Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 42

Chương 42 · 49 chương

Mách chị, điện thoại, chân lý

Bộp——

Ở góc khuất ở phòng trà nước ngoài hành lang hiếm khi có người qua lại, Tần Nhân một tay chống hông một tay vỗ mạnh lên tường, trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang chớp chớp đôi mắt to tròn trước mặt:

"Thế nên lần trước em bảo tiện đường ghé chơi, thực ra là đến công ty anh phỏng vấn đúng không?"

Ánh mắt của Tần Nhân nói là tức giận thì không hẳn, thực chất phần nhiều là bất lực và cạn lời. Anh cảm thấy cô em vợ này thực sự tinh quái quá đà rồi, chuyện tìm việc mà cứ làm như trò đùa vậy.

"Sao lại gọi là công ty của anh…"

Trình Tư Vũ hơi cúi đầu, hất mí mắt lên nhìn Tần Nhân bằng vẻ mặt vô tội. Đầu ngón tay cô mân mê vạt chiếc áo vest công sở mới tinh, mũi đôi giày cao gót 5cm dưới chân khẽ chạm vào nhau:

"Một tên nô lệ công ty như anh thì công ty có phần của anh chắc…"

"Em!…"

Tần Nhân chẳng có cách nào phản bác lại sự thật phũ phàng này, nhưng trọng tâm câu chuyện không nằm ở đó.

Anh đưa tay day trán, xoay người nửa vòng rồi lại đập tay lên tường "bộp" một tiếng và cau mày. Thân hình cao lớn của anh một lần nữa nhốt gọn Trình Tư Vũ vào góc tường, tỏa ra áp lực không nhỏ:

"Trình Tư Vũ, bình thường em thích trêu chọc anh, anh quen rồi nên không thèm tính toán với em, bởi vì em là em gái của Trình Tư Vân…"

Tần Nhân nhỏ nhẹ khuyên bảo, hoàn toàn không nhận ra sự ảm đạm vừa xẹt qua đáy mắt Trình Tư Vũ:

"…Bởi vì em là Cam Nhỏ, nên anh để mặc em quậy phá cũng không giận. Nhưng chuyện tìm việc này đứng ở góc độ muốn tốt cho em, anh chân thành hy vọng em đừng coi nó như một trò đùa…"

"Em đùa cợt chỗ nào?"

Trình Tư Vũ ngắt lời anh và ngẩng phắt đầu lên. Đuôi ngựa sau gáy cô đung đưa, không mang cái vẻ hiệp khách lẫm liệt như Ngư Hữu Dung mà lại tràn ngập một sự bướng bỉnh đầy sức sống:

"Anh rể, Kiến trúc Thiên Hòa có phải là một trong những công ty thiết kế phương án kiến trúc tốt nhất Dung Thành không?"

"…"

Chỉ một câu này của Trình Tư Vũ đã khiến khí thế của Tần Nhân tụt dốc không phanh.

Chậc, hình như đúng là vậy…

"Kiến trúc Thiên Hòa về mặt đãi ngộ, có phải là một trong những công ty tốt nhất trong cùng phân khúc ở Dung Thành không?"

Hình như cũng đúng…

"Em cũng giống anh và chị Cố Thanh của anh, đều học chuyên ngành kiến trúc. Chuyên môn đào tạo phù hợp, em đến Kiến trúc Thiên Hòa phỏng vấn thì có vấn đề gì sao?"

Hình như không có…

"Nhưng mà!"

Tần Nhân lập tức nhắc nhở cô:

"Kiến trúc Thiên Hòa cũng giống như nhiều công ty khác, rất phản cảm với việc người nhà cùng làm việc. Cho dù không phải người thân ruột thịt, cho dù không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, nói chung là giống như tình yêu công sở vậy, khá là bị bài xích, cho nên…"

"Cho nên em mới giả vờ không quen anh đó~"

Cô em vợ tự nhận thấy mình rất nhanh trí và yêu cầu Tần Nhân cũng phải nhanh trí hùa theo cô:

"Anh rể, sau này ở công ty chúng ta cứ giả vờ là tiền bối và hậu bối mới quen nhau là được. Em gọi anh là kỹ sư Tần, anh gọi em là kỹ sư Trình, vừa che giấu được mối quan hệ lại vừa có cảm giác như đang nhập vai vậy."

Cô em vợ nghiêng đầu cười hì hì rồi kiễng chân lên:

"Thế nào? Có phải rất kích thích không~?"

"Kích thích em gái em ấy!" [note97689]

"Em làm gì có em gái, nhưng anh có thể đi kích thích chị gái em."

"…"

Tần Nhân đối mặt với Trình Tư Vũ mãi thì có cảm giác như đấm vào bịch bông. Anh rũ mí mắt, cứ sầm mặt như thế trừng trừng nhìn cô. Bị nhìn đến mức mất tự nhiên, Trình Tư Vũ mới thò một ngón tay ra chọc chọc vào bụng Tần Nhân:

"Sao hả kỹ sư Tần, vậy chúng ta chốt thế nhé? Bắt đầu từ hôm nay cùng nhau trốn việc đi mò cá nhỉ?"

"Mò em gái em ấy!"

"Đã bảo là em không có em gái rồi, đi mà mò chị em ấy."

"Nói linh tinh gì thế… Không biết xấu hổ à?"

Trình Tư Vũ quả thực có chút xấu hổ, hai tai hơi nóng lên, sau đó dứt khoát giở trò chí phèo:

"Nói chung là nếu anh còn có gì không hài lòng, cố tình ngăn cản em làm việc ở đây thì em sẽ đi méc chị."

"Méc chị" tức là đi mách chị gái cô, nói xấu sau lưng, kiểu cách nói của bọn trẻ con. Nhưng Tần Nhân nào dám coi Trình Tư Vũ là con nít, anh lập tức cảnh giác:

"Em định mách cái gì?"

Trình Tư Vũ liếc mắt nhìn cánh tay Tần Nhân đang chống sát ngay bên tai mình rồi cúi đầu lén lút đỏ mặt:

"Mách anh kabedon em…"

"???"

"Hai lần."

"…"

Tần Nhân lập tức rụt tay về và bối rối chỉnh đốn lại quần áo, hoàn toàn hết cách với Trình Tư Vũ:

"Em về phòng làm việc trước đi, hai ta cùng ra ngoài lâu thế này, chị Vân lại sinh nghi bây giờ."

"Rõ! Kỹ sư Tần~"

Trình Tư Vũ hí hửng lắc lắc chiếc thẻ nhân viên của mình. Tần Nhân giơ tay lên định gõ đầu cô nhưng bị cô nàng nhẹ nhàng né được, sau đó liền quay gót đi vào văn phòng.

Reng reng reng——

Trình Tư Vũ vừa bước vào, ngay giây sau điện thoại của Tần Nhân đã đổ chuông.

"Alo?"

"Alo alo? Tần Nhân Tần Nhân có nghe thấy không á~"

Là Tỳ Hưu.

"Nghe thấy, cô nói đi."

"Alo?!"

"Nghe thấy! Cô nói đi!"

"Kỳ lạ ghê, không có tiếng…"

"…"

Tần Nhân không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh nhìn lướt qua màn hình điện thoại, phía mình chắc chắn không có vấn đề gì. Lúc đưa điện thoại lên tai lần nữa, anh nghe thấy giọng của Ngư Hữu Dung văng vẳng truyền tới từ đầu dây bên kia.

…

"Lạc Dao, hình như cô cầm ngược rồi."

"Ồ, thế này à?"

"Không, tôi nghĩ không phải ngược trước sau đâu, mà là lộn ngược trên dưới rồi…"

"Thế này á?"

"Ừm, cô thử lại xem."

…

Sau một màn đối thoại lạch cạch sột soạt đầy cạn lời, trong ống nghe rống lên một giọng nói siêu to khổng lồ pha chút âm sắc trẻ con nũng nịu:

"ALOOO——?"

"Cái đồ phiền phức này nói nhỏ thôi!"

Tần Nhân suýt nữa ném luôn cái điện thoại đi:

"Rốt cuộc là cô có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì cả~"

"…"

Tần Nhân cảm thấy nếu mình là nhân vật trong truyện tranh, lúc này trên trán chắc chắn đã nổi một đống gân xanh rồi.

"Tôi đã bảo là không có việc gì thì đừng có gọi điện linh tinh cơ mà?"

"Ồ, thế thì là có chuyện đi."

Lạc Dao xua Ngư Hữu Dung đang đứng cạnh đi chỗ khác rồi ôm lấy điện thoại lầm bầm khe khẽ:

"Tần Nhân, nếu ta nói…nói ta tự dưng thấy nhớ ngươi rồi, thì có được tính là một chuyện không…"

"Không tính."

"Ngươi nghĩ lại xem!"

"Tính tính tính…"

Linh thú đại nhân lập tức giận phồng cả má. Tần Nhân cân nhắc đến việc cô nàng còn đang tới kỳ dâu nên cũng không dám chọc giận, dứt khoát thỏa hiệp cho xong.

"Tần Nhân, lúc nãy ta đang học gõ phím, bây giờ thì đang giám sát Tiểu Ngư phơi quần áo, ngươi đang vẽ bản vẽ à?"

"Chưa, tôi đang mò cá."

Lạc Dao không hiểu tiếng lóng "mò cá" của con người nghĩa là trốn việc, nhưng liếc nhìn Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh, cô nhóc bỗng cảm thấy hành vi mò cá này của Tần Nhân cực kỳ chướng tai gai mắt. [note97690]

"Tần Nhân, từ nay về sau cấm ngươi không được mò cá nữa." Thượng Tiên đại nhân tuyệt tình tuyên bố.

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, tóm lại là cấm."

Tỳ Hưu vốn rất ngang ngược. Tần Nhân ngoài miệng thì ậm ừ đồng ý, nhưng thực tế thì chắc chắn là lúc nào cần lười thì vẫn lười thôi, đằng nào cô nhóc cũng có quản được đâu.

"Mà này, hôm nay bụng cô còn đau không?"

"Hết đau rồi, ta uống Coca đá được chưa?"

"Không được, cô đưa điện thoại cho Hữu Dung nghe đi."

"Xì…"

————————

Ngoài ban công sinh hoạt ở nhà, Ngư Hữu Dung đang phơi quần áo thì cứ vuốt ve chiếc yếm "cá chép hoá rồng" đã được giặt sạch bong trong tay mà ngẩn ngơ. Chẳng biết đang nghĩ ngợi lung tung cái gì mà mặt mày cô chốc chốc lại đỏ ửng lên. Đúng lúc đó, Lạc Dao bỗng miễn cưỡng đưa tay vỗ vỗ lên mông cô:

"Tiểu Ngư, Tần Nhân tìm cô này."

"Điện thoại á?"

"Ừm."

Ngư Hữu Dung cũng là lần đầu tiên nghe điện thoại, mà lại còn là của anh gọi tới nên trong lòng có chút căng thẳng. Nhận lấy điện thoại, cô không làm qua loa như Lạc Dao mà cẩn thận kiểm tra kỹ vị trí trước sau trái phải của loa và mic, sau đó mới dùng hai tay ôm lấy áp vào tai:

"Sao vậy anh?"

"Hữu Dung."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ trong ống nghe khiến Ngư Hữu Dung thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm nghĩ bản thân quả không hổ danh là thiên tài, lần đầu nghe điện thoại của anh đã thành công mĩ mãn thế này. Chuyện này mà đổi lại là sư phụ thì chắc chắn cũng lóng ngóng chẳng kém gì Lạc Dao cho xem.

"Anh ơi, em đang phơi quần áo." Ngư Hữu Dung báo cáo lại trạng thái hiện tại của mình.

"Ừm ừm, ngoan."

"Anh…"

Đây là lần đầu tiên Ngư Hữu Dung được anh khen bằng từ này, trái tim bỗng đập rộn lên nóng ran, cảm giác thật là kỳ lạ.

"À không, anh lỡ miệng."

Tần Nhân lúc này mới phản ứng lại được:

"Bình thường dỗ Lạc Dao quen mồm rồi, đáng lẽ phải nói là cảm ơn em nha… À thì, chủ yếu là anh muốn dặn em để mắt tới Lạc Dao giúp anh một chút, đừng cho cô nhóc uống Coca đá và cũng đừng ăn kem, nói chung là tuyệt đối không cho đụng vào đồ lạnh."

Ngư Hữu Dung cúi đầu liếc nhìn Lạc Dao đang ngồi xổm trên mặt đất đút cá khô cho Đoàn Đoàn:

"Thế nếu cô ấy không nghe thì sao?"

"Thì đe dọa cô ấy, bảo là anh nói, không ngoan thì tối nay khỏi ôm nữa."

"Dạ…"

…

Dặn dò đơn giản vài câu xong, Tần Nhân cúp máy. Sau khi chuyển lời lại cho Lạc Dao, Ngư Hữu Dung trong lòng vẫn cứ băn khoăn mãi về lời đe dọa kỳ quái này.

Khỏi ôm cô ấy nữa…

Bị Tần Nhân ôm, lẽ nào lại có cảm giác gì đặc biệt lắm sao…

Cô không nhịn được bèn tò mò đem câu hỏi này đi hỏi Lạc Dao. Lạc Dao lắc đầu quầy quậy như cái trống bỏi:

"Chẳng có gì đặc biệt cả. Bổn toạ cũng không thích bị Tần Nhân ôm chút nào. Tiểu Ngư, ngươi phải nhớ kỹ điều này."

Trong vòng tay của Tần Nhân chỉ có thể có Lạc Dao mà thôi. Dùng cách nói của Trái Đất thì đây gọi là "chân lý".

Bạn đã đến cuối chương 42.

Không gian đọc của bạn