“Tiểu Lâm à, cô đây cũng đâu phải ác quỷ gì.”
Cách một cánh cửa, giọng của chủ nhà, dì Vương, nghe đầy vẻ tận tình khuyên nhủ,
“Nhưng tiền nhà đã nợ 2 tháng rồi. Cô tuy tốt bụng thật, nhưng cũng không thể làm từ thiện mãi được đúng không?”
Lâm Vũ tựa trán lên cánh cửa, hít sâu một hơi, sau đó chỉnh lại nét mặt rồi thò đầu ra.
“Chị Vương, chị thư thả cho em thêm hai ngày nữa đi…… Cái khoản…… khoản tiền dự án của em sắp về rồi……”
“Ôi chao, lại còn tiền dự án cơ đấy.”
Dì Vương trợn trắng mắt, chùm chìa khóa trong tay va vào nhau leng keng,
“Câu này tôi nghe cậu nói 800 lần rồi. Còn nữa, lần trước cậu than tiền điện nước đắt? Đắt chỗ nào? Bao nhiêu năm nay vẫn giá đó còn gì? Nước 10, điện 4, phí công cộng tính riêng, thế này còn chưa đủ có lương tâm à!”
Vừa nói, bà vừa đưa tay giật tờ quảng cáo dán trên cửa xuống, vò mạnh thành một cục,
“Đôi khi tự xem lại bản thân mình đi được không? Bao nhiêu năm rồi lương có tăng không? Có nghiêm túc làm việc không? Người trẻ bây giờ ấy à, cứ nóng vội quá!”
“……Vâng, chị dạy phải.”
Lâm Vũ chỉ có thể cười làm lành.
“Dù sao hôm nay cũng là tối hậu thư rồi. Tuần này mà tôi còn chưa thấy tiền, tôi sẽ nói bảo vệ dọn hết đồ của cậu ra ngoài. Đến lúc đó đừng trách cô không nể tình đấy nhé.”
Nói xong, bà lộc cộc bỏ đi.
“……”
Lâm Vũ lặng lẽ đóng cửa lại, cơ thể trượt dọc theo cánh cửa rồi ngồi phịch xuống đất.
Năm nay, anh 26 tuổi.
Khi những người cùng trang lứa đã khoe cuộc sống đủ đầy với thăng chức tăng lương, kết hôn sinh con trên Moments[note99320] ……
Thì anh vẫn đang làm việc tự do.
Thật ra, khi mới tốt nghiệp và đặt chân tới Thành phố Tân Hải, anh cũng từng ôm đầy mộng tưởng.
Nghĩ rằng dù sao mình cũng là một sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp đàng hoàng, chỉ cần chịu cố gắng thì kiểu gì cũng có thể tạo dựng sự nghiệp ở đô thị quốc tế này chứ?
Sau đó, hiện thực lập tức tát anh một cái thật đau.
Thành phố Tân Hải đúng là thành phố của kỳ tích, nhưng không thiếu nhân tài, càng không thiếu những người có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Mỗi vị trí đều có vô số người điên cuồng cạnh tranh với nhau.
Lâm Vũ từng tận mắt chứng kiến có người trong lúc phỏng vấn, vì muốn thể hiện lòng trung thành mà ngay tại chỗ lấy ra giấy chứng nhận triệt sản——
“Tôi đã làm phẫu thuật triệt sản để có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc! Từ nay sẽ không có nghỉ thai sản, nghỉ chăm con, càng không có chuyện gia đình ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc! Xin hãy cho tôi cơ hội được thiêu đốt sinh mạng vì công ty!”
Khoảnh khắc ấy, nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của người đi phỏng vấn kia, Lâm Vũ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Anh không biết là mình điên rồi hay thế giới này điên rồi.
Anh chỉ có thể miễn cưỡng chen chân vào vài công ty hạng bét, làm được vài tháng đứt quãng rồi lại như cục pin đã cạn điện, bị cái gọi là “chế độ đào thải người xếp cuối” đá văng ra ngoài.
Sau vô số lần bị hiện thực vùi dập, anh chán nản GAP[note99321] suốt 1 năm.
Thế nhưng cái giá phải trả là……
Anh hoàn toàn bị xã hội này bỏ lại phía sau.
“Hừ, anh Lâm.”
Tên HR[note99322] vuốt tóc bóng lộn tuần trước đẩy gọng kính lên, giọng điệu lịch sự nhưng chẳng hề che giấu sự khinh miệt,
“Anh nghĩ chúng tôi có lý do gì để không tuyển những sinh viên mới ra trường vừa rẻ vừa dễ dùng, mà lại đi tuyển một…… người đã không còn theo kịp guồng quay[note99323] nữa chứ?”
“Ở Thành phố Tân Hải với kiểu văn hóa cạnh tranh khốc liệt này, tuổi tác của anh quả thật hơi lớn rồi. Tôi khuyên anh nên nghiêm túc cân nhắc xem có nên về quê dưỡng già hay không.”
Dù rất muốn ấn đầu tên HR đó vào bồn cầu, nhưng nghĩ kỹ lại thì những gì hắn nói đúng là không sai.
Thành phố Tân Hải chính là một lò thiêu khổng lồ.
Người trẻ tuổi ném tuổi thanh xuân của mình vào đó như ném than củi, cung cấp không ngừng nguồn nhiệt cho sự phồn vinh của thành phố này.
Mà đến khoảnh khắc cháy thành tro bụi, họ sẽ bị vô tình quét dọn ra ngoài.
“Haizz……”
Lâm Vũ thở dài một hơi, cảm thấy trong phổi toàn là vị đắng.
Có lẽ đời này cũng chỉ đến thế mà thôi.
Anh mò mẫm cầm lấy thùng mì bò hầm bên chân, dùng ngón tay vét phần bột gia vị còn sót lại dưới đáy thùng rồi bỏ vào miệng.
Một vị mặn bùng lên nơi đầu lưỡi.
Đó chính là bữa trưa của anh hôm nay, nếu thứ này cũng có thể coi là một bữa ăn.
Cuộc sống khốn kiếp như thế này còn kéo dài được bao lâu nữa?
Anh không biết.
Có lẽ cho tới ngày anh đến cả mì gói cũng không mua nổi nữa.
“Rè—— Rè——”
Chiếc điện thoại cũ có màn hình nứt như mạng nhện bên cạnh đùi anh rung lên.
Hiển thị cuộc gọi đến:【Mẹ】.
Lâm Vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở rồi vuốt nút nhận cuộc gọi.
“Alo, mẹ! Mẹ ăn cơm chưa?”
“Tiểu Vũ à! Mẹ với bố con vừa ăn xong! Còn con?”
Đầu dây bên kia, giọng của mẹ anh, Trương Lệ Hoa, vẫn sang sảng như mọi khi.
“Con ăn rồi, đang ăn tiệc lớn với bạn bên ngoài đây.”
Lâm Vũ mặt không đổi sắc nói dối,
“Ồ, thế thì tốt…… À phải rồi, chuyện tìm việc đến đâu rồi?”
“Con đang tìm đây, gửi khá nhiều hồ sơ rồi, có mấy công ty lớn bảo con chờ tin.”
“Phải tranh thủ lên chứ con trai!”
Giọng mẹ anh lập tức cao vọt lên:
“Con nhìn em gái con xem! Tiểu Tuyết mới học cao học năm nhất mà đã theo giáo viên hướng dẫn tham gia dự án trọng điểm của【Sinh học Thụy Khang】rồi! Tiền trợ cấp mỗi tháng còn cao hơn cả lương hưu của bố con!”
“Nó là niềm tự hào của nhà họ Lâm chúng ta đấy! Con nói xem, con tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà đến một công việc nuôi nổi bản thân cũng không tìm được là sao?”
Lâm Tuyết.
Em gái của anh.
Một thiếu nữ thiên tài mãi mãi sống dưới hào quang của hình tượng “con nhà người ta”.
Lâm Vũ không ghen tị với em gái, anh chỉ căm ghét ánh mắt của cha mẹ mỗi lần đặt hai anh em lên bàn cân so sánh.
Ánh mắt ấy như lại hằn thêm một dấu bỏng rát lên cái nhãn “kẻ thất bại” của anh.
“Được rồi! Đừng càm ràm nữa! Để nó tự nghĩ cách đi!”
Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm đục và mất kiên nhẫn của bố anh, Lâm Kiến Quốc.
“Được được được, tôi không nói nó nữa.”
Giọng mẹ anh dịu xuống,
“Con trai à, thật sự không được thì…… về quê thi công chức đi? Nhà mình đâu nhất thiết phải ở lại thành phố lớn chịu khổ như thế đúng không?”
“Không thì con thử tìm mấy công việc lao động phái cử xem sao, tuy hơi cực một chút nhưng cũng coi như làm việc cho nhà nước, ổn định……”
Lâm Vũ thuận miệng “vâng vâng dạ dạ” cho qua chuyện vài câu, sau đó lấy cớ “điện thoại sắp hết pin” rồi vội vàng cúp máy.
Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng chết chóc.
Nghĩ ngợi một lúc, anh mở diễn đàn Tieba có tên “Hội thất nghiệp Thành phố Tân Hải”.
Đây là một trong số ít nơi trú ngụ tinh thần của anh, một cái hố phân khổng lồ tụ tập vô số kẻ thất bại.
Bài ghim đầu trang:【Nhóm giao lưu chính thức duy nhất của diễn đàn, có phú bà tìm người bao nuôi!】
Bên dưới là hàng trăm bình luận “xin duyệt” đầy hèn mọn.
Lướt xuống thêm chút nữa, đâu đâu cũng là những tiếng than vãn giống hệt anh.
【Tiêu đề: Dân học luật thật sự không tìm được việc sao? Thực tập ở văn phòng luật không có lương thì thôi, còn chê tôi pha cà phê không ngon.】
—— 1L: Chào mừng đến với thế giới hiện thực.
—— 2L: Tốt nghiệp đại học rồi mà thật sự phải đi làm phục vụ sao? Bạn đại học của tôi, một cậu học phát thanh dẫn chương trình, giờ đang làm cái gì mà nhóm VTuber ấy, nghe nói doanh thu tháng trước đã lên tới 6 chữ số.
—— 3L: Bác trên cho xin số phòng livestream với, người tốt cả đời bình an.
Nhìn thấy bình luận đó, tim Lâm Vũ bỗng nhói lên.
Anh đột nhiên nhớ ra mình hình như cũng có một người bạn học như thế.
Sau khi tốt nghiệp vì nói năng không rõ ràng nên không tìm được việc, bán khoai tây chiên một thời gian rồi trực tiếp khoác lên một bộ avatar tóc hồng phong cách anime để làm VTuber.
Kết quả nổi tiếng chỉ sau một đêm, giờ đã là một KOL[note99324] sở hữu hàng triệu người theo dõi.
Ngày trước anh còn khinh thường người ta không chịu làm việc đàng hoàng, nhưng bây giờ thì sao?
Người ta mở party trên du thuyền, còn anh đến tiền thuê nhà cũng sắp không đóng nổi.
Con người vì muốn sống tiếp, rốt cuộc có thể đem thứ gì ra đánh đổi?
Lòng tự trọng? Ước mơ? Hay là…… giới hạn cuối cùng?
Tắt bài viết đi, Lâm Vũ như một xác sống, tiện tay mở một APP video ngắn.
Anh cần chút dopamine rẻ tiền để gây tê bộ não.
Ngón tay máy móc lướt trên màn hình.
Những điệu nhảy khoe thân, những phim ngắn câu khách, mèo mèo chó chó……
Những khối pixel rực rỡ sắc màu giống như từng bát mì ăn liền điện tử, lấp đầy những đêm dài trống rỗng của anh.
Ngay lúc anh chuẩn bị lướt qua một quảng cáo game nhàm chán.
Màn hình đột ngột tối sầm.
Một trang tuyển dụng bật ra.
Phía sau là một phòng thí nghiệm màu trắng sạch sẽ đến cực độ.
Mấy dòng chữ Tống[note99325] màu đen lạnh lùng hiện lên:
【Tuyển dụng: Chuyên viên thực thi vị trí đặc biệt (thực tập)】
【Yêu cầu: Trẻ tuổi, sức khỏe tốt, không có thói quen xấu.】
Nhìn đến đây, Lâm Vũ khinh thường bĩu môi.
Hừ, lại là loại quảng cáo môi giới đen lừa người sang các khu công nghiệp biên giới.
Thời buổi này thiếu người đến thế rồi sao? Trò lừa cấp thấp thế này mà cũng dám đem ra dùng?
Anh khịt mũi coi thường, ngón tay lơ lửng trên màn hình, chuẩn bị đóng lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một dòng chữ mới hiện ra:
【Lương cơ bản thời gian thử việc: ¥20.000 / tháng】
【Phúc lợi: Bảo hiểm năm loại một quỹ, bảo hiểm tai nạn cá nhân mức cao.】
【Ghi chú: Sau khi được tuyển dụng, có thể ứng trước lương tháng đầu ngay tại chỗ.】
Ngón tay của Lâm Vũ cứng đờ giữa không trung.
“Ha……”
Anh suýt nữa bật cười thành tiếng.
2 vạn? Còn được ứng trước ngay tại chỗ?
Đây đã không còn là lừa đảo nữa, mà là đang xúc phạm trí thông minh của anh.
Ở Thành phố Tân Hải, cho dù đem thận ra bán, cũng chưa chắc lấy được tiền nhanh đến thế.
“Thiệt tình, bọn lừa đảo bây giờ đến cả kịch bản cũng chẳng buồn viết……”
Anh lắc đầu, đang định đóng hẳn cái trang vô lý này lại.
Thế nhưng.
Ngay khi ánh mắt anh lướt qua góc dưới cùng của trang, đồng tử bỗng co rút mạnh.
Ở đó có in một huy hiệu màu lam nhạt.
Cùng với một dòng chữ nhỏ không mấy bắt mắt:
【Dự án tuyển dụng này được Tập đoàn Thiên Khung hỗ trợ chiến lược độc quyền】
【Chứng nhận tín dụng doanh nghiệp: Đã thông qua ✅】
Lâm Vũ sững người.
Anh dụi dụi mắt, ghé sát lại màn hình, thậm chí còn đưa ngón tay chọc thử vào dấu chứng nhận kia.
Là thật.
Đường dẫn chuyển trang đó trực tiếp dẫn tới trang web chính thức của【Tập đoàn Thiên Khung】.
…… Thật hay giả vậy?
Tập đoàn Thiên Khung? Cái tập đoàn khổng lồ đang nắm giữ gần một nửa huyết mạch kinh tế của Thành phố Tân Hải ấy?
Một công ty ở đẳng cấp như vậy mà lại đăng kiểu quảng cáo này?
Lạc quẻ quá.
Chẳng khác nào nhìn thấy một quầy bánh kếp ven đường đột nhiên treo biển 3 sao Michelin vậy, hoang đường đến khó tin.
Đúng lúc anh còn đang trầm tư.
“Đinh——”
Trên đầu màn hình điện thoại, một thông báo từ ứng dụng ngân hàng bật ra.
【Kính gửi quý khách, số dư hiện tại của tài khoản tiết kiệm đuôi số 8848 là: 17.35 tệ.】
17 tệ.
3 hào 5 xu.
“Ách……”
Anh nhìn con số “17.35” chói mắt ấy.
Lại nhìn Logo của Tập đoàn Thiên Khung tượng trưng cho uy tín tuyệt đối.
Một ý nghĩ điên cuồng bắt đầu sinh sôi trong đầu anh:
Nếu đây là lừa đảo, bộ phận pháp chế của Tập đoàn Thiên Khung đã sớm kiện đối phương đến phá sản rồi.
Nếu Logo kia vẫn còn ở đó……
Nếu chứng nhận kia là thật……
Vậy thì.
Con số “20.000” kia, liệu có khả năng……
Cũng là thật hay không?
Mặc xác là đi làm chuột bạch hay đi rửa ống nghiệm……
Chỉ cần Tập đoàn Thiên Khung trả tiền……
“……”
Lâm Vũ nuốt khan một ngụm nước bọt.
Đầu ngón tay anh run run nhấn xuống cái nút kia.
【Đăng ký ngay】
“Nếu là Thiên Khung thì…… chắc không đến mức lấy thận mình đâu nhỉ?”
Anh tự an ủi bản thân.
Nhưng anh không biết rằng.
Đôi khi, thứ mà nhà tư bản muốn lấy đi còn quý giá hơn cả một quả thận.
---
Hiện tại các bản dịch đang được sửa từ từ, nếu đọc có gì cấn thì xin bỏ qua nhé.


