Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 34

Chương 34 · 49 chương

Bật sếp, đánh lẻ, người mới

Lúc Tần Nhân bước vào văn phòng, vì trong lòng đang nín nhịn một cục tức nên ra tay hơi mạnh một chút. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở đã làm Giám đốc Mã hói đầu giật nảy mình.

"Ai… Vị nào đấy?"

Lão chằm chằm nhìn cậu thanh niên vừa đột ngột xông vào văn phòng. Vóc dáng cao lớn cùng đôi mắt vốn mang sẵn nét u buồn, nay lại toát ra vẻ lạnh lẽo khiến lão nhất thời quên mất việc nhìn vào thẻ nhân viên đang đeo trên cổ Tần Nhân.

"Sao cậu lại…?"

Vân Uyển Hòa cũng giật mình ngoảnh lại và kinh ngạc nhìn Tần Nhân. Khí thế sai sai tỏa ra từ người anh làm cô hơi ngẩn người, đôi môi nhỏ nhắn khẽ hé mở.

Tần Nhân liếc nhìn cô một cái, đập vào mắt lại là viền mắt ửng đỏ rõ ràng của Vân Uyển Hòa. Mí mắt anh bất giác giật nhẹ rồi lườm mắt nhìn sang gã trọc:

"Ông chính là Giám đốc Mã đúng không?"

Tần Nhân trầm giọng, chằm chằm nhìn Mã Soái. Mã Soái thấy sắc mặt xám xịt của Tần Nhân, nhịn không được lại liếc nhìn thẻ nhân viên của anh.

Kiến trúc sư.

Ngay cả cái chức quản lý dự án còn chẳng phải, sao nói chuyện với lão lại xấc xược thế này…

Thanh niên bây giờ có thái độ với lãnh đạo như thế này sao?

"Tôi là Mã Soái, giám đốc hành chính mới tới của công ty."

Giám đốc hành chính…

Tần Nhân thầm thấy nực cười. Một tay giám đốc hành chính mà dám ra oai với trưởng phòng thiết kế à? Dù xét về chức vụ đúng là cấp trên cấp dưới, nhưng ở công ty Thiên Hòa thì phòng hành chính không hiểu và cũng không được can thiệp vào chuyên môn của phòng thiết kế. Gặp chuyện bên A giục bản vẽ, đáng lẽ phải linh hoạt nói đỡ chứ tuyệt đối không có tư cách và cũng không được phép trách mắng người của phòng thiết kế!

Huống hồ đây lại còn là Vân Uyển Hòa, trưởng phòng tài giỏi nhất trong lòng Tần Nhân!

Thế là Tần Nhân lôi kinh nghiệm "bật" bên A ngày thường ra, không chút lưu tình mở miệng:

"Phòng số 5 chỉ có một mình chị Vân rảnh tay làm dự án 90 mẫu, nghe nói bên A bắt một đêm nặn ra bốn phương án mà ông không từ chối, ông không thấy hoang đường à?"

"Tiểu Tần!"

Vân Uyển Hòa đứng cạnh không ngờ Tần Nhân lại nổi nóng. Trong lúc hoảng hốt, cô vội nắm lấy cánh tay anh, vừa kéo anh sang một bên vừa sốt ruột mắng khẽ:

"Cậu làm cái gì vậy hả! Người ta là sếp mới tới đó!"

"Mặc kệ lão là cái sếp gì, ở ngoài em thấy lão chỉ tay mắng chửi chị, dựa vào cái gì chứ?"

"Trời ơi, cậu…cậu đừng có bốc đồng thế có được không…"

"Không được, em không nhìn nổi cảnh chị chịu uất ức."

"Cậu…"

Vân Uyển Hòa ngoài miệng thì vừa gấp vừa giận, nhưng nghe thấy mấy lời này của anh, tận đáy lòng lại lén lút dâng lên một chút rung động lâng lâng khó tả. Cô vừa hé miệng định nói gì đó thì Tần Nhân đột nhiên chĩa mũi dùi sang cô:

"Chị cũng thế, đã bảo bao nhiêu lần là có chuyện gì thì gọi em giúp cơ mà? Hửm? Sao không gọi?"

"Tôi…"

"Tôi tôi cái gì? Tóm lại là không chịu nghe lời đúng không?"

"Tần… Tần Nhân!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Uyển Hòa đỏ bừng lên một tầng mây mờ. Chẳng biết là vì xấu hổ hay tức giận, cô hậm hực giậm chân:

"Cậu nói chuyện với tôi kiểu gì thế hả! Tôi…tôi là trưởng phòng của cậu đấy!"

"Vân Uyển Hòa, chị bớt giở cái bài này đi, em lười nói chị rồi đấy."

Tần Nhân nói xong liền hung hăng lườm Vân Uyển Hòa một cái.

Bị Tần Nhân lườm cho, Vân Uyển Hòa ấp úng chẳng nói nên lời. Trơ mắt nhìn anh quay người nhắm thẳng về phía Giám đốc Mã, cô mới cắn chặt môi dưới và siết tay lại, vươn mũi giày đá đá xuống sàn nhà trông hệt như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt.

Thằng nhóc thối đáng ghét…

Cái gì cơ chứ, rõ ràng mình là sếp cộng thêm tiền bối của cậu ta cơ mà, cậu ta dựa vào đâu mà hung dữ với mình như thế?

Trong khi Vân Uyển Hòa còn đang thầm mắng Tần Nhân đủ lông đủ cánh rồi, ở bên này Tần Nhân vẫn tiếp tục bật Giám đốc Mã. Giọng điệu không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, không hề văng tục một chữ nào, ấy thế mà lại khiến mặt mũi giám đốc Mã lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng, lão ta chỉ biết chống chế quăng lại một câu "Để tôi nói chuyện lại với bên A xem sao" rồi xám xịt mặt chuồn khỏi văn phòng.

Toàn bộ quá trình bật sếp diễn ra thực sự rất nhẹ nhàng, Tần Nhân cũng chẳng sợ lão ta cắn càn.

Dù sao cũng chỉ là người mới đến thử việc. Doanh nghiệp tư nhân chứ đâu phải cơ quan nhà nước, chân ướt chân ráo chưa hiểu tình hình mà định ra oai phủ đầu để rồi bị vả ngược thì ráng mà tự nuốt lấy hậu quả đi.

Huống hồ, Tần Nhân cũng có chỗ dựa.

Vân Uyển Hòa là nhân viên lâu năm chăm chỉ nhất công ty, cũng là vị trưởng phòng trẻ tuổi nhất. Tần Nhân là hậu bối do một tay cô dẫn dắt, đồng thời cũng là người xuất sắc nhất trong lứa kiến trúc sư trẻ của công ty.

Ra trường một năm nay, không những được tăng lương hai lần mà trong tiệc tất niên có mấy vị sếp lúc phát biểu còn cố tình khen anh là "Tiểu Vân Uyển Hòa" của công ty.

Thế nên Tần Nhân tin chắc rằng trong tình huống bản thân nắm lý lẽ vững vàng, cho dù có "vuốt râu hùm" nổi lửa với tay Giám đốc Mã này đi chăng nữa thì với hiểu biết của anh về tính cách của sếp tổng cao nhất công ty là Giám đốc Hoàng, sếp tuyệt đối sẽ chẳng làm gì anh đâu. Ngược lại còn khuyên tên Giám đốc Mã kia ráng mà thích nghi với môi trường làm việc mới.

Sau vụ đó, tuy Châu Trì và đám đồng nghiệp xung quanh đều thi nhau giơ ngón cái bái phục Tần Nhân, nhưng Vân Uyển Hòa thì thỉnh thoảng lại bực tức lườm anh một cái:

"Chỉ là bị mắng một trận thôi mà, đi làm có ai chưa từng bị sếp mắng chứ. Chỉ giỏi làm anh hùng rơm."

"Chẳng phải em đang đòi lại công bằng cho chị sao?"

Tần Nhân đẩy ghế xoay trượt tới cạnh chỗ ngồi của Vân Uyển Hòa:

"Chị Vân mà còn có mặt mũi nói vậy à? Dặn dò vô số lần là bận quá không kham nổi thì phải bảo em giúp, kết quả thì sao? Thế chị thì không gọi là làm anh hùng rơm hả?"

"Thì…thì tại tôi thấy cậu lúc nào cũng vất vả…"

Vân Uyển Hòa lầm bầm nói xong câu này, trong đầu lại hiện lên câu nói "Em không nhìn nổi cảnh chị chịu uất ức" của Tần Nhân, hai tai chợt nóng lên. Cô quay mặt đi không nhìn anh nữa:

"Với lại Tiểu Tần à, cậu có nghĩ tới không? Tiền đồ của cậu ở công ty đang tốt như vậy, nhỡ đâu vì loại chuyện thế này mà bị ảnh hưởng xấu thì sao?"

"Nên em mới có tính toán cả rồi chứ. Như chuyện hôm nay em dám bật sếp, bật xong chẳng phải cũng có bị gì đâu? Thiên Hòa là công ty chính quy, ai dám nói em đuối lý? Còn ai dám trừ lương em chắc?"

…

Nhắc tới chuyện tiền lương thì Tần Nhân mới nhớ ra lúc sáng vừa đến đang định bàn chuyện đánh lẻ với Châu Trì. Thế là tranh thủ lúc đi vệ sinh, anh tiện thể kéo Châu Trì ra ngoài hành lang.

"Anh Trì này, không phải anh có người thân làm ở Viện Đông Nam sao? Mấy cái dự án lặt vặt họ thầu không hết, anh có móc nối được không?"

"Đệt!"

Châu Trì ngửa người ra sau theo phản xạ chiến thuật và liếc xéo Tần Nhân:

"Còn dám bảo là không có bạn gái mới à, thiếu tiền rồi chứ gì?"

"Bớt lảm nhảm đi, có mối hay không nào?"

"Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước người thân của tôi có rủ dựng mô hình 3D, tôi không thạo nên không nhận. Nếu anh Nhân hứng thú thì để tôi báo lại cho. Xong việc ẵm 8000 tệ, thế nào?"

"Được thì được thôi, nhưng khối lượng công việc có nhiều không?"

"Không nhiều, mười mấy cái mô hình ấy mà."

"Con moẹ anh!"

Tần Nhân vỗ cho Châu Trì một chưởng vào lưng, tiếng bốp vang vọng cả dãy hành lang:

"Mười mấy cái mô hình? Thế việc chính ở công ty tôi còn làm ăn gì nữa?"

"Anh để tôi nói hết đã nào. Thứ nhất là deadline dự án dài, thứ hai là bắt đầu từ tuần sau phòng ban mình sẽ nhàn hơn một chút rồi."

"Nhàn hơn? Sao lại nhàn?"

"Anh không biết đúng không?"

Châu Trì cười hề hề ra vẻ bí hiểm:

"Tôi cũng phải đi hóng hớt từ bên nhân sự đấy, phòng mình tuần sau có người mới tới! Sinh viên mới ra trường!"

Mắt Tần Nhân sáng lên:

"Cuối cùng cũng tuyển được rồi à? Nam hay nữ?"

"Cái này thì tôi không rõ, nhưng với tình hình phòng mình thì tôi hi vọng là nam."

"Ừm…"

Tần Nhân gật gù, nữ cũng được, lỡ đâu lại vớ được kiểu thức đêm còn khỏe hơn con trai, tinh lực dồi dào thì sao?

Tóm lại cứ đợi có nhân sự mới đến, bao nhiêu việc vặt có thể đùn đẩy bớt rồi. Cứ đà này, Tần Nhân sẽ có thêm khối thời gian rảnh rỗi để đánh lẻ.

Thế là Tần Nhân hớn hở chốt luôn công việc này.

Thật ra cái anh nhắm tới không phải là khoản 8000 tệ cỏn con trước mắt, mà là nếu móc nối được với doanh nghiệp nhà nước như Viện Đông Nam thì sau này nguồn "quả lẻ" sẽ đổ về đều đều không thiếu.

Bận quá thì không nhận.

Rảnh rỗi thì nhận làm để trợ cấp chi tiêu trong nhà.

Quá là ngon lành.

Bạn đã đến cuối chương 34.

Không gian đọc của bạn