Chương 29 · 108 chương

Săn ma cà rồng

Làn khói vàng tỏa ra. Từ trong đó, những đôi mắt đỏ máu lóe sáng.

Quá đục để gọi là đỏ tươi. Quá nhầy nhụa để gọi là đỏ thẫm.

Vậy nên mới gọi là đỏ máu.

Một màu sắc đầy ma quái. Đối diện với nó, cảm giác như cậu có thể ngửi thấy mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi.

‘Đó là ma cà rồng à.’

Trong hầu hết các tác phẩm sáng tạo, ma cà rồng được miêu tả như một chủng tộc toát ra bầu không khí cực kỳ trí tuệ và quý tộc. Mặc dù chúng khao khát máu người, quá trình đó thường diễn ra một cách thanh lịch hoặc lý trí.

Đôi khi cũng có xuất hiện những kẻ không kiểm soát được bản năng mà xé xác con người, nhưng dù sao thì trong phim ảnh, truyền hình hay tiểu thuyết, chúng thường được khắc họa rất mỹ lệ và cổ điển.

“

Khéee!!

”

Còn hiện thực thì khác hẳn.

Cơ thể gầy trơ xương đến mức đường nét của những khúc xương và nội tạng có thể được nhìn thấy qua lớp da xám ngắt. Vì không có môi mà hàm răng sắc nhọn cứ thế lộ ra không chút che đậy, rồi là tứ chi dài ngoằng dị dạng dính đầy máu.

Hoàn toàn là dáng vẻ của một con thú, chẳng có dù chỉ một chút lý trí. Chẳng phải vô cớ mà các thợ săn bảo là chúng sống theo bản năng.

Không có ngay cả một mảnh lý trí ở trong mắt chúng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là bản năng ma cà rồng.

Đúng nghĩa đen là một con quái vật. Không có lý do gì phải do dự, cũng chẳng cần phải khoan dung. Ian ngay lập tức chĩa nòng súng về phía con ma cà rồng và bóp cò.

Bằng!

Cùng với tiếng nổ lớn, viên đạn bạc bắn ra từ nòng súng đang tóe lửa.

Viên đạn xuyên thủng chính xác lỗ tai của con ma cà rồng. Có gây thương tích nhưng không đủ để gọi là chí mạng. Cậu vốn định bắn vào đầu nó nhưng trật mất do chưa quen dùng súng.

Phát tiếp theo sẽ không trượt. Ian lùi lại, nín thở và đặt ngón tay lên cò súng.

Khoảnh khắc đó, cơ thể của con ma cà rồng tan biến thành tro bụi bắt đầu từ nơi viên đạn bạc xuyên qua.

“…Cái gì.”

Một kết thúc hụt hẫng hơn nhiều so với tưởng tượng. Khi Ian bật cười khô khốc trước cảnh tượng phi lý đó, Alpha rút hai khẩu súng lục ổ quay giắt ở hông ra và cười khẩy.

“Đạn bạc đặc chế dành cho ma cà rồng đấy. Dù có trúng ở đâu thì cũng chết.”

“…Ngay cả khi chỉ sượt qua?”

“Nếu sượt qua thân trên thì sẽ chết. Tay và chân thì chỉ bị đứt lìa thôi.”

Ngay khi ông ấy vừa dứt lời, một chai rượu liền bay thẳng về phía Alpha. Người thợ săn già bình thản bóp cò bắn vỡ cái chai.

Những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống cùng với rượu. Alpha quệt ngón tay vào chút rượu dính trên lên lan can nếm thử rồi vẩy họng súng về phía con ma cà rồng vừa ném chai rượu.

“Là Le Pin đấy. Một loại rượu vang đắt tiền. Đừng có ném đi lãng phí thế chứ, rót ra ly rồi mang đến đi.”

“

…Gàoooo!!

”

Ngay phía trước bàn DJ. Con ma cà rồng đang giả dạng thành con người nhe nanh và giương bộ vuốt sắc nhọn. Alpha mỉm cười trước cảnh tượng đó.

“Nếu không muốn thì ta sẽ tự lấy.”

Vút!

Ông ấy lao người qua lan can, nhắm chính xác vào con ma cà rồng và bóp cò.

Bằng!

Búa súng đập vào kíp nổ, viên đạn bạc bắn ra. Con ma cà rồng điêu luyện né tránh rồi vung cánh tay dài ngoằng về phía người thợ săn đang rơi xuống.

Bốp!

Alpha ném một khẩu súng để làm chệch quỹ đạo của cánh tay. Sau đó ông đặt ngón tay vào cò khẩu súng còn lại ở tay phải và liên tục gạt búa súng bằng bên tay trống.

Bằng bằng bằng!

Tiếng súng vang lên liên hồi khiến tai ù đi trong khoảnh khắc.

Đây chính là phát súng tín hiệu. Những con ma cà rồng đang ẩn nấp khắp nơi dần bắt đầu lộ diện.

“Phù…”

Ian rời mắt khỏi Alpha và nhìn về phía mùi máu đang càng lúc càng tiến lại gần.

Phía bên kia làn khói dày đặc, cậu có thể nhìn thấy cái đầu trơn nhẵn của hai con ma cà rồng đang leo lên từ dưới cầu thang dẫn xuống hầm.

Đáng lẽ ra làn khói này đã phải hạn chế tầm nhìn của cậu, vậy nhưng chiếc kính râm đã giúp cậu nhìn xuyên qua cả làn khói để thấy rõ hình dạng của chúng. Giờ thì hiểu tại sao họ lại đưa chiếc kính râm cho cậu rồi.

Ian ngay lập tức nhắm bắn và bóp cò.

Bằng! Bằng!

Viên đạn ghim chính xác vào đầu và vai của lũ ma cà rồng. Trong khi chúng biến thành tro bụi khiến não và máu văng tung tóe khắp nơi, một con khác lại nhảy xuống từ trần nhà phía trên. Nó đánh hơi thấy mùi của Ian và ngay lập tức há to miệng lao đến.

Một tốc độ mà con người chẳng thể nào bắt chước nổi. Ian nhíu chặt mày, nắm lấy lan can và kích hoạt ma pháp.

Rắc rắc!

Khi cậu làm vậy, hình dạng của cái lan can biến đổi. Khối sắt hình ống đứt đôi từ giữa rồi phân ra thành nhiều nhánh và lao về trước như những ngọn giáo, cố định vị trí ngay trên quỹ đạo của con ma cà rồng.

“

Khéee?!

”

Như một lẽ đương nhiên, việc đổi hướng giữa không trung chẳng hề dễ dàng gì. Con ma cà rồng cứ thế bị mũi giáo xuyên thủng cùng với tiếng phập.

“

Khà… Khéee!

”

Thế nhưng nó không chết. Dù đang giãy giụa trong đau đớn, con ma cà rồng vẫn còn sống. Ian quan sát cảnh tượng trước mắt với vẻ hứng thú.

“Vậy là chúng sẽ không chết trừ khi bị nhắm trúng vào điểm yếu sao? Nếu vẫn còn sống dù đã bị đâm xuyên qua não và tim thì chỉ còn lại khả năng đó thôi…”

“Ma pháp sư! Đừng có thong thả như vậy nữa!”

Vút!!

Ngay khi cậu vừa lẩm bẩm, một mũi tên bạc bay đến từ bên cạnh găm thẳng vào thái dương của con ma cà rồng. Khi quay đầu lại, cậu thấy Beta đang nạp lại tên cho chiếc nỏ gắn trên cổ tay.

Anh ta nhặt lấy mũi tên bạc rơi dưới sàn cho vào túi rồi vỗ vai Ian.

“Tôi biết là anh có hứng thú với lũ ma cà rồng nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang giao chiến. Nếu không muốn chết thì đừng hạ thấp cảnh giác.”

“Ừm. Xin lỗi. Tôi sẽ tập trung.”

Bằng!

Ian vừa đáp lại vừa ghim một viên đạn vào giữa hai mắt của con ma cà rồng đang nhảy bổ tới phía sau vai Beta. Beta giật mình kinh hãi nhăn mặt trước tiếng súng nổ ngay bên tai.

“Ài, khốn nạn! Suýt chút nữa thì nổ màng nhĩ luôn rồi! Chẳng lẽ là anh chưa đi nghĩa vụ quân sự à?!”

“Mồ côi nên được miễn.”

“Hóa ra là có cuộc sống vất vả như vậy. Xin lỗi.”

Thay đổi tư thế trong chớp mắt, anh ta vừa kéo dây nỏ vừa rút ra một cái cọc gỗ với tay còn lại.

“Giao lại mấy con đang ở trên tầng hai cho anh đấy. Tôi đã giết 5 còn anh đã giết 3, vậy thì chỉ còn lại 6 con nữa. Sau khi giải quyết xong bọn chúng thì chúng ta sẽ gia nhập với lão già kia. Hiểu chưa?”

“…Chẳng phải con ma cà rồng vừa rồi thực chất là mạng của tôi à?”

“Đừng có soi mói mấy chuyện nhỏ nhặt nữa. Chúng ta đâu có thi đấu.”

“Đúng thật.”

Ian gật đầu.

Cậu vỗ nhẹ vào vai Beta bằng khẩu súng rồi nhìn chằm chằm vào những con ma cà rồng đang bắt đầu thò đầu ra từ cái lỗ trên trần.

“Mau kết thúc nhanh còn về.”

“Được thôi. Chúng ta sẽ liên hoan bằng canh tiết bò. Không có lựa chọn từ chối đâu.”

“Đúng là chẳng khác gì ma cà rồng.”

Ian cười nhếch mép rồi nhắm súng.

Và cậu bóp cò.

Bằng bằng bằng!!

Cậu dùng hết số đạn còn lại, hạ gục thêm hai con ma cà rồng. Từ giữa đống tro tàn đang tan biến, một con với thân hình khá to lớn nhảy uỳnh xuống.

“

Gàoooo!

”

Tiếng rống của nó có phần khác biệt so với những con khác. Có vẻ là nó được coi như cá thể vượt trội ngay cả trong lũ ma cà rồng.

Ian chỉnh lại chiếc kính râm hơi lệch rồi đút khẩu súng đã hết đạn vào trong túi.

Thay vào đó, cậu mở ma đạo thư, đặt bên tay còn trống xuống sàn và kích hoạt tái sáng tạo.

Rắc rắc!

Lớp gạch lát dưới tay cậu biến dạng trở thành những cánh tay gầy guộc tóm lấy chân của con ma cà rồng.

Trong lúc con ma cà rồng còn bất ngờ trước tiếp xúc đột ngột, Ian giật mạnh cánh tay về sau. Cơ thể của con ma cà rồng cứ thế quệt xuống mặt sàn và ngã về trước.

“

Khé!

”

Con ma cà rồng mất thăng bằng ngã xuống. Ian tái sáng tạo một cái ghế gần đó, biến nó thành một cái cọc rồi cắm sâu vào khuỷu tay của sinh vật kia. Máu bắn tung tóe quanh cây cọc cùng với cảm giác đâm xuyên vào da thịt.

“

Gàoooo!!

”

Con ma cà rồng gào lên trong đau đớn và vươn cánh tay còn lại đâm thẳng về phía tim của Ian. Ian theo phản xạ đưa quyển ma đạo thư ra chắn trước ngực.

Khoảnh khắc bàn tay của con ma cà rồng chạm vào quyển ma đạo thư.

Bùm!!

Cùng với một tiếng nổ vang dội, cánh tay của con ma cà rồng hoàn toàn nổ tung.

Đó là vụ nổ xảy ra bởi vì một thực thể khác ngoài chủ nhân của quyển ma đạo thư đã tùy tiện chạm vào nó.

Ian không bỏ lỡ cơ hội, né tránh đống máu đang tuôn ra và đặt tay lên chân của con ma cà rồng.

“Hãy tái sinh.”

Ùng ục…!

Ma pháp Tái sáng tạo được kích hoạt. Bắt đầu từ chân, cơ thể của con ma cà rồng bắt đầu tan chảy như nước. Dù có cố gắng giãy giụa đến mấy, nó vẫn không thể thoát được vì cánh tay đã bị cố định bởi cây cọc.

“

Gàooooo—

”

Cuối cùng, nó cũng không cầm cự được lâu mà cứ thế tan chảy hoàn toàn. Ian rời mắt khỏi thứ chất lỏng màu xám đỏ ở trên sàn, nhìn xuống dưới dưới tầng 1 nơi Alpha đang đối đầu với con ma cà rồng đầu đàn.

“Con muỗi điếm thối này. Mày khá là lì lợm đấy! Chắc là đã từng nhận máu trực tiếp từ quý tộc nhỉ!”

“

…Con… người chết, đi…!

”

“Ồ, lại còn bắt đầu phát triển cả trí thông minh rồi sao? Có vẻ là đã thật sự có một con quý tộc đặt chân đến Hàn Quốc rồi. Thế này thì chắc phải ở lại đây một thời gian.”

Alpha vừa nói vừa điêu luyện nạp lại đạn cho khẩu súng lục ổ quay.

Nhưng trái ngược với giọng nói và hành động tự tin của mình, máu đang chảy ròng ròng từ vai ông ấy. Đó là vết thương xuất hiện do bị móng vuốt của con ma cà rồng đâm xuyên qua.

Con ma cà rồng cũng chẳng hề lành lặn. Những bộ phận bị trúng đạn bạc thì đã biến thành tro bụi rụng xuống sàn, rồi còn có cả một cây cọc gỗ đang cắm sâu vào trong cổ nó khiến máu không ngừng chảy ra.

Ian nhìn vào dòng máu hơi đỏ hồng của sinh vật đó rồi để ý thấy Beta vừa mới ghim mũi tên bạc vào trán của một con ma cà rồng khác.

Dường như anh ta đã phải trải qua một cuộc cận chiến khá khó nhằn do máu cũng đang chảy ra từ đùi của anh ta. Từ cách anh ta vội vàng cầm máu thì có vẻ là mạch máu đã bị tổn thương. Cây nỏ gắn trên cổ tay cũng đã vỡ vụn và đang nằm lăn lóc dưới sàn.

‘Có vẻ là không thể hỗ trợ được nhỉ.’

Nghĩa là chỉ còn lại mỗi Ian. Cậu ngay lập tức lấy ra hộp nhẫn từ trong túi rồi mở nắp.

Bên trong chiếc hộp không phải nhẫn mà là một con mắt cá được bọc cẩn thận trong vải. Ian nhanh chóng lột lớp vải ra và cầm lấy nhãn cầu dẹt trong tay, điều chỉnh góc sao cho dáng vẻ của con ma cà rồng được phản chiếu trên võng mạc.

…Cạch.

Đến một lúc nào đấy, cậu nghe thấy âm thanh như thế có thứ gì đó khớp vào vị trí trong đầu.

Nghĩa là đối tượng đã lọt vào võng mạc. Ian kiểm tra hình ảnh phản chiếu trên võng mạc để chắc chắn.

May mắn là chỉ có dáng vẻ của con ma cà rồng được in rõ trên con ngươi vô hồn.

Không chút do dự, cậu bóp nát nhãn cầu trong tay.

Rắc!

“…”

Đồng thời khi nhãn cầu bị bóp nát, con ngươi của con ma cà rồng cũng nổ tung. Bộp, máu và chất lỏng trong suốt chảy ra từ trong nhãn cầu bị nghiền nát của con quái vật.

“

Gáaaaa!!!

”

Không chịu nổi cơn đau từ việc nhãn cầu bị nghiền nát khi vẫn còn sống, sinh vật rống lên một tiếng thét khủng khiếp. Alpha thốt ra một tiếng cười khô khốc trước khung cảnh đó.

‘Ma pháp nghiền nát nhãn cầu từ xa. Đáng sợ thật đấy.’

Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua, ông ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhắm chính xác khẩu súng lục ổ quay rồi bóp cò.

Rắc!

Viên đạn nghiền nát cái đầu của con ma cà rồng đang nổi khùng rồi đâm thẳng vào tường. Con ma cà rồng không đầu khẽ co giật một hồi rồi tan biến thành tro bụi.

“Kết thúc rồi.”

Với con đó, toàn bộ ma cà rồng đều đã bị tiêu diệt. Alpha ngay lập tức lấy ra một viên con nhộng nhỏ từ trong túi và ném xuống sàn.

Xìii…

Khói màu xanh da trời bắt đầu lan ra dày đặc từ viên con nhộng vỡ. Alpha mặc kệ đống khói, quay lại hét lớn với Ian.

“Rút khỏi đây thôi! Tầm này thì xe van mà Cartel thuê đã đến rồi!”

“Đi ra bãi đỗ xe đúng không?”

Ian vừa hỏi vừa giắt quyển ma đạo thư vào bên hông.

Alpha nhai nuốt thuốc cầm máu và cắm khẩu súng lục ổ quay vào thắt lưng rồi gật đầu.

“Phải, mau di chuyển nhanh trước khi cảnh sát đến thôi! Chạy đi!”

Bạn đã đến cuối chương 29.

Không gian đọc của bạn