Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 36

Chương 36 · 49 chương

Mở mang tầm mắt, 36E, cách dùng mới

Đi dạo trong siêu thị, Ngư Hữu Dung không khỏi kinh ngạc khi nhìn những kệ hàng bày biện đủ loại sản phẩm hoa cả mắt.

Chưa nói đến mấy cái kệ cao ngất ngưởng, chỉ riêng đống đồ bị Lạc Dao chất cao như núi trong xe đẩy đã đủ khiến cô nhìn không xuể rồi. Đúng là chọc mông Tỳ Hưu - mở mang tầm mắt. [note97663]

"Tần Nhân, Tần Nhân…"

Đến khu vực bán gạo và dầu ăn, Lạc Dao bỗng nhéo nhéo ngón tay Tần Nhân:

"Bổn tọa cũng muốn chơi trò kia."

Chơi?

Tần Nhân nhìn theo hướng Lạc Dao chỉ thì thấy hai đứa trẻ cỡ sáu bảy tuổi trạc tuổi Đường Ba Ba đang dùng gáo xúc gạo nếp trộn vào gạo tẻ, rồi lại xúc gạo tẻ trộn vào đậu xanh.

Chơi cái này?

Tần Nhân nghiêm mặt ngồi xổm xuống:

"Nghe cho kỹ đây, tuyệt đối không được làm mấy chuyện như thế này, rất thiếu ý thức kỷ luật nơi công cộng. Nghe rõ chưa?"

"Ừm ừm, nghe rồi." Lạc Dao ngoan ngoãn gật đầu.

Dù thấy trò đó khá vui, nhưng cô cũng cảm giác nó không ổn lắm nên mới hỏi ý kiến Tần Nhân.

Chẳng giống hai đứa trẻ kia, lén lút như phường trộm cắp, nhìn là biết cố tình lựa lúc không ai để ý để phá bĩnh.

Tất nhiên, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt. Vài phút sau, khi Tần Nhân quay lại đi ngang qua chỗ đó, hai đứa trẻ đã khóc lóc om sòm. Một phụ huynh thì đang cúi gập người xin lỗi rối rít, phụ huynh còn lại thì cãi nhau ỏm tỏi với nhân viên bán hàng.

Đối với Tần Nhân, đây là một cảnh tượng nhàm chán thường xuyên thấy.

Nhưng đối với Ngư Hữu Dung lại là một bầu không khí mang đậm hơi thở cuộc sống đời thường hiếm khi được chiêm ngưỡng.

"Đừng xem nữa, đi mua đồ đã. Chuyện cãi vã thế này ở đâu chẳng có, cô muốn xem thì về nhà tôi tìm một đoạn video tổng hợp cho cô xem thoải mái."

Dù sao thì hàng tiêu dùng cũng đang giảm giá tới 60%, mức giảm còn sâu hơn cả các mặt hàng khác nên chắc chắn có rất nhiều người đổ xô đi gom hàng. Tần Nhân phải tranh thủ đến chọn sớm.

…

Kem đánh răng, bàn chải, sữa tắm, dầu gội…

Mấy món này Ngư Hữu Dung mấy hôm nay đã dùng thử qua rồi, là mượn của Lạc Dao. Nhưng cô không ngờ siêu thị lại có nhiều loại đến thế.

Cô cẩn thận mở nắp một chai sữa tắm hương hoa hồng đã được khui sẵn, đưa lên ngửi ngửi:

"Mùi của sư phụ."

Rồi lại mở tiếp một chai hương nhài:

"Mùi của tam sư muội…"

Mở thêm chai nữa:

"Ngũ sư muội…"

"Đây là thất sư muội…"

"Nhị sư muội…"

…

Tần Nhân đứng cạnh nhìn mà khóe miệng giật giật.

Cái môn phái chết tiệt này rốt cuộc là Xà tộc hay tiên nữ ngàn hoa thế?

Hoa hồng, hoa nhài, oải hương, hoa quế, ngọc lan…

Ngư Hữu Dung mải mê "ngửi mùi đoán nữ nhân", cuối cùng cũng rầu rĩ chọn một chai sữa tắm dưỡng ẩm hương hoa hồng của Lafang.

"Dùng cái này là có thể nhớ sư phụ rồi."

Bạn học Ngư Hữu Dung nói với vẻ đầy thành kính. Tần Nhân thấy vậy liền nhấc chai 900g trong tay cô cất về chỗ cũ, đổi sang một chai bự tổ chảng 2kg mà xách lủng lẳng y hệt chai nước giặt.

"Đang giảm giá mà, đã mua thì mua cho nhiều vào."

"Thật á?" Con nhỏ Tỳ Hưu đứng cạnh mừng rỡ, liền vắt chân lên cổ định chạy đi đổi toàn bộ mấy chai Coca nhỏ sang chai bự.

"Cái đồ phá gia chi tử, quay lại đây ngay cho tôi!"

Tần Nhân vội túm lấy cô nàng, nhéo má một trận rồi chuyển hướng sang khu bán quần áo. Lượn một vòng anh mới phát hiện ra đồ người lớn trong siêu thị đắt hơn đồ trẻ em rất nhiều.

Hơn nữa với cùng một mức giá, chất lượng lại kém xa quần áo trên mạng.

Thế nên Tần Nhân tạm thời chỉ mua cho Ngư Hữu Dung một chiếc áo thun in hình trái cây đơn giản và một chiếc quần đùi jean màu xanh nhạt. Mấy thứ khác để sau lên mạng mua cho tiện.

"Mà bộ đồng phục cô đang mặc trên người lấy ở đâu ra thế?"

"Có người cho."

"Cho?"

"Ừm, sau khi sư phụ lạc mất, tôi thấy có một chỗ mọi người đang xếp hàng để lấy quần áo. Tôi không định lấy mà chỉ đứng cạnh xem thôi, nhưng có người cứ giục tôi vào nhận nên thế là tôi cầm luôn."

"…"

Chẳng biết đứa học sinh nào xui xẻo thế, bộ đồng phục ngon lành tự dưng bị người khác nẫng tay trên mất.

Sau khi lạc mất sư phụ, Ngư Hữu Dung lang thang trên phố thì nhanh chóng nhận ra bộ trang phục của mình quá bắt mắt, đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ bàn tán và khen cô là "nàng Hán phục" này nọ. Thế là cô tìm một góc khuất thay luôn bộ đồng phục vào, vứt bộ quần áo cũ đi.

"Chậc, vứt đi thì phí quá…" Tần Nhân hơi tiếc rẻ:

"Thế còn đôi giày này thì sao?"

"Một người phụ nữ vứt đi."

"Ai cơ?"

"Không quen. Cô ta ôm một cái hộp, mở ra thấy đôi giày này xong liền nổi giận đùng đùng rồi vứt luôn."

Tần Nhân đoán chắc ai đó bị mua phải hàng lởm trên app Pinduoduo. Cũng chả trách tại sao người ta lại cáu, đôi giày Air Jordan giả trân đến mức in luôn hình Michael Jordan đang…đánh bóng bàn thì đúng là không tài nào xỏ vào chân bước ra đường được.

Mua xong quần áo ngoài thì đến đồ lót, Tần Nhân để Ngư Hữu Dung tự chọn trước. Kết quả cô toàn chọn mấy kiểu dáng y hệt đồ Lạc Dao mặc.

"Không được không được, đây là đồ con nít, cô không mặc được đâu."

"Hứ!"

Đứa con nít mười tám tuổi nào đó vùng vằng bỏ đi với vẻ bực tức.

"Cô ra đằng kia bảo nhân viên bán hàng đo lại kích cỡ cho. Nếu không chắc thì thà mua rộng một chút chứ đừng mua đồ chật quá."

Ngư Hữu Dung khắc cốt ghi tâm lời răn dạy, đi một lúc đã xách một chiếc túi nhỏ của hãng Cosmo Lady quay lại.

"Chọn xong rồi à?"

"Chọn xong rồi."

"Bao nhiêu tiền?"

Trong ấn tượng của Tần Nhân, Cosmo Lady ở lĩnh vực đồ lót cũng giống như Anta hay Xtep bên mảng giày dép thể thao, chắc sẽ không đắt lắm.

"Ba…ba…"

Ngư Hữu Dung moi tờ mác giá trong túi ra. Do mới làm quen với chữ số Ả Rập nên cô phải nheo mắt nhìn thật kỹ:

"Ba mươi sáu…đằng sau không biết đọc."

"Đằng sau á?"

Tần Nhân cầm lấy xem thử. Phía sau số 36 là một chữ cái tiếng Anh - E. [note97666]

"Không không không, không phải cái này."

Tần Nhân vô thức liếc mắt xuống ngực Ngư Hữu Dung một cái rồi lôi tấm mác giá khác ra, trên đó ghi áo lót nữ 199, quần lót nữ 79.

"Ái chà——"

Tần Nhân hít một ngụm khí lạnh. Đến cái quần lót playboy của anh cũng chỉ có giá 49 tệ một chiếc. May mà áp mã giảm giá xuống còn chưa tới 150, coi như vẫn trong tầm chấp nhận được.

…

Cùng lúc đó, Lạc Dao cũng đã chọn xong bộ quần áo lót ưng ý. Tần Nhân tò mò không biết cái kiểu dáng mà cô gọi là "bá khí" rốt cuộc là cái gì, nhưng Lạc Dao nhất quyết không chịu nói.

"Đợi đến tối…"

"Hửm?"

Cô nhóc liếc nhìn Ngư Hữu Dung rồi kéo Tần Nhân sang một bên. Đôi mắt to tròn xinh đẹp chớp chớp, chốc chốc lại ngước lên nhìn anh, chốc chốc lại cúi xuống nhìn mũi giày. Nhìn mãi nhìn mãi, hai má cô khẽ ửng đỏ:

"Đợi đến tối…bổn tọa sẽ cho ngươi xem."

"…"

Lúc tính tiền bước ra khỏi siêu thị thì đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ, gần 12 giờ trưa. Mặt trời ngày hè rực rỡ chiếu sáng. Tần Nhân xách hai túi đồ lớn nhỏ lỉnh kỉnh, mới đi được một lát trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Tần Nhân."

"Sao thế?"

Tần Nhân bỗng thấy vạt áo bị kéo nãy giờ đột nhiên nới lỏng ra. Gương mặt xinh đẹp của Ngư Hữu Dung thò ra từ bên cạnh:

"Để tôi xách cho."

"Không sao đâu."

Ngư Hữu Dung một lòng muốn báo đáp anh thì khẽ chau mày:

"Đưa tôi xách đi, tôi có sức mà."

Câu nói này lại nhắc Tần Nhân nhớ đến cái hôm ngăn cản cô cởi quần áo, anh đã sớm nhận ra cô gái này khỏe không phải dạng vừa.

"Vậy cô xách nhé."

Tần Nhân vốn không phải người thích khách sáo, liền chia bớt một túi cho Ngư Hữu Dung. Lát sau anh kinh ngạc phát hiện, cô chỉ dùng đúng một ngón tay, móc lấy quai túi mang đi một cách nhẹ bẫng mà không hề run rẩy chút nào.

"Không nặng à?"

"Nhẹ hều."

Ngư Hữu Dung nhấc nhấc cái túi lên:

"Cỡ này sư phụ còn xách được."

Lời đánh giá bét nhè nhất trong lịch sử đây rồi.

"Tần Nhân, tôi cũng muốn xách."

"Cô xách nổi không đấy, khéo cô còn chưa nặng bằng cái túi đâu."

Lạc Dao ngẫm nghĩ một hồi:

"Thế tôi xách cái túi, còn anh xách tôi."

"…"

Phương án cực kỳ mưu trí của Thượng Tiên đại nhân bị Tần Nhân lập tức bỏ phiếu phủ quyết. Nhưng cuối cùng, Lạc Dao vẫn nằng nặc đòi xách một túi giúp Tần Nhân cho bằng được.

Tần Nhân đương nhiên vô cùng vui vẻ. Thấy cô nhóc hết giành rửa bát giờ lại giành xách đồ, tuy chẳng hiểu vì sao tự dưng lại hiểu chuyện đến thế nhưng anh cũng có cảm giác ấm lòng như thể "con gái nhà mình mới lớn". Thế là khi sắp tới cổng chung cư, anh lấy ra hai đồng xu đưa cho cô.

"Thưởng cho cô một que kem Lão Bắc Kinh."

Lạc Dao cầm tiền, vui vẻ hớn hở tung tăng chạy vào cửa hàng tiện lợi.

"Hai tệ đấy nhé, mua cho Hữu Dung một que luôn nha."

Lạc Dao quay ngoắt lại, nhét trả một đồng xu vào tay Tần Nhân.

Tần Nhân tức muốn bật cười, giơ tay tét một cái vào mông nhỏ của cô, bắt cô đi mua cho bằng được. Sau đó anh cùng Ngư Hữu Dung đi bộ tới dưới gốc cây ngô đồng trước cổng chung cư hóng mát, sẵn tiện lôi điện thoại ra xem thử cái máy tính bảng đăng bán trên Xianyu đã có ai hỏi giá chưa.

…

"A, chú Tần Nhân ơi ——"

App Xianyu vừa mở lên thì bỗng có tiếng gọi nũng nịu vang lên. Tần Nhân định thần nhìn lại, thì ra là Đường Ba Ba, là người bạn tốt của Lạc Dao.

"Ba Ba sao lại ở đây, con ăn tối chưa?"

"Dạ rồi ạ, con ăn đầu vịt với cơm chiên trứng."

Lúc Đường Ba Ba nhắc tới đồ ăn thì Tần Nhân mới chú ý sang bên cạnh, thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đang được vài ngón tay thon thả như ngó sen nắm lấy. Khẽ đảo mắt nhìn lên, đập vào mắt anh đầu tiên là một đôi chân trần trắng nõn nà trong đôi sandal cao gót quai mảnh màu xanh lục đậm.

Nhìn ngược lên trên, đường cong lả lướt ẩn hiện dưới lớp váy voan đen đầy quyến rũ, đôi chân thon dài, vòng eo con kiến, cùng vòng một đầy đặn… Một người phụ nữ trẻ mặc váy voan đen đang nở nụ cười khách sáo với anh:

"Chào anh, anh là… bố của Dao Dao sao?"

Lần đầu giao tiếp với người lạ, người phụ nữ trẻ có phần rụt rè. Nhìn là biết cô cũng thuộc tuýp người không mấy hứng thú với việc giao tiếp xã hội giống y như Tần Nhân.

"Chào chị, tôi là Tần Nhân."

Tần Nhân cũng cười ngượng nghịu đáp lễ:

"Là anh trai của Dao Dao, không phải bố đâu. Chị là…chị gái của Ba Ba nhỉ?"

"Không không không…"

Sự rụt rè nhàn nhạt liền biến thành sự ngượng ngùng. Người phụ nữ xấu hổ xua tay liên tục:

"Tôi là Tô Du, mẹ của Ba Ba."

"À ra vậy, chào chị, chào chị…"

Thật ra có vị phụ huynh nào mới gặp nhau lần đầu đã trao đổi tên tuổi đâu, nhưng Tần Nhân lỡ mở lời trước nên Tô Du cũng lịch sự đáp lại.

"Ơ? Còn cô bé này là…" Tô Du nhìn sang bạn học Ngư Hữu Dung đang một tay xách túi đồ, một tay túm vạt áo Tần Nhân.

"À cô ấy…cũng là em gái tôi…"

Tần Nhân cắn răng đáp liều. Ngư Hữu Dung cũng rất biết điều, ngước mắt nhìn Tần Nhân suy nghĩ một chốc rồi khẽ gọi:

"Anh trai."

"…"

Nói thật, giọng nói của cô gái Xà tộc quá sức ngọt ngào. Tiếng "anh trai" này thốt ra làm Tần Nhân nghe mà mềm nhũn cả lỗ tai. Cùng lúc đó, Lạc Dao cũng vừa ôm hai que kem chạy về.

"Dao Dao~"

"Đường Ba Ba, bổn tọa hôm nay không muốn chơi với ngươi."

"Ừm ừm, thế để mai chơi~"

"Được."

Đứa nhóc con và đứa lớn đầu thản nhiên chốt kèo xong xuôi. Hai vị phụ huynh nhìn nhau cười một tiếng rồi chào tạm biệt một cách đơn giản. Tô Du dẫn Đường Ba Ba đi cắt tóc, còn Tần Nhân thì dắt hai "em gái" về nhà.

"Kem của tôi đâu?"

"Từ từ đã."

Lạc Dao bóc lớp vỏ của hai que kem ra, đang xem xét kỹ lưỡng xem que nào to hơn.

Xem xong, cô cầm que nhỏ cho mình và đưa que to cho Ngư Hữu Dung rồi kéo kéo ống tay áo Tần Nhân:

"Tần Nhân, khen tôi đi."

"Khổng Dung nhường lê, Lạc Dao nhường kem. Lạc Dao ngoan hơn Khổng Dung, được chưa nào?"

"Ừm ừm~"

Lạc Dao bắt đầu mút kem, nhưng Ngư Hữu Dung chưa ăn món này bao giờ. Cô vừa há miệng định cắn thì bị Tần Nhân cản lại:

"Cô mà cắn một miếng là buốt óc đấy. Nhìn Lạc Dao kìa, chỉ cần liếm là được."

Ngư Hữu Dung nhìn theo liền hiểu ra vấn đề. Cô lè chiếc lưỡi hồng dài ngoẵng ra quấn quanh cây kem từ đỉnh xuống tận đuôi hệt như dây leo. Bị cuốn lấy kiểu đó, cây kem tan chảy rất nhanh. Nhìn những giọt nước đá sắp sửa rớt xuống sàn thang máy, Tần Nhân còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì đã đứng chết trân tại chỗ.

Chỉ thấy từ đầu lưỡi của bạn học Ngư Hữu Dung bỗng đều đặn tách ra làm hai nửa!

Một nửa vẫn đang quấn lấy liếm láp cây kem, nửa kia thì lướt nhẹ bên dưới để đón lấy những giọt kem tan chảy.

Kỹ xảo vô cùng điêu luyện! Sự kết hợp hoàn hảo không chê vào đâu được!

"Cái này được phết đấy…"

Mắt Tần Nhân sáng rỡ. Nếu trước kia anh đã mở khóa thành công chức năng "điều hòa nhiệt độ di động" và "sạc dự phòng chạy bằng cơm" của Lạc Dao, thì giờ đây anh lập tức lóe lên một ý tưởng sử dụng tuyệt vời cho chiếc lưỡi của Ngư Hữu Dung.

Bạn đã đến cuối chương 36.

Không gian đọc của bạn