Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 46

Chương 46 · 49 chương

Phải cố lên nhé Cam Nhỏ

【Cam Nhỏ: Sticker động】

【Cam Nhỏ: Sticker động】

……

Hai thông báo đẩy liên tiếp hiện lên toàn là sticker, Tần Nhân lười để ý đến cô nàng liền thành thạo lướt bỏ, sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi video.

Tít——

“Hi~”

Tần Nhân kết nối video, người đang vẫy tay chào trên màn hình có khuôn mặt giống hệt Trình Tư Vũ, giọng nói cũng y như Trình Tư Vũ.

Mái tóc đen dài vừa phải, ngũ quan xinh xắn tinh tế, chiếc cằm thon gọn, ánh mắt trong veo tựa vì sao…

Cô gái trên màn hình đang tựa vào đầu giường, thoạt nhìn cứ như đúc cùng một khuôn với Trình Tư Vũ hiện tại. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt xõa xuống bờ vai, cổ áo ngủ màu hồng nhạt dường như hơi rộng nên được cô nàng dùng bàn tay nhỏ bé rụt rè túm nhẹ lại.

“Tư Vân.”

Nhìn thấy cô gái này, nụ cười trên khóe môi Tần Nhân có chút không kìm nén được:

“Dạo trước bận quá, lâu rồi không gặp em.”

“Hi hi…”

Trên mặt cô vương chút nét ửng hồng khi cười ngọt ngào, không mang vẻ tinh nghịch xấu xa như cô em gái mà mang lại cảm giác dịu dàng hơi ngốc nghếch. Từ hồi cấp ba đến giờ vẫn luôn như vậy, khiến Tần Nhân chỉ cần nhìn một cái là tràn trề cảm giác muốn che chở.

“Tần Nhân, anh đoán xem sao tự nhiên em lại gọi video cho anh?”

“Trình Tư Vũ lại nói gì với em rồi à?”

“Hả? Sao anh biết…”

Trình Tư Vân trợn tròn mắt cắn cắn ngón tay thon dài, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Sao anh lại không biết cơ chứ…”

Tần Nhân bất lực lắc đầu:

“Cô em gái của em chạy tới công ty anh làm việc rồi. Anh đoán ngay là con bé mách anh hôm nay không tăng ca, vừa hay hôm nay em cũng rảnh rỗi, thế nên mới gọi video cho anh.”

“Ồ, ra là vậy…”

“Gì mà ra là vậy chứ, Tư Vân, em thấy sao về chuyện con bé đi làm? Con bé tới công ty anh phỏng vấn, em có biết không?”

“Công ty của anh? Anh mang kiếp nô lệ công ty, công ty làm gì có phần của anh?”

“……”

Quả không hổ là song sinh, cái nết cà khịa cũng giống y hệt nhau.

“Nhưng chuyện con bé đi phỏng vấn thì em không biết đâu nhé. Hôm nay em cũng mới biết con bé đi làm chỗ anh, em thấy cũng tốt mà.”

“Tốt á?” Tần Nhân bĩu môi.

“Đúng vậy, công ty anh vốn dĩ cũng không tồi, Tư Vũ còn có thể giúp em giám sát anh nữa.”

“Giám sát chuyện gì?”

“Xem anh có liếc mắt đưa tình với nữ đồng nghiệp xinh đẹp nào không chứ sao…”

“Impossible!” [note97848]

Tần Nhân nghe vậy liền giơ thẳng tay lên thề thốt cực kỳ trang nghiêm:

“Tần Nhân này xin thề, nếu anh mà léng phéng với nữ đồng nghiệp trong công ty thì anh sẽ bị thiên lôi đánh cháy đen thui, chết không được tử tế!”

“Trời ơi anh làm cái gì vậy hả?”

Lời thề đường đột khiến Trình Tư Vân nhíu mày giận dỗi bĩu môi, sau đó vội vàng lật gối lên và lấy ra một tấm bùa hộ mệnh hình thoi màu hồng:

“Nhanh, phì vào nó ba cái đi.”

“Ôi trời, không cần đâu.”

Tấm bùa hộ mệnh đó là anh tặng cô trước khi đi du học. Trong lòng Tần Nhân chợt thấy ấm áp, anh vỗ vỗ ngực:

“Cây ngay không sợ chết đứng! Tư Vân anh nói cho em nghe, không nói đến chuyện khác chỉ bàn về nhan sắc và vóc dáng, mấy nữ đồng nghiệp xung quanh anh không một ai sánh bằng em hết!”

“Xì…”

Trình Tư Vân cất bùa hộ mệnh nhét lại xuống dưới gối, vuốt vuốt cái gối cho phẳng phiu rồi lườm anh một cái:

“Thế còn em gái em thì sao? Con bé không xinh à? Giờ con bé chẳng phải là đồng nghiệp của anh sao?”

“Không không không.”

Tần Nhân kiên quyết lắc đầu:

“Con bé cũng không xinh bằng em!”

“Chúng em là song sinh đấy…”

“Đúng thế, đến cả chị em song sinh còn không xinh bằng em, đủ thấy em xinh đẹp đến mức nào!”

“……”

Tần Nhân thật quá đáng. Hai người là chị em tốt, lại còn là chị em ruột, làm gì có ông anh rể nào lại đi dìm người này để tâng bốc người kia như thế chứ.

Nhưng mà…nhưng mà dường như bản thân cô cũng rất quá đáng, nghe những lời như vậy mà lại chẳng thể tức giận nổi.

Mặc dù Trình Tư Vân rất muốn lên tiếng bất bình thay cho em gái, nhưng nơi sâu trong tim cứ không ngừng trào dâng một cảm giác ngọt ngào khiến cô không nhịn được muốn vui vẻ. Thế là sau khi làm bộ làm tịch trừng mắt lườm Tần Nhân một lát, đôi môi cô vẫn không an phận mà mím lại và khẽ lầm bầm.

“Chỉ được cái dẻo miệng…”

Cô khẽ hừ một tiếng, sau đó đỏ mặt lầm bầm:

“Sau này mấy lời đạo đức giả này…anh chỉ cần nói cho em nghe thôi là được rồi, không được nói lung tung trước mặt Tư Vũ đâu đấy…”

“Ừ ừ!”

“Tình cảm chị em đang tốt đẹp, cấm anh không được khiêu khích chia rẽ.”

“Yên tâm!”

Tần Nhân trong lòng nhịn không được lén lút càm ràm một câu “Hừ, đúng là phụ nữ”, sau đó nhìn trái nhìn phải tỏ vẻ rất thần bí mà vẫy vẫy tay với Trình Tư Vân trong video.

Nói thầm sao?

Lời nói thầm đối với các cặp tình nhân mà nói rất quan trọng nên Trình Tư Vân không dám qua loa, thậm chí quên mất là mình đang đeo tai nghe, vô cùng nghiêm túc ghé sát vào ống kính một chút, sau đó liền nghe thấy Tần Nhân nhỏ giọng nói:

“Tư Vân… Được khen mà trong lòng vui vẻ thì cứ cười ra đi, đừng nhịn kẻo sinh bệnh đấy…”

“Xì! Anh có đáng ghét không cơ chứ!”

Bị vạch trần tâm tư nhỏ nhặt khiến Trình Tư Vân ngại ngùng, hai tai cũng bắt đầu nóng lên. Cô ném một cái gối ôm hình vịt vàng nhỏ vào ống kính, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng “Ding doong” thông báo WeChat vang lên.

“Ai thế? Lại gọi anh tăng ca à?” Trình Tư Vân có chút xót xa cho "bạn trai cũ".

“Không có gì, đồng nghiệp thôi.” Tần Nhân bình tĩnh trả lời, tiện tay vuốt bỏ một tin nhắn khác mà 【Cam Nhỏ】 vừa gửi tới.

Ding doong——

Tiếp đó mới vừa nói thêm được một câu, tiếng chuông báo lại vang lên.

Chậc, cái con bé phiền phức này…

“Không sao không sao, chúng ta nói chuyện tiếp đi.”

Tần Nhân bất lực thu nhỏ cửa sổ gọi video lại, sau đó bấm mở WeChat của Trình Tư Vũ ra từ từ đọc.

Vừa xem tin nhắn vừa gọi video, như vậy sẽ không có chuông báo nữa.

“Tần Nhân em kể cho anh nghe nhé, chuyện là tuần này trường em ấy, có một tổ chức bảo vệ động vật, bảo vệ động vật anh biết không?”

“Ừ ừ biết, em kể đi…”

……

Tần Nhân một tâm dùng hai việc, tai thì lắng nghe Trình Tư Vân kể chuyện, còn mắt thì bắt đầu đọc từ tin nhắn chưa đọc sớm nhất của 【Cam Nhỏ】 từ tuần trước.

【Cam Nhỏ: Anh rể, hôm nay chị gái em gửi cho em mấy tấm ảnh tự sướng, loại ảnh chỉ gửi giữa chị em gái với nhau thôi ấy~ Anh có muốn xem không?】

【Cam Nhỏ: Anh rể anh rể, tối nay em xem phim 《Hachiko Chú Chó Trung Thành》, rơi lệ.jpg】

【Cam Nhỏ: (Tin nhắn thoại 52 giây)】

【Cam Nhỏ: Anh rể, tối qua em mơ thấy mình bị trúng tà, anh còn giúp em trừ tà nữa cơ, thè lưỡi.jpg】

【Cam Nhỏ: Anh rể, nhìn xem đôi giày em mới mua có đáng yêu không?】

【Cam Nhỏ: Hình ảnh.jpg】

【Cam Nhỏ: Hình ảnh.jpg】

……

Lại toàn là những chuyện lặt vặt tẻ nhạt, Tần Nhân lướt qua một cách đơn giản rồi cạn lời bật cười một tiếng, rất nhanh đã kéo xuống đến cuối cùng.

Sau đó nghĩ nghĩ thế nào lại lặng lẽ lướt lên chỗ mấy tấm hình ngay dưới tin nhắn 【đôi giày em mới mua】 kia…

Chuyện này tuyệt đối không thể trách anh biến thái được, chủ yếu là do liên tưởng đến cảnh Ngư Hữu Dung đi tất lúc nãy nên khó tránh khỏi việc tức cảnh sinh tình.

Sau khi qua loa tức cảnh sinh tình nhìn một hai cái, hai ba cái, ba bốn cái, Tần Nhân mới lướt xuống tin nhắn mới nhất mà Trình Tư Vũ vừa gửi tối nay.

【Cam Nhỏ: Anh rể anh biết không, anh vừa mới mơ thấy em đấy.】

?

Tần Nhân nhìn dòng này, nghĩ thầm đây là thể loại ăn nói gì vậy?

【Tần Nhân: Nãy giờ anh đâu có ngủ, sao lại mơ thấy em được?】

【Cam Nhỏ: Nhưng em vừa chợp mắt một lát thì lại mơ thấy anh rồi, giấc mơ thường đi ngược lại với thực tế mà. Em mơ thấy anh, tức là anh đang mơ thấy em đó.】

Hợp tình hợp lý, logic chặt chẽ, Tần Nhân không tài nào phản bác được.

【Tần Nhân: Thế em mơ thấy anh làm gì?】

【Cam Nhỏ: Vừa nãy em định kể cho anh mà anh không thèm để ý đến em, giờ em quên mất tiêu rồi, ╭(╯^╰)╮】

“……”

Cái con bé này đúng là chúa tể tra tấn…

“Tần Nhân… Tần Nhân? Tần! Nhân!”

“!”

Tiếng gọi bực dọc vang lên bên tai, Tần Nhân giật mình định thần lại mới thấy Trình Tư Vân trong màn hình gọi video đang buồn bực trừng mắt nhìn anh:

“Tần Nhân anh đang xem cái gì vậy, chẳng chịu nghe em nói gì cả…”

“Đâu có, anh vẫn đang nghe đây. Tổ chức bảo vệ động vật này, cá heo này, rồi thì 'how-dare-you' các kiểu chứ gì.”

“Em có cảm giác anh đang lơ đãng lắm, biết đâu vừa gọi video với em lại vừa chat với cô gái khác cũng nên…”

“……”

Cô nàng này không lẽ cũng là người trừ tà sở hữu dị năng "Độc tâm thuật" hay sao chứ?

Tần Nhân không dám một dạ hai lòng nữa, bèn nhắn lại cho 【Cam Nhỏ】 một câu “Anh đang gọi video với chị em, tạm biệt nhé”, sau đó tiếp tục tập trung bồi đắp tình cảm với Trình Tư Vân.

“Tư Vân em biết không, tối qua em đã mơ thấy anh đấy.”

“Em mơ thấy anh á?”

“Đúng vậy, giấc mơ thường đi ngược với hiện thực mà. Tối qua anh đã mơ thấy em, nên suy ra là em đã mơ thấy anh.”

“Hứ ~ Sến súa quá…”

……

Trong khoảng thời gian đó, Trình Tư Vũ không còn nhắn tin làm phiền nữa, Tần Nhân cũng thuận lợi trò chuyện bồi đắp tình cảm xong xuôi.

Sau đó, ở một khu chung cư khác xa xa, Trình Tư Vũ đang cuộn mình trong chăn thì nhận được tin nhắn WeChat từ anh rể.

【Tần Nhân: Xong rồi, anh vừa nói chuyện với chị em xong, em còn chuyện gì nữa không?】

Trình Tư Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, trong ánh mắt chẳng thể nhìn ra được hỉ nộ ái ố.

Nói chuyện xong rồi…

Cho nên…

Có phải là dư lại chút cơm thừa canh cặn của chị gái nên mới định ban thưởng cho Cam Nhỏ không…

Cổ họng bất chợt có chút nghẹn đắng. Trình Tư Vũ dùng một tay siết chặt góc chăn, hồi lâu sau mới gửi lại cho Tần Nhân một câu 【Không có chuyện gì đâu, chúc anh ngủ ngon】, tiếp đó liền nhắm nghiền hai mắt lại.

Vẫn là đi ngủ sớm thôi.

Anh ấy từng nói không được thức khuya.

Ngày mai còn phải đi làm, có quầng thâm mắt thì mất xinh, dẫu sao vẫn còn phải lượn lờ trước mặt anh ấy cả một ngày dài cơ mà, phải cố lên nhé Cam Nhỏ…

Bạn đã đến cuối chương 46.

Không gian đọc của bạn