Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 7

Chương 7 · 49 chương

Chị em, cây bút máy

Đêm buông xuống, tại phòng 117 tòa F, ký túc xá Đại học Giao Thông.

Dưới ánh đèn bàn nhè nhẹ đung đưa, cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc cao vẫn ngồi thẳng tắp như mọi khi. Bàn tay nhỏ nhắn thanh tú đang cầm chiếc bút máy ngòi chim ưng Pilot ELABO viết sột soạt từng hàng chữ quyến rũ trên trang sổ tay.

Chiếc áo phông trắng giản dị in hình chú sóc hoạt hình, chiếc quần short jean màu xanh nhạt đã sờn màu, ngay cả ốp bảo vệ của chiếc điện thoại Vivo cũng đã bắt đầu bong tróc…

Nhìn thoáng qua, bộ đồ mặc nhà thường ngày của Cố Thanh có vẻ hơi lệch tông so với chiếc bút máy ELABO giá lên tới 1500 tệ. Nhưng xét về kỹ năng viết lách, chiếc bút máy có cảm giác mềm mại như bút lông này lại vô cùng phù hợp với một người có chút tài hoa về thư pháp như Cố Thanh.

"Cố Thanh cậu còn chưa ngủ à?"

"!"

Căn phòng ký túc xá hai người vốn đang rất yên tĩnh. Câu nói đột ngột của cô bạn cùng phòng tuy không lớn nhưng cũng khiến Cố Thanh hơi giật mình.

Lặng lẽ vuốt ngực một cái, cô quay đầu lại:

"Gần đây tớ đang phải làm luận văn, cậu còn nói tớ hả Vương Lị, cậu cũng… Ể? Cậu định đi ra ngoài à?"

"Hì hì."

Vương Lị cười bí hiểm không đáp mà tiếp tục tô thỏi son gót nhọn L04 đang thịnh hành năm nay trước gương.

Cố Thanh không rành về son phấn, nhưng nhìn màu son cũng có thể đoán sơ sơ mục đích ra ngoài của cô bạn.

"Tuần này bọn mình làm thí nghiệm, mấy ngày rồi tớ chưa gặp bạn trai, tối nay phải cho anh ấy một sự bất ngờ~"

Đúng như Cố Thanh dự đoán, Vương Lị định đi gặp bạn trai. Tô son xong là cô nàng sốt sắng xách theo chiếc túi nhỏ, sau đó đứng trước gương toàn thân chỉnh trang lại lần cuối. Vừa dặm phấn đều lên mặt, cô nàng vừa không quên cằn nhằn:

"Tiểu Thanh à, điều kiện của cậu tốt như thế, rốt cuộc định bao giờ mới chịu kiếm bạn trai đây?"

"Còn lâu."

Mỗi lần đối mặt với câu hỏi này của cô bạn cùng phòng, câu trả lời của Cố Thanh luôn lạnh nhạt và chẳng mang chút cảm xúc nào.

"Đợi học xong nghiên cứu sinh mới tính chuyện yêu đương thì không dễ đâu nha. Tiêu chuẩn của cậu sẽ bất giác cao lên, trở nên mất niềm tin vào tình yêu, phẫn thế ghét đời, rồi sau đó…"

"Được rồi, cậu lại dở giọng bà thím ra rồi đấy."

Cố Thanh cảm thấy không thể tập trung ghi chép được nữa, đành đặt bút máy xuống và lật giở những trang sách.

Hở ra là bạn trai bạn gái…

Chẳng hiểu có bạn trai bạn gái thì rốt cuộc có gì tốt đẹp…

"Tất nhiên là tốt rồi~"

Tiếng lầm bầm khe khẽ lọt vào tai Vương Lị. Cô nàng vịn vai Cố Thanh, kề sát tai thì thầm:

"Bạn học Cố Thanh, xin cậu đừng có đứng nói chuyện không đau lưng, cản trở người khác theo đuổi hạnh phúc có được không?" [note97220]

"Tớ? Không đau lưng?"

"Cậu nhìn em trai cậu kìa."

Vương Lị liếc xéo cô một cái, cầm khung ảnh đặt trên bàn Cố Thanh lên:

"Tên gì nhỉ? Tần Nhân phải không? Có một cậu em trai đẹp trai như thế, lại còn thương cậu hết mực, chu cấp cho cậu ăn học, thi cao học. Bản thân cậu ấy cũng chẳng dễ dàng gì mà vẫn tặng cậu cây bút đắt tiền như thế làm quà sinh nhật… Trời ơi, cậu đương nhiên là coi thường đám phàm phu tục tử bọn tớ rồi."

"Nói linh tinh gì thế… Trả lại cho tớ."

Cố Thanh khẽ cau mày, giật lại khung ảnh rồi đặt về chỗ cũ. Liếc trộm một cái, hình như ánh sáng phản chiếu hơi che khuất khuôn mặt của ai kia, thế là cô lại chỉnh lại góc độ một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách:

"Nó là em trai tớ, em trai đối xử tốt với chị gái một chút là chuyện bình thường… Cậu đi tìm bạn trai cậu đi, tớ phải học bài rồi."

"Vâng vâng, nương nương cứ thong thả học bài, nô tỳ cáo lui."

Vương Lị làm bộ làm tịch nhún mình hành lễ, sau đó ngâm nga một giai điệu vui vẻ rời đi. Căn phòng ký túc xá lại chìm vào im lặng. Mãi mười phút sau mới vang lên tiếng "cạch" khẽ.

Là tiếng khung ảnh được nhấc lên.

Lại mười phút nữa trôi qua, một tiếng "cạch", khung ảnh được đặt xuống.

Nhưng khung cảnh trong bức ảnh ấy lại lơ lửng mãi trong tâm trí Cố Thanh không tan.

……

Thiếu nữ mặc bộ đồng phục xanh trắng với biểu cảm lạnh lùng kia, cho đến nay dường như chẳng thay đổi là bao.

Chàng thiếu niên với nụ cười rạng rỡ có chút bẽn lẽn đứng cạnh cô, tuy đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng vẫn cao ráo, vẫn đẹp trai, vẫn âm thầm túc trực bên cạnh cô như thuở nào.

Đây vốn dĩ là một chuyện rất tốt.

Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, thỉnh thoảng khi nhìn vào bức ảnh này, cô lại có ảo giác rằng khoảng cách giữa hai người đang dần bị kéo dãn…

Câu hỏi này, trong lòng Cố Thanh không có đáp án.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một cái tên từng lướt qua trong tâm trí.

……

Những dòng chữ trên trang sách bắt đầu nhảy múa lộn xộn. Cuộc điện thoại với cậu ấy ban ngày dường như đang tua lại bên tai. Cố Thanh dụi dụi mắt, cố gắng cầm cự với mớ suy nghĩ rối bời trong lòng một lúc, cuối cùng đành gập sách lại rồi bước vào phòng tắm.

Rào rào——

Sau nửa giờ tiếng nước chảy róc rách, một thân hình kiều diễm quấn trong chiếc khăn tắm bước ra. Khuôn mặt tinh xảo lấm tấm vài giọt nước ửng lên sắc hồng nhàn nhạt vì hơi nóng.

Chị em sao…

Cô liếc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bất chợt cảm thấy sống lưng ớn lạnh, bèn nhanh nhẹn mặc chiếc váy ngủ nhỏ màu xanh nhạt vào. Tắt đèn, leo lên bậc thang lên giường, cô do dự vài phút rồi cuối cùng cô vẫn cầm lấy điện thoại bấm gọi vào dãy số quen thuộc ấy.

Tút——

Tút——

Sau hai tiếng chuông, Cố Thanh như sực nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn thời gian trên màn hình rồi hốt hoảng ấn nút tắt.

"…"

Cả căn phòng ký túc xá lại chìm vào tĩnh mịch. Cố Thanh kéo chặt chăn bông và nhắm nghiền mắt lại. Cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua, khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt đã ánh lên vài phần ướt át trong trẻo.

Phải rồi, suýt nữa thì quên, tối nay bạn cùng phòng không có nhà.

Cô ngồi dậy, bước xuống giường.

Lần mò trong bóng tối lấy chiếc khung ảnh và cây bút máy mà cậu ấy tặng trên bàn.

Trèo lên giường trở lại, cô nhẹ nhàng đặt khung ảnh ngay bên gối.

"Tần Nhân…"

Một tiếng gọi khe khẽ và dè dặt mà chỉ có mình cô mới nghe thấy.

Trong đôi mắt đang say đắm ngắm nhìn khung ảnh, sự ngấn nước nơi đáy mắt cũng ngày càng đậm nét. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gối như một chuỗi hạt đứt dây. Cố Thanh lầm bầm gọi tên cậu ấy lần cuối, rồi chìm vào giấc ngủ sâu…

——————————

Mặt khác, tại khu chung cư Long Hồ.

Đây là đâu…

Không thể…thở được…

"A——"

Cơn ác mộng ập đến với Tần Nhân vào lúc 10 giờ 40 sáng. Tưởng mình bị bóng đè, Tần Nhân vùng dậy như một kẻ hấp hối, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa khắp mặt.

"Nặng quá… bóng đè thật à?"

Tần Nhân cúi đầu, thấy một cục gì đó đang bu bám quanh cổ mình hệt như một con gấu túi. Một vệt bầm tím mờ mờ vắt ngang qua cổ anh.

"Mẹ kiếp."

Mặt Tần Nhân xanh như tàu lá chuối. Nếu anh mà là trẻ con hay phụ nữ thì chưa biết chừng đã không tỉnh dậy nổi nữa rồi.

Nhìn lại kẻ đầu sỏ đang bám dính lấy mình, cô bé khó chịu cựa quậy hai cái, rồi khuôn mặt tỏ vẻ mãn nguyện:

"Hể… bổn tọa rất thích ăn thịt người trong mộng…"

Vừa mở miệng đã biết là Tào Tháo tái thế rồi. Tần Nhân gỡ Lạc Dao xuống, thế mà cũng phải tốn kha khá sức lực.

Xem ra cái sức mạnh quái dị trong vô thức này cũng là một đặc tính khác của Tỳ Hưu.

"Cái con nhóc xui xẻo này cút ra ngay!"

Lạc Dao lăn một vòng rồi nhanh nhẹn bò dậy bằng cả bốn chi. Giống hệt một con thạch sùng, cô nhóc nhe nanh múa vuốt tỏ vẻ hung dữ, dường như là một loại bản năng dã thú.

"Kẻ nào to gan? Đau đau đau——!"

"Ngồi cho tử tế vào!"

Thấy khuôn mặt xanh lét của Tần Nhân, cô bé chu mỏ rồi ngoan ngoãn quỳ gối ngồi ngay ngắn trên đầu giường.

"Nói, chuyện gì xảy ra?"

"Cái ghế sofa ngoài cửa cứng quá, bổn tọa không ngủ được…"

Tần Nhân thấy đây chẳng phải lý do chính đáng:

"Ghế sofa làm bằng công nghệ công nghiệp hiện đại dù có cứng đến mấy, thì chẳng lẽ còn không bằng chỗ cô ngủ ở Lưu Vân Tông à?"

Nói ra thì đúng là không bằng thật.

"Trong tông ta toàn hiện nguyên hình bản thể, trên người có đầy lông dày…"

"…"

Thôi được rồi, công tâm mà nói, ghế sofa bọc vải quả thật không mềm cho lắm, hôm nào phải mua cho cô nhóc cái nệm mềm thay thế thôi.

Dù sao thì Lạc Dao tuy là bà cô già mấy trăm tuổi nhưng cơ thể vẫn còn rất non nớt, làn da nhạy cảm cực kỳ.

Nhưng mấy chuyện đó tính sau, Tần Nhân ngửa cổ, chỉ vào vết bầm trên cổ:

"Thế cái này là ai làm?"

Lạc Dao đỏ mặt không nói, cúi gằm đầu giả vờ chăm chú nhìn vào chiếc gối.

"Là…cái cổ của ngươi tự chui vào ấy chứ."

"Cô nói dối."

"Tần Nhân ngươi lại hung dữ với ta."

"…"

Tần Nhân cảm thấy có chút không chân thực. Anh thật sự chưa từng nghĩ rằng Tỳ Hưu trong truyền thuyết lại có cái bộ dạng này. Chẳng có lấy một nửa phần khí thế, việc so đo hơn thua với cô nhóc chẳng khác nào đấm vào bị bông, vừa bất lực lại vừa chán ngắt.

Bạn đã đến cuối chương 7.

Không gian đọc của bạn