“Cái, cái người vừa rồi ấy. Có lẽ anh ta đột nhiên xuất hiện sau khi đã có tấm vé được một tuần chăng…?”
Trong khi đi, Yuna mở lời. Ian liếc nhìn con chó trông giống một khối thịt đi ngang qua bên cạnh và gật đầu.
“Khả năng cao là vậy. Dịch chuyển đột ngột mà.”
“Ừ, ừm… Nếu đi qua lối vào như chúng ta thì đã không như vậy rồi… Nếu cứ ngồi im suốt một tuần thì suýt, suýt chút nữa là to chuyện rồi… hehe…”
Bỏ lại Yuna đang cười ngớ ngẩn phía sau, Ian liếc nhìn lại.
Người đặc vụ của Cục Quản thúc đã bị phanh thây sạch sẽ. Những bộ phận cơ thể bị xé toạc và giật đứt nằm ngổn ngang trên đất, và lũ sâu mang đầu người đang nhặt chúng lên ăn.
Xung quanh cái xác, nhân viên và các vị khách không phân biệt ai với ai đều đang túm tụm lại, liên tục nhồi thứ gì đó màu đỏ vào miệng.
Một cảnh tượng vô cùng gớm ghiếc. Ian quay đầu đi.
Bản thân từ cưỡng ép dịch chuyển nghe thôi đã thấy đáng lo ngại rồi, nhưng cậu không ngờ là công viên chủ đề lại coi đó là kẻ đột nhập. Hơn nữa, thả vào ngay giữa quảng trường thì chẳng khác nào đang bảo người ta đi chết đi cả.
Cậu cũng không ngờ là đặc vụ của Cục Quản thúc lại chết một cách vô nghĩa như vậy.
Trong khi Cartel sở hữu thông tin về công viên chủ đề, có vẻ như là Cục Quản thúc thì không.
Không, có lẽ họ đã cố tình kéo dài thời gian để thu thập thông tin.
Dù là trường hợp nào đi nữa, có thể chắc chắn rằng Cục Quản thúc đã bắt đầu can thiệp vào công viên chủ đề.
Cậu không rõ khi nào họ sẽ tiến vào nơi này, nhưng khả năng cao sẽ là trong tương lai gần. Cũng không thể loại trừ khả năng họ đến trong hôm nay.
‘Rắc rối to rồi đây.’
Dù vẫn còn chút thong thả, họ không thể cứ thảnh thơi di chuyển thêm nữa. Ian thở dài thườn thượt và vỗ vào vai Yuna.
“Híii!!”
Yuna giật nảy lên trước cái chạm đột ngột nhưng cậu mặc kệ và mở lời.
“Nhanh lên thôi. Ít nhất cũng nên hoàn thành thêm một đến hai trò chơi so với Cục Quản thúc thì tốt hơn.”
“À, ừ, ừm…”
Ian cùng Yuna đã bình tĩnh lại di chuyển theo bản đồ được in trong sách hướng dẫn.
Họ đến được nhà ma. Nhìn từ bên ngoài, nó trông giống một căn nhà ma bình thường, vậy nhưng những con chữ trên tấm biển lại chính là xác người.
Máu chảy tong tỏng, tứ chi lủng lẳng. Một cảnh tượng quái quỷ.
Chắc hẳn họ là những nạn nhân đã thử thách nhà ma và thất bại. Dù đúng là rất đáng tiếc, không có thời gian để mải nghĩ về chuyện đó.
“…Sách hướng dẫn thay đổi rồi.”
Ngay khi họ vừa đứng trước nhà ma, nội dung của sách hướng dẫn đang cung cấp hướng dẫn tổng hợp cho công viên chủ đề liền thay đổi thành bản hướng dẫn của nhà ma. Ian và Yuna chậm rãi đọc quy tắc của nhà ma.
|
[Nhà ma]
[Trò chơi này được vận hành tự động.]
[Trong nhà ma, có vô số những người bạn ma cùng một kẻ sát nhân để tăng thêm cảm giác kịch tích. Trong khi những người bạn ma khó tính và nhạy cảm sẽ không rời khỏi khu vực được chỉ định, kẻ sát nhân sẽ truy đuổi bạn ngay khi bạn bước vào nhà ma! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn bị bắt? Thử trải nghiệm cũng không hề tệ đâu!]
[Quy tắc 1. Những người bạn ma trong nhà ma của chúng ta cực kỳ nhạy cảm đấy nhé. Nếu bạn làm bất cứ việc gì khiến họ nổi giận hay hét lớn, họ sẽ tự tay móc tim và não của bạn ra đấy!]
[Quy tắc 2. Kẻ sát nhân thân thiện của chúng ta sẽ truy đuổi, bắt lấy và giết bạn. Nếu bạn tận hưởng việc tra tấn, hãy cố tình để bị bắt nhé!]
|
Quy tắc đơn giản hơn cậu tưởng.
Đừng chọc giận lũ ma và né tránh kẻ sát nhân. Tốt hơn nhiều so với việc có đủ loại quy tắc phức tạp. Ian gật đầu, gấp quyển sách lại và cho nó vào túi.
“Có, có vẻ khả thi đấy nhỉ… Chúng ta vào luôn chứ…?”
Yuna hỏi.
Ian định gật đầu nhưng rồi chợt khựng lại trước một suy nghĩ đột nhiên nảy lên. Sau đó cậu đặt nhẹ tay lên bức tường của nhà ma.
“Hãy thử một việc trước đã.”
“Ừ, ừm… hiểu rồi…”
Yuna lùi lại, Ian kích hoạt ma pháp với quyển ma đạo thư trong tay.
“Hãy tái sinh.”
Rắc!
Ngay khi cậu vừa dứt lời, hình dáng của bức tường liền trở nên méo mó. Như những con sóng, bức tường bị biến dạng, không còn giữ được hình dạng vuông vức lúc ban đầu nữa.
Vậy nhưng nhân viên công viên chủ đề gần đó vẫn tiếp tục bước đi mà không để tâm gì đến bức tường ngoài đã biến đổi.
Điều đó chỉ có một ý nghĩa mà thôi.
‘Vậy là Tái sáng tạo không bị coi là phá hoại tài sản hay gây rối.’
Ma pháp Tái sáng tạo là ma pháp giữ nguyên các thành phần cấu tạo nên vật thể và chỉ thay đổi hình dạng của nó. Nó hoàn toàn không động chạm gì đến tổng lượng.
Ian không biết liệu việc đó có khả thi về mặt khoa học hay không. Vốn dĩ bản thân ma pháp đã là một sức mạnh bỏ qua khoa học, thắc mắc mấy chuyện như vậy thì chẳng đáng mặt ma pháp sư chút nào.
Dù sao đi nữa.
Việc ma pháp Tái sáng tạo có thể được sử dụng không chút rủi ro trong công viên chủ đề đã được xác minh. Ian quay sang nhìn Yuna và khẽ mỉm cười.
“Đi thôi. Đứng sát vào.”
“Ừm… Nhưng mà trò vừa rồi, là, là anh làm đấy à…?”
“Không tôi thì còn ở đây nữa.”
Trước lời xác nhận của Ian, Yuna há hốc mồm.
“…Ma, ma pháp đỉnh ghê. Cưỡng ép bóp méo một bức tường lớn như vậy, thế mà không có cái giá nào sao…?”
“Nói đúng ra thì vẫn có. Dù sao thì vẫn tiêu thụ aether mà. Ngoài ra sử dụng liên tục cũng gây đau đầu chút nữa.”
“Dù, dù vậy, việc đó không hợp lý chút nào… Ngay cả những ma đạo thư như Lemegeton hay Necronomicon cũng không thể làm thế…” [note107116]
Yuna vừa lướt ngón tay dọc theo bức tường vừa lẩm bẩm.
Nếu được thì Ian cũng muốn để yên cho cô ấy nghiên cứu ma pháp lắm, nhưng hiện tại họ đang không có nhiều thời gian. Cả hai cần phải hoàn thành nhiều trò chơi nhất có thể trước khi Cục Quản thúc tiến vào và công viên chủ đề xảy ra biến cố.
Dù có chút áy náy, không, thực ra cũng chẳng áy náy tí nào, nhưng hiện tại họ không đủ rảnh rỗi để đắm chìm trong cảm xúc.
Vậy nên Ian đã nắm chặt lấy cánh tay của Yuna và tiến vào nhà ma. Yuna kêu lên híc một cái và đỏ mặt, nhưng họ vẫn còn việc phải làm.
Két, rầm!
Cứ như vậy, họ bước vào nhà ma.
Lối vào bị cưỡng chế đóng sầm lại, một dãy hành lang dài dằng dặc trải ra trước mặt họ.
Không có dù chỉ một tia sáng, dãy hành lang chỉ được soi rọi bởi ngọn lửa từ những cây nến xung quanh. Từ khung cửa sổ cuối hành lang, những khuôn mặt và cánh tay quái dị đột nhiên xuất hiện.
“…”
Trên trần nhà, những cái xác nằm la liệt đây đó như sắt vụn bị dính vào nam châm. Trong vài căn phòng dọc theo dãy hành lang, những người phụ nữ mặc áo tang trắng ló đầu ra qua khe cửa và cười khúc khích.
“Ự… tởm quá đi…”
Yuna đã đỏ mặt cho đến tận lúc nãy ngay lập tức thay đổi thái độ. Ian dù không nói gì nhưng cũng cảm thấy tương tự.
Đây chắc chắn không phải nơi để nán lại lâu. Ian ngay lập tức mở ma đạo thư ra và đặt tay lên bức tường.
Cậu kích hoạt Tái sáng tạo, tạo ra một con đường mới trong dãy hành lang vốn chỉ là một đường thẳng.
Rầm!!
-??
-?!!!?!
Những dị thường đang ve vẩy cái lưỡi chờ đợi con mồi giật mình định lao ra khỏi phòng.
Nhưng vô dụng. Ian đã biến đổi cánh cửa của căn phòng mà chúng đang ở trong thành tường.
Rầm rầm, chúng gào lên và liên tục đập vào tường.
Ian phớt lờ chúng và cứ thế đi theo con đường mới được tạo ra.
Yuna đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào lưng cậu liền đi theo sau với vẻ mặt có đầy phấn khích.
“Thực sự là một ma pháp đỉnh quá đi! Thậm chí còn có thể hoàn toàn biến đổi cả một không gian luôn!”
“…”
“Rốt cuộc là anh đã nhặt được quyển ma đạo thư như nào mà có thể dùng được ma pháp như thế vậy? Là cái được viết bởi Merlin sao? Hử? Hử?”
Như thể dáng vẻ khép nép và nhút nhát trước đó là một lời nói dối, cô ấy thở phì phò với đôi má ửng hồng. Ian cười phá lên và cưỡng ép mở đường ra ngoài.
Rầm!
Tại điểm cuối của con đường thẳng, một cái lỗ lớn có ghi Lối ra xuất hiện. Ian trả lời câu hỏi của Yuna trong khi đi về phía lối ra.
“Chỉ là một quyển ma đạo thư có phần nào đó phi thường thôi. Ít nhất thì tôi nghĩ vậy.”
Trước lời đó, quyển ma đạo thư trong tay Ian rung lên.
Đó là một cử chỉ y hệt một thiếu nữ vừa mới nhận được lời tỏ tình.
***
Nhờ vào ma pháp của Ian, họ đã dễ dàng hoàn thành xong nhà ma. Cả hai không chạm trán với bất kỳ con ma nào đang chờ đợi bên trong và cũng chẳng đụng độ kẻ sát nhân.
Đó là cách họ đã vượt qua trò chơi đầu tiên. Không chút do dự, Ian và Yuna tiếp tục di chuyển để hoàn thành hoạt động thứ hai.
Đích đến của họ là trò xe điện đụng.
Quy tắc của hoạt động này là lái xe điện đụng và sống sót mà không bị phá hủy bởi những xe khác cho đến hết thời gian. Cũng giống như một ván battle royale vậy.
Tuy nhiên, không như những con xe điện đụng thông thường khác, loại mà các khách tham quan lái chỉ là một con xe ô tô nhỏ, trong khi đó những xe vận hành tự động đều lớn bằng cả một chiếc xe tải.
Những cái xe tải quái vật đến mức nếu va chạm với tường thì thứ bị phá hủy ở đây phải là bức tường chứ không phải xe.
Chắc chắn họ sẽ chẳng thể nào sống sót được nếu cứ để mặc như vậy. Thế nên Ian đang định sẽ chỉnh sửa những cái xe tải bằng Tái sáng tạo một lần nữa.
Vậy nhưng Yuna đã nhanh hơn.
“Lần, lần này để tôi làm cho. Theo tôi thì tôi sẽ phù hợp với trò này hơn…”
“…Nếu cô muốn?”
Tiện đấy, Ian cũng tò mò về ma pháp của Yuna.
Cậu lùi lại về sau để quan sát ma pháp mà cô ấy sẽ sử dụng.
“Hây dô.”
Yuna lấy ra một cây trượng gỗ dài từ trong hộp đựng đàn guitar.
Nó trông như một cây trượng điển hình mà mấy ma pháp sư thường sẽ mang theo. Cô ấy gõ nhẹ vào chiếc xe nhỏ mà cô và Ian sẽ lái rồi niệm chú.
“Theo lệnh của kẻ thấu tỏ chân lý, hãy trở thành thứ bảo vật cứng rắn hơn bất cứ thứ gì.”
Xoẹt.
Khi ma pháp của cô ấy được hoàn tất, độ cứng của chiếc xe đã thay đổi. Từ một chiếc ô tô nhỏ bình thường, nó trở nên cứng cáp đến mức khiến xe tăng cũng trông thật nực cười.
Yuna không dừng lại ở đó mà còn thay đổi cả độ cứng của đống xe tải.
“Theo lệnh của kẻ đã hòa vào chân lý, hãy trở thành thứ bùn đất mềm mại hơn bất cứ thứ gì.”
Không như trước, thân xe tải đã trở nên mềm nhũn. Chỉ cần dùng ngón tay chọc vào thôi cũng đã đủ để khiến chúng bị lõm sâu. Dường như chúng còn mềm hơn cả đậu phụ non.
Ian gõ vào phần cản trước của cái xe tải đang rung rinh với mỗi cái chạm rồi trầm trồ.
‘Ma pháp điều chỉnh độ cứng của vật thể à.’
Một ma pháp đơn giản nhưng cũng không hề đơn giản.
Nếu được sử dụng lên con người, ta có thể làm cơ thể đối phương nổ tung chỉ với vài cú đánh.
Kể cả chưa bàn đến chuyện đó, bản thân độ đa dụng của nó cũng cực kỳ đáng kinh ngạc. Khiến thứ không thể bị phá hủy thành có thể bị phá hủy và ngược lại… Việc tạo nên một tấm khiên tuyệt đối không thể bị phá hủy sẽ chẳng phải điều gì khó với cô ấy.
‘Chỉ riêng Tái sáng tạo thôi thì không đủ để làm việc này. Nó có thể thay đổi hình dạng nhưng không thể thay đổi cấu tạo nguyên tố, độ cứng hay độ rắn.’
Giả sử Ian có tái sáng tạo giấy vệ sinh thành một tấm khiên khổng lồ đi chăng nữa.
Ngay cả vậy, giấy vệ sinh vẫn chỉ là giấy vệ sinh. Nó có thể dễ dàng bị xé rách. Mặt khác, nếu Yuna sử dụng ma pháp để tối đa hóa độ cứng của chiếc khiên giấy vệ sinh, tấm khiên đó sẽ không bao giờ bị đâm thủng hay xé rách.
“…”
Không như tính cách yếu đuối và nhút nhát của mình, ma pháp của cô ấy thực sự đáng kinh ngạc. Ian quay sang nhìn Yuna với sự thán phục trong lòng.
“Hộc… hộc…!”
Có lẽ do kiệt sức từ việc sử dụng ma pháp liên tiếp, Yuna đang thở hồng hộc trên đất với khuôn mặt tái mét. Ian ngồi xuống bên cạnh cô ấy và hỏi.
“Cái giá của ma pháp là bị kiệt sức à?”
“Khôôôông… nó rút mất một ít máu…”
Yuna lắc đầu vì thiếu máu và trả lời.
“Thường, thường thì khi sử dụng lên xe, một cái sẽ mất khoảng 100ml… nhưng do tôi đã dùng lên 8 cái nên… hẳn là 800ml máu đã bốc hơi…”
Trái với vẻ ngoài hài hước của cô ấy, nội dung lại thực sự nghiêm trọng. Ian thốt ra một tiếng cười khô khốc và ép cô ấy nằm xuống.
“Thế thì nghiêm trọng đấy. Nằm xuống nghỉ ngơi chút đi.”
“…Hehe, cảm giác được lo lắng cho thích, thích thật đấy… nhưng không cần phải lo đâu… Tôi có mang theo thuốc cho những lúc như này…”
Nói rồi, cô ấy lục lọi túi áo và lấy ra một viên thuốc màu đỏ rồi cho thẳng vào miệng nhai mà không cần nước. Sau một lúc, vẻ hồng hào trở lại khuôn mặt tái mét của cô ấy.
“Phù…! Sống lại rồi…”
“Thuốc gì vậy? Tái tạo máu cấp tốc hay gì đó à?”
“Kiểu, kiểu thế. Đây là loại thuốc được tinh chế từ máu ghoul, nó sẽ bổ sung lại 200ml máu cho cơ thể… Ngoài ra nó cũng cải thiện thể trạng nữa… nhưng nếu dùng hơn hai viên một ngày, đầu ta sẽ nổ tung và chết ngay tại chỗ…”
“…Hà.”
“Dù, dù sao thì đi ngay thôi. Chúng ta phải hoàn thành trò xe điện đụng trước khi ma pháp hết hiệu lực.”
Trước lời của cô ấy, Ian gật đầu và nắm lấy tay Yuna để giúp cô ấy đứng dậy.
Không chút do dự, hai người họ ngồi vào chiếc xe đã được gia cố cứng cáp và tiến vào khu vực rộng mở. May mắn thay, chiếc xe đã tự động chạy đến đó.
Chẳng mấy chốc, những cái xe tải đã bị làm cho mềm nhũn tiến vào sân. Do ma pháp chỉ phản ứng trước lực tác động từ bên ngoài, bản thân việc di chuyển của xe dường như vẫn hoạt động bình thường.
[Vậy thì, trận đấu bắt đầu! Xuất phát!]
Rừm!!
Ngay khi tiếng thông báo vừa được đưa ra từ chiếc loa ở phía trên sân, những cái xe tải liền lao về phía xe của Yuna và Ian từ mọi hướng.
Nếu là người bình thường thì đây có lẽ đã là một cảnh tượng kinh hoàng, nhưng hai người họ chỉ ngồi im trong xe không chút phản ứng.
Khoảnh khắc những cái xe tải và chiếc ô tô nhỏ va chạm.
Bùmmmm!!
Những cái xe tải mềm nhũn bị nghiền nát và văng về mọi hướng như một bánh pudding. Trong lúc đó, chiếc xe hai người đang ngồi thậm chí còn chẳng xê dịch.
‘Hiệu năng công nhận tốt thật.’
Ian nhìn những cái xe tải đã nát vụn và đưa một điếu thuốc lên miệng.
Và cứ thế, họ đã hoàn thành hoạt động thứ hai.


