Ngày hôm sau.
Lâm Vũ dậy từ sáng sớm.
Cạo râu xong, anh lại lục từ tận đáy tủ quần áo ra một bộ vest.
Bộ đồ đó là thứ anh nghiến răng mua hồi năm tư đại học để đi phỏng vấn, giờ đã bị đè đến nhăn nhúm.
“E hèm……”
Thay đồ xong, anh cố gắng nặn ra một nụ cười tự tin trước gương.
Thế nhưng chàng trai trong gương người gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, dưới mắt còn treo hai quầng thâm đen đậm, cả người toát lên vẻ mệt mỏi sau khi bị hiện thực giày vò hết lần này đến lần khác.
Thôi vậy.
Nếu thật sự là đi lấy thận, chắc đối phương cũng chẳng chê mình trông quá thảm.
Anh tự giễu trong lòng.
Địa chỉ ghi trên thư mời phỏng vấn nằm tại “Khu công nghiệp ven biển” của Thành phố Tân Hải.
Nơi đó là mặt trái của đô thị hào nhoáng này, là góc khuất đã bị ánh đèn neon và những ô cửa trưng bày lãng quên hoàn toàn.
Trong tầm mắt chỉ toàn những nhà xưởng xám xịt và các kho vận khổng lồ trông như xương sườn của quái vật, trong không khí còn lơ lửng mùi dầu máy nhàn nhạt, ngột ngạt đến mức khiến lồng ngực người ta như bị đè nén.
Lâm Vũ ngồi xe buýt lắc lư hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới xuống ở một trạm vắng vẻ đến chim còn chẳng buồn ị.
Đó là một tòa nhà nhỏ 8 tầng chẳng có gì nổi bật.
Gạch ốp tường bên ngoài đã bong tróc ít nhiều, trước cửa chỉ treo một tấm biển đồng cũ kỹ:
【Công ty TNHH Dịch vụ Lao động Bình Minh (Tân Hải)】
Ở ngay bên cạnh, Lâm Vũ lại nhìn thấy một LOGO màu lam nhạt khá quen mắt—— Trung tâm Dịch vụ Đám mây của【Tập đoàn Thiên Khung】.
Tập đoàn lớn đó đúng là vươn vòi đủ xa thật, đến nơi khỉ ho cò gáy thế này mà cũng có chi nhánh sao?
Anh lẩm bẩm trong lòng một câu rồi đẩy cửa bước vào tòa nhà.
Thế nhưng khung cảnh bên trong lại bất ngờ sạch sẽ và sáng sủa, thậm chí còn mang vài phần cảm giác khoa học viễn tưởng không chân thực.
Tường trắng tinh, lối trang trí tối giản, cùng quầy lễ tân tỏa ánh sáng dịu nhẹ, đậm chất tương lai.
Sau quầy là một nữ nhân viên công sở trang điểm tinh tế, trên mặt treo nụ cười tiêu chuẩn hoàn hảo không chê vào đâu được.
Nhưng sau khi nghe Lâm Vũ báo tên và mục đích đến đây, nụ cười ấy lập tức cứng lại.
Cô cúi đầu nhìn màn hình hologram trước mặt, ngón tay lướt cực nhanh trên đó, nhưng mày càng lúc càng nhíu chặt, trong ánh mắt đầy vẻ hoang mang khó tin.
Biểu cảm này……
Xong rồi, biết ngay chuyện đâu có đơn giản như vậy.
Trái tim Lâm Vũ từng chút từng chút chìm xuống.
“Anh…… Lâm?”
Cô nhân viên HR dò hỏi.
“Anh chắc chắn…… là tới phỏng vấn vị trí ‘chuyên viên thực thi công việc đặc biệt’ chứ?”
“Sao vậy? Có vấn đề gì à?”
Lâm Vũ cứng đầu hỏi ngược lại, nhưng cổ họng lại vô cớ căng cứng.
“Xin chờ một lát.”
Cô HR không trả lời ngay mà quay người lại, thấp giọng nói gì đó vào thiết bị liên lạc, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc sang phía Lâm Vũ, bí hiểm đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
Qua một lúc khá lâu, cô mới quay lại, trên mặt là vẻ phức tạp gần như không thể che giấu:
“Anh Lâm, chúng tôi đã xác minh mã mời phỏng vấn của anh. Xét theo quy trình thì hoàn toàn hợp lệ. Thư mời này được AI trung tâm【Thái Nhất】của【Tập đoàn Thiên Khung】tự động gửi cho anh sau khi tiến hành đối chiếu dữ liệu lớn trên toàn mạng.”
Cô dừng lại một chút, giọng điệu cũng trở nên khó xử một cách vi diệu,
“Nhưng…… chắc anh cũng đã thấy một vài từ khóa trong quảng cáo tuyển dụng của chúng tôi, chẳng hạn như trẻ tuổi, năng động. Nói thật, tuổi tác và giới tính của anh có…… độ chênh lệch khá lớn so với hình mẫu ứng viên mà vị trí này của công ty chúng tôi vẫn luôn hướng tới.”
“Chúng tôi rất nghi ngờ đây là một BUG logic cực kỳ hiếm gặp xảy ra khi【Thái Nhất】gọi tới một số thuật toán tầng sâu nào đó.”
Lâm Vũ hiểu rồi.
Nói trắng ra thì là: AI nhìn nhầm người, nhưng chúng tôi không mù. Hồ sơ của anh coi như bỏ đi rồi, có thể cút được rồi.
Mẹ nó……
Lâm Vũ chỉ cảm thấy một luồng lửa “vụt” một cái bốc thẳng lên đầu, đến cả đầu ngón tay cũng siết đến trắng bệch.
Anh đã tiêu sạch khoản tiền cuối cùng của mình, ngồi xe buýt hơn một tiếng mới tới được đây, đâu phải để nghe một câu “AI mắc lỗi”.
“Khoan đã!”
Giọng Lâm Vũ hơi run lên vì kích động.
“Nếu quy trình hợp lệ, thư mời cũng là thật, vậy các người không thể chỉ vì nghi ngờ mà trực tiếp hủy tư cách phỏng vấn của tôi được chứ? Như vậy là không đúng quy định! Đây gọi là ‘trách nhiệm do lỗi trong quá trình giao kết hợp đồng’! Tổn thất tôi phải chịu thì ai sẽ chịu trách nhiệm?”
“Tổn thất?”
Cô HR rõ ràng khựng lại một chút.
“Anh có tổn thất gì?”
“Tôi đi xe buýt tới đây mất 15 tệ đấy! Đó là tiền ăn ngày mai của tôi!”
“Phụt……”
Cô HR suýt nữa không nhịn được mà bật cười.
Cô lập tức thu lại biểu cảm, thay bằng nụ cười nghề nghiệp lịch sự nhưng đầy vẻ bề trên.
“Anh Lâm, chúng tôi không định hủy tư cách của anh. Chỉ là quy trình tuyển dụng của công ty chúng tôi khá đặc biệt, được chia thành hai phần là phỏng vấn và kiểm tra năng lực. Với tình trạng hiện tại của anh…… khả năng cao là không thể vượt qua phần kiểm tra tiếp theo. Chúng tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian quý báu của anh thôi.”
“Không lãng phí! Tôi có rất nhiều thời gian! Thứ tôi không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian! Đã tới đây rồi, ít nhất……”
“Ít nhất hoàn lại tiền xe cho anh? Được thôi. Tới phòng tài vụ nhận 20 tệ, khỏi cần thối lại.”
Cô HR mất kiên nhẫn ngắt lời anh, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút thương hại như đang ban phát ân huệ.
Thái độ ấy giống như một que diêm, châm bùng nốt chút lòng tự trọng còn sót lại trong lòng Lâm Vũ.
Dựa vào cái gì……
Dựa vào cái gì mà cái đám đứng trên cao như các người, đến nhìn tôi nghiêm túc một lần cũng lười, lại có thể dễ dàng phủ định tôi như vậy?
Chẳng lẽ những người ở tầng đáy như chúng tôi, ngay cả tư cách được đối xử nghiêm túc trong một phút cũng không có sao?
“Ít nhất hãy để tôi hoàn thành quy trình đã chứ!”
Lâm Vũ nghiến răng, quyết định liều luôn, cho dù hôm nay có mất sạch mặt mũi, anh cũng phải tranh lấy một hơi này.
“Chẳng phải trong quảng cáo tuyển dụng của các người có ghi được khám sức khỏe toàn diện miễn phí sao? Tôi lặn lội từ xa tới đây, đến khám sức khỏe cũng không được à?! Hưởng chùa…… không phải, trải nghiệm thử phúc lợi của công ty lớn các người cũng được chứ?! Nếu tôi không đạt yêu cầu, lúc đó các người loại tôi cũng chưa muộn mà!”
Sắc mặt cô HR càng lúc càng khó coi, rõ ràng đã định gọi bảo vệ vào đuổi người.
“Tiểu Trương, cho cậu ta vào đi.”
Một giọng nam ôn hòa bỗng vọng ra từ bên trong văn phòng.
“Đã tới rồi thì cứ hoàn thành quy trình đi. Kiểm tra xong sớm còn cho cậu ta về sớm, đừng làm chậm kế hoạch phía sau của chúng ta.”
Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi văn phòng.
Ông ta đeo kính gọng vàng, mặc bộ vest được cắt may tinh xảo, bụng hơi nhô lên, trên người toát ra cảm giác bóng bẩy đầy dầu mỡ của người ngồi văn phòng lâu năm.
Gã này…… là lãnh đạo?
Trong lòng Lâm Vũ bỗng căng thẳng.
“Tôi là quản lý nghiệp vụ ở đây, họ Tiền.”
Ánh mắt quản lý Tiền lướt một vòng trên người Lâm Vũ.
Ánh mắt ấy lạnh nhạt như đang đánh giá một món hàng tồn kho không có chút giá trị nào.
“Tới phòng họp chờ đi, làm theo thứ tự.”
……
Lâm Vũ được dẫn vào một phòng chờ.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, cả người anh ngây ra.
Bên trong đã có bốn năm “đối thủ cạnh tranh” ngồi sẵn.
Nhưng điều khiến anh trợn mắt há hốc mồm là những người này…… vậy mà đều là nữ.
Hơn nữa, phần lớn trông còn rất trẻ, có người thậm chí vẫn mặc đồng phục trung học, nét ngây ngô trên mặt còn chưa phai hết.
Đây…… đây rốt cuộc là công ty gì vậy?
Tuyển toàn mấy cô bé? Chẳng lẽ là kiểu công việc…… phải mặc đồ linh vật đứng phát tờ rơi trước trung tâm thương mại?
Hay là…… kiểu công việc phải mặc rất ít, cười thật ngọt…… công việc “kiểu đó”?
Mẹ kiếp, vậy thì có khi mình thật sự tới nhầm chỗ rồi……
Lâm Vũ co người ngồi trong góc, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đúng là như ngồi trên đống lửa.
Buổi phỏng vấn bắt đầu.
Các cô gái lần lượt được gọi vào phòng, rồi lại nhanh chóng đi ra.
Có người mặt đầy thất vọng, như vừa bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ quan trọng, cũng có người mắt sáng rực, vẻ mặt hưng phấn như vừa trúng số.
Cuối cùng cũng đến lượt Lâm Vũ.
Anh bước vào phòng, phát hiện người phỏng vấn quả nhiên chính là quản lý Tiền.
Quá trình phỏng vấn đơn giản đến mức khó tin, thậm chí không thể gọi là đơn giản nữa mà phải là qua loa cho có.
Quản lý Tiền chỉ hờ hững ném ra vài câu hỏi:
“Vì sao cậu chọn công ty chúng tôi?”
“Cậu có sẵn sàng chiến đấu đến cùng vì công ty không?”
“Trong gia đình cậu có tiền sử bệnh tâm thần di truyền nào không?”
“Cậu có sẵn sàng cắt bỏ buồng trứng vì thành tích công việc không…… à xin lỗi, câu này không liên quan tới cậu.”
Hỏi xong những câu đó, quản lý Tiền phất tay, thần thái tùy tiện,
“Được rồi, sang phòng bên cạnh kiểm tra năng lực đi.”
Lâm Vũ lại được dẫn tới một căn phòng bày đầy thiết bị tinh vi màu trắng, dưới sự hướng dẫn của giọng nói AI, hoàn thành một loạt bài kiểm tra mà anh hoàn toàn không hiểu gì.
Lấy máu, quét sóng não, thậm chí còn phải nhắm mắt thiền định trước một khối thủy tinh kỳ lạ.
Ở phía bên kia, trong phòng giám sát.
Quản lý Tiền vừa thong thả uống trà vừa tùy tiện xem dữ liệu kiểm tra của Lâm Vũ, trong đầu đã bắt đầu tính xem bữa trưa nên ăn đồ Nhật hay đồ Pháp.
“Bíp——”
Đột nhiên, hệ thống phát ra một âm báo chói tai khác thường.
Kết quả của hạng mục cuối cùng【Chỉ số độ tương thích linh năng Subspace】[note99326] bất ngờ hiện lên.
Tiền quản lý liếc qua một cái đầy hờ hững.
Giây tiếp theo, tách trà trong tay ông ta suýt nữa tuột khỏi tay rơi thẳng xuống đất.
Trên màn hình là một trị số chưa từng xuất hiện.
【-0.001%】
Không phải số dương.
Không phải số 0.
Mà là một số âm…… vô hạn tiệm cận về 0.
Đây là…… thứ gì?
BUG hệ thống? Không thể nào, hệ thống con của【Thái Nhất】tuyệt đối không thể mắc loại sai lầm cấp thấp như vậy……
Quản lý Tiền bật dậy, dán chặt mắt vào con số ấy, đồng tử đột ngột co rút.
Giá trị âm? Điều đó có nghĩa là…… không bài xích? Thậm chí còn có thể trung hòa năng lượng tiêu cực với mức độ cực nhỏ?
Thể chất trung tính tuyệt đối?!
Đây chính là…… vật chứa【Hư Vô】trong truyền thuyết?!
Tim ông ta bắt đầu đập cuồng loạn ngoài tầm kiểm soát.
Nếu số liệu này là thật……
Nếu tên này thật sự dùng được……
Vậy cơ hội thăng chức lên giám đốc khu vực của mình chẳng phải……
Cả bộ lời lẽ xã giao đã chuẩn bị sẵn từ trước, giờ phút này bị ông ta ném thẳng vào sọt rác.
Ông ta đổi ý rồi.
……
10 phút sau.
Quản lý Tiền bước nhanh vào phòng họp, nụ cười trên mặt chân thành hơn trước không chỉ gấp 10 lần, nhiệt tình đến mức như vừa gặp lại người cha thất lạc nhiều năm.
“Cậu Lâm Vũ! Chúc mừng! Chúc mừng cậu nhé!”
Ông ta chộp lấy tay Lâm Vũ, ra sức lắc mạnh.
“Kết quả kiểm tra của cậu…… cực kỳ xuất sắc! Không, phải nói là hoàn hảo! Cậu chính là nhân tài đặc biệt mà công ty chúng tôi luôn tìm kiếm!”
“Hả?”
Lâm Vũ bị lắc đến mức đầu óc hơi choáng váng.
“Tôi…… tôi được nhận rồi?”
“Đương nhiên! Không chỉ được nhận, mà còn là loại ưu tú!”
Quản lý Tiền lập tức mở miệng tâng bốc liên hồi, từ tiền đồ tươi sáng của công ty, đến sứ mệnh thiêng liêng của công việc này, rồi lại tới thiên phú hiếm có “trăm năm khó gặp” của Lâm Vũ, hận không thể nâng anh lên thành một đóa hoa đang nở rộ ngay tại chỗ.
Lâm Vũ bị màn thay đổi thái độ như quay ngoắt 180 ° này làm cho ngơ ngác, nhất thời đầu óc không xoay chuyển nổi.
Còn chưa kịp phản ứng lại, một bản hợp đồng lao động thoang thoảng mùi mực đã được đưa tới trước mặt anh.
“Nào, cậu Lâm, ký nó đi. Cuộc đời thứ hai của cậu sắp bắt đầu rồi!”
Quản lý Tiền nhiệt tình nhét cây bút vào tay anh, dáng vẻ ấy chẳng giống đang ký hợp đồng lao động chút nào, trái lại càng giống đang dụ dỗ anh ký một bản khế ước ma quỷ bán linh hồn.
Lâm Vũ ngơ ngác nhận lấy bản hợp đồng.
Dòng chữ “Lương cơ bản thời gian thử việc: ¥20.000/tháng” giống như một chiếc loa công suất lớn áp sát bên tai anh rồi điên cuồng oanh tạc, không ngừng vang vọng trong đầu, đánh tan nốt chút lý trí đang lung lay sắp đổ cuối cùng.
Anh ép bản thân bình tĩnh lại, mở hợp đồng ra.
【Thỏa thuận tuyển dụng và bảo mật nhân tài đặc biệt】
Ngay phần mở đầu đã là một cái tên nghe cực kỳ cao cấp.
Những điều khoản bên trong còn tối nghĩa khó hiểu hơn cả toàn bộ giáo trình 4 năm đại học của anh cộng lại, nhìn mà da đầu tê dại.
【Tên chức vụ】: Nhân viên thực thi giao thức ứng phó thảm họa đặc biệt cấp cao (gọi tắt là【Nhân viên thực thi】)
【Nội dung công việc】: Theo chỉ định của【Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Tân Hải】và【Tập đoàn Thiên Khung】, tiến hành “thanh tẩy vật lý” đối với【Thực thể ô nhiễm năng lượng phi định hình】trong khu vực được chỉ định.
【Điều khoản đặc biệt】: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, phải kích hoạt và duy trì liên tục【Giao thức Persona】[note99327] để bảo đảm an toàn tác nghiệp.
Đây đều là cái gì với cái gì vậy?
Nào là “giao thức”, nào là “thanh tẩy”…… nghe sao giống bảo vệ cao cấp do một công ty môi trường thuê ngoài thế?
Có điều tên chức vụ này đúng là rất hù người, nói ra vẫn thể diện hơn nhiều so với “lao động phái cử”.
Ánh mắt Lâm Vũ nhanh chóng bị phần anh quan tâm nhất hút chặt lấy.
【Lương thưởng và phúc lợi】
Lương thử việc (3 tháng): 20.000 nhân dân tệ/tháng trước thuế (¥20.000).
Phúc lợi: Đóng bảo hiểm và quỹ nhà ở theo mức tối đa, ăn miễn phí tại nhà ăn nội bộ, cấp phát trọn bộ trang bị.
Bảo hiểm bổ sung: Được hưởng bảo hiểm tai nạn cá nhân vượt mức do【Sinh học Thụy Khang】cung cấp, giá trị bảo hiểm lên tới 1.000 vạn[note99328] nhân dân tệ.
Bao ăn! Lại còn bảo hiểm 1,000 vạn nữa?!
Chế độ đãi ngộ này…… chẳng lẽ mình thật sự đang nằm mơ?
Lâm Vũ chỉ cảm thấy tim đập ngày càng nhanh, ngay cả lòng bàn tay cũng bất giác rịn mồ hôi.
Những điều kiện này gần như đánh trúng chính xác toàn bộ điểm yếu của một kẻ nghèo rớt mồng tơi như anh.
Anh suýt nữa đã lật thẳng tới trang cuối để ký tên, nhưng chút lý trí còn sót vẫn miễn cưỡng kéo anh lại, khiến anh lật tới phần cuối cùng của bản hợp đồng.
【Phần 3: Thời hạn hợp đồng và điều khoản chấm dứt】
Thời hạn hợp đồng: 5 năm.
Điều 3.2 - Trách nhiệm vi phạm hợp đồng:
“Xét thấy bên A cần đầu tư chi phí ban đầu rất lớn để bồi dưỡng bên B, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kích hoạt và hiệu chỉnh【Giao thức Persona】, khai thác chuyên sâu độ tương thích linh năng cùng các hạng mục khác. Nếu bên B đơn phương đề xuất chấm dứt hợp đồng trong thời hạn hợp đồng, hoặc vì nguyên nhân từ phía bản thân dẫn đến không thể tiếp tục thực hiện thỏa thuận, sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng nghiêm trọng.”
“Bên vi phạm phải thanh toán một lần khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, tổng giá trị là 500 vạn nhân dân tệ (¥5.000.000).”
“Ừm…… Quản lý Tiền.”
Lâm Vũ chỉ vào con số “500 vạn” chói mắt kia, ngón tay cũng hơi run lên.
“Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng này…… có phải hơi……”
“Ồ, cái này à.”
Nụ cười trên mặt quản lý Tiền không hề thay đổi, chỉ nhẹ nhàng đẩy gọng kính, giọng điệu hờ hững như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay.
“Cậu Lâm, cậu phải hiểu. Công ty chúng tôi muốn bồi dưỡng một nhân tài đặc biệt như cậu thì chi phí bỏ ra là vô cùng lớn. Cậu biết【Giao thức Persona】chứ? Đó là công nghệ sinh học đỉnh cao nhất của【Tập đoàn Thiên Khung】, chi phí cho một lần hiệu chỉnh thôi cũng gần đủ mua cả tầng lầu này rồi.”
“Điều khoản này thực ra chỉ nhằm ngăn chặn tình trạng chảy máu nhân tài[note99329], là thông lệ rất phổ biến trong ngành công nghệ cao, cậu hiểu mà. Chỉ cần cậu làm việc chăm chỉ, không nhảy việc, thì điều khoản này đối với cậu cũng chẳng khác gì giấy lộn cả.”
Ông ta vỗ vai Lâm Vũ, lại hạ thấp giọng, bày ra dáng vẻ như đang chia sẻ bí mật nội bộ.
“Nói thật lòng nhé, cậu Lâm. Bản thân con số này cũng là một cách thể hiện giá trị của cậu đấy! Cậu nhìn những cô bé ngoài kia xem, trên hợp đồng của họ không thể nào xuất hiện con số này được. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là công ty công nhận thiên phú của cậu! Đây là chế độ đãi ngộ dự bị dành cho nhân tài cấp S!”
“Với lại cậu nhìn chỗ này nữa——”
Quản lý Tiền đưa tay chỉ sang một điều khoản khác.
“Điều 4.1: Nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhân viên vì yếu tố bất khả kháng dẫn đến ‘hình thái sinh lý bị biến đổi vĩnh viễn’, công ty sẽ cung cấp chế độ điều dưỡng trọn đời. Cậu xem, ngay cả loại tình huống xác suất thấp như thế này chúng tôi cũng đã tính đến rồi, phúc lợi toàn diện đến vậy, cậu còn gì phải lo nữa chứ?”
Hình thái sinh lý bị biến đổi vĩnh viễn? Là ý gì?
Làm việc còn có thể làm người ta biến dạng luôn sao?
Thôi bỏ đi, dù sao còn có chế độ điều dưỡng trọn đời, nghe qua thì đúng là bảo đảm khá đầy đủ…… đại khái là phiên bản nâng cấp của trợ cấp tai nạn lao động thôi nhỉ.
Lý trí của Lâm Vũ vẫn đang thực hiện màn giãy giụa cuối cùng.
Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng 500 vạn giống như một ngọn núi nặng nề, đè chặt lên lồng ngực anh.
Nhưng ở phía bên kia, con số lương tháng 2 vạn cùng viễn cảnh tươi sáng mà quản lý Tiền vẽ ra lại giống như một đôi bàn tay vô hình, không ngừng đẩy anh về phía vực sâu ký tên.
Anh nhớ tới số dư đáng thương 17,35 tệ trong tài khoản ngân hàng.
Anh nhớ tới gương mặt chua ngoa cay nghiệt của dì Vương chủ nhà.
Anh nhớ tới những tiếng thở dài đè nén đầy bất lực của mẹ ở đầu dây bên kia.
Mặc xác nó đi!
500 vạn? Cả đời này chưa chắc mình đã kiếm nổi từng ấy tiền.
Dù sao cũng chỉ là một cái mạng nát, đến nghèo mình còn chẳng sợ, chẳng lẽ lại sợ mang nợ sao?
Cùng lắm thì làm đến chết!
Vừa hay còn có thể dựa vào khoản bảo hiểm 1.000 vạn kia để lại cho bố mẹ và em gái một khoản tiền lớn!
Nghĩ tới đây, con đập do dự cuối cùng trong lòng anh rốt cuộc cũng hoàn toàn sụp đổ.
“Được! Tôi ký!”
Anh chộp lấy cây bút, phóng bút ký tên mình vào vị trí ký tên của bên B ở cuối hợp đồng, sau đó lại mạnh tay điểm dấu vân tay.
“Bụp.”
Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên mặt quản lý Tiền rực rỡ đến mức gần như quỷ dị.
Ánh mắt đó giống như đang nhìn một con cừu béo cuối cùng cũng tự mình chui vào bẫy.
Mà Lâm Vũ vẫn hoàn toàn không hề hay biết.
Anh chỉ cảm thấy, kể từ hôm nay trở đi, cuối cùng mình cũng có thể…… ngẩng cao đầu mà sống rồi!
“Ừm…… quản lý Tiền.”
Sau khi ký xong, Lâm Vũ bỗng có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng.
“Nếu tôi đã ký rồi…… thì…… có thể phiền ông một việc được không?”
“Cậu cứ nói.”
“Ừm…… lương tháng đầu tiên, có thể ứng trước một ít được không? Tôi…… tôi ngay cả tiền đi xe buýt về nhà cũng không còn nữa……”
---
Nếu bạn đọc lần đầu thì từ chương sau trở đi sẽ có kha khá lỗi, tạm nuốt được nếu bạn ăn tạp, từ tập 2 chương 99 bắt đầu ổn và bạn có thể nuốt bình thường. Good luck.


