Thầy trừ tà.
Một nghề nghiệp thường được nghe nói đến nhưng hiếm có người thật sự từng gặp được ngoài đời. Một phần là bởi vốn dĩ cũng chẳng có mấy người lảm nhảm này nọ về ác linh, ngoài ra là vì khi gặp chuyện có liên quan đến huyền thuật, hầu hết mọi người sẽ tìm đến thầy cúng thay vì thầy trừ tà.
Nhưng nếu như thầy cúng mà ta tìm đến khẳng định chắc nịch rằng ta chắc chắn sẽ chết thì sao? Nếu như ngay cả một thầy cúng cho là có tay nghề cao cũng không thể đưa ra một giải pháp thỏa đáng thì sao? Vậy thì khi ấy ta phải tìm đến ai?
“Tôi.”
Lee Seoah nói.
“Tôi là một thầy trừ tà khá nổi danh ở khu vực này. Tôi thậm chí còn bắt được cả những ác linh mà mấy tên thầy cúng phải bó tay rồi đấy.”
“Không phải nổi tiếng lại là vấn đề sao? Cục Quản thúc hẳn sẽ để mắt tới cô chứ.”
“Cục Quản thúc nhắm mắt làm ngơ với thầy trừ tà mà. Vốn dĩ thì đây cũng thuộc về lĩnh vực huyền thuật rồi chứ không phải thần bí. Chỉ cần không quảng bá rầm rộ rằng bản thân là ma pháp sư thì không sao cả. Nếu cứ nghi ngờ mọi thầy trừ tà thì các thầy cúng tay nghề cao đã sớm tuyệt chủng từ lâu về trước rồi.”
Cũng có lý. Ian gật đầu.
Lúc xế chiều ở Busan khi mặt trời đang lặn dần.
Hai người họ rảo bước trên phố rồi đi vào một quán cà phê. Đây là nơi mà khách hàng yêu cầu trừ tà đang đợi.
Nhân viên quán chào họ với nụ cười chuyên nghiệp, Lee Seoah kiểm tra điện thoại rồi đi lên tầng hai. Ian đi theo sau cô ấy.
Có lẽ vì đang là khung giờ tối mà quán cà phê khá đông người. Dù vậy, tầng hai vẫn khá vắng vẻ. Chỉ có vài sinh viên đại học đang ngồi gõ laptop.
Ngay khi vừa đi lên tầng hai, Lee Seoah liền nhìn xung quanh rồi phát hiện ra một người đàn ông đang run rẩy kỳ lạ và ngồi xuống đối diện anh ta. Ian cũng cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Người đàn ông giật mình run rẩy trước sự xuất hiện đột ngột của họ. Sau khi xác nhận rằng đối phương là con người, anh ta liền thở phào nhẹ nhõm.
“Anh Lee Hyundo? Có đúng không ạ?”
Lee Seoah hỏi.
Lee Hyundo gật đầu với khuôn mặt hốc hác.
“Vâng, vâng. Đúng là tôi.”
“Tôi sẽ vào đi vào thẳng vấn đề chính luôn. Anh nhắn tin rằng dường như bản thân đã bị ám sau khi đi vào một ngôi nhà ma ám, anh có thể kể chi tiết những gì đã xảy ra cho tôi không?”
“Tôi, tôi hiểu rồi.”
Câu chuyện của người đàn ông là như sau.
Ngôi nhà ma ám, đồng thời cũng là ngôi nhà hoang nổi tiếng nhất ở Busan. Sau khi nghe tin đồn về việc có ác linh xuất hiện trong ngôi nhà nằm trơ trọi trên núi ấy, anh ta đã cùng bạn đến đó để đăng lên mạng.
Ban đầu cũng không có gì đặc biệt cả. Như những ngôi nhà ma ám khác, ở trên tường chỉ toàn là những bức vẽ và ký tự kỳ lạ. Sàn nhà cũng chỉ toàn là rác.
Nhưng tất cả đều thay đổi vào khoảnh khắc họ mở chiếc tủ âm tường trong nhà.
“Những bức vẽ và ký tự trên tường bắt, bắt đầu chuyển động trong thời gian thực. Và chúng hiện, hiện ra dáng vẻ của một người phụ nữ một cách rõ rệt.”
Không nghi ngờ gì nữa, đó là một hiện tượng dị thường.
Ian vừa nghĩ thầm vừa nhấp ngụm cà phê mà mình vừa gọi.
“Mới đầu tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi khăm. Nhưng, nhưng mà những người bạn đi cùng tôi đã cứng đờ lại như tượng đá ngay khi vừa mới nhìn thấy bức vẽ đột nhiên xuất hiện. Và… và rồi họ bắt đầu tự cào cấu mặt mình, gào thét rằng bản thân phải trở nên giống như bức tranh đó.”
“Vâng. Xin anh cứ tiếp tục.”
“Cuối, cuối cùng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa họ rời khỏi ngôi nhà. Nhưng ngay ngày hôm sau, một người bạn của tôi đã chết. Nghe, nghe nói nguyên do là tự tử.”
Lee Seoah điềm tĩnh gật đầu. Phản ứng đó như thể cô ấy đã dự đoán trước được điều này.
“Vào cái ngày người bạn đó chết, một con ma đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đó chính là người phụ nữ được vẽ trên tường của ngôi nhà ma ám. Con ma nhìn chằm chằm vào tôi ở trên giường rồi ném đầu bạn tôi về phía tôi. Ở, ở trên trán của cậu ta có khắc số 1.”
“Đó là cống phẩm.”
“Vâng, vâng?”
“Vật hiến tế ấy. Con ác linh đó giết anh và các bạn của anh để tăng cường sức mạnh của bản thân. Đó là chuyện đương nhiên khi có dính dáng đến ác linh thôi.”
Lee Seoah nói, nhấp một ngụm cà phê. Khuôn mặt của người đàn ông trở nên thẫn thờ.
“Vậy, vậy thì…!”
“Tôi có thể nhìn thấy con số 3 được viết trên trán anh. Dường như anh là người thứ ba sẽ chết. Có bao nhiêu người đã đi vào ngôi nhà ma ám với anh?”
“Có, có 4 người bao gồm cả tôi……”
“Hà. Dĩ nhiên phải là 4 rồi.”
Lee Seoah bật cười khúc khích.
“Mấy người đã hoàn toàn hội tụ đủ hết tất cả các điều kiện rồi đấy. Đã có hai nam và hai nữ tiến vào ngôi nhà ma ám đúng không?”
“…! Làm sao mà cô…!”
“Người bạn của anh chính xác là đã chết bao nhiêu ngày trước?”
Lee Seoah hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Lee Hyundo. Anh ta thoáng ngập ngừng rồi trả lời.
“…Sáu ngày trước.”
“Vậy là một người nữa sẽ chết vào ngày mai. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ câu chuyện của mình.”
Cạch.
Lee Seoah đặt cốc cà phê đen đang uống xuống rồi khẽ rướn người về trước. Người đàn ông run rẩy khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô ấy.
“Thế? Anh muốn gì? Trừ tà ác linh? Hay là thoát khỏi lời nguyền?”
“…Có, có thể làm cả hai không?”
“Nếu giết chết con ác linh thì lời nguyền cũng sẽ được hóa giải.”
“Vậy, vậy thì xin hãy trừ tà nó.”
“Chi phí là 6 triệu won. Xin hãy chuyển cho tôi.”
Lee Seoah cười nói. Người đàn ông nuốt nước bọt rồi ngay lập tức chuyển số tiền lớn vào tài khoản của Lee Seoah.
Việc chuyển khoản đã hoàn tất.
Lee Seoah dùng ngón tay chọc vào sườn Ian rồi đứng dậy.
“Cảm ơn rất nhiều. Việc trừ tà sẽ kết thúc vào tối nay, vậy nên đừng lo lắng mà hãy cứ ngủ đi.”
“Thật, thật sự chỉ có vậy thôi sao?”
“Vâng. Vậy thì tôi xin được phép đi trước. Lần tới nếu có chuyện nào như này, xin hãy cứ tìm đến tôi.”
Lee Seoah rời quán cà phê với lời đó. Ian đi theo sau cô ấy.
Cậu nhấp một ngụm cà phê mang theo rồi mở lời.
“Nói thật thì 6 triệu won cũng không nhiều như tôi nghĩ. Nghe nói các thầy cúng bình thường cũng kiếm được ít nhất 10 triệu từ việc làm lễ mà.”
“Lợi nhuận ròng của tôi cao hơn. Dù sao thì tôi cũng đâu phải chuẩn bị thứ gì.” [note95259]
Lee Seoah vừa cười khúc khích vừa gọi taxi.
Cô ấy nói đúng.
Chi phí để thực hiện một lễ cúng trải dài từ tiền hoa quả cho đến đủ loại vật phẩm kèm theo. Ngoài ra cũng cần thuê người giúp và không gian thực hiện nghi lễ nữa.
Ngược lại, Lee Seoah hoàn toàn không cần mấy thứ như vậy. Cô ấy chỉ cần cơ thể của mình để triệu hồi và tiêu diệt ác linh mà thôi.
Điều đó không chỉ hiệu quả mà lợi nhuận ròng cũng cao một cách vô lý. Bảo sao cô ấy lại chọn thầy trừ tà làm nghề của mình. Nếu có thể kiếm được ít nhất 6 triệu won mỗi vụ thì cũng chẳng lạ gì nếu cô ấy có thể trang hoàng công xưởng như kia.
‘Có lẽ mình cũng nên trở thành thầy trừ tà chăng.’
Suy nghĩ đó đột nhiên nảy lên. Nhưng rồi Ian thầm lắc đầu trong lòng.
Cậu không có tài năng của thầy cúng để làm mấy công việc như trừ tà.
Dù có cách thức để bắt ác linh đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nào tìm được những con đã quyết tâm lẩn trốn. Không như Lee Seoah, cậu không thể dùng vũ lực nắm tóc chúng lôi ra, thế nên thu nhập của cậu chắc chắn sẽ không bằng được cô ấy.
‘Trước hết hãy thử xem qua những yêu cầu từ nơi được gọi là Cartel này đã rồi hẵng suy xét đến việc đó sau.’
Trong khi cậu đang nghĩ vậy, taxi mà Lee Seoah gọi đã đến. Chiếc taxi ngay lập tức hướng về đích đến của họ.
Đúng với danh tiếng của taxi Busan, chiếc taxi đã đến khu vực gần ngôi nhà ma ám nhanh hơn nhiều so với khoảng thời gian di chuyển dự kiến. Hai người họ trả tiền xe, leo núi và đứng trước ngôi nhà ma ám.
Ngôi nhà ma ám đã xuống cấp nghiêm trọng. Đó là một ngôi nhà gạch nhỏ đến mức khó có thể gọi là nhà ở. Bất ngờ là một ngôi nhà như vậy có tồn tại trong thời đại này, nhưng dù sao thì nó đúng là có tồn tại thật nên cũng chẳng phải nghi ngờ. Ian cầm quyển ma đạo thư trên tay và lật qua các trang.
“Tôi sẽ lo việc trừ tà. Vì có vẻ như đây là một ác linh khá mạnh nên tôi sẽ nhốt nó trong bình thủy tinh.”
“À, thật sao?”
Ian đóng ma đạo thư lại trước lời của cô ấy.
“Có việc gì cần tôi giúp không?”
“Không. Anh chỉ cần đứng xem thôi.”
“Nếu cô đã nói vậy.”
Ian cất ma đạo thư vào trong túi và đi theo Lee Seoah đang dẫn đầu vào trong ngôi nhà ma ám.
“…”
Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, một luồng khí lạnh lẽo liền quét qua cơ thể họ. Cái lạnh mà người thường không thể cảm nhận được, chỉ những người nhạy cảm với thần bí mới có thể nhận ra.
Dường như câu chuyện về ác linh là thật. Ian khẽ rên rỉ và dõi theo tấm lưng của Lee Seoah đang rảo bước vào thẳng phòng ngủ chính.
Dường như cô ấy đã quen thuộc với kiểu công việc này, hoàn toàn không thể hiện phản ứng đặc biệt nào mà chỉ đứng ở trung tâm căn phòng.
Bức tường bị phủ kín bởi những hình vẽ mà Lee Hyundo đã nhắc đến.
Tuy nhiên, thay vì khuôn mặt của một người phụ nữ bình thường, đó lại là khuôn mặt cười của một người phụ nữ bị biến dạng và méo mó kinh khủng. Khu vực xung quanh đó chỉ toàn một màu đỏ như thể được sơn bằng máu. Ở trên trần nhà là số 1 lớn đã bị gạch chéo.
Cũng không khó để suy ra ý nghĩa của nó. Rõ ràng nó có nghĩa là đã giết xong vật hiến tế đầu tiên.
Lee Seoah lướt nhanh qua phòng ngủ chính rồi khẽ buông ra một câu trầm thấp.
“Con ác linh này mạnh hơn tôi nghĩ.”
“Vậy là không thể trừ tà sao?”
“Nếu đây là nghi lễ trừ tà kiểu huyền thuật thông thường thì sẽ như vậy.”
Lee Seoah vừa cười vừa rút ra một lọ đựng tro xương từ trong lòng.
“Nhưng tôi là ma pháp sư.”
Cạch.
Lọ đựng mở ra. Lee Seoah cho tay vào và bốc lấy một nắm đầy tro xương đã được nghiền mịn. Sau đó cô ấy ném nó ra sàn.
Soạt, tro xương được rải ra như muối. Trong căn phòng tối đen và đỏ rực, tro xương lấp lánh như những vì sao.
“Ngươi, hỡi ác linh nuốt chửng con người kia.”
Lee Seoah bắt đầu niệm chú. Ian lùi lại một bước, linh hồn thủ hộ luôn đứng sau cô ấy rút con dao cắm trên trán ra cầm. Máu của linh hồn thủ hộ nhỏ xuống đống tro xương rải rác trên sàn.
Khoảnh khắc đó, đống tro xương bắt đầu tụ lại và vẽ nên một hoa văn hình tròn trên sàn. Lee Seoah nhìn chằm chằm vào hình tròn với đôi mắt lạnh lẽo rồi vươn tay sang bên cạnh.
“Ta đích thân triệu hồi ngươi, mau lột bỏ bóng tối và lộ diện ngay.”
Linh hồn thủ hộ rạch nhẹ vào tay của Lee Seoah. Khi những giọt máu rơi xuống vòng tròn, đống tro xương đang xoay tròn đồng loạt dừng lại rồi bắt đầu tụ về tâm vòng tròn. Ngay sau đó, một thứ gì đấy bắt đầu bị kéo lên từ bên dưới.
[
Áaaaa!!
]
Một con ác linh bị túm tóc bởi đống tro xương từ từ để lộ diện từ phần đầu. Lee Seoah thuần thục cầm máu rồi liếc nhìn linh hồn thủ hộ.
Linh hồn thủ hộ gật đầu và vung con dao trong tay.
Xoẹt!
Cùng với âm thanh rợn người, một cánh tay của con ác linh bay lên không trung. Con ác linh trợn trừng mắt lườm Lee Seoah và gào lên.
[
Ngươi, hỡi đứa trẻ loài người! Ngươi đã thật sự muốn chết đến phát điên rồi sao! Tốt thôi! Đích thân ta sẽ ban lời nguyền cho ngươi!
]
Lee Seoah không phản ứng mà chỉ đút tay vào túi áo khoác.
Xoẹt!
Con dao lại di chuyển một lần nữa. Một cái chân của con ác linh bị chém bay.
[
Áaaa! Cớ sao! Cớ sao cơ thể ta lại không thể cử động được! Không, vốn dĩ làm sao ngươi có thể điều khiển ta như này! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ xé xác ngươi thành nhiều mảnh để giết ngươi!
]
Xoẹt!
[
Mau dừng lại! Đừng cắt nữa! Ngươi thật sự không khiếp sợ tương lai sao! Biết thân biết phận của mình đi! Con nhãi!
]
Xoẹt! Rắc!
[
Hãy nói chuyện trước đã, làm ơn. Chúng ta còn chưa trao đổi lời nào cơ mà, cớ sao ngươi lại cắt rời tứ chi của ta trước chứ. Hức!
]
Con ác linh đã bị cắt rời toàn bộ tứ chi nằm rạp ra sàn mà òa khóc.
Khi ấy Lee Seoah mới tiến lại gần con ác linh và ngồi xổm xuống.
“Khuất phục chưa?”
[
Vâng, vâng?
]
Chẳng thèm trả lời. Lee Seoah ngay lập tức mở nắp của bình thủy tinh khá lớn mà mình mang theo bên hông và đặt miệng nó hướng vào đầu con ác linh.
“Chui vào.”
[
Đột, đột nhiên, hở, ôooo?! Ốooo! Hốo!
]
Trước khi con ác linh có thể nói xong, cơ thể của nó đã tan chảy thành chất lỏng rồi bị hút vào bình thủy tinh. Lee Seoah kiểm tra hình dạng của con ác linh đang xoay tròn trong bình thủy tinh rồi đóng nắp lại với nụ cười hài lòng.
Rồi cô ấy quay lại với vẻ mặt sảng khoái và bước đến chỗ Ian.
“Trừ tà hoàn thành. Về thôi.”
“…Được rồi.”
Ian đi theo cô ấy với nụ cười chua chát.
Nghi lễ trừ tà đã kết thúc nhanh hơn nhiều so với dự đoán.
Hai người họ giết thời gian nghỉ ngơi thong thả ở một quán cà phê gần đó rồi quay trở lại công xưởng.


