Nói là dạy dỗ nhưng Tần Nhân cũng chẳng làm gì Lạc Dao quá đáng.
Sau khi véo má cô nhóc, lúc lên thang máy anh vốn định càu nhàu vài câu nhưng Tỳ Hưu cứ rên rỉ ư ử phát ra những âm thanh không rõ nghĩa để quấy rối, ép Tần Nhân phải nuốt ngược mấy lời định mắng vào bụng. Sau đó, cô nàng lại nũng nịu ôm chầm lấy cổ anh:
"Tần Nhân, hôm nay ngươi về nhà sớm thế, có phải là không đợi được nữa mà muốn về đun Coca cho Dao Dao không~"
Thấy Tần Nhân có thể ngày đêm thương nhớ Thượng Tiên đại nhân đến vậy, Lạc Dao cảm thấy vô cùng an ủi.
"Cô nương họ Lạc kia, tôi phát hiện da mặt cô dạo này hơi bị dày rồi đấy."
"Bổn tọa là linh thú."
Linh thú da dày thì chẳng phải rất bình thường sao?
"Được, da dày đúng không?"
Tần Nhân trừng mắt, giơ bàn tay to bè và dày cộp của mình lên.
"Ngươi…ngươi định làm gì…"
Lạc Dao liếc nhìn bảng hiển thị trên thang máy. Nó bò chậm rì, chạy không thoát rồi.
"Lại đây! Để tôi xem da cô dày cỡ nào!" Tần Nhân làm mặt dữ tợn quát Lạc Dao.
"Ta không qua."
Theo như cách nói lúc nãy với Đường Ba Ba, Tần Nhân thế này là chuẩn bị làm chuyện biến thái với Thượng Tiên đại nhân rồi.
Lạc Dao đỏ bừng mặt, cô chớp chớp mắt hoảng hốt liếc Tần Nhân một cái rồi lùi vào góc thang máy. Một tay cô nắm chặt lấy vạt váy, tay kia vội vàng che lấy cái mông nhỏ của mình.
Mông cô nhóc tuy nhỏ nhưng hai bàn tay cũng nhỏ xíu chứ không được như Tần Nhân, chỉ cần một vỗ là che kín, thế nên động tác trông có vẻ khá lóng ngóng và buồn cười.
"Hôm nay chỉ nhéo má thôi là được rồi, không được đánh đòn… Ta đang dùng miếng urgo cỡ bự, ngươi mà đánh, sẽ…sẽ bị băng huyết đấy…"
"…"
Khóe miệng Tần Nhân giật giật. Lạc Dao cảm thấy anh chắc chắn là không tin, bởi vì ngay cả bản thân cô nghe xong cũng chả tin nổi.
Ting——
Thang máy đến nơi. Tần Nhân chuẩn bị biến thành dao thớt, Lạc Dao thì sắp hóa thành cá nằm trên thớt, đành phải lùi thêm một bước thỏa hiệp:
"Ngươi…nếu ngươi nhất quyết muốn đánh, cũng không được đánh trước mặt Tiểu Ngư. Ta…ta đi vào phòng ngủ với ngươi là được chứ gì…"
Đây là sự bướng bỉnh cuối cùng của Thượng Tiên đại nhân. Tần Nhân ngoài mặt thì nghiêm nghị, nhưng trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy bực mình. Cuối cùng, vì mùa hè đạp xe về quá nóng nực nên không muốn động thủ, anh chẳng buồn ra tay mà chỉ túm cô nhóc lại véo thêm hai cái vào má rồi đi thẳng tới mở cửa nhà.
…
"Anh về rồi."
"Anh ơi."
Ngư Hữu Dung từ trên sofa đứng dậy bước tới. Thấy sau lưng Tần Nhân là một con Tỳ Hưu đang lấm lét chột dạ, cô biết ngay cô nhóc này tám phần mười lại chọc tức anh rồi, vậy nên nhìn quen cũng chẳng lấy làm lạ.
"Cô đó, vừa chơi dưới lầu xong, đi rửa tay trước đi."
Tần Nhân đuổi Lạc Dao vào nhà vệ sinh rồi nới lỏng cà vạt và cởi áo khoác ngoài ra. Ngư Hữu Dung im lặng đón lấy rồi treo lên giá áo ở cửa, tiện tay vuốt nếp rồi vỗ nhẹ hai cái.
"Meo~" Đoàn Đoàn kêu lên một tiếng lả lơi và lao thẳng vào lòng Tần Nhân, vừa cọ cọ được hai cái đã bị Tần Nhân đứng dậy đẩy ra.
"Meo?"
"Thôi đi, nóng quá, tạm thời không muốn động vào mày."
"Meo…"
Hừ, đàn ông.
Đoàn Đoàn u oán liếc Tần Nhân, liếm liếm bộ lông mềm mại trên người mình, lạnh lùng kêu "meo" một tiếng rồi quay ngoắt đầu bỏ đi.
"Anh ơi, hôm nay ở ngoài nóng lắm ạ?" Ngư Hữu Dung bưng cho Tần Nhân một lon Coca đá.
"Ừ, hôm nay em không ra ngoài à?"
"Không ạ, em ở nhà xem TV."
"Anh thấy em nghiên cứu bản đồ mấy hôm liền rồi mà, không đi tìm sư phụ quanh đây à?"
"Không tìm nữa ạ."
Ngư Hữu Dung lắc đầu:
"TV hay hơn."
"…"
Tần Nhân cạn lời, kiểu này là "vui quên lối về" luôn rồi.
Nhưng thực ra, chính vì Ngư Hữu Dung đã nghiên cứu kỹ bản đồ nên mới nhận ra, trong tình cảnh không có tu vi thì việc mò mẫm tìm kiếm sư phụ theo kiểu trải thảm mù mịt như thế này hoàn toàn là công dã tràng. Trước mắt chỉ có thể ngồi chờ tin tức từ mấy người bạn cũ của Tần Nhân thôi.
"Em đang xem TV chương trình gì thế?" Tần Nhân cầm lon Coca ngồi xuống phòng khách, thấy trên TV đang chiếu quảng cáo.
"Câu chuyện của Xà tộc ạ."
"Trên Trái Đất mà cũng có câu chuyện về Xà tộc của các em á?"
"Có ạ."
Ngư Hữu Dung cầm cây lăn dính bụi đi theo ngồi xuống cạnh anh, giúp anh dọn sạch đám lông mèo mà Đoàn Đoàn vừa để lại.
"Để anh đoán xem nào, có phải là kể về hai con rắn tu luyện thành tinh không?"
"Vâng."
"Và chúng lại còn là chị em?"
"Vâng."
"Pháp lực của chúng còn rất cao cường?"
"Vâng."
"《Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ》!"
Tần Nhân đầy tự tin thốt ra cái tên này. Bộ phim truyền hình đó cũng giống như 《Tây Du Ký》 bản 1986, là một phần tuổi thơ của anh.
"Bạch Nương Tử sao? Hình như… không phải."
"Không phải á?"
Nhưng Ngư Hữu Dung lại lắc đầu. Đang lúc Tần Nhân còn ngơ ngác, quảng cáo trên TV kết thúc và bộ phim tiếp tục phát sóng. Tần Nhân dán mắt vào nhìn kỹ, hóa ra là 《Anh Em Hồ Lô》.
"Xùy… À đúng rồi."
Tần Nhân chợt nhớ ra. Xà tinh trong 《Anh Em Hồ Lô》 cũng có một người em gái, pháp bảo còn nhiều hơn cả cô chị, lại còn trọng tình cảm hơn. Hồi nhỏ Tần Nhân cũng khá thích nhân vật này.
Hai xà tinh trong 《Anh Em Hồ Lô》 đều mang tạo hình mặt người mình rắn. Ban đầu Tần Nhân cứ đinh ninh Ngư Hữu Dung sẽ chê bai ngoại hình của họ, nhưng thực tế anh lại biết được rằng cô nàng vô cùng khao khát cái tạo hình nửa người nửa rắn của hai chị em xà tinh.
"Lưu Vân Tông từ xưa đến nay, có thể tu luyện đến cảnh giới đó chỉ có vài vị Bán Thần lão tổ từ hàng ngàn năm trước thôi."
"Bán Thần…"
Nhắc đến chuyện ngàn năm trước, Tần Nhân lại không thể không nghĩ đến những Ma Tổ đã phi thăng đến Trái Đất.
"Những Bán Thần đó có ai từng đến Trái Đất không?"
"Có ạ."
Ngư Hữu Dung ngẫm nghĩ một chút:
"Có Ba Xà, Cửu Anh, Hóa Xà, Tương Liễu, Chúc Cửu Âm…"
Ngư Hữu Dung liệt kê một loạt cái tên. Tần Nhân nghe xong chỉ biết thốt lên một câu "đỉnh thật chứ", toàn là mấy đại ca sừng sỏ!
Ba Xà, 《Sơn Hải Kinh》 có ghi "Ba Xà nuốt voi, ba năm sau mới nhả xương ra", đây chính là nguồn gốc của điển cố "rắn nuốt voi".
Cửu Anh, loài yêu quái có chín cái đầu, nắm giữ sức mạnh nước và lửa, xưng bá chốn hồng hoang, cuối cùng bỏ mạng dưới mũi tên của bậc đại năng thời thượng cổ là Hậu Nghệ.
Hóa Xà, "có cánh, trườn như rắn, tiếng kêu chói tai như mắng chửi, gọi nước lũ", cảm giác sức mạnh cũng ngang ngửa Cửu Anh nhưng không nổi tiếng bằng. Trong số các tác phẩm văn học hiện đại Tần Nhân từng đọc, anh chỉ nhớ loáng thoáng có nhắc đến nó trong 《Ma Thổi Đèn: Trùng Cốc Vân Nam》.
Tương Liễu, ấn tượng sâu sắc nhất của Tần Nhân về loài này là tương truyền nó có chín cái đầu, có thể săn mồi trên chín ngọn núi cùng lúc, máu chứa kịch độc. Đất đai hễ dính phải máu nó là một tấc cỏ cũng không mọc nổi, "đi đến đâu, nơi đó biến thành đầm lầy chết chóc". Về sau hình như bị Đại Vũ thu phục.
Còn Chúc Cửu Âm thì khỏi phải nói, danh tiếng lẫy lừng. Mở mắt là trời sáng, nhắm mắt là trời tối, trong truyền thuyết mạnh ngang ngửa với Thần Sáng Thế.
Trong số những vị lão tổ Lưu Vân Tông mà Ngư Hữu Dung vừa kể, Ba Xà, Hóa Xà, Tương Liễu và Chúc Cửu Âm đều mang hình dạng mặt người mình rắn. Điều này khiến Tần Nhân bất chợt nảy sinh một suy nghĩ vô cùng táo bạo:
"Hữu Dung này, trong số mấy lão tổ của các em, không có ai tên là Nữ Oa hay Phục Hy đấy chứ?"
"Em chưa từng nghe nói."
Ngư Hữu Dung phủ nhận. Tần Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đột nhiên biết được con cháu Viêm Hoàng thực chất lại là truyền nhân của loài rắn, cho dù mấy vị lão tổ Xà tộc này có bá đạo đến đâu, chắc chắn tam quan của anh ít nhiều cũng sẽ bị đảo lộn, trong lòng kiểu gì cũng thấy lấn cấn.
Nhưng đổi lại, Tần Nhân giờ đây lại càng thêm tin tưởng vào thuyết Truyền nhân của Rồng.
Dù sao thì Đại Vũ và Hậu Nghệ đều là cổ nhân của Hoa Hạ. Nếu họ thực sự là hậu duệ của Thần Long, vậy việc họ có thể giết chết hai yêu quái Xà tộc sừng sỏ là Hóa Xà và Tương Liễu thì cũng được coi là một sự "áp chế huyết mạch" hoàn toàn hợp lý.


