Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 35

Chương 35 · 49 chương

Hít đất, xấu hổ, siêu thị

Thứ Bảy, 8 giờ sáng.

Tần Nhân theo lệ thường dùng sức gỡ mấy cái tay chân nhỏ xíu đang quấn lấy người mình ra rồi trở dậy khỏi giường. Sau khi nhét một cái gối vào vòng tay của Tỳ Hưu, anh mặc quần thể thao và để trần nửa thân trên đi ra ban công.

"Chào buổi sáng."

Trên ban công đã có người. Ngư Hữu Dung đang ngồi xếp bằng trên thảm tập yoga, tai khẽ động đậy, từ từ mở mắt rồi quay đầu lại. Kiểu tóc đuôi ngựa mượt mà do cô tự buộc khẽ lắc lư sau đầu:

"Chào buổi sáng, Tần Nhân."

Sống chung được vài ngày, Tần Nhân phát hiện Ngư Hữu Dung có thói quen tập luyện buổi sáng.

Nhưng khác với kiểu thỉnh thoảng tập hít đất vài cái ngày cuối tuần như anh, Ngư Hữu Dung đang ngồi đả toạ theo đúng chuẩn người tu hành.

Hai chân khoanh lại, lưng thẳng, vai mở, đầu ngay ngắn, tay kết ấn thiền định đặt dưới rốn, hai mắt khép hờ, lưỡi chống lên vòm miệng trên.

Mặc dù linh lực không còn và cũng không thể hấp thụ linh khí, nhưng Ngư Hữu Dung vốn lấy việc luyện thể để nhập đạo nên nội lực vẫn còn đó. Vì vậy mỗi ngày cô đều phải thổ nạp như thế này trước, thổ nạp xong mới cùng Lạc Dao đi tham quan học hỏi xung quanh.

"Anh cũng muốn tập luyện sao?" Ngư Hữu Dung nhìn thân trên cởi trần của Tần Nhân.

"Ừ, nhưng tôi không đả tọa, chỉ tập hít đất một chút cho có lệ thôi."

"Ồ, Trúc Cơ…" Ngư Hữu Dung đưa ra cách hiểu của riêng mình.

Thảm yoga là Tần Nhân cho Ngư Hữu Dung mượn, lúc này thấy anh định tập, cô liền đứng lên nhường chỗ. Đôi bàn chân trắng nõn nà dẫm hai bước trên thảm, xỏ vào đôi dép lê màu xanh lam mà Trình Tư Vân để lại trước kia, đi tới cạnh bàn trà kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi xuống.

"Ờ… cô định xem tôi tập à?" Tần Nhân nằm sấp xuống, tấm thảm yoga mà thiếu nữ vừa ngồi đả tọa vẫn còn vương lại chút hơi ấm.

"Ừm, tôi có thể giúp anh chỉnh sửa tư thế."

Tần Nhân cho cô ở nhờ, nấu cơm ngon cho cô ăn, cho cô ngủ sofa êm ái, lại còn mua đồ cho cô, Ngư Hữu Dung cảm thấy có cơ hội là phải báo đáp anh từng chút một.

Ví dụ như mấy hôm trước cô còn muốn giúp Tần Nhân rửa bát.

Chỉ là con Tỳ Hưu nào đó dạo này tự nhiên lại siêng năng đột xuất mà nằng nặc đòi rửa, Ngư Hữu Dung mới đành chịu.

Bây giờ nếu có thể chỉ điểm đôi chút cho tư thế hít đất của anh, Ngư Hữu Dung cho rằng đây cũng coi như một cách báo đáp.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng phát hiện ra hít đất ở Trái Đất và ở Vạn Yêu Đại Lục không giống nhau.

"Hít đất của các anh phải dùng tay sao?"

"?"

Tần Nhân loạng choạng ngã phịch xuống thảm yoga. Anh ngoảnh mặt lại, khiếp sợ nhìn Ngư Hữu Dung:

"Các cô không dùng à?"

"Ừm."

Ngư Hữu Dung gật đầu, ngay tại đó ung dung biểu diễn vài cái hít đất chỉ dùng chân với hai tay chắp sau lưng, hệt như điệu nghiêng người 45 độ phiên bản nâng cấp của Michael Jackson, làm Tần Nhân trố mắt rớt cả tròng:

"Cô… Trên người cô thật sự không có linh lực sao?"

"Không cần linh lực, chỉ cần điều khiển cơ bắp đơn giản một chút là được."

"…"

Chuyện điều khiển cơ bắp qua lời của nữ tu sĩ Xà tộc nghe mới nhẹ nhàng làm sao, Tần Nhân tự nhiên cũng chẳng còn mặt mũi nào để cô chỉnh tư thế hít đất cho nữa, đành cứ tập theo cách bình thường của mình.

"Mười lăm, mười sáu…"

Tần Nhân có thói quen vừa tập vừa đếm, cũng giống như có mấy người cứ thích viết chữ Chính lên chân vậy. [note97658]

Ngư Hữu Dung ngồi trên ghế đẩu xem một lúc. Xem tới xem lui, sự chú ý dần dần chuyển từ động tác sang cơ thể của Tần Nhân.

Bờ vai rộng, bắp tay săn chắc, vùng eo bụng rắn rỏi, từng giọt mồ hôi lấm tấm…

Các đệ tử Lưu Vân Tông của Xà tộc toàn là nữ. Ngư Hữu Dung theo sư phụ tu hành nhiều năm, cũng chỉ trong những lần xuống núi rèn luyện mới gặp được vài phàm nhân nam giới hay các yêu tộc khác. Đây là lần đầu tiên cô quan sát cơ thể của một phàm nhân nam giới ở khoảng cách gần thế này.

Nhìn cơ thể Tần Nhân cứ nhấp nhô lên xuống, mặt đỏ bừng thở hổn hển, Ngư Hữu Dung bất giác nhớ lại cái hôm bị anh chạm vào vảy ngược. Bàn tay cô trong vô thức chạm xuống dưới rốn, chợt bàng hoàng phát hiện lúc này chiếc vảy ngược của mình thế mà lại hơi nóng râm ran…

"Năm mươi!"

Bên này Tần Nhân hít đất xong năm mươi cái, đứng dậy nhìn thì thấy một cảnh hiếm hoi: Bạn học Ngư Hữu Dung đang soi đi soi lại trước chiếc gương nhỏ trên bàn trà.

"Mọc mụn trứng cá rồi à?" Tần Nhân tiện miệng trêu chọc, bởi vì nhìn bộ đồng phục nữ sinh trên người thiếu nữ khiến anh luôn vô thức coi cô như một nữ sinh Trung học Phổ thông thứ thiệt.

"Không có."

Ngư Hữu Dung thậm chí còn chẳng biết mụn trứng cá là gì, chỉ lí nhí ngập ngừng hỏi:

"Tần Nhân, mặt tôi…có phải hơi đỏ không…"

"Hơi đỏ thật, không phải bị sốt rồi chứ?"

Tần Nhân đi tới nhìn thử rồi hơi cau mày và áp mu bàn tay lên trán cô:

"Không sốt, chỉ có mặt là… Ơ? Đỏ hơn rồi này?"

"…"

Ngư Hữu Dung vừa mờ mịt vừa có chút hoảng hốt, chằm chằm nhìn Tần Nhân một lúc rồi đột nhiên ngoảnh mặt đi.

Tần Nhân sững lại, nhìn thân trên đang cởi trần của mình rồi nghi ngờ suy đoán:

"Có phải cô đang xấu hổ không?"

Ngư Hữu Dung không nói gì, chỉ quay mặt lại gật gật đầu rồi lại ngoảnh đi chỗ khác.

Tần Nhân bèn vào phòng ngủ mặc một chiếc áo phông rồi đi ra, dang hai tay lên:

"Bây giờ thì sao?"

"Hết rồi."

Bạn học Ngư Hữu Dung lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh nhạt nhòa thường ngày. Tần Nhân cảm thấy khá là kỳ diệu.

"Tôi biết trước đây xung quanh cô toàn là nữ giới, ừm…sau này từ từ làm quen nhé."

"Ừm."

Hôm nay là ngày đi sắm sửa nhu yếu phẩm cho Ngư Hữu Dung. Cái siêu thị RT-Mart mới mở mà Tần Nhân theo dõi dạo trước chắc chắn sẽ bị các ông các bà bâu kín từ sớm, vậy nên ăn sáng xong là cả nhà ba người liền hối hả xuất phát.

"Tần Nhân, lần này bổn tọa muốn tự chọn quần lót áo lót cơ."

"Tôi đồng ý mua đồ cho cô lúc nào thế…"

Lạc Dao mặc kệ và nhắm mắt làm ngơ. Cô nhét bàn tay nhỏ xíu vào bàn tay to lớn của Tần Nhân, trên đường đi tiếp tục tự lẩm bẩm đưa ra yêu cầu:

"Mấy bộ ngươi mua cho ta trẻ con quá, toàn dâu tây với cherry nhỏ, không đủ bá khí. Lần này bổn tọa phải mua loại bá khí… Còn đồ ăn vặt, kẹo xốp Want Want với Coca phải mua mỗi thứ hai phần cho nó cát tường…"

Con Tỳ Hưu tham lam cứ lải nhải như tụng kinh, tâm trí để trên mây chẳng thèm nhìn đường. Dù sao thì có Tần Nhân dắt kỹ rồi, anh chỉ cần kéo nhẹ một cái để cô phụ trách cử động chân là xong.

…

Đến siêu thị, quả nhiên đông nghẹt người.

Toàn bộ cửa hàng giảm giá 50%, khu đồ dùng sinh hoạt giảm 60%.

Sức hấp dẫn này đừng nói là mấy ông mấy bà lớn tuổi, ngay cả với nhiều người trẻ cũng có sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Chưa nói đến mấy chuyện khác, riêng bạn học Ngư Hữu Dung do không quen cấu trúc siêu thị nên vừa mới vào cửa được năm phút đã suýt đi lạc trong đám đông tới hai lần.

"Hữu Dung——bên này——… Oái!"

Tần Nhân đang vẫy tay với Ngư Hữu Dung có vẻ hơi đờ đẫn trong đám đông cách đó không xa thì bàn tay đang dắt Lạc Dao bên này chợt nhói lên ở hổ khẩu. Cúi đầu xuống nhìn, là Lạc Dao đang nhe hàm răng trắng bóc nhỏ xíu ra cắn anh. [note97659]

"Con nhóc này làm cái gì đấy? Định hiện nguyên hình ăn thịt người à?"

"Hứ…"

Lạc Dao lười giải thích, hậm hực quay ngoắt khuôn mặt nhỏ nhắn sang chỗ khác, cúi gằm xuống nhìn kiến dưới đất.

Hữu Dung với chả Hữu Dung…

Tần Nhân mới quen cái người phụ nữ hoang dã kia được mấy ngày đâu chứ?

Thượng Tiên đại nhân đã ở cạnh anh lâu như vậy cũng chẳng thấy anh gọi "Dao Dao" được mấy tiếng…

Tâm tư con gái thật khó đoán. Tần Nhân cũng mặc kệ cô nhóc mà vẫy Ngư Hữu Dung đến bên cạnh. Nhìn không khí xung quanh náo nhiệt như đi trẩy hội, anh dặn cô nắm chặt vạt áo mình rồi mới đẩy xe đẩy bắt đầu đi dạo.

Hướng đi là nhắm về khu nhu yếu phẩm, nhưng chỗ bắt mắt nhất ở lối vào siêu thị thường là các loại đồ ăn thức uống. Thành ra mới đi được một quãng ngắn, trong xe đẩy đã chất đầy một đống đồ lặt vặt do Lạc Dao vơ vét được.

Bao gồm một quả chanh, một gói trà Phổ Nhĩ, một lọ tương ớt Hổ Bang, một hộp kẹo cao su Xylitol vị trà xanh, một gói cơm cháy vị gà cay.

"Tần Nhân."

Đến cả Ngư Hữu Dung cũng không nhịn được lén ghé sát Tần Nhân thì thầm:

"Lạc Dao hình như cứ ném đồ vào mãi kìa, không sao chứ?"

"Không sao."

Tần Nhân đã lường trước điều này từ lâu:

"Cái xe này vốn dĩ là đưa cho con nhóc nhét đồ chơi thôi. Đợi nhỏ vật lộn chán chê nhét đầy xong tôi đổi cái xe khác, lúc đó cho nhỏ ôm cái xe cũ mà khóc."

"Thì ra là thế…"

Ngư Hữu Dung bỗng thấy Tần Nhân thật là mưu trí.

Haizz, giá mà sư phụ cũng thông minh như Tần Nhân thì tốt biết mấy…

Bạn đã đến cuối chương 35.

Không gian đọc của bạn