“Nóng quá!!!”
Tháng Tám dường như kéo dài vô tận. Tần Nhân đạp xe trên đường đi làm, hận không thể ngày nào cũng được bế Lạc Dao đến công ty.
Anh từ tận đáy lòng ghen tị với hai cô gái không biết sợ nóng ở nhà.
Một người là động vật máu lạnh.
Một người thì lại chơi hệ tu tiên.
Vậy mà bàn luận những chuyện này với người tu tiên, câu trả lời của cô luôn mang đậm khí chất của chính cô, chẳng vướng chút bụi trần.
“Hữu Dung, sao em không sợ nóng thế?”
“Đại đạo chí giản, tâm tĩnh tự nhiên mát.”
“……”
Được rồi, thế này thì còn biết nói gì nữa?
Tần Nhân không mập cũng chẳng yếu, nhưng lại thuộc kiểu người cứ đến mùa hè mà rời xa điều hòa là như muốn chết đi sống lại.
Tần Nhân cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Có người bảo nóng lên toàn cầu là quy luật biến đổi khí hậu tự nhiên của Trái Đất.
Nhưng chuyện lỗ thủng tầng ozone trên bầu trời Nam Cực năm nay lớn gấp đôi năm ngoái cũng rành rành là sự thật cơ mà.
Dù sao thì trong ấn tượng của anh, mùa hè trước kia đâu có khắc nghiệt như thế này.
Ít nhất thì hồi mới rời khỏi cô nhi viện để chuyển đến khu chung cư, Tần Nhân và Cố Thanh mỗi mùa hè chỉ cần một chiếc chiếu trúc là đủ sống qua ngày rồi.
Sở dĩ buổi tối vẫn phải bật chiếc quạt cũ kêu kẽo kẹt, hoàn toàn là vì chị gái muốn em trai ôm mình ngủ nên nhiệt độ cơ thể mới tăng lên một chút.
Bình thường, chỉ cần một miếng dưa hấu, một que kem Lưỡi Xanh, một túi đá bào bảy màu Bảy Chú Lùn là đã đủ để một mùa hè trôi qua thật mát mẻ.
Nhưng bây giờ thì khác.
Thời tiết bây giờ hễ nóng lên, dù có ăn bao nhiêu que kem đi chăng nữa, chỉ cần rời xa máy lạnh hoặc chiếc máy lạnh chạy bằng cơm kia, Tần Nhân sẽ lập tức vã mồ hôi hột.
Đặc biệt là ở một công ty liên doanh Trung - Nhật như Kiến trúc Thiên Hòa, lại luôn yêu cầu nhân viên phải mặc âu phục đi làm.
Thế nên cứ đến lúc trời đổ lửa vào mùa hè, Tần Nhân đạp xe đổ mồ hôi, đi bộ đổ mồ hôi, thậm chí chỉ ngồi im lìm ở bàn làm việc cũng đổ mồ hôi.
Tất nhiên, trường hợp này là đang nói riêng lúc điều hòa trong văn phòng bị hỏng.
Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.
……
“Châu…Trì…”
9 giờ sáng, Tần Nhân ngồi nhũn người trên ghế văn phòng hệt như một con cá dở sống dở chết bị sóng đánh dạt lên bãi biển:
“Cho…tôi mượn…quạt của anh thổi một lát…”
“Anh lảm nhảm cái gì thế.”
Châu Trì ngồi đối diện kéo vội chiếc quạt USB mini lại gần mình hơn rồi đẩy chậu trầu bà trên bàn mình về phía Tần Nhân:
“Cho này, thiên nhiên hạ nhiệt nhé.”
“Cút.”
Tần Nhân gạt phăng chậu trầu bà ra, cảm thấy phần tựa lưng bằng vải bọc của chiếc ghế văn phòng dính sát vào người nóng như lửa đốt, bèn chạy vào phòng họp đổi lấy một chiếc ghế có tựa lưng bằng kim loại đục lỗ.
“Ê ê, anh Trì, tôi thỉnh giáo anh một vấn đề.”
“Nói.”
“Người ta đều bảo phụ nữ làm bằng nước, sao mùa hè họ lại không hay đổ mồ hôi nhỉ?”
Châu Trì đang cắm cúi vẽ bản vẽ chi tiết, nghe vậy thì ngớ người rồi rơi vào trầm tư.
Đúng nhỉ…
Hình như cũng hơi kỳ lạ.
Anh thường thấy đàn ông đi trên đường áo thun ướt sũng một mảng lớn trước ngực và sau lưng, nhưng phụ nữ thì hiếm khi bị như vậy, đặc biệt là họ thậm chí còn phải mặc thêm một lớp áo lót bên trong áo ngoài nữa.
“Tôi thấy trên mạng đều bảo tuyến mồ hôi của phụ nữ phát triển hơn đàn ông mà.”
“Thì phát triển hơn, nhưng có một chuyện anh chưa hiểu rõ đâu.”
Tư duy của Châu Trì dần trở nên rành mạch:
“Tôi nghĩ nhé, không phải họ không hay đổ mồ hôi, mà là họ khó bị nóng hơn! Nếu họ mà thấy nóng, mồ hôi chắc chắn sẽ nhiều hơn đàn ông. Anh cảm thấy họ ít đổ mồ hôi, bản chất là vì họ vẫn cảm thấy chưa đủ nóng thôi.”
Hóa ra là vậy…
Tần Nhân cảm thấy Châu Trì nói rất có lý. Đó là lý do tại sao một lát sau khi Vân Uyển Hoà đến, Tần Nhân thấy cô ấy vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã tản bộ, mấy lọn tóc bồng bềnh trước trán không hề có chút dấu hiệu bết dính nào.
“Ê, chị Vân, chị không nóng à?”
“Bình thường.”
Vân Uyển Hoà đặt túi xách xuống và đưa tay phẩy phẩy gió bên má, nhưng cũng chỉ có thế.
Không giống như Tần Nhân và rất nhiều nam đồng nghiệp khác trong công ty, ai nấy đều xắn tay áo và mở bung cổ áo nhưng lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Nếu không nhờ chăm tắm rửa, lại còn quanh năm dùng sữa tắm hương nước hoa Cologne để "ướp" cơ thể, Tần Nhân đoán chắc mình sẽ giống hệt Lôi Lão Ngũ đào cống trong 《Võ Lâm Ngoại Truyện》, đi đến đâu người ta cũng phải bịt mũi tránh xa.
“Cậu nóng đến thế cơ à…” Vân Uyển Hoà vừa mở máy tính vừa liếc nhìn những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trong vạt áo mở tung của Tần Nhân.
“Nóng! Nóng chết đi được! Haizz, chỉ muốn cởi quách cái áo ra…”
“……”
Cổ họng Vân Uyển Hoà khẽ nuốt, ánh mắt có một khoảnh khắc thoáng thẫn thờ, dường như đang tưởng tượng điều gì đó. Khi hoàn hồn lại, cô gõ gõ vào lưng ghế của Tần Nhân:
“Quạt mini quay thưởng dịp mùng 1 tháng 5, hình như trong văn phòng Tổng giám đốc Hoàng vẫn còn thừa vài cái, cậu muốn lấy không?”
“Có có có! Cảm ơn chị Vân!”
Mắt Tần Nhân sáng rực lên cười hì hì:
“Hê, vẫn là chị Vân đối xử tốt với em, tình nghĩa sư đồ cảm động đất trời luôn.”
“Thôi đi, chuyện nhỏ thôi, làm gì mà khoa trương thế…”
Vân Uyển Hoà vuốt nhẹ phần váy ở hông rồi đứng lên khỏi ghế văn phòng, miệng thản nhiên lầm bầm, nhưng bước chân hướng về phía văn phòng giám đốc lại có vẻ khá nhẹ nhàng, gót giày nhỏ kêu lộc cộc lộc cộc y hệt Trình Tư Vũ ngày hôm qua.
Đúng là chuyện nhỏ thật, nhưng trái tim phụ nữ cũng nhỏ bé, rất mong manh và nhạy cảm.
Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này, tâm trạng của Vân Uyển Hoà lại trở nên cởi mở hơn hẳn so với lúc Trình Tư Vũ mới đến ngày hôm qua, cảm giác giống như hồi còn đi học được cậu bạn nam cùng bàn mượn cục tẩy vậy.
Một chút tương tác bé tẹo bằng hạt tiêu, rõ ràng biết cậu ta dùng xong cục tẩy sẽ quên ngay, nhưng bản thân thì vẫn có thể vui vẻ suốt cả ngày.
Ừm…nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vân Uyển Hoà từ nhỏ đến lớn chưa từng ngồi cùng bàn với con trai, cũng chẳng biết phép so sánh này có chuẩn không nữa…
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Vân Uyển Hoà đang có vận khí rất tốt. Hôm nay điều hòa hỏng, rất nhiều người đã lén vào văn phòng Tổng giám đốc Hoàng nẫng mất quạt mini rồi, vừa hay chỉ còn sót lại đúng một chiếc cuối cùng.
Tổng giám đốc Hoàng thường xuyên không đến công ty, hôm nay cũng vậy. Vân Uyển Hoà cầm lấy chiếc quạt, vì là cái cuối cùng nên cô cẩn thận xem xét xem có chỗ nào bị hỏng hóc không. Kiểm tra xong xuôi thì cô quay trở lại, bước chân vốn đang nhẹ nhàng lại dần dần trở nên nặng nề khi đi đến gần chỗ làm việc.
Người mới đến hôm qua là Trình Tư Vũ không biết đã tới công ty từ lúc nào, lúc này đang cầm một chiếc quạt mini hình Doraemon tinh xảo đứng cạnh Tần Nhân.
Trái tim Vân Uyển Hoà khẽ chùng xuống.
Cảm giác hệt như cậu bạn cùng bàn hỏi mượn tẩy mình, mình lục lọi mãi không ra, thế là cậu ta liền quay sang mượn một của bạn nữ khác vậy.
……
“Kỹ sư Tần~ Bất ngờ chưa?” Trên gương mặt Trình Tư Vũ nở nụ cười hoạt bát lém lỉnh hệt như biểu cảm của Vân Uyển Hoà nếu trẻ lại vài tuổi.
“Được đấy, kiếm đâu ra thế?” Tần Nhân không kìm được sự háo hức, lập tức cắm quạt vào máy tính rồi vặn số to nhất và tận hưởng sự khoan khoái.
“Mua chứ đâu. Nhưng em cũng chẳng biết hôm nay điều hòa lại hỏng đúng lúc thế, chỉ là lo xa nên mua hẳn hai cái thôi.”
Trình Tư Vũ lắc lắc chiếc quạt mini hình Dorami còn lại trong tay:
“Nè, cái này em dùng.”
Tần Nhân là người biết chắt bóp lo toan thì chép miệng:
“Lo xa thì cũng đâu cần thiết phải mua tận hai cái chứ?”
“Ồ, vậy anh đừng dùng nữa, em mang đi trả lại một cái.”
Trình Tư Vũ vừa nói vừa vươn tay định rút dây cáp ra, Tần Nhân vội vàng cản cô lại:
“Đừng đừng đừng, kỹ sư Trình mua chuẩn quá, chuẩn quá…”
“Không chuẩn.”
“Chuẩn mà.”
“Không chuẩn.”
……
Vân Uyển Hoà đứng phía sau hai người cách đó không xa nhìn chiếc quạt mini trên tay mình, đôi môi đỏ mọng khẽ mím chặt rồi lại buông lỏng ra.
Mới đi làm ngày thứ hai mà đã lôi lôi kéo kéo với nhân viên cũ…
Lôi kéo thì thôi đi, tay còn thỉnh thoảng chạm nhau một cái nữa chứ…
Các cô gái trẻ bây giờ sao lại… sao lại thiếu tự trọng đến thế cơ chứ!
Bụp——
Trong lòng Vân Uyển Hoà lại dấy lên sự bực dọc y như ngày hôm qua. Bộ ngực cao ngất nhấp nhô dữ dội hai nhịp, cô mang bộ mặt lạnh băng bước tới đặt mạnh chiếc quạt mini lên bàn mình rồi kéo ghế ngồi phịch xuống.
“Xuỵt……”
Trưởng phòng đã đến, với tư cách là nhân viên mới, Trình Tư Vũ cũng lập tức kiềm chế hành động của mình, ngoan ngoãn ngồi về chỗ của mình ngay cạnh Tần Nhân.
“Chị Vân về rồi đấy à?”
Nhưng Tần Nhân thì chẳng cần phải để ý những thứ này, anh quay đầu xáp lại gần Vân Uyển Hoà:
“Quạt đâu rồi chị? Hì hì, vừa nãy kỹ sư Trình cho em một cái rồi, giờ thêm một cái nữa hai bên hai cái thì sướng chết đi được.”
Ha ha.
Lại còn hai bên hai cái cơ đấy…
Vân Uyển Hoà cười lạnh trong bụng, căn bản không thèm để ý đến anh, cứ thế cắm chiếc quạt mini vào máy tính của mình rồi bật lên thổi.
“Ờm… Chẳng phải chị Vân không thấy nóng sao?”
“Đột nhiên thấy nóng rồi.”
Chị Vân buông một câu bâng quơ, sau đó gọi Trình Tư Vũ qua:
“Tiểu Trình, để chị giảng cho em nghe quy trình lấy đất dự án, hôm nay có thể em phải tăng ca đấy.”
“Dạ dạ vâng ạ.”
Trình Tư Vũ bắt đầu lục tìm sổ tay và bút trong túi xách. Tần Nhân nghe thấy liền thấy kỳ lạ, lén kề sát tai Vân Uyển Hoà:
“Chị Vân, nhân viên mới làm ngày thứ hai đã phải tăng ca rồi á…?”
Hơi nóng phả ra từ đôi môi anh khiến tai Vân Uyển Hoà nóng bừng, kéo theo cả khuôn mặt cũng nóng ran lên. Nhưng trong lòng cô lại vì câu nói của anh mà cảm thấy bực bội hơn:
“Cần cậu lo à?”
“Em đâu có quản, chỉ hỏi chút thôi mà…”
“Nhân viên mới tăng ca, cậu quan tâm thế làm gì?”
“Không…không có quan tâm, em chỉ hỏi tí…”
“Cậu là trưởng phòng hay tôi là trưởng phòng?”
“…Chị là…”
“Thế thì về chỗ! Vẽ bản vẽ của cậu đi!”
“……”
Tần Nhân thầm nghĩ dạo này tâm trạng chị Vân có vẻ rất bất ổn, đang yên đang lành tự nhiên lại nghiêm nghị, phong cách làm việc cứ chuyển đổi qua lại liên tục giữa "tổng tài bá đạo" và "bình dị gần gũi".
Lẽ nào cũng giống Lạc Dao, "bà dì" ghé thăm rồi?
Có khả năng đó lắm. Tần Nhân không dám hé răng nói nhảm nữa. Đợi đến lúc chuẩn bị tan làm, nhìn thấy cô em vợ nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn mải mê nghiên cứu đống bảng số liệu và bản vẽ vừa học khiến anh thấy chạnh lòng, định bước sang giải thích giúp hoặc dứt khoát làm hộ cô một phần công việc. Đúng lúc đó, giọng Vân Uyển Hoà từ phía sau cất lên:
“Tan làm rồi cậu còn chưa chịu về, định làm gì nữa?”
“À, không có gì.”
Tần Nhân quay đầu cười gượng:
“Chỉ là thấy kỹ sư Trình lần đầu tiếp xúc, muốn giúp em ấy xem thử…”
“Không cần.”
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Tần Nhân hình như thấy lúc trưởng phòng khẽ nhíu mày, cái miệng cũng hơi bĩu ra một xíu, nói chung là có vẻ không vui.
“Cậu về đi, tôi sẽ xem giúp cô ấy.”
“Ồ… Vâng.”
Mặc dù em vợ lén lút hướng về phía mình bày ra vẻ mặt đáng thương nhưng Tần Nhân chỉ đành ngậm ngùi ra hiệu lực bất tòng tâm. Vị trưởng phòng ngày hôm nay không phải là người anh có thể đụng vào được, thế nên anh đành đi thẳng về nhà.
————————
Lúc về nhà, Tần Nhân mang theo một ly trà sữa trân châu.
“Cảm ơn anh!”
Đây đã là ngày thứ hai liên tiếp Tần Nhân mua trà sữa cho bạn học Ngư Hữu Dung khiến cô vô cùng vui vẻ. Như thường lệ, cô đón lấy áo khoác của Tần Nhân đem treo lên rồi phủi phủi vài cái, đưa dép lê cho anh, sau đó bắt đầu giúp anh tháo cà vạt.
“Lạc Dao đâu rồi?”
“Bên nhà hàng xóm, chơi với Đường Ba Ba rồi ạ.”
Cái "máy lạnh chạy bằng cơm" duy nhất trong nhà thế mà lại đi vắng khiến Tần Nhân bực bội vô cùng, sắp chết nóng đến nơi rồi. Anh thay vội bộ quần đùi áo phông, sau đó sang nhà hàng xóm để đón Lạc Dao về.
“A, anh trai của Dao Dao kìa.”
“Chào chị Tô, chị Tô khách sáo quá, cứ gọi em là Tần Nhân là được rồi.”
Vừa gõ cửa, người ra mở cửa là Tô Du, mẹ của Đường Ba Ba. Hôm nay cô không mặc chiếc váy đen nữa mà diện áo phông hồng ở trên kết hợp với chiếc quần lửng màu trắng tôn dáng ở dưới.
Kiểu quần này thực ra khá kén dáng người, chân mà không thẳng hoặc hơi béo, hơi gầy thì mặc vào sẽ bị lộ khuyết điểm vặn vẹo ngay. Nhưng Tô Du thì không hề, dáng chân dài thon gọn và đầy đặn được tôn lên hoàn hảo để lộ một đoạn bắp chân trắng nõn. Đôi tất lười viền ren xám mang dưới chân càng làm toát lên khí chất của một người phụ nữ đã có gia đình.
“Dao Dao, anh trai cháu tới kìa.”
Cô ngoái đầu gọi một tiếng, tiếp đó là tiếng cửa phòng mở ra. Một con Tỳ Hưu nào đó để chân trần chạy bình bịch tới.
“Tần Nhân, Tần Nhân~”
“Sao không đi dép?”
“Quên mất rồi~”
Dù sao thì chân cô bé cũng sẽ không bị bẩn, lúc Tần Nhân muốn sờ trộm thì sẽ không chê đâu, cho nên Lạc Dao chẳng hề bận tâm đến mấy chuyện này.
“Tối nay ăn gì vậy~?”
“Tỳ Hưu kho tàu.”
Chỉ biết ăn thôi, Tần Nhân vỗ khẽ vào chiếc mông nhỏ của cô. Mặc dù biết chuyện đó là không thể nào, nhưng về mặt tâm lý anh vẫn hơi rén chuyện bị "xuất huyết", sau đó mới nôn nóng bế bổng cô lên.
Phù~
Sống lưng Tần Nhân tê rần, cả người run lên, "máy lạnh chạy bằng cơm" quả nhiên danh bất hư truyền…
Hơn nữa, so với cái thứ mùi kỳ quặc phả ra từ máy lạnh thì hương thơm ngọt ngào dễ chịu trên người Lạc Dao thật khiến người ta sảng khoái tinh thần.
“Làm phiền chị Tô rồi.”
“Không có đâu.”
Tô Du cười dịu dàng và vuốt lại lọn tóc mai bên tai, để lộ chiếc khuyên tai kim loại lấp lánh trên dái tai mềm mại:
“Có phiền gì đâu, có Dao Dao thường xuyên qua chơi với hai mẹ con, bọn chị phải hoan nghênh nhiệt liệt mới đúng chứ.”
Mặc dù Tô Du là mẹ đơn thân, nhưng nhờ làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước với vị trí nhàn hạ thu nhập ổn nên thời gian dành cho con cái lại nhiều hơn Tần Nhân.
“Tần Nhân, ngươi vẫn chưa nói tối nay chúng ta ăn món gì đâu đấy?”
Lạc Dao đã mười tám tuổi, không còn là trẻ con nữa. Cô nàng sẽ chẳng tin Tần Nhân thực sự đi làm món Tỳ Hưu kho tàu đâu, vậy nên vừa về đến nhà đã lại bắt đầu hối thúc hỏi han.
Tần Nhân kiểm tra đồ dự trữ trong tủ lạnh thì phát hiện toàn là rau xanh, trong khi hôm nay lại là ngày ăn thịt. Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định nhân lúc trời vừa nhá nhem tối thì ra ngoài mua chút đồ mặn trước. Nào ngờ, anh chợt phát hiện trước cổng khu chung cư đang đỗ một chiếc xe nhấp nháy đèn xanh đỏ.
Xe cảnh sát à?


