Tuần mới cũng chẳng có bao nhiêu luồng sinh khí mới mẻ. Nô lệ công ty là Tần Nhân đêm qua phải cày cuốc dự án ngoài đến tận 2 giờ sáng, vừa tỉnh dậy đã lại tiếp tục chuyển chức thành bà nội trợ.
Đầu tiên là hâm nóng Coca gừng cho Lạc Dao, tiếp đến là dùng cây lăn dọn lông con mèo trong nhà rồi ra ban công thu quần áo đã phơi khô vào, cuối cùng quăng mấy bộ đồ dơ vào giỏ quần áo.
"Ơ? Cái gì đây…"
Quần áo dơ trong giỏ đã chất đống từ thứ Bảy. Lúc Tần Nhân ném chiếc váy của Lạc Dao vào thì phát hiện dưới đáy giỏ chẳng biết từ lúc nào lại có một luồng sáng nhàn nhạt như ánh xà cừ.
Tần Nhân thò tay vào kiểm tra, chạm vào thấy mát lạnh và mềm mại. Anh rút ra thì thấy một mảnh lụa là màu trắng ngà trơn tuột.
Mảnh lụa được cắt xéo thành hình thoi gọn gàng, mép viền được khâu vá vô cùng tỉ mỉ. Phía trước còn có một hình thêu bằng chỉ màu rực rỡ: Một con cá chép uốn lượn đường cong tuyệt mỹ nhảy vút lên khỏi mặt nước. Những gợn sóng cũng được khắc họa vô cùng tinh xảo, nhìn xa thì giống vân nước, nhưng nhìn gần lại giống vảy rồng, lấp lánh sóng sánh, sống động vô cùng.
"Cá chép hóa rồng?"
Tuy kỹ thuật thêu nửa thực nửa ảo cỡ nàng 《Mona Lisa》 này làm Tần Nhân không khỏi trầm trồ kinh ngạc, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra đây chắc hẳn là cái thứ yếm đào của con gái thời xưa mà anh hay thấy trên TV.
Và tất nhiên, chủ nhân của nó chỉ có thể là bạn học Ngư Hữu Dung.
Vấn đề này trước giờ Tần Nhân lại chẳng mảy may để ý. Dù sao thì Ngư Hữu Dung đâu có giống linh thú, cô nàng là một yêu tộc cũng biết xây dựng đời sống văn minh tinh thần y hệt như con người. Vậy nên trước khi chuyển sang mặc đồ lót hiện đại của Trái Đất, chắc chắn bên trong bộ đồng phục học sinh cô cũng phải mặc đồ lót riêng của mình chứ.
"Bé thế này sao? Có che nổi không ta…"
Mảnh lụa chỉ to cỡ hai bàn tay. Tần Nhân vừa lẩm bẩm vừa vo viên trong tay, từng đợt hương thơm thoang thoảng quen thuộc đã nhẹ nhàng len vào chóp mũi. Lục lại trong giỏ đồ dơ, anh còn tìm thấy một chiếc quần nhỏ ống rộng không dài không ngắn làm từ cùng một chất liệu lụa đó.
Mấy đồ tơ lụa này Tần Nhân chưa từng giặt qua. Nhưng cảm giác chắc chắn không thể vò bằng tay như kiểu vò quần lót cotton của Lạc Dao được. Nghĩ ngợi một lúc, anh dứt khoát nhét chúng vào túi giặt lưới mua từ trước để tránh thứ vải vóc mỏng manh này bị cuộn quấn vào đống đồ khác mà hỏng mất, rồi ném tất cả vào máy giặt.
Tít——
Chế độ giặt nhẹ, mức nước cao, máy giặt bắt đầu bơm nước.
"Hữu Dung, máy giặt đang chạy đấy, xong thì cô phơi hộ tôi nhé."
"Em biết rồi anh ạ."
Tần Nhân dặn dò Ngư Hữu Dung đang ở ngoài ban công một câu rồi mở cửa đi làm. Anh đeo tai nghe, mở ứng dụng QQ Music, chỉnh âm lượng vừa đủ để nghe tiếng còi xe rồi đạp xe lao tới công ty, bắt đầu chuỗi ngày đày đọa của một tuần mới.
Trung tâm Quốc Kim, sảnh tầng một.
Hôm nay Tần Nhân đến công ty khá sớm nên sảnh dưới lầu chưa có mấy người, ngoại trừ một bóng lưng thon thả vô cùng quen thuộc.
Vẫn là búi tóc bới lộn xộn một cách đầy tùy ý.
Vẫn là bộ váy áo vest công sở được là ủi phẳng phiu.
Vẫn là đôi chân thon dài bọc trong lớp quần tất đen mỏng.
Vân Uyển Hòa đang đứng đợi trước cửa thang máy, hai tay ôm điện thoại chăm chú xem video gì đó. Cô cầm điện thoại sát vào người, những ngón tay thon thả khum khum che kín màn hình, ý đồ muốn phòng hờ có kẻ nhìn trộm.
Tần Nhân rón rén bước tới gần. Thấy gáy cô có một lớp lông tơ mịn màng đáng yêu khiến máu trêu chọc nổi lên, anh giơ bình sữa lạnh vừa mua trong tủ mát ra từ từ áp sát vào gáy cô.
"Á!"
Bị lạnh buốt, Vân Uyển Hòa rụt cổ lại và kêu lên một tiếng thất thanh, ôm rịt lấy điện thoại giật nảy mình quay lại. Đôi mắt xinh đẹp trừng lớn kinh ngạc đan xen ngờ vực:
"Tiểu Tần!"
"Ê hê!"
Tần Nhân nhe răng cười:
"Chị Vân đang xem gì đấy? Có vẻ lén lén lút lút nhỉ?"
"Cậu mới lén lén lút lút ấy."
Kẻ ác là Tần Nhân đưa cáo trạng trước, Vân Uyển Hòa vừa nhét vội điện thoại vào túi áo vừa ôm cổ lườm anh sắc lẹm:
"Sáng sớm đã nốc sữa đá, cẩn thận uống vào Tào Tháo rượt đấy."
Đây coi như là lời nguyền rủa mang tính trả thù à?
"Em nghĩ chắc không đâu." Tần Nhân bĩu môi.
"Kiểu gì cũng bị cho xem, cậu cứ chờ đấy."
"Sao chị biết? Chị bị rượt rồi à?"
"Tôi…"
Có ai lại đi nói kiểu đấy trước mặt sếp nữ cơ chứ!
Tai và mặt Vân Uyển Hòa nóng bừng lên, nhưng tuyệt đối không phải vì xấu hổ, mà là bị thằng nhóc hậu bối ngày càng xấc xược này chọc cho tức điên:
"Tiểu Tần, thảo nào bây giờ cậu vẫn ế, không tìm nổi bạn gái."
"Không tìm được thì thôi, có sao đâu."
Đối mặt với lời "khiêu khích vô tình" này, Tần Nhân chỉ cười nhạt:
"Chị Vân, chị không thấy đó là một chuyện tốt à?"
?
Chuyện tốt?
Cậu ta…cậu ta có ý gì…
Có những thứ trong cuộc sống cứ hay ập tới bất ngờ. Vân Uyển Hòa bỗng dưng chẳng thể đoán được ý tứ trong nụ cười vương trên khóe miệng của Tần Nhân. Tuy nhịp tim có âm thầm lỡ đi mấy nhịp, nhưng sắc mặt cô vẫn cố giữ vẻ tự nhiên, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa thang máy phía trước:
"Tốt cái nỗi gì, cậu theo chủ nghĩa độc thân chắc?"
"Không không không, ý em là em mà không có bạn gái thì đối với chị Vân mới là chuyện tốt."
"Thì…thì liên quan gì tới tôi." Nhịp tim Vân Uyển Hòa bắt đầu tăng tốc. Đừng nói là có nai con nhảy nhót bên trong, ít nhất thì cũng phải là sóc nhỏ hay thỏ con gì đó.
Thật ra cũng chẳng trách hôm nay đầu óc cô lại nghĩ ngợi bay bổng đến thế. Chủ yếu là tối qua Vân Uyển Hòa vừa bị cô bạn thân dụ cày bộ phim Nhật có tựa đề 《Nhỏ Tuổi Hơn Cũng Phải Dũng Cảm Mà Yêu》, kể về câu chuyện…tình yêu công sở bình thường giữa một sếp nữ xấp xỉ ba mươi với một cậu nhân viên trẻ mới vào làm. Cô vừa mới xem nó trên điện thoại ban nãy, vì bộ phim đem lại cảm giác đồng điệu quá sức chân thật nên giờ cô vẫn chưa thoát vai cho lắm.
"Đương nhiên là có liên quan tới chị rồi."
Tần Nhân nhấp một ngụm sữa:
"Chị nghĩ mà xem, nếu em mà có bạn gái rồi ngày nào cũng bận rộn âu yếm với cô bạn gái nhỏ trong giai đoạn nồng nhiệt, chắc chắn tâm trí sẽ bị xao nhãng khỏi công việc. Đến lúc đó mà chị lại lén ở lại công ty tăng ca một mình thì chắc em cũng lười chẳng thèm quản chị nữa."
"Hứ, vốn dĩ cũng đâu cần cậu quản."
Vân Uyển Hòa thuận lợi thoát khỏi bộ phim Nhật rồi trưng ra bộ mặt không cảm xúc mà cười khẩy.
Bạn gái thì bạn gái đi, còn bày đặt bạn gái nhỏ…
Nhỏ tuổi thì ghê gớm lắm chắc?
Lớn tuổi một chút thì không được âu yếm à? Không được yêu đương cuồng nhiệt sao?
Trên mạng người ta hay nói đàn ông đến chết vẫn là một cậu thiếu niên, giờ thì Vân Uyển Hòa hiểu rồi. Ý của câu đó chính là đàn ông tới chết vẫn thích mấy em thiếu nữ, thích múi mít nhỏ tuổi!
"Chậc, chị xem chị kìa, cái gì mà không cần em quản?"
Tần Nhân thấy chị Vân vẫn còn cãi bướng liền đổi giọng thấm thía:
"Lần trước bị lão trọc mắng cho một trận, chị Vân vẫn chưa biết rút kinh nghiệm à? Em nói chị nghe này, về cái chuyện tăng ca ấy…"
"Tôi không thèm nghe."
"Không, chị nghe em nói hết đã…"
"Ngậm miệng lại! Nói thêm câu nữa tôi trừ tiền thưởng của cậu!"
"?"
Tần Nhân đứng hình. Sao tự dưng lại nổi giận vậy trời…
Ting
——
Đúng lúc này thang máy tới, Vân Uyển Hòa bước thẳng vào trong, mặt lạnh băng không nói một lời, rồi cứ thế ấn nút đóng cửa ngay trước mũi Tần Nhân.
"Ê ê!"
Tần Nhân còn đang nghệch mặt ra, nhất thời không kịp phản ứng. Đến lúc vươn tay bấm nút mở thì đã quá muộn, cuối cùng anh đành phải đợi chuyến sau. Lên tới văn phòng thì lại chẳng thấy Vân Uyển Hòa đâu.
"Ê anh Vương."
Tần Nhân túm lấy ông anh IT của công ty đang lượn lờ quanh phòng số 5:
"Có thấy chị Vân đâu không?"
"Chị Vân á?"
Anh Vương đưa tay vuốt cái trán hói bóng lộn:
"Nãy hình như bị bên nhân sự gọi đi rồi."
"À…"
Tần Nhân sực nhớ ra tuần trước Châu Trì có rỉ tai anh vụ phòng sắp có người mới đến, chắc hẳn là hôm nay rồi.
Khoảng mười lăm phút sau, các đồng nghiệp khác lần lượt tới đông đủ, Vân Uyển Hòa cũng ôm một xấp tài liệu bước vào.
"Chị Vân, chị Vân."
Tần Nhân sán lại gần:
"Có người mới tới đúng không chị?"
"Cần cậu quản chắc? Cậu là trưởng phòng hay tôi là trưởng phòng?"
"…"
Vân Uyển Hòa dường như vẫn còn đang hờn dỗi Tần Nhân vì cái lý do kỳ quái nào đó. Sự nắng mưa thất thường của phụ nữ quả thực khó mà đoán trước, Tần Nhân đành cười trừ cho qua chuyện:
"À thì…chị Vân, đồng nghiệp mới tên gì thế?"
"Họ Bạn, tên Gái Nhỏ."
"…"
Tần Nhân tin trên đời này có người họ "Bạn", nhưng tuyệt đối không tin có ai lại tên là "Gái Nhỏ".
Nhưng anh cũng thắc mắc thật, không biết câu nói đùa dưới sảnh ban nãy rốt cuộc có vấn đề gì. Nhẩm đi nhẩm lại từng chữ một nửa ngày trời cũng chẳng thấy mình đắc tội với Vân Uyển Hòa ở chỗ nào.
"Anh Nhân, anh Nhân! Nhìn kìa!"
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Tần Nhân đang mải nghĩ ngợi thì thằng bạn Châu Trì đang ngáp ngắn ngáp dài ở bàn đối diện bỗng cuộn bản vẽ lại đập bộp vào đầu anh. Tần Nhân quay đầu lại, đập vào mắt là một cô gái mặc áo vest đen dài tay cùng chiếc quần tây chỉnh tề.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, lối trang điểm nhàn nhạt, mái tóc đuôi ngựa mượt mà buộc thấp xõa sau lưng…
Sâu thẳm trong đôi mắt sáng ngời của cô gái lóe lên một nét tinh nghịch. Khi mỉm cười, cô trông giống hệt một con hồ ly nhỏ, để lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu mà Tần Nhân nhìn kiểu gì cũng thấy quen thuộc vô cùng.
"Giới thiệu với mọi người…"
Lúc này, Vân Uyển Hòa đứng lên, cất giọng hướng về phía các nhân viên phòng số 5:
"…Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, một sinh viên mới tốt nghiệp, Trình Tư Vũ. Mọi người cho một tràng pháo tay."
Bốp bốp bốp…
Tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh hòa cùng lời nói của Vân Uyển Hòa lọt vào tai Tần Nhân trở nên mơ hồ đến lạ. Anh đứng chết trân, trơ mắt nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc này cúi đầu chào hỏi các vị tiền bối. Cuối cùng, cô gái dừng lại trước mặt anh, chủ động bước tới rồi chìa ra một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo:
"Chào anh Tần, vừa nãy em nghe chị bên nhân sự khen anh suốt. Sau này nhờ anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nhé~"
"…"
Nhìn thấy cô chủ động đưa tay ra, hàng lông mày lá liễu của Vân Uyển Hòa khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra. Còn Tần Nhân thì trong lòng ngổn ngang trăm mối, vẻ mặt mờ mịt, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Đám đồng nghiệp xung quanh như Châu Trì, chị Quyên, chị Tôn liền đồng thanh ồ lên hò reo trêu chọc.
"Tình hình gì đây cô bé, nhiệt tình với anh Nhân của tụi này ghê nha!"
"Trình Tư Vũ đúng không? Anh nói em nghe này, bên nhân sự nói không sai đâu, anh Nhân của tụi anh xuất sắc lắm…"
"Em gái học trường nào ra thế?"
"Ê ê tôi nói nhỏ cái này, anh Nhân của tụi mình hiện vẫn đang độc thân nha…"
…
Sự xuất hiện của nữ đồng nghiệp mới làm mọi người hào hứng hẳn lên, bầu không khí lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt.
Điều này rất bình thường, nhưng Vân Uyển Hòa có vẻ chẳng mấy mặn mà.
Cô cúi xuống nhìn bản lý lịch của Trình Tư Vũ rồi lại ngẩng lên nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau đầy nhiệt tình giữa cô và Tần Nhân. Nhớ lại cái từ "bạn gái nhỏ" mà Tần Nhân lẩm bẩm dưới lầu ban nãy, trong lòng cô chợt dâng lên một luồng cảm giác phiền muộn và nguy cơ đầy khó hiểu.
Cái con nhóc này…
Sao cứ có cảm giác người đến không có thiện ý thế nhỉ…


