Khi cậu về đến nhà thì trời đã tối. Ian đặt đồ ăn về để giải quyết nhanh vấn đề bữa tối rồi đổ hết những gì trong túi lên bàn. Nhưng vật phẩm dễ vỡ thì cậu đặt xuống cẩn thận.
[Nhãn cầu đang Chết] mà cậu đã làm ra với sự tập trung đáng kể. Rồi là vô số những món đồ tạp nham khác được chất đống trên bàn. Ian nhìn đống đó một hồi rồi khẽ rên rỉ.
“…Có nên mua két để cất đống này không nhỉ?”
Mặc dù cậu không nghĩ rằng nhà mình sẽ bị trộm, nhưng vạn nhất lỡ như có tên trộm nào đây đột nhập vào rồi lấy đi những tạo tác này thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện xảy ra ở đâu đó. Cứ vứt chúng bừa bãi không có vẻ là một ý kiến hay cho lắm.
Ai biết được? Có khi lại có dị thường ông già Noel đột nhiên đập vỡ cửa sổ xông vào không phải để tặng quà mà là để lấy đi tất cả đồ đạc trong nhà mà.
Vấn đề là cậu không còn có thể coi những ảo tưởng đó đơn thuần chỉ là ảo tưởng nữa. Nếu là trước khi nhận ra thì không biết, nhưng giờ đây cậu đã nhận thức rõ rằng thần bí có tồn tại trên thế gian này.
Cũng vừa hay sắp đến Giáng sinh. Nếu có thứ gì đấy liên quan đến ông già Noel xuất hiện thì đây chính là thời điểm hoàn hảo.
‘Trước mắt cũng phải mua một kho chứa đồ thôi.’
Không chỉ có mỗi ông già Noel là cần phải đề phòng. Để đối phó với trường hợp chẳng may Cục Quản thúc đột kích nhà mình thì giấu đi những bằng chứng lộ liễu là hành động sáng suốt.
“Phù.”
Ian tạm gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ sang bên, tắm rửa xong rồi cất các tạo tác vào trong ngăn kéo. Cậu dự định sẽ cất tạm chúng ở đây cho đến khi có kho đồ tử tế.
Không đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng đủ để làm chỗ chứa đồ tạm thời.
Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, cậu nằm xuống giường và lấy điện thoại ra.
Không có tin nhắn nào bị tồn đọng. Chỉ có vài cái quảng cáo được gửi đến.
Cậu xoá hết đi rồi mở diễn đàn. Dòng chữ ‘Solomon đang mở sách’ hiện ra rồi biến mất, cậu đã truy cập vào diễn đàn.
|
[Nay tập xong roài.]
[Đã có ai từng nhìn thấy ma cà rồng quý tộc bao giờ chưa. Chúng cũng không có tóc giống như bọn ma cà rồng thông thường chứ? Chỉ là hỏi để tìm sự đồng cảm thôi.]
[Nghe nói một ma pháp sư người Ả Rập mà tôi có quen biết đột nhiên bắt đầu tìm kiếm ma đạo thư mất tích ở Israel? Đã có chuyện gì vậy?]
|
Giữa vô số các bài viết nhảm nhí như mọi khi, một bài viết với tiêu đề đáng chú ý đã lọt vào mắt cậu. Ian tắt đèn phòng khách và nhấn vào bài viết.
|
[Tiêu đề: Nghe nói một ma pháp sư người Ả Rập mà tôi có quen biết đột nhiên bắt đầu tìm kiếm ma đạo thư mất tích ở Israel? Đã có chuyện gì vậy?]
[Nóng quá]
Như tiêu đề.
Nghe bảo họ đang lục tung khắp cả nước xem có quyển ma đạo thư được lưu trữ nào bị mất hay không.
Từ những gì tôi nghe được, đó là yêu cầu của Cục Quản thúc Hàn Quốc, có ai biết gì về chuyện này không?
[Thích 0] [Không thích 0]
[Bình luận]
-Yêu cầu của Cục Quản thúc ấy hả? Chúng kiếm ma đạo thư để làm gì? Có phải là Tháp Đồng hồ đâu.
ㄴNóng quá: Thì đấy. Ài, tự nhiên thấy bực vậy nhỉ? Tại sao mấy tên khốn này lại định đặt chân vào lãnh địa của ma pháp sư vậy?
ㄴÔ chà: Dof Hoàng đột nhiên bùng nổ ngầu thật đấy. [note95266]
|
-Hẳn là đã có chuyện gì đấy xảy ra liên quan đến ma đạo thư nên mới tìm. Dù sao cũng là chuyện có liên quan đến thần bí mà. Có lẽ ai đấy đã tìm được Sách thứ 8 của Moses ở đâu đó chăng? Chắc là gần đây đã có nơi bị lũ lụt do thần bí gây ra. [note95267]
ㄴNóng quá: Vậy sao? Giờ nghĩ lại, chẳng phải mấy tên này cũng đã tìm kiếm ma đạo thư khi có chuyện xảy ra vào lần trước sao?
ㄴỪ, vào sự cố Cơ thể người tự phát hỏa ấy.
ㄴNóng quá: À, phải. Khi ấy đã có tên ma pháp sư điên rồ nào đó gây rắc rối. Giờ nghĩ lại, việc tìm kiếm ma đạo thư cũng không lạ đến thế.
ㄴÔ chà: Cách Dof Hoàng thay đổi thái độ thật ngầu lòi quá đi.
ㄴNóng quá: Phắn đi tên khốn này
|
Cơ thể người tự phát hỏa.
Ian chưa từng nghe qua biến cố này. Cục Quản thúc hẳn là đã che đậy thông tin.
‘Quan trọng hơn, chúng đang tìm kiếm ma đạo thư.’
Ian khẽ thở dài khi nhớ lại sự kiện mới xảy ra gần đây ở Hàn Quốc.
Cái lần cậu chạm trán với Hachishaku-sama có lẽ là không có liên quan gì đến ma đạo thư. Dù là một dị thường khá mạnh, nếu xét kỹ thì nó giống như mấy con ác linh tạp nham hơn. Biến cố đó không đủ nghiêm trọng đến mức cần đến sự can thiệp của Cục Quản thúc.
“…Vậy thì hẳn phải là Giấc mơ khỉ.”
Nếu xét về khả năng thì đó là trường hợp có độ tin cậy cao nhất. Có lẽ đã có những biến cố còn nghiêm trọng hơn xảy ra ở đâu đó, nhưng trước hết Ian suy nghĩ với bản thân làm trung tâm.
Nếu Cục Quản thúc không vô dụng thì chúng chắc hẳn đã phải nhận ra rằng Giấc mơ khỉ không phải hiện tượng dị thường bình thường. Bất cứ ai dấn thân vào thần bí đều sẽ nhận ra rằng có kẻ nào đó đứng đằng sau biến cố này.
Danh tính của kẻ đứng sau ấy khả năng cao là một ma pháp sư, hoặc thế lực khác biết cách điều khiển dị thường. Cục Quản thúc sẽ không yêu cầu truy dấu ma đạo thư chẳng vì lý do gì.
Đây là giả thuyết thứ nhất.
Giả thuyết thứ hai thì đơn giản hơn nhiều.
‘Có lẽ những người sống sót trên tàu đã đưa ra lời khai về mình. Do mình đã đi lại trong khi lải nhải mấy thuật ngữ liên quan đến Kitô giáo nên cũng không lạ nếu chúng tìm ma đạo thư đã bị mất ở Israel, nơi về cơ bản chẳng khác nào thánh địa.’
Cậu vốn chỉ định đóng giả làm một giáo sĩ bình thường, nhưng có vẻ là việc cầm ma đạo thư đã gây vấn đề. Trong khi người bình thường có thể đã không nhận ra điều gì bất thường, Cục Quản thúc chắc chắn sẽ nhận ra.
Dù sao đi nữa, cả hai đều là tin tốt đối với Ian.
Dù có là yêu cầu điều tra để xác định danh tính của ma pháp sư khác hay là để tìm kiếm chủ nhân của quyển ma đạo thư Kitô giáo, Ian về cơ bản đã thoát khỏi phạm vi điều tra do cậu chẳng thuộc bên nào. Hơn nữa do ma pháp của Lee Seoah đã phá hỏng hệ thống camera an ninh, có vẻ cậu sẽ không cần phải lo lắng trong một thời gian.
Bây giờ việc cậu cần phải cẩn trọng chỉ còn đối phó với những phương pháp dò tìm mà Cục Quản thúc có thể sử dụng, rồi là nữ đặc vụ mà cậu đã nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi.
‘Khi nào thì chúng mới tìm đến đây nhỉ.’
Biến cố mới chỉ xảy ra hai ngày trước. Có lẽ do đây không phải một sự cố quá lớn mà chúng tìm đến khá muộn.
Cứ như vậy rồi nếu cậu đi xung quanh lan truyền tin đồn về việc mình đã gặp Hachishaku-sama thì sao.
“…Không, đằng nào thì họ cũng sẽ chẳng tin mình.”
Dù cậu có thật lòng kể lại cho những người khác về việc đã xảy ra hôm ấy đi chăng nữa, làm gì có ai lại dễ dàng tin cậu như vậy. Có lẽ họ sẽ dịu dàng khuyên cậu nên thử ghé thăm bệnh viện tâm thần.
Ngoài ra, nếu cứ công khai rêu rao về việc chạm trán với thần bí, khả năng cao là cậu sẽ thu hút sự chú ý của Cục Quản thúc. Biết đâu đó lại chính là điều chúng muốn.
Có thể đây chỉ là hoang tưởng. Có thể cậu đang quá thận trọng mà sinh ra đa nghi.
Nhưng cậu không nghĩ điều đó là xấu.
Càng thận trọng, cậu sẽ lại càng có nhiều lựa chọn, có thêm nhiều cách để ứng phó hơn.
Đã trở thành ma pháp sư, cậu không được suy nghĩ chậm chạp. Có lẽ khi cậu quen với cuộc sống của ma pháp sư thì sẽ khác, nhưng ít nhất thì không phải bây giờ.
“…”
Ian vươn vai trên giường một cái, đăng gì đó lên diễn đàn rồi nhắm mắt.
|
[Tiêu đề: Đi ngủ đây. Cho cái biểu tượng Chúc ngủ ngon đi.]
[Ẩn danh]
(Biểu tượng Tắt đèn đi)
|
Ngay cả với tâm trí phức tạp, việc cần làm thì vẫn phải làm.
***
Cốc cốc cốc.
“Có ai ở nhà không?”
“…Ưm.”
Ian mở mắt trước tiếng gọi. Cậu vô thức kiểm tra đồng hồ và ngồi dậy trên giường.
8 giờ sáng.
Không phải thời gian thích hợp để ai đó đột ngột ghé thăm.
Rõ ràng không phải là vị khách bình thường.
“…”
Cậu xoa mặt một lúc rồi uống nước lạnh và nhìn xung quanh.
Quyển ma đạo thư lẽ ra phải ở trên bàn bằng cách nào đó đã nằm ngay cạnh gối cậu. Những vật phẩm khác cũng đều đã được cất vào trong ngăn kéo. Quyển ma đạo thư là vật thể thần bí duy nhất ở trong tầm mắt.
Cốc cốc cốc.
“Có ai ở nhà không?”
Một lần nữa, tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói thân thiện của một người đàn ông. Ian nhảy bật dậy và cho quyển ma đạo thư vào phòng nồi hơi.
Cạch.
Cậu khoá cửa từ bên trong. Chìa khóa được đặt trên kệ phòng tắm.
Một vị trí khó mà tìm ra được nếu không cho tay vào tìm kiếm.
Ian soi gương phòng tắm, làm rối bù tóc mình, ổn định lại hơi thở rồi nắm chặt lá bùa mà mình đã vứt bừa trên bàn. Sau đó cậu nhíu mày như thể một người đang mệt mỏi rã rời và lững thững đi ra cửa.
“…”
Người ở ngoài dừng gõ cửa, có lẽ là do đã nghe thấy tiếng bước chân. Ian nhanh chóng kiểm tra khuôn mặt của vị khách thông qua mắt mèo trên cửa chính.
‘Một người đàn ông và một người phụ nữ. Đều mặc vest, không có người mà mình đã nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi.’
Nhưng bầu không khí khá giống với cô ta.
Nói cách khác, là đặc vụ của Cục Quản thúc.
Dù đã ngờ tới rồi nhưng cậu không nghĩ rằng sẽ đến thật.
Ian thầm tặc lưỡi, tháo xích khóa cửa rồi mở tung cửa ra với vẻ khó chịu, trừng mắt lườm những vị khách.
“…Ai vậy? Nếu là giao hàng thì cứ để đấy rồi đi đi.”
“À, xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng tôi không phải nhân vân giao hàng mà là những người làm loại công việc này.”
Người đàn ông trong hai người lên tiếng. Anh ta mỉm cười lấy ra một danh thiếp từ trong túi áo ngực.
[Sở cảnh sát Gyeonggi Suwon]
[Phòng Hình sự: Kim Minsu]
Một tấm danh thiếp không có gì đặc biệt. Việc đột nhiên có cảnh sát hình sự ghé thăm có thể áp lực với người bình thường, thế nhưng ngoài điều đó ra thì cũng chẳng có gì kỳ lạ về chuyện này.
Tuy nhiên, Ian có thể thấy rõ hình dáng thực sự của tấm danh thiếp.
[Cục Quản thúc Thần bí]
[Trực thuộc Bộ phận Đàm phán]
[Nhân viên Kim Minsu]
Hình dạng thực sự của tấm danh thiếp mà chỉ những người đã gặp thần bí mới có thể nhìn thấy.
Nếu là người thường thì họ hẳn đã nhắc đến cái tên Cục Quản thúc, nhưng Ian không làm vậy. Cậu ngay lập tức nhận ra rằng đây là một kiểu thẩm vấn gài bẫy.
Một tấm danh thiếp mà chỉ những người đã gặp thần bí mới có thể nhìn thấy hình dạng thật sự. Việc thốt ra từ ‘Cục Quản thúc’ ở đây chính là bằng chứng xác thực rằng bản thân đã gặp thần bí.
‘Một dạng kiểm tra hoặc thử nghiệm dành cho những đối tượng vẫn chưa chắc chắn rằng đã chạm trán thần bí. Qua đó, chúng có thể kết luận chính xác liệu một ai đó đã tiếp xúc với dị thường hay chưa để từ đó đưa ra biện pháp đối phó tương ứng.’
Đã nhận ra ý đồ của chúng, chẳng việc gì phải rơi vào bẫy cả.
Cậu hơi thay đổi vẻ mặt rồi điềm tĩnh nhìn lên người đàn ông.
“Tại sao cảnh sát hình sự lại…”
Trước từ ‘cảnh sát hình sự’, khuôn mặt của người đàn ông dãn ra trong giây lát.
Việc đó cũng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Anh ta nhanh chóng lấy lại biểu cảm, cất tấm danh thiếp đi như không có chuyện gì và chắp tay lịch sự.
“Chúng tôi muốn hỏi anh một chút về tai nạn xảy ra trong ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi gần đây của anh. Liệu anh có thể dành ra chút thời gian để cung cấp lời khai cho chúng tôi không?”
“À… vâng. Xin mời vào. Xin lỗi vì nhà tôi có hơi chật chội chút.”
“Hahaha, có gì đâu. Chúng tôi thật sự sẽ chỉ ở đây một lát thôi.”
Ian tiếp tục giả vờ ngái ngủ vừa cẩn thận mở cửa.
“Vậy thì chúng tôi xin phép làm phiền anh.”
“Chúng tôi xin phép.”
Hai đặc vụ Cục Quản thúc đi vào thông qua cửa chính. Người đàn ông thản nhiên cởi giày rồi đi vào phòng khách, còn người phụ nữ thì khẽ cúi đầu chào Ian rồi đi theo người kia.
“…”
Ian lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào sau gáy họ và đóng cửa lại.
Két.
Cạch.
Tầm nhìn giữa bên ngoài và bên trong đã bị ngăn cách.


