Chương 16 · 355 chương

Xin Lỗi

“Xin lỗi, nghĩ rất lâu rồi, tôi vẫn quyết định từ bỏ việc làm Ma Pháp Thiếu Nữ.”

Ngoài cửa sổ, trời đang mưa rất lớn, những hạt mưa lạnh buốt cuốn theo làn gió ẩm ướt, hết lần này đến lần khác đập lên mặt kính, phát ra những tiếng lộp bộp không dứt.

Trong không khí phảng phất một mùi tanh như gỉ sắt, không rõ là do nước mưa ăn mòn khung cửa sổ cũ kỹ, hay là bản thân thành phố này từ lâu đã phủ đầy lớp gỉ sét dưới những ngày mưa dầm liên tiếp.

Trong phòng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng trắng bệch phát ra từ màn hình điện thoại.

Ánh sáng ấy chiếu lên gương mặt của một người đàn ông trẻ tuổi.

Sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi, hốc mắt hõm sâu, trên cằm lún phún râu xanh, ngay cả mái tóc cũng rối bời dính trước trán, trông như đã rất lâu rồi không chăm sóc bản thân cho ra hồn.

Anh đã giữ nguyên tư thế này trước khung chat ấy suốt cả một buổi chiều.

Trong gạt tàn chất đầy đầu lọc của những điếu thuốc lá rẻ tiền, như một nấm mồ nhỏ.

Không bao lâu sau, phía bên kia trả lời, chỉ có một dấu.

“?”

“Có chuyện gì vậy…… Chẳng phải cậu từng nói công việc này tuy hơi vất vả nhưng lương rất cao, đãi ngộ cũng tốt, còn có đầy đủ bảo hiểm và quỹ nhà ở, làm vài năm là có thể mua nhà cưới vợ ở Thành phố Tân Hải sao?”

Nhìn dòng chữ trên màn hình, khóe miệng Lâm Vũ không kìm được mà cong lên thành một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Mua nhà? Cưới vợ?

Đúng vậy, chỉ vài tháng trước thôi, đó cũng là giấc mơ của anh.

Nhưng bây giờ……

Ngón tay anh lơ lửng trên màn hình rất lâu, rồi chậm rãi gõ ra mấy chữ, đầy vẻ mệt mỏi.

“Đúng vậy, trước đây tôi vẫn luôn nghĩ như thế, nhưng…… nhưng tôi thật sự không thể tiếp tục được nữa.”

“Không thể tiếp tục? Là vì công việc quá nguy hiểm sao? Cũng phải, tôi biết công việc của cậu rất nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút là có thể mất mạng. Muốn nghỉ việc cũng là chuyện bình thường thôi, sức khỏe mới là quan trọng nhất! \( ̄︶ ̄*\))”

Phía bên kia trả lời rất nhanh.

“Không phải vì nguyên nhân đó……”

“Hả? Ồ, vậy thì…… chẳng lẽ là vấn đề tiền lương? Hay là cậu muốn đổi việc? Trời ạ, sao không nói sớm, tôi biết ngay mà, thằng nhóc cậu chắc chắn lại tìm được công việc tốt hơn rồi! (*^_^*)”

“Cũng không phải đổi việc, tôi chỉ đơn thuần là…… không thể tiếp tục làm nữa.”

“…… A Vũ, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Có thể nói nguyên nhân cho tôi biết không? Chúng ta là anh em mà, có chuyện gì đừng tự mình gánh.”

Nhìn câu nói cuối cùng trên màn hình, câu nói tràn ngập sự tin tưởng và ấm áp ấy, Lâm Vũ hoàn toàn sụp đổ.

“Đệt!”

Anh ném điện thoại sang một bên, liên tiếp hút ba điếu thuốc, cho đến khi không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến sặc người, cho đến khi đầu ngón tay bị bỏng rát đau nhói.

Cuối cùng, anh run rẩy gõ ra mấy chữ ấy.

“Bởi vì tôi sau khi biến thân thành Ma Pháp Thiếu Nữ, hình như đã thích cậu rồi……”

Tin nhắn gửi thành công.

Lâm Vũ nhìn dòng chữ đó, như bị rút cạn toàn bộ sức lực, uể oải ngã vật xuống giường.

Chiếc điện thoại trượt khỏi bàn tay vô lực của anh, ánh sáng màn hình hắt xiên lên trần nhà, trắng bệch và lạnh lẽo, như một con mắt trầm mặc đang dõi theo anh.

Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn.

Mà dòng suy nghĩ của Lâm Vũ cũng theo tiếng mưa ấy quay trở về ngày đã thay đổi cả cuộc đời anh……

---

Dòng chữ trên ảnh: Bởi vì tôi sau khi biến thân thành Ma Pháp Thiếu Nữ, hình như đã thích cậu rồi……

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn