"Cô tên là gì?"
Cô bé ngồi ngay dưới họng gió điều hòa mà chẳng có vẻ gì là sợ lạnh, vừa thổi phù phù sợi mì trên đũa vừa đáp:
"Ta tên là…phù~ Lạc Dao…phù~"
"Lạc Dao… Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô bé đặt đũa xuống rồi nhìn Tần Nhân với vẻ ngẫm nghĩ:
"Ở chỗ các ngươi thì bao nhiêu tuổi được tính là trưởng thành?"
"Mười tám."
"Ta mười tám rồi."
"…"
Tần Nhân cảm thấy mình đang bị coi là thằng thiểu năng. Anh vươn "bàn tay sắt vô tình" ra, véo ngay cái má mềm xèo của cô bé:
"Cho cô cơ hội cuối cùng, nói tiếng người xem nào."
"Đau đau đau!"
Lạc Dao há miệng khoe hai chiếc răng khểnh trắng bóc định cắn, nhưng phát hiện má đã bị Tần Nhân véo chặt nên ngoạm thế nào cũng không tới, đành ngậm ngùi bỏ cuộc:
"Ta…ta không nhớ rõ mà, tóm lại bổn tọa đã trưởng thành rồi…"
"Nói tóm lại là bao nhiêu tuổi?"
"Ba…"
"Ba tuổi?"
"Ba trăm hai mươi mốt tuổi."
"…"
Không hổ là người đến từ không gian tiên hiệp, chuẩn bà cô già sống dai thành tinh luôn rồi.
"Thế ra cô là tu sĩ à?"
"Tần Nhân, ngươi…ngươi mau buông bổn tọa ra trước đã được không?"
"Không."
Tần Nhân lắc đầu, tuy đã giảm bớt lực nhưng anh lại thấy hơi tiếc, không nỡ buông tay.
Bởi vì má của Lạc Dao sờ sướng thật sự, vừa mềm vừa mịn thì chớ, nhiệt độ da lại còn man mát lạnh lạnh. Cảm giác nhào nặn chẳng khác gì một viên bánh trôi ướp lạnh, giữa mùa hè nóng nực mà được vò nắn thành đủ hình thù thế này đúng là cực kỳ xả stress và sảng khoái.
"Trả lời một câu nữa thì tôi buông, cô tu tiên à?"
"Tu tiên? Hứ~"
Dù đang bị một tên phàm nhân quèn véo má nhưng khóe môi Lạc Dao vẫn kiêu ngạo nhếch lên, một tay chống nạnh:
"Tu tiên thì có gì ghê gớm chứ, bổn tọa mang sẵn tiên căn, là sự tồn tại tối cao bảo vệ Lưu Vân Tông——Hộ tông Linh thú!"
"Linh thú."
Tần Nhân chợt hiểu ra, thảo nào cứ thấy ngơ ngơ ngốc ngốc, hóa ra là một con súc sinh.
Thú tu luyện thành người, nếu là ở không gian tiên hiệp thì cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Tần Nhân cuối cùng cũng buông tay. Lạc Dao không đợi được nữa mà húp ngay một ngụm mì, đôi mắt lập tức lấp lánh như ánh sao với đầy vẻ khó tin.
"Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu."
Tần Nhân nhìn Lạc Dao ăn ngấu ăn nghiến thì cũng thông cảm được. Ở thế giới của cô nhóc chắc làm gì có các loại gia vị công nghiệp như bột ngọt, hạt nêm, thậm chí các hương liệu khác có khi cũng thiếu thốn, hèn chi lại ghiền một bát mì ba chỉ bò súp vàng đến thế.
"Thế cô làm cách nào đến được đây, rồi sao lại mò đến tận nhà tôi?"
"Ta… ¥#%… Tông chủ &*#¥…"
"Được rồi được rồi, nhai nuốt xong rồi nói tiếp được không?"
Tần Nhân nhìn không nổi nữa. May mà nhóc này ăn rất nhanh, Tần Nhân mới ăn được quá nửa bát thì Lạc Dao đã bưng bát lên húp súp rồi.
————————————
"A~"
Khi húp xong ngụm súp cuối cùng, cả người Lạc Dao mềm nhũn ngả ra ghế. Hai tay xoa xoa cái bụng nhỏ, cô bé hạnh phúc híp mắt lại, hai má ửng hồng ngập tràn vẻ thỏa mãn.
"No rồi chứ? Giải thích đi."
"Ưm ưm!"
Lạc Dao hự hự bám tay vịn ghế ngồi thẳng lưng lên, bắt đầu tường thuật lại một cách vô cùng nghiêm túc:
"Vài canh giờ trước, Tông chủ Lưu Vân Tông và Thủ tịch đại đệ tử đang chuẩn bị độ kiếp phi thăng, lúc đó ta cũng có mặt ở hiện trường để hộ pháp cho họ. Ai dè có một đám mây tai ương tự nhiên sáng lóe lên…"
Lạc Dao kể rất nhập tâm, vừa nói vừa khoa tay múa chân, cố gắng miêu tả khung cảnh thật hoành tráng để dọa Tần Nhân.
Nhưng Tần Nhân nghe một hồi lại thấy giống hệt mấy bộ tiểu thuyết xuyên không xào xáo lại. Nói toẹt ra là Lạc Dao xui xẻo bị một tia sét đánh trúng rồi văng tới đây.
Đương nhiên, tiền đề chắc chắn giống như lời Bạch Khiết nói: bức tường không gian bị nới lỏng, vết nứt lại tình cờ rơi ngay xuống Dung Thành. Thế nên khi Lạc Dao hoàn hồn thì đã thấy mình đứng cạnh trạm xe buýt gần cầu Nhị Tiên rồi.
"Cô mà cũng biết xe buýt cơ à?" Tần Nhân khá ngạc nhiên.
"Tất nhiên rồi~ Linh thú bọn ta đâu có giống đám yêu tộc ngày ngày chỉ mơ mộng trường sinh phi thăng, lại càng không phải loài người ngu xuẩn các ngươi. Chỉ cần đạt đến Hóa Hình Kỳ là có thể kéo dài tuổi thọ, thông suốt linh trí, học hỏi nhanh lắm đấy~"
"Thế là cô đi xe buýt đến đây à?" Tần Nhân vừa hỏi vừa rút khăn giấy lau vệt nước súp dính trên khóe miệng cô bé.
"Không phải." Lạc Dao hơi tiếc nuối rồi lại hơi đỏ mặt: "Bổn tọa không biết cưỡi cái loại thú cưỡi tên là 'xe buýt' đó, với lại một con mà để bao nhiêu người cỡi lên như thế thì nó cũng đáng thương lắm…"
Không ngờ nhóc con này cũng lương thiện phết.
"Đưa tay đây."
Lau miệng xong, Lạc Dao ngoan ngoãn chìa tay cho anh lau tiếp.
"Thế mà còn mạnh miệng bảo biết dùng đũa, ăn mỗi bát mì cũng để dính súp ra tay…"
Tần Nhân lầm bầm càu nhàu rồi hất cằm:
"Kể tiếp đi."
"Ồ ồ…"
Lạc Dao nhìn hành động chăm sóc của anh, thu lại ánh mắt hơi ngơ ngẩn:
"Sau đó bổn tọa cứ men theo đường mà đi, cũng chẳng biết đi đâu. Thế rồi có một tên phàm nhân ngu xuẩn lại còn hung hăng đi tới, giống hệt như ngươi, tự nhiên bảo muốn 'ôm thật chặt' ta."
Tần Nhân đoán chắc là người qua đường tốt bụng thấy cô bé đi chân trần trên phố nên định báo cảnh sát, nhưng cô nhóc này lùng bùng lỗ tai nghe nhầm thành ôm thật chặt, rất bình thường thôi.
"Xong người đó nắm tay ta, nắm một cái rồi rụt lại, tiếp đó ánh mắt tên phàm nhân ngu ngốc hung hăng kia trở nên cực kỳ dữ tợn."
Lạc Dao ngừng lại một chút lén nhìn Tần Nhân:
"Còn dữ hơn lúc ngươi véo má ta…"
"Cô mà không kể một lèo cho xong thì tôi véo tiếp đấy."
"Dựa vào cái gì chứ!"
"Bởi vì đứng dưới mái hiên nhà người ta thì phải biết cúi đầu."
Đáng ghét…
Lạc Dao lờ mờ cảm thấy câu này chắc chắn cũng là do cái lão "Món Lỗ" gì đó nói. Mấy thứ tiên hàm cổ đại gì chứ, có cơ hội nhất định phải lôi ra ăn thịt…
Cô bé bĩu môi tủi thân không cam lòng rồi kể tiếp:
"Sau đó, tên phàm nhân kia cứ lẩm bẩm cái gì mà 'mô mô', rồi đột nhiên rút thứ vũ khí kỳ quái ra tấn công ta."
"Mô mô? Ma Duệ à?"
"Ưm ưm!"
Lạc Dao gật đầu lia lịa. Trong mắt cô bé lóe lên tia cảnh giác, nhưng khi nhìn khuôn mặt Tần Nhân thì lại nhanh chóng thả lỏng:
"Người đó tấn công ta, ta né được một đòn rồi bỏ chạy, người đó liền đuổi theo. Mãi đến lúc chạy tới quanh đây, bổn tọa chợt cảm nhận được một luồng linh khí rất loãng, thế là nương theo vị trí của luồng linh khí đó mà trốn vào đây. Ta mò từ trong cái hộp sắt kia lên tìm được động thiên của ngươi, thấy hơi mệt nên chợp mắt một lát. Tỉnh dậy thì thấy ngươi rồi."
……
Nghe xong một hồi giải thích này, Tần Nhân đại khái đã hiểu.
Chắc là sau khi xuyên không tới đây, Lạc Dao tình cờ đụng độ một người trừ tà. Dù Tần Nhân đã biết Thánh Ngân trên người mình không có phản ứng với Lạc Dao, nhưng người trừ tà kia có lẽ đã dùng phương pháp khác để nhận ra sự bất phàm của cô, lại nhìn nhầm cô thành Ma Duệ nên mới ra tay truy bắt. Thế là Lạc Dao tẩu thoát rồi âm sai dương thác chạy trốn đến tận chỗ anh.
"Ể? Khoan đã, có gì đó sai sai."
Tần Nhân phát hiện ra một điểm mù:
"Cô tự xưng là Thượng Tiên, lại còn là Hộ tông Linh thú gì cơ mà, sao chỉ biết co giò bỏ chạy với trốn chui trốn nhủi vậy? Không biết đánh trả người ta à?"
Đối mặt với câu hỏi này, Thượng Tiên đại nhân bỗng trở nên ấp úng:
"Bổn…bổn tọa không thích sát sinh…"
Tần Nhân nhìn chòng chọc vào đôi mắt xinh đẹp của cô bé:
"Là không thích, hay là không thể?"
"Linh thú…Linh thú đều là biểu tượng của điềm lành…"
"…"
Cô bé cứ đánh trống lảng, khiến Tần Nhân không kìm được mà ném cho Lạc Dao một ánh mắt như đang nhìn một "con phế vật":
"Tôi hỏi cô, với tư cách là Hộ tông Linh thú, tu vi của cô thế nào?"
Cô bé bị anh nhìn đến mức chột dạ, ánh mắt đảo điên loạn, mười ngón tay xoắn xít vào nhau bẻ ngoe nguẩy:
"Đường đường là Linh thú, mang sẵn tiên căn, ai thèm đi theo con đường tu luyện của bọn yêu tộc…"
"Ồ, thế cưỡi mây đạp gió chắc là làm được chứ?"
"Trò đó quá dung…dung tục."
"Thế thì cô làm cái gì đó thanh cao thoát tục xem nào, biểu diễn tài nghệ đi."
"Sự tồn tại của bổn tọa vốn dĩ đã là siêu phàm thoát tục rồi…"
Tần Nhân đại khái hiểu ra vấn đề. Liếc nhìn cái đáy bát nhẵn thín trước mặt cô bé, trong lòng anh bất giác trào dâng nỗi lo âu.
Theo tình hình hiện tại, Lạc Dao thuộc diện người nhập cư trái phép, lại còn thuộc kiểu không thể tùy tiện để người ngoài biết. Trước khi nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa, anh chắc chắn phải chứa chấp nhóc con này rồi.
Nhưng thêm một miệng ăn đồng nghĩa với tốn thêm một khoản tiền…
Cái đồ nhóc con này dù sao cũng mang danh Linh thú, nhìn là biết sức ăn trâu bò. Nếu ngoại trừ cái khuôn mặt xinh đẹp ra mà chẳng làm được tích sự gì, thì chẳng phải anh đang nuôi báo cô sao?
"Chẳng phải cô là Linh thú sao? Không có chút thần thông nào à?"
"Đương nhiên là có! Bổn tọa biết phóng điện đấy, phóng ra kêu xẹt xẹt luôn~"
"Phóng điện?"
"Ừm, nhưng mà chỗ các ngươi gần như chẳng có linh khí gì cả, nên không được mạnh cho lắm…"
Vừa nói Lạc Dao vừa biểu diễn luôn. Đầu ngón tay cô lướt qua mặt bàn, xẹt ra một tia điện quang cực kỳ nhỏ, mặt bàn chẳng lưu lại chút dấu vết nào. Quả thật là siêu yếu.
Tần Nhân thầm nghĩ thế này thì hỏng, trời sinh ta ra ắt có chỗ hữu dụng, nhất định phải vắt kiệt được giá trị thặng dư của con bé này mới được:
"Thế lải nhải nãy giờ, rốt cuộc cô là giống Linh thú gì?"
Nhắc đến thân phận của mình, đây lại là một niềm tự hào to lớn của cô nhóc:
"Bổn tọa là Tỳ Hưu~"


