi giày da nhỏ mà cô vừa thay ra lên.
"Ê!"
"?"
Cảm giác vạt áo bị kéo lại khiến Tần Nhân quay đầu, thấy ánh mắt Trình Tư Vũ có phần chớp chớp ngượng ngùng.
"Làm sao?"
"Không… Không cần mang đi đâu…" Trình Tư Vũ nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang kẹp bên trong đôi giày của mình, mấy ngón chân bọc trong đôi tất bông vô thức co cụp lại.
"Anh nói con nhóc nhà em sao mà rắc rối thế hả? Rốt cuộc có thay dép hay không?" Tần Nhân dở khóc dở cười.
"Có thay, nhưng mà…bẩn…"
"Bẩn?"
Tần Nhân cúi đầu, dùng ngón tay ấn ấn vào bên trong đôi giày da bé bằng lòng bàn tay.
Cảm giác mềm mại khô ráo, không có lấy một giọt mồ hôi, chỉ còn lưu lại hơi ấm nóng nhàn nhạt từ lòng bàn chân thiếu nữ vừa rút ra, phảng phất một mùi hương thanh nhã của đôi chân ngọc hòa quyện với mùi da thoang thoảng…
Ừm…
Cũng dễ ngửi y như chị gái của cô nàng vậy.
"Cái này có gì mà bẩn?"
"Ôi trời anh ơi… Anh còn…"
Bên trong đôi giày con gái người ta vừa mới tháo ra, anh ấy thế mà còn lấy tay sờ!
Cho nên mới nói người anh rể này điểm nào cũng tốt, duy chỉ có cái điểm đáng ghét là rất hay ngu ngơ ở những chỗ khiến người ta bực mình. Trình Tư Vũ trong lòng hoảng hốt, vội vàng đẩy cánh tay anh ra.
"Vốn dĩ chẳng bẩn tí nào, từ bao giờ em lại sinh ra cái tính đỏng đảnh thế?"
Tần Nhân không hề thấy mình ngốc nghếch, chủ yếu là vì trước kia đã từng có kinh nghiệm:
"Năm lớp 12, bác trai bác gái đi công tác ở mỏ dầu ba tháng, hai chị em các em ở nhờ nhà anh, chẳng phải đều do anh giặt giày vò tất cho hai đứa sao, quên rồi à?"
"Khác nhau mà!"
Trình Tư Vũ không ngờ anh lại lôi cả chuyện cũ ra nhắc, cô cúi đầu vuốt vuốt lọn tóc để che đi vệt ửng hồng thoáng lướt qua trên mặt rồi nhích người ngồi dậy, định tự mình cầm lấy đôi giày.
Có điều, Tần Nhân đã lười chẳng buồn để ý đến cô nàng nữa, anh xách đôi giày của cô em vợ đi thẳng về phía cửa.
"…"
Trình Tư Vũ cạn lời nhìn bóng lưng anh rể, tuy cũng biết lúc này anh ấy chẳng có suy nghĩ kỳ quái gì nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà nhớ lại một bí mật nhỏ chị gái từng kể cho cô nghe.
"Anh rể biến thái… Quả nhiên là thích chân con gái…"
Cô lầm bầm chửi anh một tiếng bé xíu, nhưng khuôn mặt lại càng thêm nóng bừng. Tranh thủ lúc Tần Nhân chưa quay lại, cô chộp lấy ly nước uống một ngụm giấm táo ướp lạnh thật to để hạ nhiệt.
————————
Trong nhà, cô em vợ đang tạt qua chơi; còn ngoài phố, Lạc Dao đang dẫn thiếu nữ JK Xà tộc Ngư Hữu Dung đi "mở mang tầm mắt" quanh khu dân cư.
Cách "mở mang tầm mắt" cũng rất thô bạo. Lạc Dao dẫn cô ấy đi xem từ những người bán hàng rong trước cổng khu dân cư đến các cảnh vật trên phố, rồi đến các cửa hàng tiện lợi và những tiệm quen thuộc khác. Đi đến đâu tính đến đó, thấy gì nói nấy, vừa đi vừa giới thiệu cho Ngư Hữu Dung như đang đi tham quan danh lam thắng cảnh.
"Này, cái xiên thơm lừng này gọi là xúc xích nướng."
"Xúc xích nướng…"
"Đúng."
Đại vương viết sai chính tả Lạc Dao bắt đầu thể hiện tài năng:
"Loại này gọi là xúc xích mông, còn một loại nữa gọi là xúc xích thịt. Xúc xích mông ăn ngon hơn mà lại rẻ hơn xúc xích thịt, nhớ chưa Tiểu Ngư?"
"Ừm ừm, xúc xích mông…" [note97470]
Lạc Dao thậm chí còn lấy 10 tệ tiền tiêu vặt Tần Nhân cho để mua cho Ngư Hữu Dung một quyển sổ và một cây bút, bắt cô ghi chép lại.
Bạn học Ngư Hữu Dung quả thực cũng rất ngoan ngoãn ghi chép, chỉ là vẫn chưa quen với tư thế cầm bút bi nên viết hơi chậm.
"Cái này gọi là đậu phụ thối, ngửi thì thối mà ăn cũng thối, chỉ có đám phàm nhân ngu ngốc mới thấy thơm."
"Cái này gọi là thanh long. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, bổn tọa cũng từng bị lừa rồi, nhưng thực ra nó chỉ là một loại trái cây thôi. Ăn vào sẽ không phun ra lửa đâu, chỉ ói ra toàn màu đỏ rồi sẽ bị Tần Nhân véo má."
Bạn học Ngư Hữu Dung đang sống nhờ nhà người ta, vừa nãy mới bị Tần Nhân sờ vảy ngược thấy kỳ lạ, không muốn bị Tần Nhân véo má nữa nên đã cẩn thận vẽ lại quả thanh long, tiếc là trình độ vẽ vời chẳng ra sao nên thoạt nhìn cứ như củ khoai tây.
"Cái này gọi là xe đạp công cộng, một loại thú cưỡi dùng chung."
"Cái này gọi là nắp cống, dùng để đề phòng xe đạp công cộng rớt xuống hố."
"Còn cái này gọi là đèn đường, ban đêm sẽ phát sáng, theo lời Tần Nhân nói thì sớm muộn gì cũng sẽ dùng để treo cổ sếp của anh ấy lên đó."
"Khoan đã."
Ngư Hữu Dung giơ tay đặt câu hỏi:
"Sếp là gì?"
"Không biết, hình như là một loại quái vật có thể hút cạn Tần Nhân."
Ngư Hữu Dung hơi nhíu mày:
"Vậy chẳng phải giống bọn Vực Ngoại Thiên Ma đang xâm lăng Vạn Yêu Đại Lục sao?"
"Khác chứ, Thiên Ma là hút theo kiểu vật lý… Nói tóm lại bổn tọa chưa từng hút Tần Nhân nên không rành mấy thứ này, ngươi về hỏi anh ấy đi."
…
Lạc Dao giới thiệu lộn xộn một hồi, cuối cùng cũng đến cửa hàng tiện lợi và khoe ra món đồ mà cô xem trọng nhất.
"Khụ khụ…"
Lạc Dao đằng hắng hai tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý mà đứng trước tủ lạnh chống nạnh:
"Cái thứ nước đen đen sủi bọt này gọi là Cola! Là YYDS!"
"Oai oai… Cái gì cơ?"
"Một loại điểu ngữ của bọn phàm nhân ngu ngốc, nghĩa là 'độc nhất vô nhị'." [note97416]
Lạc Dao lấy ra một chai rồi dặn dò Ngư Hữu Dung ghi nhớ ba nguyên tắc về Cola:
"Thứ nhất, nếu có Coca-Cola thì cố gắng đừng uống Pepsi; Thứ hai, nếu có đường thì cố gắng đừng uống loại không đường; Thứ ba, cho dù có đáp ứng được bất kỳ điều kiện nào ở trên hay không, thì nhất định phải uống loại ướp lạnh!"
"Nhưng mà…"
Ngư Hữu Dung không hứng thú lắm với Cola:
"Tôi thích uống trà sữa."
"Trà sữa à… Tần Nhân ngày nào cũng mua cho bổn tọa uống, chẳng có gì thú vị cả."
Tỳ Hưu chém gió không hề biết ngượng mồm, khiến ánh mắt bạn học Ngư Hữu Dung sáng rực lên:
"Ngày nào cũng mua cho cô à?"
"Đương nhiên~"
Ánh mắt hâm mộ của Ngư Hữu Dung khiến Lạc Dao bước đi cũng nhẹ bẫng cả người:
"Tiểu Ngư à, sau này chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo bổn tọa, anh ấy cũng sẽ ban thưởng cho ngươi."
"Tôi biết rồi."
…
——————————
Trong khi hai vị Ngọa Long Phượng Sồ đến từ dị giới tiếp tục công cuộc khám phá, phía bên Tần Nhân vì vẫn còn việc phải làm nên anh cũng không định nấn ná dây dưa quá lâu với cô em vợ, chỉ uống nước trò chuyện dăm ba câu. [note97417]
Hai người ngoài Trình Tư Vân ra cũng không phải là không có gì để nói. Hai chị em và Tần Nhân đều học cùng một chuyên ngành, nay cô em vợ vừa mới tốt nghiệp nên đối với chốn công sở và công việc sắp sửa bước chân vào, Tần Nhân vẫn có thể cung cấp cho cô vài bí kíp nhỏ.
Đợi uống xong đồ uống, Tần Nhân cũng đi cùng cô nàng xuống lầu ra khỏi khu dân cư.
"Anh rể ơi?"
"Hả?"
"Anh cứ ngó nghiêng ngó dọc gì thế?"
"Không có gì…"
Tần Nhân sợ đụng mặt Lạc Dao và Ngư Hữu Dung, ngó qua không thấy quanh quẩn gần đây nên mới yên tâm phần nào.
"À mà này, hôm nay rốt cuộc em có việc gì mà tiện đường thế? Đừng có úp mở nữa được không?"
"Không được, dù sao thì anh cũng sắp biết rồi, bái bai anh rể~"
Trình Tư Vũ nở nụ cười tinh quái như một con hồ ly nhỏ rồi vẫy tay rời đi. Đợi cô đi khuất, Tần Nhân cũng quét mã một chiếc xe đạp công cộng đạp đi, chuẩn bị đi tìm vài người bạn cũ để nhờ tìm kiếm tung tích sư phụ của Ngư Hữu Dung.


