【…Trong cục có lời đồn rằng bức tường không gian có thể đã nới lỏng trở lại…】
【…Dị không gian có thể sẽ có một thế hệ ‘Ma Tổ’ mới giáng lâm…】
【…Tọa độ của khe hở nơi bức tường không gian nới lỏng nằm ở Dung Thành…】
……
Những lời Bạch Khiết nói lúc trưa cứ văng vẳng rõ mồn một trong đầu. Tần Nhân vẫn còn đang ngẩn ngơ hoang mang thì bỗng nghe "Cạch" một tiếng giòn tan kéo anh từ cõi mộng về lại hiện thực.
Bốp——
Tần Nhân gạt phăng cái bàn tay nhỏ xíu đang vặn chìa khóa định mở cửa nhà mình:
"Làm gì đấy?"
"Đau!"
Cô bé tự xưng "Thượng Tiên đại nhân" chu môi và xoa xoa mu bàn tay, rồi lại xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
Xẹp lép rồi, đói quá…
"Phàm nhân, ngươi tên là gì vậy?"
"Tần Nhân."
"Tần Nhân…"
Cô bé lẩm bẩm rồi trước tiên nhìn túi cá khô và thức ăn cho mèo trong tay Tần Nhân, sau đó ngẩng đầu lên:
"Tần Nhân, Tần Nhân, trong động thiên của ngươi chắc chắn có đồ ăn nhỉ?"
"…"
Tần Nhân không muốn trả lời. Anh đánh giá lại cô bé một phen, cố gắng tìm ra điểm gì đó phi phàm ngoài vẻ bề ngoài của cô bé, nhưng chẳng thấy gì cả.
"Cô bảo cô đến từ thế giới khác, có bằng chứng gì không?"
"Bằng chứng…"
Cô bé nghĩ ngợi một lát rồi thò tay vào cổ áo bắt đầu sờ soạng lục lọi khiến khóe miệng Tần Nhân giật giật.
Định vạch ngực ra khoe sao?
Ha ha, cô có cửa chắc?
Anh cười khẩy, ráng chống mắt lên xem nhóc con này định móc ra được món bảo bối gì từ cái "vùng sa mạc phẳng lì" kia.
"Nè."
Ai ngờ cô bé thật sự móc ra được một thứ, đưa tay chìa cho Tần Nhân.
Tần Nhân nhận lấy. Đó là một tấm thẻ đen hình lục giác, không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, trên bề mặt có những đốm sáng li ti luân chuyển, trông hơi giống chiếc USB trong bộ phim điện ảnh 《Lucy》.
"Cái gì đây?"
Tần Nhân đặt trong lòng bàn tay nắm thử thì thấy hơi lành lạnh. Ngửi thử thì thấy thoang thoảng mùi sữa tươi nhè nhẹ, thanh thanh ngọt ngọt.
Tất nhiên anh không phải là kẻ biến thái.
Chỉ là làm nghề trừ tà nhiều năm, giống như thợ săn phân biệt dấu chân và phân động vật vậy, anh đã hình thành thói quen đặc thù để giám định đồ vật.
"Đây là lệnh bài của Lưu Vân Tông, bên trong còn lưu lại một luồng linh khí của Tông chủ bọn ta."
Cô bé giới thiệu như vậy. Tần Nhân nghịch một lúc cũng chẳng nhìn ra manh mối gì, chỉ cảm thấy thứ này quả thực không phải món đồ mà công nghệ hiện tại của Trái Đất có thể chế tạo ra.
Thế là sau khi hít sâu một hơi, Tần Nhân trả lại lệnh bài cho cô bé. Trong lòng thấp thỏm, anh không thể không bắt đầu chấp nhận một sự thật.
Đó là những suy đoán về bức tường không gian mà Bạch Khiết nói có lẽ không phải là lời đồn vô căn cứ.
"Đến từ dị không gian…"
Mẹ kiếp, làm sao đây?
Cảm giác chuyện lớn đến nơi rồi…
Hiện tại trong lòng Tần Nhân thật sự rất vi diệu.
Bức tường không gian nới lỏng, sinh vật dị giới lại giáng lâm, nếu chuyện này là thật thì nghe qua vốn dĩ phải là một việc chắc chắn khiến anh chấn động, thậm chí là hoảng sợ.
Nhưng trớ trêu thay, "Thượng Tiên đại nhân" trước mặt anh đang bắt đầu nuốt nước bọt nhìn túi thức ăn cho mèo, nhìn kiểu gì cũng chẳng thể khiến nội tâm anh gợn lên dù chỉ nửa điểm sóng gió.
Mà nói mới nhớ…
Cứ mở miệng ra là linh khí với động thiên, chắc hẳn là đến từ một không gian tu tiên nhỉ?
Nói cách khác, cô bé này có thể là một tu sĩ chăng?
Vạn Yêu Đại Lục, Lưu Vân Tông…
Nghe qua thì không gian đó chắc hẳn là nơi yêu ma quỷ quái hoành hành, thế nên mới có nhiều môn phái tu tiên như "Lưu Vân Tông" của cô bé để trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo?
Nếu nói vậy, tính ra bản thân cô bé này cũng là nửa người đồng nghiệp rồi.
Hơn nữa vừa rồi cô bé còn tự xưng là bậc bà cố tổ, lẽ nào thật sự là một đại lão tu tiên sao…
Nhưng nếu là đại lão thì tại sao lại thê thảm như vậy? Và tại sao lại tìm đến tận cửa nhà anh?
……
Vô vàn nghi vấn ập vào đầu trong chốc lát. Tần Nhân đang cân nhắc xem có nên cho cô bé vào nhà để hỏi han đàng hoàng không thì bản thân cô bé đã không nhịn nổi nữa, cô đưa tay níu níu áo Tần Nhân:
"Tần Nhân, Tần Nhân, ngươi đừng có nhìn bổn tọa chằm chằm nữa, ngươi mau vào đi mà, bổn tọa sắp chịu hết nổi rồi."
Khi không vui thì cô bé sẽ mím môi lại, đôi môi mỏng ửng lên một vệt ươn ướt, trông khá là chọc người thương xót.
"Giục cái gì mà giục, tôi đang mở đây."
Tần Nhân nghe thấy bụng cô bé kêu ùng ục, quả thật có vẻ như đã đói lả rồi, cuối cùng anh cũng vặn chìa khóa, huých đầu gối đẩy một cái.
Kẽo kẹt——
Cửa mở, vị khách không mời lách người chui qua nách Tần Nhân đi vào trước, để trần đôi chân nhỏ lạch bạch chuồn vào trong.
Từ ánh mắt lấp lánh và khuôn miệng từ từ hé mở của cô bé, Tần Nhân có thể đoán ra cô bé vừa phát ra một tiếng "Oa" cảm thán.
Nhưng ngay sau đó, nhóc con này đã chắp tay sau lưng rồi bắt đầu đi tuần tra "động thiên" của Tần Nhân như chốn không người.
"Đồ ăn đâu?"
"…"
"Đồ uống đâu?"
"…"
"Chỉ có một cái giường thôi à, vậy tối nay ngươi ngủ ở đâu thế?"
"."
Cái con nhóc này đến đây làm ông tướng chắc?
Tần Nhân bỗng dưng có cảm giác như đang rước sói vào nhà:
"Này, cô đó, Thượng Tiên."
"Hửm~"
"Cô đã nghe qua câu nói cổ 'Trước đi tất rồi mới đi giày, trước làm cháu rồi mới làm ông' chưa."
"Câu nói cổ? Ai nói."
"Lỗ Thụ Nhân."
Cô bé vốn đã đói, vừa nghe xong lại tưởng đồ ăn nên càng thèm thuồng:
"Lỗ gì cơ?" [note97207]
"Lỗ Thụ Nhân, một vị…ừm, cô cứ hiểu nôm na là bậc tiên hiền thời thượng cổ đi." Tần Nhân dựa vào kinh nghiệm đọc truyện mạng ném ra một từ vựng mà anh đoán là cô bé có thể hiểu được.
Nhưng thực tế cô bé lại chẳng mảy may để tâm:
"Hồi còn ở Vạn Yêu Đại Lục, có cái món tiên hàm tươi sống mặn nhạt nào mà bổn tọa chưa từng nếm qua chứ…" [note97209]
Cô bé lầm bầm vài câu mà Tần Nhân nghe không hiểu cũng lười hiểu. Còn Tần Nhân thì sau khi bật điều hòa xong liền cặm cụi bới tủ giày tìm dép lê cho cô bé.
Dép mùa hè trong nhà chỉ có một đôi của anh chứ không có đôi dự phòng, thế nên bới mãi một lúc lâu Tần Nhân mới tìm được hai đôi dép bông mỏng đi vào mùa thu xuân.
Một đôi hình gấu nhỏ màu xanh là của cô bạn gái tình đầu để lại từ rất lâu rồi.
Đôi còn lại hình con sâu màu hồng của Cố Thanh là chị gái Tần Nhân để lại hồi về nhà ăn Tết.
"Cầm lấy, mang cái này vào trước đi."
So sánh kích cỡ xong, Tần Nhân ném đôi con sâu màu hồng cho cô bé. Cô nhóc ngơ ngác xỏ chân vào, không ngờ lại vừa vặn phết, chỉ hơi rộng một tẹo.
Xem ra bà chị mình không chỉ người nhỏ nhắn mà chân cũng thật sự rất bé…
Tần Nhân thầm cảm thán rồi vẫy vẫy tay:
"Cô, qua đây."
Cô bé đang nhíu cái mũi nhỏ lúi húi đánh hơi khắp nơi bước tới. Tần Nhân chỉ vào chiếc ghế cạnh bàn ăn:
"Ngồi đây, cấm nhúc nhích, tôi đi làm đồ ăn."
"Ồ."
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi nhích cái mông nhỏ ngồi lên bắt đầu chờ đợi.
Phía Tần Nhân lại không vội xuống bếp mà trước tiên bóc túi thức ăn cho mèo và cá khô vừa mua về, đổ rào rào vào một cái khay ăn hình con cá trên mặt đất.
"Meo…"
Lúc này một cục bông lốm đốm bạc trắng không biết từ xó nào lẳng lặng xuất hiện, đi những bước điệu đà, õng ẹo cọ cọ về phía Tần Nhân:
"Meo~"
"Đoàn Đoàn đừng quậy."
Cô mèo cái tên Đoàn Đoàn cứ bướng bỉnh đòi quậy, giơ cái chân nhỏ ôm lấy bắp chân Tần Nhân và quẫy đuôi cọ qua cọ lại.
"Được rồi được rồi."
Tần Nhân ngồi xổm xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, lật bài ngửa luôn:
"Hôm nay không mua được cá khô nhãn hiệu Miêu Phu Nhân, nên đổi sang hãng khác, mày ráng ăn tạm đi."
"Meo?!"
Đoàn Đoàn sốc nặng, hết cọ luôn.
"Thật đấy, tao tìm khắp siêu thị rồi, hết hàng."
Khác với những con mèo bình thường, Đoàn Đoàn có nhãn hiệu cá khô yêu thích độc quyền của riêng mình. Cảm nhận được Tần Nhân không lừa mình, nó tỏ ra hơi thất vọng, đôi tai mềm oặt cụp xuống.
"Meo…"
Rõ ràng trông giống mèo Anh lông ngắn, nhưng Đoàn Đoàn lại sở hữu một đôi mắt to màu xanh ngọc bích y như mèo Ragdoll. Nó trợn tròn mắt rền rĩ nhìn Tần Nhân, giống hệt một nữ sinh 16 tuổi ngây thơ vừa bị tước đoạt nụ hôn đầu, tủi thân ấm ức chỉ mong được bạn nam dỗ dành.
"Đoàn Đoàn ngoan…"
Dù sau lưng hay chửi nó là đồ tiểu yêu tinh điệu đà, nhưng lúc nó làm nũng thật thì Tần Nhân vẫn dịu dàng bế nó lên sofa:
"Hôm nay hết cách rồi. Để bù đắp, hay là tao bóc thêm cho mày một túi bánh quy nhỏ nhé?"
"Ư…"
Đoàn Đoàn ỉu xìu rên lên một tiếng.
"Hai túi?"
"…"
Đoàn Đoàn cúi đầu, móng vuốt cào cào nhẹ lên gối tựa sofa.
"Ba túi? Đều là vị đậu phộng, được chưa bà tướng?"
"Meo~~"
Lúc này Đoàn Đoàn mới ngoan ngoãn đáp lại một tiếng và nheo mắt, dùng cái mông tròn trịa đầy lông cọ cọ vào cánh tay Tần Nhân. Tần Nhân mỉm cười hiểu ý, xoa xoa đầu nó:
"Đúng rồi, đứa bé cạnh bàn ăn tao có quen, mày chú ý thái độ chút đấy."
"Meo~"
Nghe vậy, Đoàn Đoàn ló đầu ra kêu một tiếng với cô bé cạnh bàn ăn.
Nhưng cô bé có vẻ chẳng hứng thú gì với Đoàn Đoàn, ngoài việc ngó nghiêng xung quanh thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn khay cá khô và thức ăn cho mèo.
"Được rồi, tao đi nấu cơm, mày cứ ăn trước đi."
Mèo đúng là một sinh vật khiến người ta thư thái dễ chịu. Tần Nhân dặn dò xong thì quay lưng đi vào bếp, nào hay biết ngay khoảnh khắc anh vừa xoay người, trong đôi mắt to xinh đẹp của cô mèo cái liền xẹt qua một tia đắc ý và xảo quyệt.
Rõ ràng, Đoàn Đoàn không hề vô hại như vẻ bề ngoài, mà là một con mèo "tâm cơ" đã nắm thóp được con sen của mình.
Người ta thường nói mèo biết làm nũng thì có số sướng.
Bấm móng vuốt tính toán thì từ lúc được Tần Nhân nhặt về đến nay đã hơn ba năm, Đoàn Đoàn đã học được rất nhiều thứ, biết cách giả nai làm nũng con sen đúng lúc để moi được lợi ích tối đa.
……
Hầu hạ xong "Hoàng thượng", Tần Nhân lúc này mới đeo tạp dề vào và mở tủ lạnh ra xem, chỉ còn lại một cục cốt lẩu nấm và nửa hộp thịt bò ba chỉ.
Nếu nấu chung với mì sợi thì cũng làm ra được bữa ăn cho hai người.
Đầu tiên bắc nồi lên bếp, đảo cho chảy cục cốt lẩu nấm rồi thêm nước sôi và thả mì sợi vào, đun một lúc châm thêm nước rồi tiếp tục luộc chín, sau đó vớt ra đặt lên trên lớp xà lách đã lót sẵn.
Thịt bò ba chỉ nhúng qua nước súp nấm cho đến khi chín tới rồi đổ tất cả vào bát, thêm chút giấm trắng tạo mùi thơm, thả một vốc hành lá, cạo một miếng mỡ lợn phi thơm rồi rưới lên. Vừa kích thích được vị ngon vốn có của nước súp, lại vừa khiến thịt bò thêm phần mọng nước, béo ngậy.
Cô bé vừa ngửi thấy mùi đã sáng rực hai mắt, ngồi trên ghế, hai đôi chân nhỏ trắng nõn thon thả cứ đung đưa đầy háo hức.
"Biết dùng đũa không?" Tần Nhân nói vọng ra từ trong bếp.
"Biết nha~" Cô bé ê a đáp lời.
Tần Nhân bưng hai bát mì ba chỉ bò súp vàng ruộm ra, chỉnh điều hòa giảm xuống một độ, rồi bắt đầu ăn bữa trưa muộn cùng sinh vật thần bí này.
"Tôi nói này, cô tên là gì?"
Hồi nãy Tần Nhân có rất nhiều thắc mắc, bây giờ phải bắt đầu tra khảo rồi.


