Ngày kế tiếp sau khi xuống Busan.
Sau khi thử nghiệm thêm vài món đồ nữa trong công xưởng của Lee Seoah, Ian xuất phát ra ga để kịp giờ tàu.
May mắn thay, cậu không gặp phải bất kỳ dị thường nào trên đường. Không biết có phải là con ma của Lee Seoah đã giải quyết ổn thỏa hay không mà Cục Quản thúc cũng không truy dấu. Thật sự là một điều đáng mừng.
“Tôi đi đây. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
Ngay trước khi chia tay.
Ian chỉnh lại quai túi rồi vẫy tay chào Lee Seoah. Cô ấy xua tay như thể chẳng phải chuyện gì to tát.
“Không có chi. Cần việc gì thì cứ gọi cho tôi. Lúc nào cũng được.”
Bọn họ đã trao đổi số điện thoại với nhau xong xuôi. Bây giờ thì không cần phải gửi tin nhắn qua diễn đàn mỗi khi có việc nữa. Chỉ một cuộc gọi hay nhắn tin là đủ.
Việc mở rộng mạng lưới quan hệ ma pháp sư là điều mà Ian rất hoan nghênh. Cậu có thể đã do dự nếu đối phương là người xấu, nhưng với một ma pháp sư đã cho cậu mượn công xưởng của mình và còn giúp cậu cắt đuôi sự truy dấu thì chẳng có gì phải đắn đo.
Cậu kiểm tra lại danh bạ đang hiển thị rõ cái tên Lee Seoah đã được lưu vào điện thoại rồi ngồi xuống một băng ghế trống. Lee Seoah cũng cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Thông tin về Cartel thì tôi sẽ gửi cho anh qua tin nhắn.”
“Không phải Cục Quản thúc sẽ phát hiện ra sao?”
“Khi gia nhập diễn đàn thì ma pháp của Mẹ đỡ đầu đã được yểm lên điện thoại của anh rồi mà. Nên là chúng không thể truy dấu qua đó đâu.”
Đây lại là một thông tin mới.
Cậu biết rằng diễn đàn ma pháp sư không hề bình thường nhưng cũng không ngờ là họ có thể can thiệp đến cả điện thoại. Ma pháp sư được gọi là Mẹ đỡ đầu này dường như còn đáng kinh ngạc hơn cậu nghĩ nhiều.
Khi đang thầm thán phục điều đó, một suy nghĩ chợt nảy lên khiến Ian nhíu mày.
“…Đợi đã. Nghĩa là Mẹ đỡ đầu cũng có thể đang nghe lén điện thoại của tôi sao?”
“Không được đâu. Nếu việc đó khả thi thì các ma pháp sư đã tìm ra và giết người đó từ lâu rồi. Bản thân tôi cũng sẽ truy lùng đối phương rồi khử luôn.”
May mắn là Lee Seoah đã trả lời ngay lập tức.
“…Cũng có lý.”
“Đúng là Mẹ đỡ đầu sở hữu một quyển ma đạo thư khá cao cấp, thế nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương có thể tùy ý nghe lén hay giám sát. Hơn hết, ma pháp sư vốn rất nhạy cảm với hành vi giám sát thông qua thần bí mà? Nếu ngay cả cái đó cũng không phát hiện ra thì nên nghỉ làm ma pháp sư đi.”
Dù lời lẽ hơi gay gắt nhưng tất cả những gì Lee Seoah nói đều là sự thật.
Ma pháp sư về bản chất có xu hướng đi theo chủ nghĩa cá nhân rất mạnh. Dù vẫn có vài ngoại lệ, phần lớn đều đặt bản thân lên hàng đầu và sẽ bằng mọi cách xử lý bất cứ thứ gì đe dọa đến an nguy của bản thân. Việc những kẻ như vậy vẫn cho phép giám sát hay nghe lén bằng ma pháp sau khi đã phát hiện ra là hoàn toàn vô lý.
Vậy nên có thể cho rằng không có khả năng Mẹ đỡ đầu làm trò gì mờ ám.
Bản thân Ian cũng đã từng nhận ra rằng một loại ma pháp nào đó đã được yểm lên điện thoại của mình nhưng không cảm thấy điều gì đáng nghi.
Nên gạt bỏ mấy nghi ngờ vô căn cứ thì hơn.
‘Chẳng biết diễn đàn đã tồn tại được bao lâu, nhưng việc nó vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ nghĩa là người quản lý hẳn phải rất có năng lực. Nếu có vấn đề gì thì đã trồi lên từ lâu rồi.’
Cũng không có sự thay đổi nào về người quản lý trong suốt thời gian qua, vậy nên người được gọi là Mẹ đỡ đầu này hẳn phải có tính cách và năng lực khá tuyệt vời. Dù không phải thì họ vẫn đang hoàn thành tốt công việc của người quản lý mà không gặp vấn đề.
Nếu vậy thì không có gì phải lo lắng cả.
Trong khi Ian đang mải suy nghĩ, tàu KTX bắt đầu tiến vào ga. Ian nhìn chằm chằm vào đoàn tàu đang đi đến từ phía xa rồi quay sang Lee Seoah.
“Nếu có việc gì cần lên kia thì ới tôi một tiếng. Tôi sẽ giúp.”
“Ừm. Đi đường cẩn thận. Tôi về trước đây.”
“Được rồi.”
Lee Seoah vừa đáp vừa vỗ nhẹ vào tay Ian. Cô đứng đó cho đến khi Ian lên tàu và con tàu khởi hành thì mới rời khỏi ga. Sau đó cô đi thẳng về công xưởng của mình.
Két, cạch.
Cửa công xưởng mở ra rồi đóng lại. Cô ném chiếc áo khoác phao đang mặc lên ghế rồi nằm xuống cái giường được để sẵn trong góc phòng và lấy điện thoại ra.
“…”
Cô lướt qua màn hình khóa để di ảnh của sư phụ rồi kiểm tra số điện thoại vừa lưu vào danh bạ.
Trong danh bạ vốn từng trống không, tên của một người đã được hiện lên rõ ràng.
[Shin Ian]
Một cái tên khá kỳ lạ ở Hàn. Một kẻ khác thường dù nhặt được ma đạo thư của Ngoại thần và trở thành ma pháp sư nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo mà không có biểu hiện điên loạn nào.
Lee Seoah nhìn chằm chằm vào số điện thoại của cậu rồi nở nụ cười ngốc nghếch và đặt điện thoại xuống.
“Người bạn đầu tiên trong đời của mình…”
Ian có lẽ không biết, nhưng Lee Seoah mang trong lòng một cảm giác thân thiết khá sâu đậm với cậu.
Cô đã biết đến sự tồn tại của cậu từ trước khi cậu trở thành ma pháp sư, một người đã trở thành ma pháp sư theo lời khuyên của cô, thậm chí còn gia nhập diễn đàn.
Đó là kiểu tình huống mà không thể nào không nảy sinh sự gắn kết bên trong. Vậy nên cô đã mời cậu đến công xưởng của mình và cố ép ra chút khả năng giao tiếp ít ỏi của mình để trở nên thân thiết hơn.
Kết quả chính là đây.
Họ thậm chí còn trao đổi số điện thoại.
Một người bạn mà cô chưa từng có trong đời, hôm nay người ấy cũng đã xuất hiện.
Mặc dù khác tuổi và khác giới, nhưng điều đó thật sự quan trọng sao? Chẳng phải điều quan trọng là cả hai đều là ma pháp sư và nói chuyện rất hợp nhau sao?
Đúng là vậy rồi. Ừm, chắc chắn. Không nghi ngờ gì nữa.
Merlin và Solomon ở trên thiên đàng kia, thậm chí cả bố mẹ ruột của cô chắc chắn cũng đang gật đầu đồng tình.
“Ehehe.”
Cô ôm lấy điện thoại rồi vừa cười khúc khích vừa lăn lộn trên giường.
Linh hồn thủ hộ đang im lặng đứng bên cạnh Lee Seoah giơ ngón cái và khóc những giọt nước mắt hạnh phúc.
***
[Tiêu đề: Mod đâu rồi? Đăng bài đây.] [note95260]
[Ẩn danh]
(Ảnh con ghoul mặc bikini nằm trên giường) [note95261]
Ghoul này kkkkk
[Bình luận]
-(Biểu tượng Mod ới!)
|
Sáng sớm.
Ngay khi vừa mới mở mắt, người phụ nữ mở diễn đàn rồi vừa thở dài vừa xóa bài viết mới được đăng lên. Sau khi kiểm tra tất cả những bài viết đã mọc lên trong lúc ngủ và xử lý những cái cần xử lý, cô ngồi dậy khỏi giường.
[Dậy rồi à.]
Khi cô đang chớp đôi mắt ngái ngủ, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên bàn. Người phụ nữ gật đầu, uống cạn cốc nước đặt ở đầu giường rồi đáp lại.
“Chào buổi sáng, Solomon.”
[Đã bảo bao nhiêu lần rồi, ta không phải Solomon. Chỉ là một dạng ý niệm mà hắn để lại trong quyển sách này thôi.]
Quyển ma đạo thư được gọi là ‘Chìa khóa nhỏ của Solomon’ rung lên. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng rồi đi ra bếp để pha một cốc cà phê bắt đầu ngày mới. [note95262]
“Nhưng tôi đâu thể gọi ông bằng cái tên nào khác. Ông cũng đâu thích bị gọi là Goetia.”
[Không có cái tên nào tốt hơn sao?]
“Ừm… xin lỗi. Tôi không giỏi đặt tên cho lắm.”
[Chậc. Chẳng còn cách nào khác. Cứ tiếp tục gọi là Solomon đi.]
“Vâng.”
Người phụ nữ vừa đáp vừa mở rèm, đặt một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ rồi bắt đầu đọc sách. Đó là một quyển sách bồi dưỡng tâm hồn do một nhà tâm lý học nổi tiếng viết.
Cô luôn bắt đầu ngày mới với một quyển sách và một cốc cà phê như này. Đây là thói quen từ thuở bé. Hồi ấy thì là cacao thay vì cà phê, còn bây giờ khẩu vị của cô đã thay đổi phần nào.
“…Hừm.”
Sau khi đọc xong quyển sách, cô rửa cốc cà phê rồi bắt đầu học nội dung được ghi chép trong ma đạo thư. Thông tin về 72 con quỷ chẳng bao giờ là đủ dù có đọc bao nhiêu, vậy nên cô luôn nhờ đến Solomon trong việc nhồi tri thức vào đầu mình.
[Amdusias là con quỷ điều khiển cây cối và thực vật thông qua âm nhạc. Nếu triệu hồi, hắn sẽ ban cho cô tài năng âm nhạc. Tuy nhiên khi tên đó xuất hiện dưới hình dạng của một con kỳ lân, nếu người triệu hồi không còn trinh trắng, hắn sẽ sử dụng âm nhạc để giết chết đối phương.]
“Cái đó thì ổn thôi. Tôi còn chưa từng nắm tay đàn ông mà.”
[Biết rồi. Nên là cô chẳng làm gì phải ngần ngại khi triệu hồi hắn. Những vật hiến tế cần thiết là một con ngựa, ngà voi và máu trinh nữ.]
“Vâng.”
[Lưu ý là nếu hắn đang không có tâm trạng tốt mà lại nói gì đó chọc giận hắn thì có thể sẽ bị giết ngược lại. Thế nên vào những lúc như vậy, thay vì đề nghị giao kèo, trước hết hãy ca hát hay chơi nhạc cụ để cải thiện tâm trạng của hắn.]
“Có thể đề nghị giao kèo thứ như nào?”
[Tri thức. Tri thức về cây cối và thực vật, và cả tri thức về âm nhạc. Nên học về những thứ này. Vì hắn cũng sẽ chỉ cho cô về thực vật và âm nhạc thuộc về thần bí.]
“Hừm. Hiểu rồi.”
Cô ghi chép những gì mình vừa học được bằng bút lông.
Sau khoảng ba tiếng học như vậy, thời gian rảnh rỗi cuối cùng cũng đã đến.
Vào thời gian rảnh, cô thường vừa mở diễn đàn trên điện thoại vừa tập thể dục nhẹ theo chương trình yoga trên TV. Bữa ăn thì được thay thế bằng bánh mì kẹp nhà làm.
Trong giờ nghỉ giải lao khi tập thể dục, cô nhanh chóng kiểm tra các bài viết trên diễn đàn và xóa những cái cần xóa. Ngoài ra cũng lén lút nhấn nút thích với các bài viết buồn cười hay kỳ quặc.
Sau đó lại tiếp tục tập thể dục.
“Ưmmm…!”
Sau khi lặp lại bài co giãn cơ vài lần, buổi tập thể dục trong ngày cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô ngay lập tức cởi bộ đồ ướt đẫm mồ hôi ra, tắm rửa rồi nằm lên giường.
Cứ như vậy, lịch trình hàng ngày của cô đã xong. Kể từ bây giờ, cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Nhưng việc cô làm vào khoảng thời gian này lúc nào cũng vậy.
Cô đặt điện thoại lên giá đỡ, bật tuyển tập các bản giao hưởng của Mozart qua loa Bluetooth rồi truy cập vào diễn đàn.
|
[Tiêu đề: Hôm nay.lại đến.giờ.ăn.dị thường.vui vẻ.rồi.]
[Ông cụ ngọt ngào]
(Ảnh tay chân của thứ gì đó ở trên vỉ nướng)
Nếu có.một,người phụ nữ.để.chia sẻ,bữa ăn,ngon tuyệt này,thì,,,,,,tốt.biết mấy.
[Thích 0] [Không thích 0]
[Bình luận]
-Con bọ trong tai mi: Lão già, quanh chùa chỗ lão còn con bọ nào không? Tôi đang cần phải bổ sung mấy con côn trùng dị thường.
ㄴÔng cụ ngọt ngào: Không có.bọ!Ăn.hết.rồi!
ㄴCon bọ trong tai mi: Khốn nạn.
|
[Tiêu đề: Do mấy bài viết đang bị xóa nên Mẹ đỡ đầu hẳn là đang onl nhỉ]
[Sinh tố sữa chua dâu]
(Ảnh con mèo đang dí sát mặt lại gần) [note95263]
Bỏ cấm bình luận luôn đi. Sao chỉ cấm bình luận mà vẫn cho đăng bài vậy hả.
Với lại tôi có hay chửi thề đâu.
Ài đúng là càng nghĩ càng thấy tức mà. Thật sự muốn chết lắm à ĐM?.
[Thích 0] [Không thích 1]
[Bình luận]
-★Mẹ đỡ đầu: Có muốn cấm đăng bài luôn không?
ㄴSinh tố sữa chua dâu: Thật sự xin lỗi.
|
“Cái người này thật sự… không phải người xấu nhưng…”
Khi cô đang thở dài thườn thượt lẩm bẩm, quyển ma đạo thư lại lên tiếng.
[Nhân tiện, Eunha. Cô định chỉ ở nhà quản lý diễn đàn như này đến bao giờ đây. Không phải cô nên ra ngoài bắt thần bí và thử nghiệm ma pháp sao. Với cả cũng lớn rồi, phải hẹn hò yêu đương đi chứ. Khi nào thì mới định có con đây. Lấy biệt danh là Mẹ đỡ đầu mà lại chẳng có một mụn con nào, nghe có vô lý không.]
“…Tôi vẫn còn trẻ. Tôi mới chỉ đầu hai mươi thôi. Với lại bên ngoài đáng sợ lắm. Ai mà biết được sẽ gặp phải dị thường như nào cơ chứ. Cứ ở yên trong nhà là an toàn nhất.”
[Cô chỉ là không muốn ra ngoài khi đông người thôi. Ta toàn thấy cô đi dạo lúc rạng sáng, vào cái khoảng thời gian nguy hiểm nhất luôn mà.]
Đối mặt với sự thật vừa cay nghiệt vừa hẹp hòi ấy, Eunha không nói gì mà chỉ tiếp tục lướt diễn đàn.
Đúng lúc đó, một bài viết lọt vào mắt cô.
|
[Tiêu đề: Hôm nay dân ma pháp đã bắt được người thằn lằn lần đầu tiên.]
[Thế giới mặt trăng điên]
(Ảnh một người thằn lằn mặc vest) [note95264]
Thấy thứ này đang đóng giả làm đặc vụ Cục Quản thúc nên tôi đã lẳng lặng đi theo, do nhìn kiểu gì cũng thấy không phải người nên đã thẳng tay luôn.
Giết xong mới biết hoá ra hắn là người thằn lằn vcl kkkk
Nghe bảo bên Cartel mua lại bọn này với giá cao lắm, chẳng lẽ là sắp đổi đời rồi?
Đang có tâm trạng tốt nên sẽ phân phát burger.
Xếp hàng đê!
[Thích 4] [Không thích 2]
[Bình luận]
-Xếp hàng.
-Con bọ trong tai mi: Xếp hàng.
-Tên nghiện ma pháp quá mức: Xếp hàng.
-Bậc thầy thuần hóa: Xếp hàng.
|
Mẹ đỡ đầu lướt nhanh qua nội dung bài viết và bình luận, sau đó lặng lẽ gõ phím.
-★Mẹ đỡ đầu: Xếp hàng nhé.
Ngay cả với quản trị viên, burger miễn phí vẫn là một vấn đề trọng đại.
[Hà…]
Cô phớt lờ tiếng thở dài của quyển ma đạo thư.


