Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 6

Chương 6 · 49 chương

Cô có mọc cái đó không?

"Thật không?"

"Ừm."

"Tôi không tin."

Tần Nhân hóa thân thành nữ MC của một chương trình phỏng vấn nổi tiếng nào đó, tựa lưng vào ghế sofa và vẫy vẫy tay vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Lạc Dao đi tới rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cởi dép ra."

Lạch cạch hai tiếng, Lạc Dao đá phăng đôi dép con sâu màu hồng, để lộ hai bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ nhìn mu bàn chân thôi quả thực trắng trẻo ngọc ngà, hoàn mỹ đến mức không thấy nổi một đường gân xanh nào, chẳng khác gì viên bạch ngọc điêu khắc tinh xảo của tự nhiên.

"Nâng cao lên chút."

"Hự…hự~"

"Cao lên chút nữa."

"Ưm…"

Rõ ràng là Linh thú mà còn vụng về hơn cả con người. Lạc Dao chật vật mãi mới ngả người nằm đúng tư thế, khép chặt đôi chân thon thả đặt lên ghế sofa. Đôi tay mỏng manh ôm lấy khoeo chân, cố gắng đưa bắp chân lên cao một chút để Tần Nhân có thể nhìn rõ lòng bàn chân mềm mại mịn màng đến mức gần như không có lấy một nếp nhăn.

Không thể phủ nhận là vô cùng kỳ diệu, nhóc con này đi chân trần chạy ngoài đường bao lâu như thế mà chẳng dính chút bụi bẩn nào.

Ngay cả gót chân cũng bóng bẩy láng mịn, không có nửa điểm da chết thừa thãi nào, trắng hồng như những viên sủi cảo vừa luộc chín.

Năm ngón chân nhỏ nhắn màu hồng phấn cực kỳ xinh xắn đáng yêu xếp thành một hàng ngay ngắn, kẽ ngón chân mềm mại thẳng tắp. Thỉnh thoảng chúng lại cựa quậy cuộn tròn không yên, hắt lên một tầng ánh sáng dịu nhẹ như bột ngọc trai.

"Tần…Tần Nhân…"

"!"

Chậc…

Mình thế mà lại nhìn đến mức say mê.

Tần Nhân rõ ràng không phải là loại biến thái gì, thế nên lập tức cảm thấy mặt già hơi nóng lên. Chóp mũi vừa hít một cái, tình cờ lại ngửi thấy một mùi sữa thơm dìu dịu.

Thật lố bịch…

Đã bảo là uy vũ tiên cầm cơ mà. [note97213]

Thế này mà hợp lý à?

"Tần Nhân… Tần Nhân ngươi đừng nhìn nữa, bổn tọa…sắp không trụ nổi rồi…"

Lạc Dao nằm trên ghế sofa nâng đôi chân nhỏ thành hình chữ L, do tư thế ép quá lâu nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Đôi mắt long lanh ngấn nước tủi thân nhìn Tần Nhân và hừ hừ hừ hừ kêu mỏi.

Đây mà là Linh thú sao…

Hơn nữa anh cũng đâu bắt cô nhóc này phải gồng đến mức đó đâu, nhìn cái khuôn mặt nhỏ đỏ gay kia kìa, chậc chậc…

"Được rồi được rồi."

Tần Nhân cạn lời nắm lấy cổ chân nhỏ mà hạ chân cô bé xuống rồi chỉ tay về phía phòng tắm:

"Dưới chân sạch sẽ coi như cô giỏi, nhưng trên người thì kiểu gì cũng dính bụi đất chứ? Tôi xả nước xong rồi, mau đi tắm đi."

"Ưm ưm~"

Có thể thấy bản thân Lạc Dao cũng khá thích chuyện tắm rửa, ba chân bốn cẳng lạch bạch chạy thẳng vào phòng tắm.

"Khoan đã! Cầm dép theo, để ngoài phòng tắm ấy!"

"Hả? Vẫn phải mang à…"

Lạc Dao có vẻ không vui, cô đã bảo chân mình không bị bẩn rồi mà, chẳng lẽ lại phải cho hắn xem lại lần nữa?

"Bất kể sạch hay không sạch, ở nhà là phải mang dép lê. Mới mua cái bô đựng đờm về thì có sạch không? Người ta có lấy bô ra ăn cơm không?"

Tần Nhân lấy một ví dụ vô cùng kinh điển, Lạc Dao lập tức hết cãi. Cô nhóc bèn vừa lột váy vừa đi vào phòng tắm, bị Tần Nhân mặt mày đen sì tóm cổ lôi hẳn vào trong, sau đó dạy cách dùng vòi hoa sen và sữa tắm.

"Nhớ tiết kiệm nước đấy. Thế giới này của bọn tôi không giống các cô đâu, mỗi ngày mỗi người chỉ được cấp một lượng nước cố định, ngoài đường lúc nào cũng có người nổ súng cướp nước đấy."

"Biết rồi mà~"

Dù vì xót tiền nước mà Tần Nhân đã bịa ra một câu chuyện bối cảnh cực kỳ "đáng sợ", nhưng vị Thượng Tiên đại nhân nào đó có vẻ chẳng mấy bận tâm đến sống chết của đám phàm nhân quèn. Cô nhóc vui vẻ nhận lời rồi lập tức mở vòi nước kêu rào rào.

Chim dữ thích nghịch nước, Linh thú cũng vậy.

Chớp mắt một cái, 45 phút đã trôi qua.

Mãi cho đến khi Tần Nhân hút xong hai điếu thuốc và gõ cửa ầm ầm thì cô nhóc mới lạch bạch chạy ra.

"Tôi ở đây là chung cư, cô có biết tiền nước dùng cho thương mại đắt đỏ thế nào không hả?"

"…"

Lạc Dao cúi đầu, lại lắc lắc đầu.

"Đúng là đồ phá gia chi tử…"

"Tần Nhân, có chuyện này bổn tọa muốn nói lâu rồi."

"Nói."

Lạc Dao khẽ nhướng mắt nhìn bức tường bên cạnh, ngón tay xoắn xoắn những sợi tóc còn đang ướt nhẹp:

"Ngươi hung dữ với bổn tọa quá…"

"…"

Tần Nhân cứng họng. Nhìn thân hình mỏng manh yếu ớt của cô bé, anh im lặng hồi lâu như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, anh túm lấy chiếc khăn tắm to bự nhẹ nhàng trùm lên cái đầu nhỏ của cô mà vò vò một cách lộn xộn:

"Lau khô đi kẻo cảm lạnh."

Giọng nói lọt vào tai dường như đã dịu dàng hơn rất nhiều. Lạc Dao thò đôi mắt đen láy từ trong lớp khăn tắm ra, chớp chớp nhìn Tần Nhân một lát rồi dùng sức gật đầu:

"Ưm~"

……

Rất nhanh, Lạc Dao đã thay bộ quần short áo phông cũ rộng thùng thình của Tần Nhân. Khung xương nhỏ xíu của cô bé không thể nào chống đỡ nổi, chiếc áo cứ tuột xuống để lộ nửa bờ vai tròn trịa, toát lên một vẻ mềm mại và ướt át mà lại vô cùng yêu kiều và yếu ớt.

"Hơn ba trăm tuổi đấy…"

Tần Nhân bất giác cảm thán trong lòng, đúng là thân thủ lão luyện, quyến rũ chết người mà.

Cứ nhì nhằng như vậy, thoắt cái đã đến chập tối.

Nhưng thứ ập đến nhanh hơn cả bóng tối là cái bụng đói réo rắt của Lạc Dao.

"Tần Nhân Tần Nhân…"

Khi cô bé ôm cái bụng nhỏ xẹp lép đang kêu ùng ục tiến tới kéo áo Tần Nhân một cách đáng thương, trong lòng anh phải có đến một vạn con lạc đà Alpaca chạy giẫm đạp qua.

"Cô nương ơi, không, bà cố tổ của tôi ơi, lúc nãy cô xơi liền ba lạng mì, tính thêm cả chỗ cô ăn vụng trong bát tôi là bốn lạng, giờ mới 6 giờ chiều mà cô đã lại đói rồi sao?"

Lạc Dao rối rắm không biết phải trả lời thế nào.

Nếu gật đầu, Tần Nhân lại làm mặt dữ dằn.

Nhưng nếu lắc đầu, thì người ta lại đói thật mà…

Cuối cùng, ghi nhớ lời dạy "dưới mái hiên phải biết cúi đầu", Thượng Tiên đại nhân dường như một lần nữa hạ quyết tâm mà nhìn Tần Nhân:

"Tần Nhân, ngươi ôm ta đi."

"…"

"Ôm thật chặt ấy."

"…"

"Sau đó để làm điều kiện trao đổi, ngươi phải nấu cơm cho ta ăn."

"Cô không nhắc thì tôi cũng quên béng mất, cái trò chơi chữ đồng âm này từ hôm nay cấm phát sóng."

Tần Nhân đành phải giải thích cho cô nhóc hiểu từ "báo cảnh sát" nghĩa là gì. Rút dây động rừng, giữa vô vàn câu hỏi "tại sao" thì anh lại bị ép phải giải thích thêm về cảnh sát, súng lục, tội phạm, thậm chí cả luật hình sự các loại…

Giảng giải đến rát cả cổ họng, cuối cùng Tần Nhân đành bất lực vào bếp nấu cơm cho cô nhóc.

Vẫn là mì ba chỉ bò súp vàng. Không phải Tần Nhân nghĩ cô nàng mê mẩn món này đâu, chỉ là vì cô chưa được ăn thứ gì ngon hơn trên thế giới này mà thôi.

Ăn xong, Tần Nhân dắt Lạc Dao rón rén ra công viên gần khu dân cư đi dạo một vòng.

Công viên có nước có cây xanh, dùng để làm quen trong giai đoạn chuyển tiếp cũng khá tốt. Lạc Dao cũng thoải mái hơn hẳn, chỉ là những câu hỏi "tại sao" phát ra từ miệng cô bé thực sự quá nhiều.

"Tần Nhân Tần Nhân, tại sao hai cái bánh xe kia cứ đạp là nó chạy thế?"

"Tần Nhân Tần Nhân, trên bãi cỏ lấp lánh kia là cái gì vậy?"

"Tần Nhân Tần Nhân, cái cô kia lẳng lơ quá, quần áo mặc hở cả rốn kìa, y hệt bọn hồ ly tinh bên Hợp Hoan Tông ấy~"

…

Từ miệng bé loli thỉnh thoảng lại văng ra một hai câu "chống chỉ định cho loli" khiến Tần Nhân đi dọc đường cứ nơm nớp lo sợ. Cuối cùng anh ra lệnh cấm khẩu, dắt đi hai vòng rồi chờ trời vừa sẩm tối là lôi tuột về nhà.

Trời tối thì đương nhiên phải tính đến chuyện nghỉ ngơi.

Căn hộ Tần Nhân thuê có hai phòng ngủ, phòng thừa ra là để dành cho chị gái. Mặc dù bây giờ chị anh thường ở ký túc xá nghiên cứu sinh hai người trên trường, nhưng Tần Nhân thừa hiểu hậu quả nếu nhường giường của chị cho người phụ nữ khác.

Nhớ lại hồi chưa chia tay bạn gái cũ, chuyện này đã từng châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng…

Thế nên Tần Nhân kéo cái ghế sofa ra gần cửa ra vào rồi vỗ vỗ tay:

"Lạc Dao, tối nay cô ngủ đây."

"Ta phản đối!"

Việc này tất nhiên khiến Linh thú đại nhân bất mãn, hai má phồng lên thành hai cục bánh bao nhỏ.

Tần Nhân ấn xẹp hai cái bánh bao kia xuống: "Phản đối vô hiệu. Cô vốn dĩ đã vô tích sự rồi, nhân cơ hội này thì cố mà phát huy chút giá trị đi chứ."

"Ngủ ở đây thì phát huy được giá trị gì!"

"Đây, tôi tra cứu rồi."

Tần Nhân xổ ra một giọng phim TVB:

"Tỳ Hưu chia làm hai loại: loại một sừng gọi là 'Thiên Lộc', loại hai sừng gọi là 'Tịch Tà'. Tôi nhớ cô từng nói bản thể của cô có hai sừng đúng không? Thế nên cô cứ ngoan ngoãn ngủ ngoài cửa giúp nhà tôi trừ tà đi."

Tần Nhân dùng chiêu véo má để đe dọa, Lạc Dao cuối cùng tức tối bò lên ghế sofa, vùi mặt vào gối tựa, chổng cái mông nhỏ xíu cỡ bàn tay lên trời để biểu thị sự bất mãn.

Và cú chổng mông vô tình này lại khiến Tần Nhân không khỏi trầm tư.

"…"

Anh nhìn chằm chằm vào cái mông nhỏ đó mà nheo mắt lại.

Dần dần, một câu hỏi vô cùng táo bạo hiện lên trong đầu anh, quanh quẩn mãi không tan.

…

Từ xa xưa, sở dĩ người ta thích dùng Tỳ Hưu làm vật cầu may mắn là vì có một nguyên nhân rất quan trọng.

Giống hệt như động vật ruột khoang trong sách sinh học cấp hai vậy.

"Lạc Dao…" Tần Nhân cất tiếng gọi.

"…Hứ…" Lạc Dao bực bội không thèm để ý đến anh.

Nhưng Tần Nhân vẫn muốn hỏi:

"Trên người cô…khụ…có mọc cái đó không?"

"?"

Bạn đã đến cuối chương 6.

Không gian đọc của bạn