Chương 28 · 108 chương

Săn ma cà rồng

Ở bãi đỗ xe nhỏ phía sau hộp đêm.

Ian nhìn lên mặt trăng treo lơ lửng trên trời trong khi hút thuốc ở khu vực hút thuốc bên cạnh bãi đỗ xe.

Cũng chẳng phải là chìm đắm trong cảm xúc gì đâu. Chỉ là mặt trăng đã lên cao được một thời gian rồi mà các thợ săn ma cà rồng vẫn chưa xuất hiện thôi.

“…Phù.”

Cậu phả ra khói thuốc rồi rút điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Địa điểm không sai. Một hộp đêm với quy mô khá lớn ở phía nam tỉnh Gyeonggi. Tiêu chuẩn vào cao khá cao, khiến nơi này nổi tiếng giữa những dân chơi hộp đêm là chỗ tốt nhưng cực kỳ khó tính.

Do chưa từng đi hộp đêm bao giờ nên Ian không biết cách ngành công nghiệp này hoạt động như nào, nhưng mà cậu cũng không nghĩ là nơi này hoàn toàn trong sạch. Ngay từ đầu nếu sạch không tì vết thì lũ ma cà rồng đã không trốn ở đây rồi.

Dù sao đi nữa.

Cậu đã đến điểm hẹn khoảng 10 phút trước, còn chính xác 5 phút nữa là đến giờ hẹn. Đáng lẽ bây giờ mấy thợ săn ma cà rồng đã phải xuất hiện rồi, vậy mà vẫn chẳng thấy ai cả.

‘Chẳng lẽ là mấy tên đó chạy rồi.’

Suy nghĩ ấy thoáng lướt qua tâm trí cậu, nhưng Ian thầm lắc đầu.

Những người này mang danh thợ săn ma cà rồng cơ mà. Dù thế nào thì làm sao có chuyện mấy người đó lại ngu ngốc đến mức bỏ chạy trước ma cà rồng được.

Do Cartel đã bảo đảm cho họ, ít nhất cũng nên tin tưởng ở một mức nào đó.

‘Nếu vẫn không đến thì chà, chắc phải vào một mình thôi.’

Số tiền thù lao lên tới 7 triệu won. Một cơ hội quá tốt để bỏ lỡ.

Ngay khi Ian vừa cúi đầu xuống và dụi điếu thuốc, cánh cửa dẫn vào khu vực hút thuốc đột nhiên mở ra, hai người đàn ông đội mũ kéo thấp đi vào.

“…”

“…”

Bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy khu vực hút thuốc.

Hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào Ian một hồi rồi lấy ra xì gà từ trong túi áo ngực, thuần thục ngậm vào miệng và cắt đầu điếu. Rồi với một tiếng xì, họ châm lửa.

“Rít… phù…”

Khói thuốc dày đặc thoát ra từ miệng và mũi của họ. Ian vứt điếu thuốc đã tắt vào gạt tàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

“Vừa đúng giờ.”

Làm theo lời khuyên của Lee Seoah, Ian bắt chuyện với họ bằng tông giọng cao ngạo thay vì cách nói lịch sự.

Không ngoài dự đoán, họ kẹp điếu xì gà giữa các ngón tay rồi bật cười.

“Anh là ma pháp sư tham gia vào cuộc săn ma cà rồng này đấy à? Trông chẳng khác nào một tên thư sinh.”

“Có kế hoạch chưa?”

Thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện, Ian đi thẳng vào vấn đề chính.

Có vẻ hài lòng với việc đó, thợ săn ma cà rồng lớn tuổi hơn lên tiếng.

“Có tổng cộng 15 con ma cà rồng đang lẩn trốn trong hộp đêm. Chỉ duy nhất một con có thể giả dạng thành người. Số còn lại toàn bộ đều là những con ma cà rồng sống theo bản năng chứ không phải lý trí.”

Nói cách khác, chúng đơn thuần chỉ là quái vật. Ian châm một điếu thuốc khác và tiếp tục chăm chú lắng nghe.

“Trước hết, chúng ta sẽ đi vào hộp đêm và xác định vị trí ẩn nấp của những con ma cà rồng. Sau đó thì cố tình gây náo loạn để sơ tán dân thường đang ở trong hộp đêm. Cuối cùng là tiêu diệt bọn ma cà rồng. Vậy thôi.”

“Đơn giản hơn tôi nghĩ. Ai sẽ xác định vị trí?”

“Cậu. Tôi muốn cậu sử dụng ma pháp để tìm ra chúng. Phải làm được chứ nhỉ?”

Ánh mắt sắc bén của của ông già quét qua Ian. Ian không né tránh ánh mắt đó và gật đầu sau khi suy nghĩ một chút. Ma pháp dò tìm thần bí cũng được viết trong ma đạo thư.

“Tôi sẽ sử dụng ma pháp trong nhà vệ sinh.”

“Tốt, chúng tôi cũng sẽ đi lại xung quanh để xác định vị trí của chúng theo cách của mình. Nhớ phải cẩn thận khi di chuyển đấy. Nếu để bị cắn thì sẽ trở thành một trong số chúng trước cả khi có thể làm gì.”

Người thanh niên ở bên cạnh ông già nói. Anh ta cho Ian xem khẩu súng được giắt trong túi áo khoác và cười nhếch mép.

“Hy vọng là chúng tôi sẽ không phải làm một đường cao tốc đi xuyên qua đầu anh.”

“…Lo chuyện thừa thãi.”

“Tự tin như vậy thì tốt. Mà thôi, cầm cái này đi.”

Người thanh niên ném một khẩu súng và một chiếc kính râm cho Ian. Ian nhíu mày trước trọng lượng của khẩu súng và quay lại nhìn người thanh niên.

Anh ta vừa nhai tỏi bóc vỏ vừa nói.

“Cái đó được nạp đạn bạc đấy. Dù đã gặp được thông qua Cartel, vào lúc này chúng ta là những người anh em cùng chung một mục đích. Bảo vệ bản thân với cái đó đi.”

“…Phù. Vậy thì tôi cũng không từ chối. Cảm ơn vì món đồ.”

Mặc dù nhận súng thật ngoài ý muốn, Ian vẫn bình thản kiểm tra số đạn trong băng và kéo khóa nòng.

May mắn là khẩu súng có vẻ hoạt động bình thường. Dù chưa bóp cò thử nhưng như này là đủ để xác nhận rằng nó sẽ không bị kẹt vào thời khắc quan trọng.

Cậu giắt súng vào túi áo khoác trong, chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy.

“Đi thôi. Chúng ta không ở đây chỉ để hút thuốc.”

“Rồi, rồi. Đi thôi. Nhân tiện, chúng tôi nên gọi anh như nào?”

Ông già hỏi. Ian suy nghĩ một hồi rồi nói ra một danh xưng đơn giản.

“Cứ gọi là Ma pháp sư đi.”

“Tốt. Vậy thì gọi tôi là Alpha, còn tên kia là Beta.”

“Được thôi.”

Vậy là xong phần giới thiệu. Ba người họ đi ra lối vào hộp đêm và đứng vào hàng chờ.

Không lâu sau đó, đến lượt của ba người. Bảo vệ hộp đêm kiểm tra mặt Ian trước và ngay lập tức cho cậu đi vào. Anh ta nhìn Beta với ánh mắt hoài nghi nhưng vẫn miễn cưỡng cho qua.

Bất ngờ thay, người bảo vệ ngay lập tức cho Alpha đi vào khi nhìn thấy mặt của ông ấy. Beta nhíu mày bất mãn, còn Alpha thì chỉ mỉm cười mà không nói gì.

“Hà…”

Họ tiến vào trong hộp đêm cùng với tiếng thở dài của Beta.

“Oaaaa!!”

Ngay khi vừa bước vào, họ đã được chào mừng bởi tiếng hò reo và tiếng nhạc như muốn làm nổ tung cả hai tai.

Những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc hở hang đang ôm ấp và nhảy múa trong khi cọ xát cơ thể vào nhau thì ở khắp mọi nơi. Ánh đèn nhỏ nhấp nháy mờ ảo trong không gian tối mịt.

“Hành động thôi.”

Alpha nói. Ian gật đầu và ngay lập tức di chuyển đến nhà vệ sinh.

“Ô kia, anh trai. Một khuôn mặt lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên anh đến đây sao?”

Một người phụ nữ tiếp cận Ian khi cậu đang di chuyển. Ian mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu.

“Vâng, đúng vậy.”

“Biết ngay mà! Làm sao mà tôi lại bỏ lỡ một anh chàng đẹp trai như này được cơ chứ! Cục cưng, sao chúng ta không ra kia tâm tình một chút nhỉ, chỉ hai chúng ta thôi? Tôi sẽ bao anh một ly.”

“À, nghe được đấy chứ. Nhưng mà tôi thật sự rất cần phải dùng nhà vệ sinh ngay bây giờ. Tôi đi một lát rồi sẽ quay lại ngay.”

“Ừm! Nhớ đến bàn số 3 nhé!”

Người phụ nữ hôn lên má Ian rồi lắc lư hông rời đi.

Ian vẫn tiếp tục mỉm cười cho đến khi cô ta khuất dạng rồi ngay lập tức nhíu mày lau sạch vết son trên má.

Cậu đã cư xử dịu dàng nhất có thể để tránh gây rắc rối không cần thiết, nếu biết việc này sẽ xảy ra thì đã cứng rắn hơn rồi.

Ian thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh.

Có đủ mọi loại người với dáng vẻ thảm hại khác nhau đang nằm la liệt bên trong.

Phớt lờ họ, cậu đi vào một buồng trống và khóa cửa lại.

‘Triệu hồi.’

Ngay khi vừa nghĩ vậy, quyển ma đạo thư liền xuất hiện trong tay cậu. Không chút do dự, cậu sử dụng ma pháp được ghi chép trong ma đạo thư.

|

[Truy vết thần bí]

[Xác định vị trí của thần bí trong bán kính 20m]

[Nguyên liệu: Thịt dị thường, aether.]

|

Nguyên liệu cũng đơn giản giống hệt hiệu ứng. Ian ngay lập tức lấy ra khối lập phương mà mình đã mang theo trong túi rồi dùng bút vẽ ma pháp trận lên tường.

Khi cậu đặt khối lập phương lên đó, thay vì rơi xuống, ngược lại nó còn dính chặt vào ma pháp trận và tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Bước chuẩn bị đã xong. Ian ngay lập tức niệm chú.

“Tìm đi. Kẻ trừng phạt chúng đang ở đây.”

Ma pháp trận rung lên một lần, khối lập phương tan chảy và biến mất. Khoảnh khắc ấy, thông tin về vị trí của dị thường tràn vào đầu Ian một cách nguyên vẹn.

Không phải là cảm nhận thông qua các giác quan mà thay vào đó giống như đột nhiên nhớ lại kiến thức đã quên hơn.

Như thể cậu vốn đã biết rõ vị trí của chúng từ lâu.

‘Ba dưới hầm. Năm trong hộp đêm. Tất cả đều đang co mình trong hộp. Bốn ở trong đường ống trên trần, hai đang nín thở trong phòng nghỉ nhân viên. Tất cả đều đã săn xong ở đây.”

Con ma cà rồng quan trọng nhất giả dạng con người đang ở ngay phía trước người DJ đang chơi nhạc. Ian gật đầu rồi giấu quyển ma đạo thư ra phía sau bồn cầu.

[Ùuuu!]

Quyển ma đạo thư rung lên như thể đang biểu tình. Ian cười khổ vuốt ve lớp bìa của nó.

“Xin lỗi. Chịu khó ở lại đây một chút. Ta sẽ triệu hồi ngươi sớm thôi.”

Có lẽ sự chân thành của cậu đã được truyền tải, quyển ma đạo thư im lặng trở lại. Cậu vuốt ve bìa sách vài lần nữa rồi mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài.

Cậu len qua bên trong hộp đêm lúc nhúc người để tìm Alpha.

Ông già đó đang đứng dựa vào lan can tầng 2 nhâm nhi ly whiskey. Khi Ian tiến lại, Alpha ngay lập tức hỏi.

“Vị trí?”

“Ba dưới hầm. Năm trong hộp đêm. Bốn trong đường ống trên trần và hai trong phòng nghỉ nhân viên. Con giả dạng đang ở ngay trước DJ.

“Hừm. Con giả dạng hẳn là người phụ nữ tóc vàng đang đứng kia.

“Dựa vào đâu?”

“Mùi máu.”

Alpha cười khẩy và lấy ra chiếc khăn bandana từ trong túi áo khoác để che mặt.

“Dù chúng có cố che giấu đến mấy thì thứ mùi kinh tởm đặc trưng của ma cà rồng vẫn chẳng thể nào biến mất.”

“…”

“Đeo kính râm vào đi.”

Alpha nói. Ian đứng đó với vẻ mặt hơi khó chịu một lúc rồi miễn cưỡng đeo kính râm vào.

Tầm nhìn của cậu hơi tối đi nhưng cũng không quá cản trở. Ian nhìn Alpha đang kéo mũ xuống thấp và hỏi.

“Khi nào thì mới làm loạn đây?”

“Bây giờ.”

Trước khi Ian kịp hỏi thêm điều gì, một quả cầu nhỏ đột nhiên rơi từ trên tầng 2 xuống tầng 1.

Là lựu đạn khói.

Một quả lựu đạn khói được pha thêm mùi tỏi.

Xìiiii!!!

Quả lựu đạn khói nổ tung và bắt đầu lan tỏa làn khói vàng ra cả không gian.

Ian phát hiện ra Beta đang ném lựu đạn khói khắp nơi phía bên kia làn khói đang lan tỏa và thốt ra một tiếng cười khô khốc.

“Chuyện, chuyện quái quỷ gì đây!”

“Kyaaaa!! Khủng bố, khủng bố tấn công! Mọi người mau chạy ra ngoài đi!”

Bên trong hộp đêm trở nên hỗn loạn trước sự cố bất ngờ. Đám đông chật kín bắt đầu chen chúc leo lên cầu thang bỏ chạy. Ban đầu bảo vệ hộp đêm cũng cố trấn an tình hình, nhưng khi làn khói tỏa ra khắp nơi, họ liền chửi thề và rút ra ngoài.

Nhờ vậy, tất cả những người còn lại ở trong hộp đêm chỉ có một ma pháp sư và hai thợ săn ma cà rồng.

Và.

Rầm!!

“

Khéeeeee!!!

”

15 con ma cà rồng.

“Phù…”

Ian triệu hồi quyển ma đạo thư, tay kia cầm khẩu súng lục, lườm con ma cà rồng vừa rơi từ trên trần xuống.

Tiếng nhạc EDM đặc trưng của hộp đêm vang lên sôi động cùng với tiếng bass dồn dập theo nhịp tim đập.

Bạn đã đến cuối chương 28.

Không gian đọc của bạn