Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 37

Chương 37 · 49 chương

Khai phá, em trai ngốc, linh khí

Trên bàn ăn, chàng trai và cô gái ngồi đối diện nhau.

"Xin lỗi nhé Hữu Dung, tôi thật sự hơi tò mò thôi chứ không ép buộc gì đâu, nếu cô không muốn thì…"

"Tôi muốn."

Ngư Hữu Dung ngồi ngay ngắn hệt như học sinh đứng lên trả lời câu hỏi trong giờ học dự giờ hồi bé, chỉ có ánh mắt là chân thành hơn rất nhiều:

"Sư phụ dạy, với người tốt thì phải báo đáp."

"Không đến mức đó đâu. Tôi cũng chỉ thử cho vui thôi, không tính là báo đáp gì cả."

Tần Nhân xoa xoa tay:

"Đồ cũng được rửa sạch sẽ rồi, vậy chúng ta…bắt đầu nhé?"

"Ừm."

Ngư Hữu Dung gật đầu, khẽ hé đôi môi đỏ mọng ngậm trọn mớ bòng bong mà Tần Nhân đặt trên bàn vào miệng.

Đó là một mớ dây tai nghe.

Một mớ dây tai nghe rối tinh rối mù mà Tần Nhân đã sớm bỏ cuộc, không buồn gỡ nữa.

Tần Nhân không nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra trong miệng Ngư Hữu Dung, chỉ có thể dựa vào hai má đang khẽ phồng lên xẹp xuống của cô để phán đoán chiếc lưỡi bên trong đang "làm việc".

"Ưm…"

Chỉ năm giây sau, một sợi dây tai nghe thẳng tưng đã được "hồi sinh" trót lọt từ trong miệng Ngư Hữu Dung.

"Đỉnh thật!"

Đúng như Tần Nhân dự đoán, chiếc lưỡi của thiếu nữ Xà tộc quả thực linh hoạt đến mức khó tin.

Anh cầm lấy sợi dây tai nghe kiểm tra, hoàn toàn không thấy vết xước gãy nào, chỉ có điều nó được bọc một lớp nước bọt dinh dính man mát. Chóp mũi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt như hoa lan, không ngọt ngào như của Lạc Dao nhưng cũng rất dễ ngửi.

Điểm này Tần Nhân cũng không lấy làm lạ, tuy Ngư Hữu Dung không phải là linh thú nhưng dẫu sao cũng mang cơ thể của người tu tiên mà.

Sau đó Tần Nhân lại đưa cho cô thử gỡ mấy cái túi nilon bị thắt nút, cũng chỉ tốn vài giây là giải quyết gọn nhẹ.

Điều này coi như đã khai phá thành công một kỹ năng nhỏ của bạn học Ngư Hữu Dung. Nghe thì có vẻ vớ vẩn nhưng dùng chắc chắn rất tiện, xem như một mẹo vặt cuộc sống.

Sau này dây tai nghe bị rối, túi đồ ăn giao hàng không mở được, hay dây rút quần thể thao bị thắt nút chết cũng đều có thể nhờ bạn học Ngư Hữu Dung giúp một tay.

"Tần Nhân, ta ăn cái này trước được không?"

Lạc Dao nãy giờ vẫn quỳ trước bàn trà lục lọi hai túi đồ mua sắm, lúc này bỗng giơ một hộp bánh quế vị dừa lên quơ quơ trước mặt Tần Nhân.

"Không được."

"Thế…thế…"

Lạc Dao lục xục lạch xạch một hồi lại moi trong túi ra:

"Thế cái đùi nhị lang này thì sao?"

"Đùi nhị lang cái gì, là đùi gà nướng Orleans. Hơn ba trăm tuổi rồi mà nói chuyện vẫn còn ngọng líu ngọng lô…"

Lạc Dao thỉnh thoảng nói chuyện luôn làm Tần Nhân có cảm giác như cô bé sắp trớ sữa đến nơi, toàn mấy cái âm điệu nhíu nhíu ngọng ngọng của trẻ con:

"Cô không nhịn được mấy ngày à? Thế nên tôi mới không thích mua đồ ăn vặt cho cô, mua về có một ngày là nhai sạch bóng!"

"Không đâu, bổn tọa hôm nay chỉ ăn một loại thôi."

"Lần trước cô cũng nói thế đấy."

Tần Nhân không thèm tin cô nàng, anh lấy riêng mấy món đồ ăn vặt ra cất vào tủ TV.

"Meo?"

Tuy nhiên hành động này đã bị Đoàn Đoàn đang núp trong bóng tối quan sát thấy. Tần Nhân đành phải đổi sang chỗ cao hơn, nhét vào một cái tủ kính trên cao. Cất xong xuôi anh mới cùng Lạc Dao sắp xếp những món đồ vừa mua về, tiện tay đưa bộ quần áo cho Ngư Hữu Dung:

"Hữu Dung, cô vào phòng ngủ của tôi mặc thử xem. Chắc không có vấn đề gì đâu, nếu có thì bảo tôi."

Ngư Hữu Dung nhận lấy, Lạc Dao liền tò tò bám theo mông cô:

"Ta cũng muốn đi."

"Người ta thay đồ, cô chui vào xen ngang làm cái gì?"

Lạc Dao không đáp mà lén lút liếc nhìn vòng một của Ngư Hữu Dung, rồi phát hiện ra Ngư Hữu Dung lại cũng đang nhìn ngực mình. Thế là cô nhóc tức anh ách, hắng giọng lặp lại thật to với Tần Nhân:

"Ta cũng muốn đi!"

"Được được được, đi đi đi…"

Tần Nhân bịt tai lại. Chẳng hiểu sao dạo này con nhóc này cứ hay dở chứng hâm hâm dở dở từng cơn, rốt cuộc là học cái tính đó ở đâu cơ chứ…

Hai cô gái vào phòng ngủ, ở ngoài Tần Nhân cố gắng nhét mười chai Coca của Lạc Dao vào tủ lạnh một cách cực kỳ chật vật.

"Mẹ kiếp, hình như mua chai to lại dễ xếp hơn hay sao ấy…"

Anh vừa nghĩ tới vấn đề này và đang hối hận thì điện thoại trong túi quần rung lên. Vừa lầm bầm cầu nguyện đừng có là công ty gọi bắt tăng ca, anh vừa lôi máy ra xem. Trên màn hình hiện tên người gọi là 【Nữ Vương Đại Nhân】.

"Alo, chị à?"

"Tần Nhân, em…"

Giọng của Cố Thanh vẫn trong trẻo và lành lạnh như mọi khi, nhưng hình như có chút ngập ngừng:

"…Em ăn cơm chưa…?"

"Vẫn chưa, sao vậy chị?"

Cố Thanh im lặng một lát:

"Không có gì, chỉ muốn báo cho em biết là đề tài và luận văn về kiến trúc xanh của chị lần này đã được duyệt rồi."

"Đỉnh quá! Quả không hổ là chị của em! Chúc mừng chị trước nhé."

"…"

Cố Thanh im bặt mất mấy giây, rồi nói tiếp:

"Vài tháng tới, có lẽ chị sẽ không bận rộn nữa…"

"Ừm ừm, thế thì nhớ dành thời gian thư giãn nhé, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đấy."

"…"

Sau một khoảng im lặng còn dài hơn trước, bà chị như thể giận cá chém thớt đè thấp giọng xuống mắng:

"Tần Nhân! Em tìm chị ngoài ba cái lời vô nghĩa này thì không còn chuyện gì khác để nói nữa hả!"

"Đâu có…"

Tần Nhân đứng hình tại trận:

"Rõ ràng là chị gọi cho em, sao lại thành em tìm chị rồi?"

"Chính là em tìm chị!"

Chắc chắn là em trai nhớ chị gái nên chị gái mới phải gọi điện cho em trai. Ý của Cố Thanh chính là như vậy.

"Em muốn hỏi chuyện gì thì hỏi mau lên."

"Em…em có muốn hỏi gì đâu…"

"Em có."

"…"

Tần Nhân đành căng não ra vắt óc suy nghĩ. Nghĩ một hồi thì tự dưng giác ngộ:

"À à! Đúng rồi chị ơi, chị hết bận rồi thì có phải là được về nhà ở không?"

Cậu em trai ngốc nghếch cuối cùng cũng hỏi đúng trọng tâm, lúc này Cố Thanh mới khẽ "ừm" một tiếng.

"Hoan nghênh hoan nghênh, ờm…"

Tần Nhân hoan nghênh thì hoan nghênh thật, nhưng chợt nhớ tới Ngư Hữu Dung nên hơi khựng lại. Cố Thanh cũng lập tức đánh hơi thấy có điều mờ ám:

"Đứa nhóc con của bạn em vẫn đang ở nhà mình à?"

"À đúng…"

Tần Nhân thầm nghĩ đâu chỉ có mỗi đứa nhỏ, giờ lại lòi thêm một đứa lớn nữa cơ.

"Lạc Dao ấy à… tình hình cô bé hơi phức tạp, đợi chị về em sẽ kể chi tiết sau nhé."

Kể lể chi tiết tính sau, lúc này Cố Thanh chỉ muốn làm rõ một chuyện:

"Rốt cuộc cô bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám."

"Hả?!"

"Không không không! Mười…"

Tần Nhân mà giờ khai báo Lạc Dao đã hơn ba trăm tuổi thì chắc bà chị hoang mang tới mất ngủ mất. Anh thử mường tượng lại chiều cao của Lạc Dao, cảm giác bốc phét nhiều nhất là mười lăm tuổi thì nghe có vẻ còn hợp lý.

"Mười lăm."

"…"

Cố Thanh nhẩm tính trong đầu: mười sáu tuổi đã tính là yêu sớm rồi, mười lăm thì…miễn cưỡng coi như vẫn là trẻ con đi…

Nhưng cũng rất nguy hiểm.

Dù sao thì xét theo trải nghiệm của chính bản thân Cố Thanh, năm mười lăm tuổi cô đã lần đầu tiên lén mặc trộm quần áo của em trai, rồi…rồi…

"Chị biết rồi, thời gian cụ thể về nhà thì chị cũng chưa chắc chắn, đợi chị xin nghỉ phép xong đã rồi tính."

"Dạ vâng."

…

Bên này Tần Nhân vừa cúp điện thoại thì bên kia Ngư Hữu Dung cũng đã thay đồ xong đi ra.

Vẫn là kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản buộc cao lắc lư sau đầu, nhưng chiếc áo thun trắng bó sát thì tôn dáng cơ thể cô hơn bộ đồng phục rất nhiều.

Đường cong mềm mại uốn dọc từ bờ vai thon thả xuống ôm sát lấy vòng một căng tròn, lại phác họa rõ vòng eo nhỏ nhắn nhưng không hề yếu ớt. Chiếc quần đùi jean xanh nhạt bó lấy vòng ba cong vút đầy đặn. Đó không phải là nét đẫy đà chín muồi của người phụ nữ trưởng thành như Vân Uyển Hòa, mà là một vẻ đẹp thuần khiết động lòng người đúng chuẩn thiếu nữ tuổi thanh xuân. Đôi chân cô vừa thon dài vừa thẳng tắp, lúc khép lại gần như không để lộ một khe hở nào.

"Cảm thấy thế nào?" Tần Nhân mỉm cười hỏi.

"Ừm."

Ngư Hữu Dung đáp bằng một tiếng "ừm" rồi có chút rụt rè ngước mắt nhìn anh:

"Anh thấy sao?"

"Ờ…"

Cách xưng hô anh - tôi của Ngư Hữu Dung lại vô tình nhắc Tần Nhân nhớ lại cái tình huống chạm mặt chị Tô Du nhà hàng xóm lúc nãy. Con người suy cho cùng vẫn là động vật có tính xã hội. Nhìn về lâu về dài, hai người bọn họ dường như thực sự phải giữ vỏ bọc xưng hô anh trai - em gái thì mới bớt bị dòm ngó.

"Tôi thấy rất đẹp. Nhưng nói thật, nếu cô gọi tôi là anh trai thì chắc tôi phải mất một khoảng thời gian mới quen được. Dù sao thì ở nhà tôi cũng là con út, từ nhỏ bên cạnh luôn có một người chị gái rồi."

Thực ra khi lớn lên, Tần Nhân đã sớm coi Cố Thanh như em gái mình. Anh cũng có thể coi Ngư Hữu Dung như em gái, nhưng nếu phải xưng hô trực tiếp thì vẫn cần chút thời gian để thích nghi.

"Hay là cô cứ gọi tôi là Tần Nhân đi?"

"Anh… Tần Nhân…"

Ngư Hữu Dung mím môi suy tư một lát rồi khẽ nghiêng đầu:

"Anh Tần?"

"…"

Cái này rõ ràng là không ổn rồi, nghe dễ gây hiểu lầm lắm.

"Anh."

Cuối cùng Ngư Hữu Dung quyết định gọi thế này. Tần Nhân nghe thấy cũng khá lọt tai, không giống cái kiểu "Anh trai" dễ vô tình bộc lộ ra vài phần nũng nịu như lúc nãy.

"Ủa? Mà Lạc Dao đâu rồi? Sao con nhóc đó không ra cùng cô?"

"Lạc Dao bảo bị đau bụng."

"Hả?"

Tần Nhân ngạc nhiên. Tỳ Hưu mà cũng biết đau bụng á?

Anh đang định vào xem thử thì Lạc Dao đã lấm lét thò nửa cái đầu ra từ khe cửa phòng ngủ. Vừa chạm mắt với Tần Nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên rồi lại rụt phắt vào trong với tốc độ ánh sáng.

Chậc, cái đồ quỷ này bị làm sao thế, đau thật hay đau giả vờ vậy trời…

Tần Nhân bèn bước vào phòng ngủ để hỏi han. Còn Ngư Hữu Dung thì vươn vai thư giãn trong bộ đồ mới rồi ngồi xuống sofa, ngây người nhìn màn hình TV đen ngòm.

Em gái…

Chị gái…

Ngư Hữu Dung không có chị em gái. Với tư cách là đại đệ tử của Lưu Vân Tông, ngay cả đồng môn cô cũng chỉ có các sư muội chứ làm gì có sư tỷ. Cô không biết cảm giác có chị gái là thế nào, cũng không biết có cả chị gái lẫn em gái cùng lúc thì sẽ ra sao.

Vậy nên…

Cách Tần Nhân đối xử với em gái, liệu có gì khác biệt so với cách anh ấy đối xử với chị gái không…

Tít

Tiếng TV bật lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngư Hữu Dung. Cô ngoảnh sang nhìn thì thấy cô mèo cái nhỏ màu trắng bạc đang lười biếng cuộn tròn trên tựa tay sô pha. Bàn chân mèo bé xíu như kẹo bông gòn trông có vẻ mềm nhũn vậy thôi, nhưng độ linh hoạt lại nằm ngoài sức tưởng tượng. Không những dễ dàng chuyển kênh qua lại giữa các chương trình trực tiếp và mạng, mà còn có thể bấm nút chỉnh âm lượng tăng giảm từng nấc một. Rất nhanh chóng, nó chọn được một chương trình yêu thích, chỉnh âm lượng ở mức hai vạch, rồi bắt đầu ngoan ngoãn nằm xem.

"Meo…"

Hôm nay nó không xem 《Tom & Jerry》 nữa. Đối với Đoàn Đoàn, 《Tom & Jerry》 cũng giống như 《Tây Du Ký》 phiên bản 1986 đối với người Trung Quốc vậy, kinh điển bất hủ nhưng cũng đâu thể ngày nào cũng bật xem được.

Thế nên hôm nay Đoàn Đoàn đổi khẩu vị, chọn xem một show giải trí của con người đến từ Nhật Bản, mang tên 《Tâm Cơ Thì Đã Sao》.

Theo góc nhìn của Đoàn Đoàn, những con người giống cái trong chương trình này có rất nhiều chiêu trò đáng để học hỏi, vậy nên nó xem say sưa tới mức dán mắt vào màn hình.

Nhưng phản ứng của Ngư Hữu Dung thì hoàn toàn ngược lại.

Cô không dán mắt vào TV mà dựng đứng đồng tử lên nhìn chằm chằm Đoàn Đoàn một lúc. Sau đó cô rón rén xích lại gần nó một chút, cuối cùng giơ tay vuốt ve nhè nhẹ lên cái đầu nhỏ xíu của nó.

"Meo gừ…"

Mấy ngày nay Đoàn Đoàn đã quen với sự tồn tại của người phụ nữ mới tới này. Nhìn thì ngốc nghếch, có vẻ chẳng tạo ra mối đe dọa nào đến địa vị của mình nên nó chỉ ngáp một cái rồi lơ đẹp cô.

Ngư Hữu Dung cũng cứ thế từ từ vuốt ve nó một hồi lâu. Cuối cùng khi rụt tay lại, cô bỗng có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra là thế…

Hóa ra chút linh khí ít ỏi còn sót lại trong "động thiên" của Tần Nhân lại bắt nguồn từ người của nó…

Bạn đã đến cuối chương 37.

Không gian đọc của bạn