"Kỹ sư Tần, cài giúp em phần mềm này được không?"
"Kỹ sư Tần, thư mục chứa mặt bằng căn hộ để ở đâu thế?"
"Kỹ sư Tần, cái bảng biểu này nghĩa là sao?"
"Kỹ sư Tần, em không vặn được nắp chai."
…
Phải nói là hậu bối mới đến công ty Trình Tư Vũ rất có chí tiến thủ. Ngày đầu tiên đi làm, cô cứ liên tục thỉnh giáo tiền bối Tần Nhân đủ loại vấn đề.
Người xinh giọng ngọt lại chăm học hay hỏi, một người mới như vậy luôn dễ dàng giành được thiện cảm của các tiền bối. Nhất là ở phòng thiết kế số 5 "âm thịnh dương suy" này, lúc mấy bà chị uống trà chiều thi nhau đem đủ loại đồ ăn vặt nhét cho Trình Tư Vũ.
Nhưng Vân Uyển Hòa thì ngoại lệ.
Hôm nay rõ ràng sếp Vân chẳng có việc gì, nhưng trông cứ như đang bận rộn nghĩ ngợi chuyện gì đó. Thái độ với đồng nghiệp mới cũng không mặn không nhạt. Mãi cho đến lúc sắp tan làm, dường như không nhịn nổi nữa, cô hít một hơi thật sâu:
"Trình Tư Vũ."
"Dạ?"
Trình Tư Vũ lạch cạch giẫm gót giày chạy bước nhỏ tới bên cạnh Vân Uyển Hòa:
"Chị Vân, có nhiệm vụ gì giao cho em ạ?"
"Không có gì…"
Vân Uyển Hòa mắt nhìn thẳng vào màn hình, trên mặt không chút biểu cảm, con chuột trong tay cứ như con ruồi mất đầu click loạn xạ vào mấy ô tính trong Excel.
"Chỉ là nhắc em một chút, em mới đến ngày đầu tiên, nếu có gì không hiểu thì tốt nhất là cứ hỏi tôi trước…"
Cô khựng lại, rồi lại ấn mở bừa một bức ảnh lên, đầu ngón tay lăn bánh xe chuột phóng to thu nhỏ một cách vô định:
"…Tôi là trưởng phòng, rất nhiều việc tôi nắm rõ hơn Tiểu Tần. Hơn nữa… Tiểu Tần cậu ấy cũng khá bận, có những lúc giải thích với em không được rõ ràng."
"À vâng, em hiểu rồi ạ."
Trình Tư Vũ ngoan ngoãn gật đầu, tạm thời không còn bám lấy Tần Nhân hỏi han này nọ nữa.
Điều này đương nhiên cũng khiến Tần Nhân thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao thì Trình Tư Vũ diễn trò rất hăng, nhưng anh thì lại nhịn đến mức khó chịu.
Cô em vợ mặc đồ công sở ngồi ngay bàn làm việc bên cạnh thỉnh thoảng lại mang theo một làn gió thơm thoảng qua khi trượt ghế tới gọi một tiếng "kỹ sư Tần", điều đó khiến đại não Tần Nhân cứ phải liên tục chuyển đổi giữa hiện thực và ảo giác, cảm thấy vô cùng sai trái.
Cứ thế…thành đồng nghiệp thật luôn rồi đấy à?
Tuy vẫn đang trong thời gian thử việc, nhưng Tần Nhân vẫn thấy kỳ lạ. Đúng như những gì Trình Tư Vũ nói, anh luôn có cảm giác hai người như đang chơi trò nhập vai, chắc phải cần thêm vài ngày nữa mới từ từ quen được.
Còn về mối quan hệ thực sự giữa Trình Tư Vũ và anh, Tần Nhân đương nhiên không thể hé răng với bất kỳ ai khác trong công ty. Bao gồm cả cái tên được mệnh danh là "cái loa phát thanh" của phòng là Châu Trì.
…
Hồi Tần Nhân và Trình Tư Vân yêu nhau, anh yêu đương rất kín tiếng. Cả phòng ký túc xá hồi đại học chưa ai từng gặp cái cô gọi là "bạn gái" của Tần Nhân bao giờ, lúc nào cũng gán cho Trình Tư Vân cái mác "bạn gái ảo". Thế nên Châu Trì cũng chẳng biết đến cô em gái sinh đôi này của Trình Tư Vân.
Và điều này dẫn đến việc lúc Châu Trì và Tần Nhân cùng nhau đi vệ sinh, cậu ta cứ liên tục nháy mắt ra hiệu với Tần Nhân đủ kiểu:
"Anh Nhân, hì hì, tính sao đây?"
"Tính sao là tính sao?"
Tần Nhân bị nụ cười của thằng cha này làm cho sởn cả gai ốc. Anh lùi ra xa hai bước, cách hẳn hai cái bồn tiểu nam rồi mới bắt đầu rút "ống nước" ra.
"Cô em mới tới đó, không định hốt luôn à?"
"Cút." Em vợ thì ai dám làm bậy làm bạ, Tần Nhân lười chả thèm đoái hoài tới hắn.
"Tôi nói thật đấy anh Nhân, người ta nhiệt tình với anh thế cơ mà, không khéo lại là tiếng sét ái tình cũng nên."
"Anh mà cũng tin cái trò tiếng sét ái tình á?"
"Nói thừa, tôi với mấy cô vợ của tôi, cô nào chẳng là tiếng sét ái tình?"
"Làm ơn đừng có đánh đồng mấy cô 'vợ 2D' với người thật ngoài đời."
"Anh nói sai rồi. Anh phải biết là trong mắt các cô vợ 2D, chúng ta mới là phe hư ảo. Cho nên về mặt ý nghĩa khắt khe mà nói, bọn tôi chính là thứ tình yêu từ hai phía cùng hướng về nhau."
Châu Trì từ lâu đã mất đi hứng thú với phụ nữ 3D đời thực, nhưng điều đó chẳng hề cản trở việc cậu ta tràn đầy suqj quan tâm đến hạnh phúc của anh em chí cốt. Chỉ có điều Tần Nhân đối với sự quan tâm kiểu này chắc chắn là khịt mũi coi thường.
——————
Sinh viên mới tốt nghiệp vừa vào công ty, các phòng ban thường sẽ không bắt họ tăng ca ngay, chủ yếu là sợ dọa người ta chạy mất dép. Cho nên đến 6 giờ chiều, sau khi làm quen sương sương với môi trường, Trình Tư Vũ liền tan ca.
"Em chào chị Vân, chào chị Tôn, chị Quyên…"
Mới bước chân vào chốn công sở, Trình Tư Vũ làm cực kỳ tốt và cẩn trọng về mặt lễ nghi. Lúc ra về, cô nàng còn hơi bẽn lẽn chào hỏi từng đồng nghiệp một.
"Tần công, tạm biệt anh~"
Sau khi vẫy tay chào người cuối cùng, Trình Tư Vũ quẹt thẻ, giẫm lên đôi giày cao gót biến mất ở sảnh thang máy.
Nửa tiếng sau, Tần Nhân cũng tan làm.
Đúng là phong thủy luân chuyển, sau ngày hôm nay thì dự án bên nhóm của Châu Trì bắt đầu bận rộn, còn bên anh và Vân Uyển Hòa thì lại tương đối nhẹ nhàng. Vì thế sau khi Trình Tư Vũ đi không lâu, Tần Nhân cũng đạp xe về khu chung cư Long Hồ. Vừa về tới nơi, anh đã bắt gặp hai bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi xổm sóng vai nhau cạnh xích đu trong khu vui chơi của chung cư.
Trong đó, người dùng dây buộc tóc hình quả anh đào tết hai chùm là Lạc Dao, người nhỏ hơn một chút để tóc bob ngắn là bé Đường Ba Ba nhà hàng xóm. Hai cái đầu nhỏ xíu chụm vào nhau rì rầm thì thầm to nhỏ, đang chọc chọc nghịch một chiếc máy tính bảng.
Tần Nhân thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đi tới phía sau hai đứa trẻ, phát hiện chúng đang chơi trò rắn săn mồi.
"Dao Dao, chị ấn nhẹ thôi." Đường Ba Ba há hốc cái miệng nhỏ, vô cùng căng thẳng kéo kéo cánh tay Lạc Dao.
"Hừ hừ, nhóc phải tin bổn tọa, phải dùng sức thì con rắn ngu ngốc này mới chịu rẽ." Lạc Dao chẳng thèm bận tâm, cứ chọc màn hình máy tính bảng kêu bôm bốp.
Tần Nhân nheo mắt nhìn kỹ, xác nhận chiếc máy tính bảng này không phải cái anh đang treo bán trên Xianyu, mà là một chiếc iPad đời năm ngoái, hiển nhiên là của nhà Đường Ba Ba.
"Chị mà ấn hỏng là mẹ em sẽ tức giận đấy." Đường Ba Ba đưa tay xoa xoa cái mông nhỏ của mình, mẹ mà tức lên thì đánh đòn đau lắm.
"Không sao."
Nhưng Lạc Dao lại rất hào phóng, bàn tay nhỏ vung lên đầy sảng khoái:
"Nếu hỏng thì Tần Nhân sẽ đền."
Mặt Tần Nhân đứng phía sau lập tức đen sì.
"Chú Tần Nhân giàu lắm ạ?"
"Bây giờ thì chưa, nhưng sau này sẽ có."
Lạc Dao chẳng lo lắng gì về việc này:
"Tần Nhân sẽ nỗ lực tăng ca để nuôi ta và cả Ngư Hữu Dung nữa."
"Ngư Hữu Dung là ai ạ?"
Nhất thời Đường Ba Ba không liên tưởng đến người chị gái mà em đã gặp cùng mẹ hôm nọ.
"Ngư Hữu Dung là thủ hạ của bổn tọa, giờ này chắc đang ở nhà xem TV, ngực to chừng này này."
Lạc Dao dùng hai bàn tay nhỏ bé vẽ hai vòng tròn to đùng trong không khí:
"Cô ta không phải người tốt, những đứa ngực to đều chẳng phải người tốt."
"Chị nói bậy!"
Đường Ba Ba xị mặt không vui:
"Mẹ em là người tốt! Ngực mẹ em…to chừng nàààààày cơ."
Đường Ba Ba cũng dùng tay vẽ hai vòng tròn, còn to hơn cả vòng của Lạc Dao một cỡ.
"Hứ…"
Đường Ba Ba làm như thể ngực to là một chuyện đáng tự hào lắm vậy. Đúng là một đứa trẻ ngu ngốc. Lạc Dao cảm thấy điều đó thật đáng buồn và nực cười, liền khinh bỉ hừ lạnh:
"Thế thì nhóc bảo mẹ nhóc cẩn thận một chút đi."
"Tại sao ạ?"
"Tần Nhân là một tên biến thái chuyên thích dẫn mấy người phụ nữ ngực to về nhà, Ngư Hữu Dung chính là ví dụ."
"Chú Tần Nhân là đồ biến thái á?" Đường Ba Ba trợn tròn mắt khó tin: "Biến thái là gì hả chị?"
"Là…là…"
Lạc Dao nói không rõ được, nhưng lại tự mình đỏ bừng mặt:
"Tóm lại là kẻ chuyên làm những chuyện kỳ quái với con gái ấy."
"Chuyện kỳ quái…?"
"Đúng thế, ví dụ như Tần Nhân, hắn thích uống nước miếng của ta, còn thích sờ chân ta, thỉnh thoảng còn đánh đòn mông ta, còn… Á đau đau đau!"
Tần Nhân rốt cuộc không thể nghe lọt tai nổi nữa, từ phía sau đưa tay nhéo chặt cặp má bánh bao của Lạc Dao mà vò qua vò lại.
Giỏi lắm, anh thì cắm mặt cày cuốc cực khổ ở công ty, còn cái con nhóc này thì ngồi ngay dưới sân chung cư ra sức hủy hoại thanh danh của anh. Cứ để mặc cô nàng thế này, có thể một ngày nào đó ban quản lý tòa nhà và cảnh sát ập đến gõ cửa, Tần Nhân chắc vẫn còn ngơ ngác không hiểu tại sao.
"Ba Ba, cháu đừng nghe cô ấy nói linh tinh, trẻ ngoan thì phải Không tin Dao, không đồn Dao, cháu hiểu chưa?" [note97711]
"Cháu hiểu rồi ạ."
Đường Ba Ba gật đầu, sau đó nhìn Tần Nhân:
"Chú Tần Nhân ơi."
"Sao vậy?"
"Chú là tên biến thái ạ?"
"…"
Tần Nhân từ chối trả lời câu hỏi này, chỉ âm thầm tăng thêm lực vào mấy ngón tay đang véo má Lạc Dao.


