Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 39

Chương 39 · 49 chương

Giống như những cô gái loài người

"Anh Phi cứ lên đi, có thằng này lo!"

"Nói phét! Anh rõ ràng đang ping trên đường từ nhà chính ra cơ mà?"

"Tần Nhân ra nhanh đi, Yasuo của tôi có chiêu cuối rồi!"

"Ơ? Rìu Đen của tôi đâu nhỉ…"

…

Trong đêm tối oi bức, Tần Nhân đeo tai nghe chơi game mở mic với bạn bè. Vì trong lòng đang ôm một con Tỳ Hưu ngủ say để hạ nhiệt nên anh vẫn tắt mic, chỉ nghe chứ không nói.

Còn Ngư Hữu Dung thì nằm sấp trên sofa, dùng chiếc máy tính bảng chưa bán được để nghiên cứu bản đồ khu vực lân cận. Cuối cùng, cô bất lực nhận ra rằng địa hình trên Trái Đất thực sự quá phức tạp. Đường xá đan xen chằng chịt, các tòa nhà san sát nối tiếp nhau. Giữa biển người mênh mông này, muốn tìm một sư phụ vốn dĩ đã chẳng được thông minh cho lắm thì cảm giác còn khó hơn cả việc phi thăng.

"Ưm…" Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại trong lòng anh khẽ cựa quậy, bàn tay bé xíu nhéo nhéo bụng Tần Nhân.

"Đánh thức cô rồi à?" Tần Nhân cúi đầu.

"Ưm…"

Lạc Dao nhìn Tần Nhân rồi đưa ngón tay gẩy gẩy đám râu lởm chởm dưới cằm anh:

"Tần Nhân, bế ta về phòng đi."

"Tôi vẫn chưa buồn ngủ."

"Không sao, hôm nay…bổn tọa có thể ngủ một mình trước."

"Ồ? Khá đấy."

Tần Nhân rất hài lòng, xem ra bé Tỳ Hưu lại trưởng thành thêm một chút rồi. Anh bế cô nhóc vào phòng ngủ rồi mới quay ra chiến tiếp, nhưng cũng chẳng đánh được bao lâu.

Trong nhà giờ có thêm một cô gái nữa, một lớn một nhỏ tổng cộng là hai. Việc Tần Nhân phải bận tâm mỗi ngày cũng nhiều lên, chơi game cũng chẳng còn tập trung như trước. Thua liền hai ván chóng vánh, anh đành vội vàng thoát game.

"Oáp——"

Anh ngáp một cái, cảm giác phòng khách đã yên tĩnh từ lâu. Quay đầu lại, bạn học Ngư Hữu Dung đã ngủ thiếp đi trên sofa từ lúc nào không biết. Mái tóc đen dài được tháo dây thun buộc tản ra một mùi hương hoa lan nhàn nhạt. Cánh mũi nhỏ nhắn phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Do tư thế nằm nghiêng, cặp thỏ trắng mập mạp giấu trong lớp áo bị ép bởi hai cánh tay, trông cứ như đang lấp ló muốn nhảy vọt ra ngoài bất cứ lúc nào.

Tần Nhân rón rén bước tới, phát hiện ứng dụng Baidu Map trên máy tính bảng ở bàn trà vẫn đang mở, trong khung tìm kiếm là ba chữ 【Ngư Linh Nhi】.

Kiểu tìm kiếm thế này rõ ràng là vô vọng. Nhìn một loạt kết quả hiện ra toàn là "Lẩu cá tươi", "Lẩu ếch Mỹ đầu cá"… Tần Nhân không khỏi bật cười.

"Ngày nào cũng chê sư phụ ngốc, vậy mà bản thân mình cũng ngốc nghếch chẳng kém…"

Anh nhỏ giọng thì thầm rồi đi lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Ngư Hữu Dung, nhích cẳng chân đang thò ra ngoài sofa của cô vào trong một chút, rồi tháo luôn cả dép lê cho cô.

Trước đây Tần Nhân không mấy để ý, nhưng giờ nhìn gần mới thấy bàn chân nhỏ nhắn của Ngư Hữu Dung cũng chẳng lớn hơn Lạc Dao là bao.

Cũng sạch sẽ, cũng trắng trẻo điểm xuyết chút ửng hồng như thế. Những ngón chân thanh tú hơi cuộn lại gọn gàng, phần đệm thịt tròn trịa trông cũng rất mềm mại và núng nính. Cả bàn chân tuy không thể mềm nhũn như của bé gái, nhưng lại vì thế mà mang thêm vài phần thanh tú và duyên dáng chỉ có ở một thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Đẹp thì có đẹp thật, nhưng Tần Nhân không dám nhìn lâu.

Lần trước anh chỉ vô tình nắn nắn bàn chân nhỏ của Lạc Dao, kết quả bị cô nàng bắt tại trận, suýt nữa bị coi là kẻ biến thái.

Lần này nhỡ đâu lại vô tình làm Ngư Hữu Dung tỉnh giấc, bị cả hai cô gái cùng gộp vào "chốt sổ" thì chắc anh sẽ bị gắn nhãn là kẻ biến thái thật mất.

Để không trở thành biến thái, Tần Nhân cũng chẳng nán lại lâu. Tắt màn hình máy tính bảng xong, anh liền quay về phòng ngủ. Cho đến khi cánh cửa phòng khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, trên ghế sofa, một đôi mắt đen láy mới từ từ mở ra.

"…"

Đầu ngón tay mềm mại siết chặt lấy tấm chăn, Ngư Hữu Dung nằm im bất động trong bóng đêm. Thẫn thờ nhìn đăm đăm lên trần nhà một giây, hai giây, rồi ba giây… Một mảng đỏ hồng từ làn da mịn màng nơi cổ bắt đầu lan dần lên má, rồi lan đến tận mang tai.

Khoảnh khắc này, thiếu nữ Xà tộc thiên tài bỗng nhận ra, cái chuyện "từ từ làm quen với đàn ông" kia hình như không hề dễ dàng như lúc đầu cô vẫn tưởng…

Lúc Tần Nhân trở về phòng ngủ, Lạc Dao đã như lời hứa mà ngủ say như một chú heo con.

Đáng mừng đáng mừng.

Đây là lần đầu tiên cô tự mình đi ngủ kể từ ngày đến sống cùng Tần Nhân.

Chỉ có điều làm Tần Nhân hơi thắc mắc là cô nhóc hình như đi ngủ vội vàng quá thì phải.

Không những chưa cởi tất mà cũng chẳng thay váy ngủ cotton, trên người vẫn mặc nguyên chiếc váy lụa từ ban ngày.

Tần Nhân đoán chắc ban ngày Lạc Dao bị đau bụng nên mệt lử, thế nên mới ngả lưng xuống là ngủ ngay.

Cũng rất hợp lý, vậy nên anh không nghĩ ngợi nhiều. Khẽ nắm lấy gót chân tròn trịa mỏng manh của Lạc Dao, anh cởi đôi tất bông ngắn nhỏ xíu trắng bóc ra rồi nằm xuống bên cạnh, ôm hờ lấy cô bé và cứ thế chìm vào giấc ngủ như mọi khi.

Mãi đến 7 giờ sáng hôm sau, Tần Nhân mơ màng mở mắt thì phát hiện trong lòng mình bị nhét một cái gối. Thủ pháp hệt như được đúc ra cùng một khuôn với anh, lúc này anh mới nhận ra tình hình có vẻ không đơn giản như thế.

"Lạc Dao? Dao Dao?"

Tần Nhân gọi khẽ hai tiếng nhưng không có tiếng đáp lại, lại nghe thấy tiếng lạch cạch sột soạt, tiếng nước chảy và tiếng vò quần áo vọng ra từ nhà vệ sinh.

Chuyện gì thế này…

Tần Nhân dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, rón rén đi đến trước cửa nhà vệ sinh. Thấy ánh đèn hắt ra bên trong, anh liền đẩy cửa bước vào với một tiếng "cạch". Lạc Dao ở sau cánh cửa bị giật mình, hốt hoảng giấu vội thứ gì đó ra sau lưng.

Trong bồn rửa mặt thì toàn là bọt xà phòng trắng xóa.

"Cô làm gì đấy?"

"Có làm gì đâu…"

Lạc Dao giấu chặt hai tay nhỏ ra sau lưng, ánh mắt chột dạ đánh lảng đi chỗ khác. Xuyên qua đôi dép lê, có thể thấy mấy ngón chân nhỏ của cô nhóc đang lo lắng bấu chặt xuống đất y hệt như lúc Tần Nhân gặng hỏi về chuyện đau bụng hôm qua.

"Giấu cái gì đấy?"

"Không có gì…"

"Tôi cảm giác cô đang coi tôi là thằng ngốc thì phải."

"…"

Lạc Dao không nói gì nữa mà cúi gằm mặt xuống, rồi rất nhanh sau đó có tiếng sụt sịt mũi.

"Gì thế… Sao vậy?"

Tần Nhân nghe tiếng động không ổn thì lập tức dịu giọng xuống, ngồi xổm xuống khẽ nâng khuôn mặt nhỏ của cô nàng lên. Chỉ thấy mặt cô đỏ bừng, chóp mũi ửng đỏ, viền mắt cũng đỏ hoe, hơi sương trong mắt đã nhanh chóng đọng thành những giọt lệ trong suốt và nóng hổi.

"Tần Nhân… Tần Nhân…"

Mỗi lúc tủi thân hay buồn bã tột độ, cô lại cứ gọi đi gọi lại tên Tần Nhân. Nước mắt đọng trên khóe mi ban đầu chỉ bằng hạt gạo, chớp mắt đã to bằng hạt đậu, chúng thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp rồi vỡ vụn. Lạc Dao dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, cô nhào thẳng vào lòng Tần Nhân:

"Tần Nhân… Hức… Bổn tọa sắp…sắp… Hu hu…"

"Đừng khóc đừng khóc, ngoan ngoan ngoan…"

Mỗi khi Thượng Tiên đại nhân bật khóc, Tần Nhân luôn chẳng thể nào nổi giận được, chỉ đành cười khổ rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò nhỏ bé của cô:

"Tự dưng cô lại muốn cái gì thế này, cứ nói ra trước đi, hai ta cùng bàn xem có nên mua hay không, được không Dao Dao?"

"Tần Nhân…hu hu…bổn tọa sắp ngã xuống rồi…"

?

Tần Nhân sững sờ:

"Cô muốn cái gì cơ?"

"Ta sắp…sắp chết rồi…"

Lạc Dao càng khóc dữ dội hơn:

"Tần Nhân, ta không muốn chết, ta…ta không nỡ xa ngươi…"

"…"

Xâu chuỗi với vụ đau bụng ngày hôm qua, Tần Nhân lúc này đã loáng thoáng đoán ra được chuyện gì. Anh vừa tiếp tục dỗ dành vừa nhẹ nhàng rút ra từ trong bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt của cô một chiếc quần lót nhỏ xíu bị vò đến nhăn nhúm. Trên đó lốm đốm vài nốt hoa mai đo đỏ, trông giống hệt phần đệm thịt trên lòng bàn chân của Đoàn Đoàn vậy.

"Được rồi được rồi đừng khóc nữa, cô không chết đâu."

"Nhưng…nhưng mà có nhiều máu lắm, từ hôm qua đã… Tần Nhân, ta không muốn rời xa ngươi đâu… Hu hu…"

"Đồ ngốc."

Nghe những lời nức nở ngắt quãng đó, Tần Nhân vừa thương vừa buồn cười. Khẽ đẩy nhẹ Lạc Dao ra, anh dịu dàng nhắc nhở:

"Không phải cô sắp chết đâu, mà là cô đang dần trở nên giống như những cô gái loài người rồi đó."

Bạn đã đến cuối chương 39.

Không gian đọc của bạn