[Tiêu đề: Hôm nay người từ Cục Quản thúc đã đến nhà tôi]
[Ẩn danh]
Hình như là người bên Bộ phận Đàm phán gì đó, họ hỏi về những chuyện đã xảy ra khi tôi bắt con Hachishaku-sama.
Tôi đã bốc phét đại vài câu cho xong chuyện ừm ừm. Họ tưởng là tôi đã trừ tà nó bằng bùa cơ đấy.
[Thích 5] [Không thích 0]
-Lừa kiểu gì hay vậy? Chỉ cần nhìn danh thiếp thôi cũng biết là người của Cục Quản thúc rồi mà.
ㄴẨn danh: Tôi đọc danh thiếp thì thấy ghi là ‘Cảnh sát hình sự’ đấy chứ? Từ đấy thì thêm mắm thêm muối chút là ra được cả quyển tiểu thuyết luôn.
ㄴ?? Cảnh sát hình sự? Lần trước khi nhìn thấy thì của tôi ghi rõ là Cục Quản thúc mà?
ㄴẨn danh:? Tôi thì lại thấy được cả hai?
ㄴBậc thầy thuần hóa: Danh thiếp của Cục Quản thúc là một loại dị thường. Nếu đẳng cấp ở dưới một mức nào đó thì sẽ khó mà phân biệt được, nhưng một khi đã đạt được đẳng cấp nhất định, ta có thể phân biệt giữa thật và giả.
ㄴLà đang bảo người ta trình độ chưa tới đấy hả?
ㄴBậc thầy thuần hóa: (Biểu tượng Ma pháp sư đập mặt bó tay)
ㄴBậc thầy thuần hóa: Quan trọng hơn, chẳng phải tên tân binh này mới chỉ trở thành ma pháp sư gần đây thôi à? Phân biệt được kiểu quái gì vậy? Ngay cả tôi cũng không làm được.
ㄴẨn danh: Thì cứ thấy được thôi?
ㄴBậc thầy thuần hóa: (Biểu tượng Ma pháp sư đấm đấm)
|
-Cá cần câu biển sâu: Không giết chúng à?
ㄴẨn danh: Sao phải giết?
ㄴCá cần câu biển sâu: Thì chúng phát hiện ra danh tính rồi mà. Phải giết chứ.
ㄴẨn danh: Đọc kỹ bài viết đi. Có phát hiện ra đâu.
ㄴCá cần câu biển sâu: À đúng thật. Nhưng nếu có phát hiện thì sẽ giết chứ?
ㄴẨn danh: Tùy tình hình. Khả năng là có.
ㄴCá cần câu biển sâu: Thấy ưng rồi đấy.
ㄴCá cần câu biển sâu: (Biểu tượng Tân binh chìm xuống)
|
Ian cho điện thoại vào trong túi, đeo tai nghe rồi ra ngoài. Cậu định đi dạo một chút.
Trong vài ngày gần đây cậu đã chạm trán với dị thường tận hai lần.
Cả hai con đều sở hữu năng lực thể chất vượt trội. Hachishaku-sama thì chẳng cần phải bàn, lũ khỉ cũng có sức mạnh thể chất khủng khiếp. Nếu không dùng ma pháp mà lao vào tay không thì cậu đã bị giết trước khi kịp làm gì rồi.
Không phải dị thường nào cũng mạnh như chúng nhưng hẳn là cũng sẽ không yếu. Chắc chắn sẽ có nhiều con mạnh hơn và sở hữu cơ thể cứng cáp phù hợp cho việc chiến đấu.
Với thể lực hiện tại thì việc đối mặt với những thứ như vậy sẽ rất khó khăn.
Thế nên cậu dự định sẽ tập thể dục nhẹ bắt đầu từ ngày hôm nay để rèn luyện thể lực. Bài thể dục duy nhất mà cậu làm tử tế trong đời là hít thở nên có hơi gượng nhưng cậu không thể cứ ngồi im không làm gì được.
Cậu kiểm tra đồng hồ.
Vẫn mới chỉ là 11 giờ sáng. Có lẽ do là thứ hai mà không có nhiều người ở bờ sông cho lắm. Chỉ có vài cụ già và các cô dì chú bác trung niên đang tập thể dục nhẹ. Ian vừa nhìn họ vừa khởi động nhẹ một chút rồi bắt đầu chạy bộ men theo đường.
Khoảng 20 phút sau, cậu ngồi vật xuống ghế thở hổn hển.
“Mệt… thật đấy… phù!”
Chẳng nhớ bao lâu rồi cậu mới vận động cơ thể như này nữa. Ian uống cạn chai nước lạnh mang theo trong túi và chậm rãi điều hòa nhịp thở.
Cậu rút điện thoại ra để kiểm tra quãng đường đã chạy.
Hơn 2km một chút. Không tệ cho ngày đầu tiên. Cậu gật đầu với vẻ hài lòng rồi bắt đầu đi về nhà.
“…Ông lắm chuyện quá đấy. Tôi sẽ tự lo đời sống tình yêu của mình được chưa. Cả việc tôi ra ngoài đi dạo như bây giờ cũng là do bị ông xúi giục còn gì.”
Khi cậu đang bước đi, một người phụ nữ đội mũ trùm đầu kéo thấp xuống đi đến từ hướng ngược lại. Đó là một người cực kỳ đặc biệt sở hữu mái tóc đen dài và đôi mắt màu bạc hà thoáng hiện.
Như thể đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, cô ấy vừa lẩm bẩm một mình vừa siết chặt cốc cà phê trong tay.
“Tôi đã nhượng bộ nhiều lắm rồi đấy. Đáng lẽ tôi đã chỉ định đi mua cà phê thôi, vậy mà bây giờ lại đang đi ra tận bờ sông. Sau khi về nhà thì tôi sẽ không ra ngoài suốt một tuần. Hiểu chưa?”
Trong khi đang nói chuyện, cô ấy bất chợt liếc mắt về phía Ian. Ánh mắt của họ giao trong không trung.
Thật sự chỉ trong giây lát. Ngay khi vừa chạm mắt, cô ấy liền khẽ cúi đầu chào rồi bước nhanh dọc theo đường. Ian cũng rời mắt khỏi cô ấy và đi về nhà.
“…Chỉ cần chạm mắt thôi đã là cái duyên rồi sao? Im đi. Nếu cứ luyên thuyên như vậy nữa thì tôi sẽ lén bỏ ông lại ở thư viện đấy.”
Ian không nghe thấy được cô ấy đang lẩm bẩm gì. Tất nhiên rồi, cậu đang đeo tai nghe mà.
Sau khi về đến nhà, cậu quăng đại chiếc mũ đang đội đi, tắm rửa qua rồi đi ra phòng khách. Quyển ma đạo thư đang nằm lẻ loi trên giường quay bìa về phía cậu rồi lại rơi phịch xuống giường.
“…?”
Sau một thoáng cảm thấy thắc mắc trước hành động kỳ lạ này, Ian nhanh chóng dùng khăn lau khô tóc, chụp lại thành tích chạy bộ rồi đăng lên diễn đàn. Tất nhiên, cậu đã bỏ bất cứ phần nào có thể làm lộ thông tin cá nhân.
|
[Tập xong hôm nay]
[Ẩn danh]
(Ảnh Quãng đường chạy 2km)
Đang tập luyện để đối phó với dị thường. Ngoài ra cũng đang tính đến việc đăng ký phòng gym.
[Thích 0] [Không thích 0]
[Bình luận]
-Sinh tố sữa chua dâu: 2km là trò trẻ con thôi. Ngay cả tui cũng làm được.
ㄴẨn danh: Chứng minh đê.
ㄴSinh tố sữa chua dâu: Tui không nhận lệnh từ kẻ yếu hơn mình.
ㄴSinh tố sữa chua dâu: (Biểu tượng Ma pháp sư gõ đầu)
-Chỗ nào đây? Bờ sông à?
ㄴẨn danh: Haha
ㄴKkk tiếc ghê
|
-★Mẹ đỡ đầu: Ồ.
ㄴẨn danh:? Sao vậy. Có chuyện gì à?
ㄴ★Mẹ đỡ đầu: …Không có gì. Bạn vừa mới chạy bộ xong à?
ㄴẨn danh: Chuẩn. Sao thế?
ㄴ★Mẹ đỡ đầu: Không có gì đâu. Chỉ là tò mò thôi.
|
Câu hỏi của Mẹ đỡ đầu dường như có ẩn ý gì đó. Khi Ian đang nhíu mày cố nắm bắt ý đồ trong câu hỏi của cô ấy, tin nhắn từ Lee Seoah được gửi đến.
[Lee Seoah: Cartel đã đăng vài ủy thác lên rồi đấy. Xem thử không?]
Đúng lúc đó nội dung mà cậu đang chờ đã đến. Ian ngồi lên giường và gửi lại phản hồi xác nhận.
Một lúc sau, cô ấy gửi một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp một bảng thông báo dán đầy những tờ giấy. Ian khẽ rên rỉ rồi xem kỹ nội dung của từng tờ một.
|
[Săn Ghoul.]
[Thù lao: 6 triệu.]
[Chiếm lại lãnh địa của ma cà rồng]
[Thù lao: 8.5 triệu.]
[Ám sát chính trị gia]
[5.6 triệu.]
[Săn lùng ma pháp sư dị thường Eddy]
[9.5 triệu.]
[Mua bán người]
[4 triệu.]
|
Nội dung của các ủy thác rất đa dạng. Từ đơn thuần chỉ là săn dị thường cho đến hợp đồng ám sát, tàn sát, bắt cóc, vân vân. Có khá nhiều cái liên quan đến hoạt động phạm pháp. Thù lao cũng vì thế mà dao động tương ứng.
‘Rốt cuộc lũ này là hạng người như nào mà có thể làm mấy việc như này vậy?’
Đây là thế giới mà Cục Quản thúc đang công khai giám sát chặt chẽ không rời. Dù có hành động lén lút đến mấy đi nữa, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Huống hồ còn là những kẻ môi giới các ủy thác có liên quan đến thần bí, hơn nữa còn nhúng tay vào đủ loại tội phạm thì lại càng như vậy.
“…”
Lee Seoah bảo rằng có thể tin tưởng Cartel, nhưng cậu không chắc liệu điều đó có thật sự ổn không nữa. Thù lao thì rõ ràng nhưng những yêu cầu được đưa ra lại vượt xa cả tưởng tượng. Dù nhìn thế nào thì đây cũng chẳng khác gì mấy hoạt động phi pháp trên dark web.
Cũng có những ủy thác bình thường. Thực tế thì chúng nhiều gấp mấy lần so với mấy cái liên quan đến phạm tội. Nhưng mà vài ủy thác về mua bán người hay bắt cóc cứ khiến cậu bận tâm.
[Tôi: Cái này có thật sự đáng tin không vậy?]
Cuối cùng, do không kìm được sự tò mò của mình mà Ian đã nhắn tin hỏi. Lee Seoah dường như đang cầm điện thoại nên đã trả lời ngay lập tức.
[Lee Seoah: Dĩ nhiên là đáng tin rồi. À, hay là có mấy yêu cầu khiến anh bận tâm?]
[Tôi: Đúng là vậy thật. Tôi đâu túng thiếu đến mức phải đi giết hay bắt cóc người vô tội.]
[Lee Seoah: Phần lớn mấy ủy thác đó là được đăng lên bởi các tổ chức tội phạm mượn danh Cartel thôi. Chỉ cần được trả tiền thì Cartel sẽ làm tất cả mọi việc.]
[Lee Seoah: Thế nên là không cần phải lo đâu. Cứ kiểm tra mấy cái có dấu xác nhận ấy.]
Và cậu đã làm vậy.
Ian phân loại và kiểm tra riêng những yêu cầu có biểu tượng của Cartel.
May mắn là những cái này không có dính dáng nhiều đến tội phạm. Thay vào đó phần lớn là những công việc có liên quan đến thần bí.
[Lee Seoah: Cartel là nơi xử lý những việc liên quan đến thần bí bằng tiền. Họ mua bán nguyên liệu kiếm được từ việc săn thần bí, chủ yếu giao dịch với ma pháp sư hoặc người của Cục Quản thúc.]
[Tôi: Với cả Cục Quản thúc nữa sao?]
[Lee Seoah: Ừm. Những vật phẩm chúng sử dụng ngoài những cái tự tạo ra thì có cả những cái được mua từ bên ngoài. Đó là lúc Cartel bán cho chúng để kiếm tiền. Vậy nên Cục Quản thúc không để tâm đến những gì Cartel làm. Mặc dù chúng sẽ không ngồi yên nếu có chuyện đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.]
Nói đơn giản thì đây là một mối quan hệ hợp tác. Cục Quản thúc nhắm mắt làm ngơ trước các ủy thác hay hoạt động mua bán thần bí của Cartel, thay vào đó thì Cartel cung cấp cho chúng những món đồ hữu dụng.
Đây cũng không phải một vụ làm ăn thua lỗ cho Cục Quản thúc. Chúng có thể xử lý thần bí thông qua ủy thác của Cartel tại những nơi không thể can thiệp trực tiếp và cũng có thể lấy các sản phẩm phụ từ đó.
Nhưng có một điều khiến cậu bận tâm.
[Tôi: Liệu có khả năng Cartel tuồn thông tin của ma pháp sư cho Cục Quản thúc không?]
Cậu chỉ vừa mới đánh lừa được nhân viên Cục Quản thúc hôm nay thôi. Nếu Cartel còn chẳng thể bảo đảm tín nhiệm ở mức tối thiểu thì chẳng việc gì phải sử dụng dịch vụ của chúng. Thà tìm cách khác còn tốt hơn.
[Lee Seoah: Cái đó thì không cần lo. Bên Cartel đã sống chỉ dựa trên tín nhiệm từ tận thế kỷ 17 rồi mà. Dịch vụ của họ đã được sử dụng bởi hàng trăm, hàng nghìn ma pháp sư. Chưa từng có chuyện gì xảy ra nhờ có họ.]
May mắn là dường như không có gì phải lo cả. Ian nằm xuống giường bấm điện thoại với quyển ma đạo thư để trên bụng.
[Tôi: Xem xong rồi. Thế giờ nhận ủy thác kiểu gì đây?]
[Lee Seoah: Gọi vào số điện thoại tôi gửi cho rồi nói công việc mình muốn làm là được. Chỉ lần liên lạc đầu tiên với Cartel mới như này thôi nên dù phiền phức thì cũng chịu khó chút.]
[Tôi: Người trả lời điện thoại có đáng tin không?]
[Lee Seoah: Anh khá là đa nghi đấy nhỉ? Đáng tin nên đừng lo. Nếu bị đâm sau lưng thì tôi đã bị Cục Quản thúc xích đi từ lâu rồi.]
Cũng đúng. Ian thở dài thườn thượt và xem xét từng ủy thác mà Lee Seoah đã gửi một.
‘Không cần phải nhận mấy công việc khó ngay từ đầu. Cứ làm mấy cái tương đối dễ trước để làm quen với thần bí thì sẽ tốt hơn.’
Cho đến hiện tại thì Ian mới chỉ chạm trán với hai thần bí. Cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm để có thể nhận những ủy thác như [Loại bỏ khối thịt kẹt trên núi] hay [Thu hồi nội tạng từ Bệnh viện Đa khoa Hoa Hồng]. Cũng phải suy xét đến khả năng bị giết ngược lại nếu cứ tùy tiện cắm đầu cắm cổ lao vào nữa.
Trở thành ma pháp sư không biến một người thành bất tử. Sức mạnh Tái sáng tạo đúng là khá mạnh nhưng ngay cả với nó thì vẫn có thể bị giết nếu chẳng may sơ sẩy. Phương án tốt nhất là ít nhất phải có công xưởng trước để chuẩn bị những vật phẩm chỉ có thể làm ở đó rồi mới nhận các ủy thác khó.
‘Dù chỉ với một ủy thác là đã kiếm được gần chục triệu won cũng hấp dẫn thật nhưng sau cùng thì chết là hết. Hãy hành động thật thận trọng nào.’
Nghĩ vậy, Ian chọn một ủy thác rồi gọi vào số điện thoại mà Lee Seoah đã cho.
Sao ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.
[Xin chào, thưa ngài ma pháp sư. Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của Cartel. Xin hỏi không biết mục đích của cuộc gọi này là gì vậy ạ?]
“Săn ma cà rồng. Tôi sẽ nhận yêu cầu đó. Tôi muốn biết về địa điểm, thời gian và thông tin về đối tác.”
[Đã xác nhận. Hiện đang có một ủy thác hợp tác với Cục Quản thúc và một ủy thác hợp tác với các thợ săn ma cà rồng. Ngài muốn nhận cái nào ạ?]
“Thợ săn.”
[Tổng số người tham gia vào ủy thác là 3. Đã xác nhận. Xin vui lòng chờ trong giây lát.]
Người môi giới vừa nói xong đã ngay lập tức trả lời.
[Địa điểm là một hộp đêm. Địa chỉ và thời gian đã được gửi qua tin nhắn. Chúc ngài có một buổi đi săn tốt đẹp.]
Cạch.
Cuộc gọi kết thúc ngay khi đối phương vừa dứt lời. Ian kiểm tra địa chỉ hộp đêm được gửi đến qua tin nhắn rồi cười phá lên.
“Ma cà rồng và hộp đêm à.”
Không hiểu sao cậu có cảm giác là mình nên đeo kính râm.


