Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 38

Chương 38 · 49 chương

Tỳ Hưu bị đau bụng

"Khỏi thật rồi chứ?"

"Ừm…"

"Không được nói dối đâu đấy. Đây là Trái Đất, đừng có tự coi mình là linh thú thật nữa."

"Thì vốn dĩ là linh thú mà…"

"Có linh thú nào biết đau bụng không? Lại còn là Tỳ Hưu nữa chứ?"

"…"

Trong phòng ngủ, dưới sự gặng hỏi tới tấp của Tần Nhân, Lạc Dao bày tỏ bụng đã không còn đau nữa. Có điều ánh mắt cô nhóc vẫn không chịu nhìn thẳng Tần Nhân, mấy ngón chân trong dép lê cứ cựa quậy một cách mất tự nhiên, nhìn kiểu gì cũng thấy chột dạ.

"Tôi hỏi lại lần nữa nhé, cô thực sự…"

"Trời ơi không đau thật mà!"

Lạc Dao chau hàng lông mày thanh tú lại và đẩy Tần Nhân ra ngoài:

"Bổn tọa không sao, Tần Nhân ngươi mau ra ngoài đi."

"Đây là phòng của tôi…"

"Thế thì ta ra ngoài."

Lạc Dao đi ra thật. Bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo gấu váy dài tới tận gốc đùi xuống một chút rồi lon ton chạy ra sô pha chơi điện thoại. Tần Nhân đành đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

"Cô đang làm gì thế?" Trên sofa, Ngư Hữu Dung hơi ghé sát lại và liếc nhìn màn hình điện thoại của Lạc Dao.

"Đánh Đấu Địa Chủ."

Vì Đoàn Đoàn đang xem TV nên Lạc Dao đành bật nhạc game rất nhỏ, nếu không Đoàn Đoàn chắc chắn sẽ cào cô mất. Ai cũng biết, Tỳ Hưu ngoan không đánh nhau với mèo, mà thực ra cũng đánh không lại.

【Ba kèm một】

【Đè】

【Bỏ qua】

【Nhanh lên đi, tôi đợi đến hoa tàn rồi đây này】

…

Ngư Hữu Dung xem một lúc, cảm thấy "Đấu Địa Chủ" chắc là một hạng mục giải trí nào đó, giống như trò móc dây thun hay nhảy dây thun cô từng chơi với các sư muội trước đây.

Ngư Hữu Dung là thiên tài nên chơi mấy trò này rất giỏi, nhưng thường cô chỉ chơi với các sư muội chứ không chơi với sư phụ, vì sư phụ thua sẽ khóc nhè.

"Sao cô chỉ xem mà không chạm vào?" Ngư Hữu Dung phát hiện Lạc Dao chỉ đặt điện thoại trên đùi, mắt nhìn màn hình, hai bàn tay nhỏ nhắn bâng quơ vỗ vỗ lên sofa.

"Nó sẽ giúp bổn tọa ra bài." Lạc Dao chỉ vào một thứ nhỏ nhỏ màu xám trên màn hình, bên trên có viết hai chữ 【Tự động】.

"Thế cô làm gì?"

"Tôi giành làm Địa chủ."

Một ván kết thúc, tài khoản của Tần Nhân hình như bị trừ mất thứ gì đó, Lạc Dao lười quan tâm bấm luôn vào ván tiếp theo. Nhấn giành Địa chủ rồi nhân đôi, siêu nhân đôi, sau đó tiếp tục ủy thác đánh tự động.

"Chỉ có giành làm Địa chủ thì những người khác mới không dám ném cà chua vào cô."

Đây là kinh nghiệm chiến đấu Lạc Dao rút ra được sau khi chơi vài ván, nhưng bạn học Ngư Hữu Dung cứ thấy có chỗ nào sai sai:

"Cô chắc chứ?"

"Đấu Địa Chủ là phải chơi như vậy, cuối cùng xem cái chế độ tự động của ai hên hơn thì người đó thắng." Lạc Dao nói với khuôn mặt không cảm xúc. Con nhỏ Ngư Hữu Dung này ngốc quá, có thế mà cũng không hiểu sao.

…

"Hữu Dung."

Tần Nhân bỗng gọi vọng ra từ trong bếp. Ngư Hữu Dung đứng lên:

"Sao vậy anh?"

"Cô có mỗi một bộ quần áo chắc chắn là không đủ, phần còn lại lên mạng mua vậy."

Tần Nhân buổi trưa định làm món đậu hũ ma bà phiên bản chay. Anh ngâm đậu hũ trong nước muối, thái nhỏ hoa tỏi tây, vừa lau tay vào tạp dề vừa bước ra:

"Nhân tiện tôi dạy cô lướt web luôn. Máy tính bảng ở nhà sắp bán rồi, lấy máy tính bàn dạy cô."

"Ừm ừm."

Mấy ngày nay Ngư Hữu Dung cũng thấy Tần Nhân dùng máy tính, thực ra cô vẫn luôn muốn dùng thử.

"Tần Nhân, ngươi thành anh trai của cô ta từ bao giờ thế?" Lạc Dao tỏ vẻ khó tin và bất mãn ra mặt. Chuyện này đã được sự cho phép của Thượng Tiên đại nhân chưa vậy?

"Hai người đến Trái Đất mà không có thân phận thì không tiện, sau này ra ngoài cô ta cũng là em gái tôi, làm acc phụ."

"Bổn tọa đây không thèm gọi ngươi là anh trai nhé."

Lạc Dao hồi tưởng lại các mối quan hệ huyết thống trên Trái Đất, liền đưa ra đề nghị của riêng mình:

"Nhưng bổn tọa có thể làm mẹ của ngươi… Á đau đau đau——!"

"Đừng có mà chiếm tiện nghi của tôi, tôi cũng không bắt cô gọi anh trai đâu."

Tần Nhân làm em trai quen rồi, chẳng trông mong cô gái nào gọi mình là anh trai. Bản thân anh vốn không có cái sở thích kỳ quái đó, bạn học Ngư Hữu Dung hoàn toàn là tự nguyện.

"Hữu Dung qua đây. Cô xem, đây là nút nguồn, ấn một cái rồi đợi màn hình sáng lên, sau đó…"

Tần Nhân ngồi xuống trước máy tính, kéo thêm một chiếc ghế cho Ngư Hữu Dung. Hai người ngồi cạnh nhau, Lạc Dao cảm thấy khoảng cách của họ hơi bị quá gần.

Tóc đuôi ngựa của Ngư Hữu Dung có thể quẹt trúng mặt Tần Nhân, cánh tay Tần Nhân hình như cũng có thể vô tình đụng vào bộ ngực to vướng víu vô dụng của Ngư Hữu Dung bất cứ lúc nào. Lạc Dao nhìn mà thấy khó chịu trong lòng, kéo theo cả cái bụng cũng lại hơi đau đau. Không còn tâm trí đâu mà Đấu Địa Chủ nữa, cô trượt xuống sofa rồi lạch bạch chạy vào bếp lục tủ lạnh.

"Ê, cô lục cái gì đấy?" Tần Nhân nói vọng về phía nhà bếp.

"Coca."

Lạc Dao lấy ra một chai Coca vừa ướp lạnh chưa lâu, ừng ực ừng ực uống cạn. Thấy cái người phụ nữ hoang dã kia vẫn dính lấy người mà cô gọi là anh trai, cô nhóc tức khí lại lấy chai thứ hai uống tiếp.

Tần Nhân phát hiện Ngư Hữu Dung quả đúng là thiên tài. Một người chưa từng tiếp xúc với máy tính như cô, vậy mà chỉ cần dạy nửa tiếng đồng hồ là đã có thể tự mình truy cập các trang của Taobao và sử dụng các tính năng cơ bản.

Trừ việc gõ chữ vẫn phải dùng phương pháp nhập theo nét.

Nhưng Tần Nhân tin rằng cô sẽ nhanh chóng học được pinyin rồi học gõ bàn phím còn nhanh hơn cả Lạc Dao.

"Cái này gọi là Taobao, muốn mua gì thì tìm ở đây. Thích gì có thể ấn thêm vào giỏ hàng trước. Ví dụ bây giờ muốn mua quần áo thì cô cứ tìm kiếm trang phục, ở đây có phân loại…"

Tần Nhân tận tình chỉ dạy từng bước, để rồi sau đó Ngư Hữu Dung lập tức phải đối mặt với một vấn đề lựa chọn vô cùng nan giải.

Cô chưa từng thấy nhiều quần áo như vậy bao giờ, còn nhiều hơn cả trong siêu thị.

Chỉ riêng váy đã có váy chữ A, váy xếp ly, váy công chúa, váy bí ngô, váy tầng, v.v.

Ren, in hoa, dây chéo, lụa, lưới, khoét lỗ, jean… đến chất liệu cũng đa dạng muôn màu muôn vẻ.

Ngư Hữu Dung cứ như một đứa trẻ tò mò. Lúc đầu thì chọn đồ một cách rụt rè cẩn trọng, về sau thì chọn đến hoa cả mắt.

"Cô cứ từ từ mà chọn, thích cái nào cứ việc thêm vào giỏ hàng, chưa mất tiền đâu, chừng nào chốt hạ tôi mới thanh toán."

Tần Nhân nói xong liền quay lại bếp, tiện thể lùa Lạc Dao đã uống no bụng Coca đá vào giúp vo gạo thổi cơm. Còn mình thì băm nhuyễn tương đậu trên thớt, cho vào cùng hành gừng tỏi xào lửa vừa cho thơm và ra dầu đỏ, thêm nước rồi thả đậu hũ vào.

Đợi lúc đậu hũ trong nồi sôi sùng sục thì bắt đầu nêm nếm và vẩy bột năng tạo độ sệt.

Tương đậu hôm nay Tần Nhân dùng là loại tự ủ, mùi tương đậm đà. Phiên bản chay không có thịt bò băm nên không cần cho quá nhiều muối, quan trọng là phải khuấy bột năng cho thật khéo. Rắc thêm nắm tỏi tây băm nhỏ rồi cho ra đĩa, cuối cùng vẩy chút bột hoa tiêu.

Đậu hũ ngấm vị mềm mịn mà không nát, nước sốt bóng bẩy cùng vị tê cay và mùi tương đậm đà bao bọc lấy bề mặt. Chỉ một thìa nhỏ cũng đủ đánh bay thêm vài miếng cơm so với bình thường.

"Ăn cơm thôi!"

Tần Nhân vọng ra ngoài phòng khách gọi một tiếng. Ngư Hữu Dung nghe vậy liền buông chuột đi tới. Lạc Dao chộp lấy đôi đũa gõ cái cộc vào ngực cô nàng:

"Tiểu Ngư, ngươi rửa tay chưa?"

"Chưa."

"Thế còn không mau đi?"

"Ồ."

Ngư Hữu Dung đi rửa tay. Ngay sau đó, má của Lạc Dao cũng bị véo:

"Bản thân cô đã rửa tay chưa?"

"Rửa rồi…"

"Lúc nào?"

"Lúc uống Coca ấy, nước đọng bên ngoài chai chảy ra nên tiện rửa luôn…"

"Không tính! Rửa lại!"

Lùa cả con Tỳ Hưu đi rửa tay xong xuôi. Trên bếp vẫn còn nồi súp rau chân vịt đang đun. Tần Nhân bưng món đậu hũ ma bà lên bàn trước, rồi tiện tay lấy chỗ tỏi tây còn thừa xào thêm đĩa trứng.

"Sao rồi? Chọn xong quần áo chưa?" Tần Nhân vừa ăn vừa hỏi trên bàn cơm.

"Chọn xong rồi." Ngư Hữu Dung chọn khá nhiều vì anh bảo là không cần thanh toán vội.

Thế nên lúc Tần Nhân vừa mở giỏ hàng Taobao trên điện thoại lên, ngay lập tức một thông báo bật ra: "Giỏ hàng của bạn đã đầy, vui lòng dọn dẹp kịp thời".

"Vãi chưởng…"

Tần Nhân lướt lướt, phát hiện ngoài mấy món mình bỏ vào từ trước, trong giỏ hàng đã nhét chật ních 110 món đồ nữ.

"Mười hai vạn?!"

Tần Nhân nhìn tổng giá tiền trong giỏ hàng mà suýt lòi cả con mắt. Nhưng nhìn kỹ lại, thì ra cũng có trà trộn vài thứ kỳ quái.

"Ơ? Cô mua đồ lặn làm gì…"

"Không được không được, cái loại có tai với đuôi thế này còn quá sớm với cô…"

"Bộ này đúng là rộng rãi thoải mái thật, nhưng nó là đầm bầu mà…"

…

Lướt xuống dưới, Tần Nhân cuối cùng cũng hiểu tại sao đống quần áo này cộng lại lại đắt đến thế.

Trong 110 món đồ, có tới 60 món là Hán phục!

Đây là chấp niệm của dân tu tiên sao…

Hơn nữa mấy bộ Hán phục này toàn đến từ cửa hàng của mấy hot girl mạng trong giới, mỗi bộ cứ động tí là lên hàng ngàn tệ.

"Ái chà… Đắt quá… Cái này cũng đắt… Còn cả cái này…"

…

Thấy Tần Nhân vừa lẩm bẩm vừa xóa đồ, Ngư Hữu Dung khẽ cắn môi, đôi mắt trong veo gợn lên một tầng nước long lanh.

"Là anh bảo…để Hữu Dung chọn những thứ mình thích mà."

Đôi đũa của cô khẽ gảy gảy vài hạt cơm trong bát. Giọng nói trầm thấp mang theo chút áy náy nhàn nhạt và cả một chút hụt hẫng. Tần Nhân nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một sự tủi thân bé xíu xiu hiện lên trong đôi mắt biết nói của cô.

"Không không không, Hữu Dung cô hiểu lầm rồi. Tôi…tôi không có ý trách cô đâu, cái giỏ hàng này ấy, nó là…"

Tần Nhân cảm thấy mềm lòng, đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười, bèn nhẹ nhàng giải thích cặn kẽ cho cô hiểu.

"Vậy anh…"

Ngư Hữu Dung nghe xong thì không gảy hạt cơm nữa mà khẽ cắn đầu đũa và ngước mắt nhìn anh:

"Không giận chứ…"

"Ôi trời, sao tôi có thể vì chuyện này mà tức giận được."

Tần Nhân cố gắng cười thật rạng rỡ để bạn học Ngư Hữu Dung khỏi nghĩ nhiều.

"Thật không?"

"Thật 100%."

Ngư Hữu Dung lúc này mới yên tâm. Sau bữa ăn, cô cùng Tần Nhân lọc lại giỏ hàng một lượt. Cuối cùng chốt hạ một bộ Hán phục giá rẻ, một bộ đồ tập thể dục, một bộ đồ thun và quần jean để thay đổi, một đôi giày thể thao trắng, vài đôi tất ngắn màu kẹo ngọt, và một bộ đồ ngủ hoạt hình mùa hè.

Bộ đồ ngủ hoạt hình cũng là tự tay Ngư Hữu Dung chọn. Xem ra bất luận là con gái ở thế giới nào thì cũng đều mang niềm yêu thích bẩm sinh đối với những thứ đáng yêu.

Về hoa văn, bộ đồ ngủ này có ba hình in: bò sữa nhỏ, cá mập nhỏ và khủng long nhỏ. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, Ngư Hữu Dung nhận định: khủng long nhỏ không phải là rồng, nhưng cá mập nhỏ thì lại là cá. Thế nên cô chọn cá mập nhỏ.

Còn về bò sữa nhỏ, dù đứng từ góc độ của Tần Nhân, thực ra nó cũng không hợp với Ngư Hữu Dung.

Bởi vì độ "to" của Ngư Hữu Dung là kiểu to cao ngất ngưởng săn chắc, cảm giác mang lại đại loại như Lara Croft trong Tomb Raider ấy.

Nếu phải ghép với bò sữa nhỏ, Tần Nhân cảm thấy nó nên mang một vibe kiểu phụ nữ có gia đình đằm thắm thì mới chuẩn.

Ví dụ như mẹ của Đường Ba Ba phòng bên cạnh là chị Tô Du, chị ấy thì…

Ơ?

Không đúng không đúng! Sao tự dưng lại nghĩ tới chị ấy…

Tần Nhân lắc đầu, không được nghĩ bậy, thầm niệm tội lỗi tội lỗi trong lòng.

"Mà này Hữu Dung, họ 'Ngư' của các cô có truyền thuyết hay ý nghĩa gì không?" Sau khi tick chọn mẫu cá mập nhỏ trên điện thoại, Tần Nhân tiện miệng liên hệ tới vấn đề này.

Ngư Hữu Dung đúng thật là đưa ra lời giải thích đàng hoàng:

"Xà tộc là hậu duệ của Thần Giao. Giao là tiền thân của Thần Long. Tiên nhân của Xà tộc lấy họ Ngư, là mượn ý cá chép hóa rồng, cầu mong cho Xà tộc hưng vượng."

"Thì ra là thế, các cô cũng có điển tích cá chép hóa rồng à…"

Tần Nhân gật gù vỡ lẽ. Con Tỳ Hưu ở bên cạnh hôm nay lại chỉ ăn hai bát cơm là đã no.

"Tiểu Ngư, hôm nay ngươi giúp bổn tọa rửa bát."

Giúp Lạc Dao rửa bát tức là giúp Tần Nhân rửa bát, tức là báo đáp ân nhân, Ngư Hữu Dung vô cùng sẵn lòng.

Nhưng Tần Nhân lại thấy kỳ lạ. Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Lạc Dao đi về phía phòng ngủ, trong lòng anh bất giác lại bắt đầu lo lắng cho chuyện đau bụng của cô nhóc…

Bạn đã đến cuối chương 38.

Không gian đọc của bạn