Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 5

Chương 5 · 49 chương

Lại thêm một đặc tính kỳ quái của Linh thú

"Pikachu cái gì chứ." Tần Nhân ngoáy ngoáy tai.

"Là Tỳ Hưu!" [note97210]

Lạc Dao không biết Pikachu là gì, nhưng cảm thấy Tần Nhân đang cố tình sỉ nhục mình nên tức giận trộm một gắp mì trong bát của anh.

"Tỳ Hưu à…"

Nhắc đến Tỳ Hưu thì Tần Nhân biết.

Tỳ Hưu là loài có thân như hổ báo, đầu đuôi giống rồng, màu sắc như vàng như ngọc, vai mọc cánh nhưng không thể sải cánh, trên đầu có sừng. Con đực gọi là Tỳ, con cái gọi là Hưu.

Đây là một loại thần thú trong thần thoại cổ đại Trung Quốc, uy vũ hung mãnh, tương truyền đảm nhiệm công việc tuần tra trên thiên đình, ngăn chặn yêu ma quỷ quái và ôn dịch bệnh tật quấy nhiễu.

Nếu đúng là hình tượng này thì việc làm Hộ tông Linh thú quả thực không có gì đáng bàn cãi…

Tần Nhân ngẩng đầu nhìn Lạc Dao. Hàng lông mi dài cong vút của cô nhóc cứ chớp chớp, ăn no xong đã bắt đầu buồn ngủ. Khi ngả người dựa lưng vào ghế, cô bé trông chẳng khác gì con búp bê đồ chơi của lũ trẻ, tuyệt nhiên chẳng dính dáng tí ti nào đến bốn chữ "uy vũ hung mãnh".

Lẽ nào… Chân thân của cô nhóc này thật ra lại mạnh mẽ bá đạo?

Tần Nhân trước đây từng gặp một số Ma Duệ nên hiểu rất rõ đạo lý "không thể trông mặt mà bắt hình dong":

"Lạc Dao."

"Hửm?"

"Biến hình xem nào."

"Không muốn…"

Lạc Dao giải thích rằng linh khí ở thế giới này khác với Vạn Yêu Đại Lục. Chân thân của một con Tỳ Hưu trưởng thành vô cùng to lớn, linh khí cạn kiệt ở đây không thể chống đỡ nổi cho các hoạt động của chân thân.

"To cỡ nào?"

"Cỡ ba bốn chiếc xe buýt."

Lạc Dao dùng cánh tay vẽ một vòng tròn trong không khí, vẽ xong thấy vẫn chưa đủ to bèn đứng hẳn lên ghế vẽ lại vòng khác:

"To lắm luôn, đó cũng là lý do vì sao bổn tọa phải rũ bỏ Kim Thân vô thượng để chui vào cái túi da hôi hám của loài người."

Cô bé có vẻ ghét bỏ xoa xoa đỉnh đầu, loài người đúng là xấu xí chết đi được, hai cái sừng xinh đẹp của mình mất tiêu hết rồi.

Tần Nhân nghe vậy thì hơi tiếc nuối.

Tuy bao năm làm nghề trừ tà anh từng gặp vô số trâu thần rắn quỷ, nhưng hiếm có loại nào hình thù ra dáng tử tế. Nay có cơ hội được tiếp xúc với Tỳ Hưu trong truyền thuyết thượng cổ, tự nhiên anh cũng muốn mở rộng tầm mắt.

Nhưng đừng nói đến việc Lạc Dao không thể hiện nguyên hình, cho dù có thể thì với cái kích cỡ "ba bốn chiếc xe buýt", anh cũng chẳng biết nên dẫn cô bé ra chỗ nào để biến hình cho phải lẽ.

Đã không thể mở rộng tầm mắt, Tần Nhân đành vừa rửa bát vừa lân la dò hỏi thêm các chi tiết khác.

"Cô cũng vào rửa chung đi."

"Hả? Phàm nhân tầm thường mà cũng dám sai bổn tọa rửa…oái đau đau đau——!"

"Tầm thường cái đầu cô ấy. Tôi biết bây giờ cô đang thân cô thế cô, lại còn bị truy bắt nên định dựa dẫm vào tôi đúng không? Tôi có thể cho phép, nhưng cô phải có tác dụng một chút chứ đừng hòng ăn không ngồi rồi, hiểu chưa?"

Lạc Dao chẳng muốn hiểu.

Nhưng đúng như cái tên "Món Lỗ" gì đó nói, cô đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không muốn hiểu cũng phải hiểu. Thế là cô bé ngoan ngoãn bê chiếc ghế nhựa nhỏ từ phòng khách vào và kiễng chân đứng lên rửa bát cùng Tần Nhân.

May thay, đống bọt xà phòng trắng xóa trong bồn rửa khá là vui mắt, chẳng mấy chốc Lạc Dao đã rửa say sưa quên cả trời đất.

Còn Tần Nhân thì đợi cô bé trèo lên ghế mới nhận ra cô bé thật sự rất thấp bé, nếu không kê thêm ghế thì cùng lắm chỉ cao hơn bồn rửa được cái đầu.

Ừm…

Thật khó mà tin nổi cái cục mầm non này lại đã mấy trăm tuổi rồi…

"Lạc Dao, lúc nãy cô bảo trong nhà tôi có linh khí là ý gì?"

"Ý trên mặt chữ thôi. Linh khí ở thế giới của các ngươi vốn đã cạn kiệt rồi, nhưng khi đến gần chỗ ngươi thì ta lại nắm bắt được một tia linh khí mỏng manh. Thế nên ta mới tưởng đây là động thiên của ngươi."

Tần Nhân đã giải thích nhà anh không phải động thiên gì cả khiến Lạc Dao khá thất vọng. Nhưng hiện tại cô bé vẫn cảm nhận được tia linh khí đó tồn tại, chỉ là "đang ở trong núi thì không nhìn rõ mặt núi" nên không thể xác định vị trí cụ thể.

Trong nhà có linh khí sao…

Tần Nhân không mấy bất ngờ. Ma Duệ vốn dĩ có nguồn gốc từ dị giới, anh hành nghề trừ tà nhiều năm như vậy nên vô tình mang theo chút "linh khí" gì đó về nhà cũng là chuyện bình thường.

"Kể tôi nghe thử xem, thế giới quan ở Vạn Yêu Đại Lục của các cô như thế nào?"

"Thế giới quan là món gì?"

Lạc Dao có cảm giác món này chắc không ngon lành gì cho cam, nếu không ở Vạn Yêu Đại Lục cô đã xơi tái nó từ đời nào rồi.

Tần Nhân đành giải thích cho cô bé ý nghĩa của từ "thế giới quan". Sau đó anh mới biết, Vạn Yêu Đại Lục thực chất không giống như những gì anh suy đoán trước đó. Đó là một nơi mà chỉ có yêu tộc mới có quyền tu tiên vấn đạo, khai tông lập phái, được ngồi chót vót trên cao và hưởng thụ sự thờ phụng của nhân loại.

Như một món quà ban ơn, thỉnh thoảng yêu tộc sẽ ban phát cho loài người một vài "thần tích", ví dụ như mưa rào sau hạn hán, tuyết rơi báo hiệu mùa màng bội thu, hoặc ban cho các bậc đế vương phàm trần vài viên tiên đan kéo dài tuổi thọ, vân vân.

Nhưng điểm mấu chốt quan trọng nhất nằm ở chỗ, yêu tộc là thế lực duy nhất trên Vạn Yêu Đại Lục có khả năng chống lại Vực Ngoại Thiên Ma.

"Vực Ngoại Thiên Ma?"

Dị giới đập nhau với dị giới à?

Tần Nhân nghe thấy thú vị. Trái Đất có bức tường không gian bảo vệ, nhưng các vị diện khác thì chưa chắc, việc xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể.

Nói ra có hơi bất lịch sự, nhưng dưới góc nhìn của một người Trái Đất như Tần Nhân, việc Vực Ngoại Thiên Ma thỉnh thoảng xâm lược Vạn Yêu Đại Lục cùng lắm chỉ giống như một bộ phim kỹ xảo huyền huyễn. Nếu không tận mắt chứng kiến sự thảm khốc đẫm máu của nó thì quả thực rất khó để đồng cảm.

Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý: Linh thú là Linh thú, yêu tộc là yêu tộc.

Linh thú không thể tu luyện, yêu tộc thì có.

Đó cũng là lý do cơ bản để Lạc Dao trở thành Hộ tông Linh thú của Lưu Vân Tông kia.

"Này, Lạc Dao, Tông chủ của các cô đều chuẩn bị độ kiếp rồi, có phải là lợi hại lắm không, kiểu như dời non lấp biển ấy?"

"Hứ…"

"?"

"Cũng bình thường…"

Lạc Dao dường như có thái độ khá khó nói với vị Tông chủ này, nhưng khi nhắc đến vị Thủ tịch đại đệ tử cùng độ kiếp thì lại khen ngợi hết lời:

"Cô ấy là đệ tử mà Tông chủ tự hào và xem trọng nhất, rất có thiên phú, theo Tông chủ chưa được bao lâu mà đã đạt đến kỳ Độ Kiếp. Phóng tầm mắt khắp Vạn Yêu Đại Lục thì cũng…"

"Đều là những tồn tại phượng mao lân giác đúng không, biết rồi." [note97211]

Là một tay cày tiểu thuyết mạng lão làng, mấy từ vựng kiểu này Tần Nhân đã thuộc làu làu từ lâu.

"Đúng rồi, cái người truy bắt cô lúc nãy chắc là đồng nghiệp của tôi, người ta nhận nhầm cô là Ma Duệ thôi. Có tôi ở đây thì không phải lo."

"Ma Khoai Môn?" [note97212]

"Là Ma Duệ! Tức là…"

Tần Nhân cũng bắt đầu giới thiệu cho cô bé một số kiến thức về thế giới quan bên mình.

Đương nhiên thế giới quan của Trái Đất rất phức tạp, một chốc một lát không thể giải thích hết được, nên Tần Nhân chỉ tạm thời chọn lọc những gì liên quan mật thiết đến bản thân để giảng giải.

——————————

Năm phút sau, bếp núc bát đũa đều đã được dọn rửa sạch sẽ.

Tần Nhân tựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi. Lạc Dao thì đi vòng quanh phòng sờ sờ chọt chọt khắp nơi, đôi mắt lúc nào cũng mở to tròn lấp lánh như chứa những vì sao nhỏ, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Đặc biệt là cái tủ lạnh.

Mở cửa ra, rồi từ từ khép lại.

Lại mở ra, lại từ từ khép lại.

"Làm cái gì đấy?"

"Ta muốn xem lúc đóng lại thì bên trong có còn sáng đèn không."

Xem ra mấy đứa nhóc tì ở vị diện nào cũng có chung niềm đam mê này. Tần Nhân ngăn cản cô nhóc, sau đó chuẩn bị hai bộ quần áo để thay, chỉnh sẵn bình nóng lạnh rồi bảo cô đi tắm trước.

"Nhất là chân đấy, đi bộ ngoài đường mấy tiếng đồng hồ rồi… À phải rồi, nãy giờ có giẫm trúng mảnh chai hay sỏi đá gì làm xước chân không đấy?"

Tần Nhân chợt nhớ ra vấn đề này bèn hỏi thăm, nhưng câu trả lời của Lạc Dao lại khiến anh vô cùng bất ngờ:

"Bổn tọa là Thần Hành Linh Thú, đi đường trước giờ không bao giờ bị bẩn chân."

"Hả?"

Thế là Tỳ Hưu lại có thêm một đặc tính kỳ quái nữa rồi.

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn