Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 45

Chương 45 · 49 chương

Cam và Cam Nhỏ

Lúc ăn tối, Tần Nhân làm món khoai mỡ xào mộc nhĩ và rau diếp sốt mè. Sau đó, cả nhà ba người bưng bát ra bàn trà ăn cơm, cùng nhau xem 《Hồ Lô Biến》.

Một số tác phẩm điện ảnh được gọi là kinh điển chính là vì bất kể vào một ngày nào đó bạn chợt nhớ tới và mở ra xem lại, vẫn cứ say sưa xem đến nghiện không dứt ra được.

"Rầm——!"

Trên TV, cơ thể uốn éo của Xà tinh đang quấn chặt lấy nhóc Hồ Lô, siết lấy cậu rồi bắt vào động. Lạc Dao thấy vậy liền thấm thía nhắc nhở Tần Nhân:

“Tần Nhân, ngươi thấy chưa, Xà tộc toàn thích quấn lấy người ta thôi. Bổn tọa không nhắm vào ai đâu nhé, chỉ muốn nhắc nhở ngươi phải cẩn thận đấy.”

“Còn học được cả thói chỉ gà mắng chó rồi cơ à?”

Tần Nhân gõ đầu cô nàng một cái, tiện tay gắp một miếng mộc nhĩ cho Ngư Hữu Dung:

“Hữu Dung đừng để ý đến cô ta, mấy hôm nay 'người bạn tốt' của cô ta ghé thăm nên tính tình kỳ cục lắm.”

“Bạn tốt…?”

Ngư Hữu Dung cắn đũa, đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy trong nhà có thêm ai khác.

Chẳng lẽ bạn tốt của Lạc Dao là Lục Oa sao? [note97847]

“Bạn tốt chính là chuyện cô ta bị chảy máu đó, một kiểu tiếng lóng thôi.”

Tần Nhân giải thích thêm:

“Người ta còn gọi là bà dì, hay rụng dâu gì đó.”

“Ồ…”

Ngư Hữu Dung có vẻ hiểu mà lại như không. Dù sao thì cô nàng chắc hẳn là không có mấy cái thứ đó rồi.

“Đừng mừng vội Tiểu Ngư, trước khi dán băng cá nhân bổn tọa cũng đâu có ngờ lại bị thế này.”

Lạc Dao rào đón trước:

“Bạn tốt thật ra chẳng tốt chút nào đâu. Cứ chờ đến ngày đột nhiên ngươi cũng bị chảy máu đi, tới lúc đó ngươi sẽ được nếm trải nỗi thống khổ của việc không thể uống nước ngọt có ga ướp lạnh.”

“Ta không uống nước ngọt, ta uống trà sữa.” Ngư Hữu Dung bình thản đáp.

Nước ngọt uống lạnh mới ngon, còn trà sữa uống nóng vẫn ngon, mà lúc chảy máu lại chỉ được uống đồ nóng chứ không được uống đồ lạnh.

Lạc Dao chợt cảm thấy thật không cam tâm và thật quá bất công, liền hậm hực nhổ nước bọt vào bát của Tần Nhân.

“Liên quan gì đến tôi chứ?” Tần Nhân nhìn vào bát mà ngớ người.

“Không biết, bạn tốt của ta đến rồi, đừng có nói đạo lý với ta.”

“……”

Tần Nhân cạn lời, cái con bé này học mấy cái thói vô bổ này đúng là nhanh hơn bất kỳ ai.

————————

Sau bữa tối, đống bưu kiện quần áo mà Tần Nhân đặt mua trên mạng cho Ngư Hữu Dung cũng vừa giao tới. Tần Nhân mang vào tháo ra, bảo Ngư Hữu Dung thay thử một chiếc áo phông mới và quần short jeans.

Quần short jeans đối với Ngư Hữu Dung mà nói thực sự rất ngắn, nhưng lại cực kỳ tôn dáng.

Đường cong bờ mông căng mẩy của thiếu nữ tôn lên hoàn hảo thiết kế của chiếc quần, ống quần ôm khít lấy gốc đùi săn chắc. Không bị rộng thùng thình như những người quá gầy mặc, cũng không tạo cảm giác gò bó như những người quá mập. Độ ôm vừa vặn để lộ ra một chút da thịt đầy đặn một cách hoàn hảo, khiến đôi chân vốn dĩ đã thon dài nay lại càng giống như mỹ nữ bước ra từ trong tranh vẽ minh họa.

“Anh ơi…”

“!

Ngư Hữu Dung đã trốn ra sau ghế sofa từ lúc nào, bởi vì Tần Nhân cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô đến ngẩn cả người.

“À thì, khụ…hợp với em lắm!”

Tần Nhân vội giơ ngón tay cái lên khen ngợi, ai ngờ Tỳ Hưu bên cạnh "nhoàm" một tiếng há mồm cắn mạnh vào.

“Á đau! Làm cái gì vậy hả!” Tần Nhân trừng mắt, thổi lấy thổi để ngón tay cái của mình.

“Bổn tọa mộng du.” Lạc Dao bịa bừa một cái cớ cực kỳ có lệ, rồi ôm điện thoại lên Baidu tìm kiếm xem có cách nào tạm thời móc mắt đàn ông ra được không.

“Thử cả giày nữa đi.”

Ngựa tốt phải có yên hay, chân đẹp thì phải đi giày xịn. Tần Nhân vẫy tay gọi Ngư Hữu Dung ngồi xuống, bóc luôn đôi giày và đôi tất mới mua ra.

Năm đôi tất với năm màu Đen, Trắng, Vàng, Xanh, Hồng. Ngư Hữu Dung vẫn luôn trầm trồ trước công nghệ nhuộm màu của Trái Đất, những tông màu pastel tươi sáng và thuần khiết thế này cũng khiến trong lòng cô trỗi dậy một thứ gọi là "tâm hồn thiếu nữ".

Tuy nhiên, do mấy ngày nay toàn phải mượn tất trắng của Lạc Dao để đi nên Ngư Hữu Dung vẫn quyết định chọn thử đôi tất cotton trắng tinh đầu tiên. Cô gác gót chân phải lên ghế sofa, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng cuộn miệng tất lại cho đến sát mũi tất, rồi bắt đầu lồng từ từ vào mũi chân…

“Anh à.”

“Hả?”

Ngư Hữu Dung phát hiện ánh mắt của Tần Nhân lại trở nên giống hệt như lúc nhìn chằm chằm vào đôi chân cô vừa nãy. Động tác của cô hơi khựng lại đầy e dè, hai má cảm giác nóng ran:

“Cái này…anh cũng muốn xem sao…”

“Hả? Không phải… Anh…”

Tần Nhân cảm thấy câu hỏi này cứ kỳ kỳ.

Bởi vì theo lý mà nói, Ngư Hữu Dung chỉ đang đi tất thôi, anh có nhìn hay không thì sao chứ? Nhưng khi cô cố tình hỏi ra như vậy, Tần Nhân tự dưng lại cảm thấy cái việc "nhìn con gái đi tất" có vẻ đã biến thành một hành động gì đó mờ ám mất rồi.

“Em…đừng có nghĩ lung tung, mau đi vào đi, xong rồi chúng ta còn ra ngoài đi dạo.”

Tần Nhân cuối cùng quyết định lảng sang chuyện khác, Ngư Hữu Dung bèn gật đầu tiếp tục xỏ tất.

Chất cotton xốp mềm của đôi tất mới tinh mang lại cảm giác cực kỳ êm ái. Quá trình tất từ từ ôm trọn lấy bàn chân mang đến một cảm giác an toàn và mềm mịn. Các ngón chân của thiếu nữ như mang ý dò xét mà khẽ nhúc nhích trong mũi tất, sau khi xác nhận đã vừa vặn thì cô mới từ từ kéo tất lên, men theo đường cong tinh tế của lòng bàn chân bọc dần tới gót, kéo lên mắt cá, và cuối cùng ôm gọn lấy cổ chân thon thả, để lại một viền bèo nhún gấp mép xinh xắn.

Xỏ xong một chiếc, cô lại tiếp tục xỏ nốt chiếc kia.

Bàn chân thanh tú nhỏ nhắn đi vào chiếc tất cotton trắng tinh mềm mại nom cũng bé xinh. Đôi bàn chân của thiếu nữ sau khi đi tất vào trông hệt như hai cây kem tuyết. Tần Nhân giả vờ tùy ý nhìn một hai cái, rồi lại liếc thêm hai ba cái, ba bốn cái… Cho đến khi cảm thấy đầu lưỡi khô khốc vì chột dạ, anh mới không dám nhìn thêm nữa mà vội gọi hai cô gái cùng ra ngoài công viên đi dạo.

——————————

Công viên gần khu chung cư Long Hồ nằm sát khu Đông Giao Ký Ức của Dung Thành. Đây là khu vực tụ tập của giới trẻ, kiểu như một khu công viên khởi nghiệp, nên mỗi tối có thể thấy rất nhiều thanh niên ra đây trượt ván, nhảy hip-hop, dạo gần đây lại xuất hiện thêm cả một đám bắn rap.

Niềm vui và nỗi buồn của con người vốn chẳng hề tương thông. Khi lướt qua đám thanh niên này, Tần Nhân chỉ cảm thấy bọn họ thật ồn ào.

Đánh giá của Thượng Tiên đại nhân lại càng trực tiếp hơn.

“Giống hệt mấy con khỉ đột đang tụng kinh.”

Cô nhóc chỉ đành dùng một tay bịt tai, bởi tay kia còn đang bận để Tần Nhân dắt nên không rút ra được. Điều này càng làm cho Lạc Dao bực bội hơn.

“Lần sau ra ngoài, ta sẽ chỉ mang theo một cái tai thôi!”

Sau khi đi dạo về đến nhà, Lạc Dao vô cùng khó chịu mà hờn dỗi. Đám người "tụng kinh" hôm nay mở loa to quá đáng, còn đáng ghét hơn cả mấy đội múa quảng trường.

“Duyệt!”

Tần Nhân tỏ vẻ ủng hộ:

“Lấy cái tai còn lại làm mồi nhậu, chắc là sẽ thơm giòn lắm đây.”

“Ngươi lại dám muốn ăn tai của ta.”

Tần Nhân quả nhiên là một tên biến thái. Hôm nay đòi ăn tai của Lạc Dao, ngày mai khéo lại đòi ăn chân chân của cô, rồi cuối cùng sẽ ảo tưởng nhai nuốt trọn cả Lạc Dao luôn mất. Làm như hắn ta mới là Tỳ Hưu không bằng!

“Muốn ăn thì cũng phải đợi rửa sạch sẽ đã, mau đi tắm đi.”

Tần Nhân liếc nhìn tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại:

“Ban quản lý thông báo tối nay mười giờ sẽ cắt nước đấy.”

Ngư Hữu Dung đang cẩn thận dùng giấy ăn thấm nước để lau chùi đôi giày trắng tinh anh trai mới mua cho. Nghe vậy, cô cũng lập tức đứng dậy ra ban công lấy quần áo thay và khăn tắm.

Tính theo thời gian hiện tại, hai cô gái tắm chung thì chắc vẫn kịp. Còn Tần Nhân thì không cần nữa, trước lúc ăn tối vì trời nóng quá nên anh đã tắm và thay quần áo rồi.

“Còn việc dựng mô hình à…”

Tần Nhân vươn vai một cái rồi ngó qua tiến độ và thời hạn dự án làm thêm của mình, cảm thấy tối nay cũng chẳng muốn đụng tay vào.

Dù sao thì cũng là việc của doanh nghiệp nhà nước, vận dụng tốt chiêu "câu giờ" cũng được xem là nhập gia tùy tục rồi.

Thế là Tần Nhân quyết định nằm ườn buông xuôi mà leo lên giường, định lâu lâu lên nền tảng Bilibili tìm mấy bộ phim mới mua bản quyền để xem.

“Ủa? Liên Minh Công Lý bản cắt của đạo diễn Zack Snyder có từ lúc nào vậy ta?”

Lướt một hồi, Tần Nhân thật sự tìm thấy một bộ phim khá thú vị, hơn nữa lại đang được xem miễn phí giới hạn trên toàn nền tảng. Ngay lúc anh vừa định bấm vào để xem chùa một phen thì điện thoại chợt hiện lên thông báo gọi video từ WeChat.

Là 【Cam】.

Không phải 【Cam Nhỏ】, mà là chị gái của Trình Tư Vũ, "bạn gái cũ" Trình Tư Vân.

“Sao cô ấy biết tối nay mình rảnh nhỉ…”

Suốt tháng Sáu tháng Bảy anh bận tối mắt tối mũi, nhớ lại cuộc gọi video lần trước…thì đúng thật là chuyện từ đời thuở nào rồi. Tần Nhân bất giác bật cười khẽ, khóe miệng hiếm khi lại vẽ lên một đường cong ngọt ngào và ấm áp. Anh vừa định bấm nút nhận thì điện thoại lại rung lên một tiếng.

Ding doong——

Lần này, là 【Cam Nhỏ】.

Bạn đã đến cuối chương 45.

Không gian đọc của bạn