Chương 34 · 108 chương

Công viên chủ đề của giấc mơ và hy vọng

Két.

Ở giữa lưng chừng của một ngọn núi không tên, một chiếc xe van đen chạy trên con đường bị đứt.

Chiếc xe van đang chạy nhanh dọc theo con đường từ từ giảm tốc khi điểm cuối dần hiện ra.

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Người lái xe đeo kính râm bẻ tay lái đỗ xe vào lề đường. Khi cửa xe mở ra, những người đàn ông và phụ nữ trong bộ vest đen liền ùa xuống.

Họ là các đặc vụ thuộc Bộ phận Ứng phó của Cục Quản thúc. Tuy nhiên khác với việc hoạt động theo đội như thông thường, những đặc vụ ở đây đều được xáo trộn từ những đội khác.

Cũng chẳng thể làm gì được.

Điều kiện cơ bản để tiến vào công viên chủ đề là sở hữu tấm vé. Những người không nhận được tấm vé sẽ không thể tới dù có muốn đến mấy đi chăng nữa. Ngay cả những đặc vụ lão luyện với năng lực siêu nhiên cũng không thể tiến vào trong hiện tượng dị thường nếu không thỏa mãn các điều kiện.

Cũng vì thế, những người đang có ở đây bao gồm hai thành viên từ Đội 3, ba thành viên từ Đội 5, và cuối cùng là một thành viên từ Đội 6 của Bộ phận Ứng phó.

Tạo nên một đội ứng phó gồm tổng cộng 6 người.

Không quá ít nhưng cũng không quá nhiều. Một con số mập mờ đối với việc điều tra và xử lý một hiện tượng dị thường không rõ nguồn gốc.

Dù vậy họ cũng không thể cứ phàn nàn được. Cục Quản thúc vốn không có chỗ cho những kẻ cố chấp với cái tôi trước sự phi lý.

Từ khi nào mà thần bí lại suy nghĩ đến hoàn cảnh của con người cơ chứ.

Những hoàn cảnh bất lợi có thể được coi là chuyện thường ngày ở Bộ phận Ứng phó. Vậy nên thay vì buông lời bất mãn, họ nhanh chóng xốc lại bản thân và chuẩn bị đột kích.

“Tín hiệu của nhân sự thuộc Bộ phận Trinh sát sở hữu tấm vé đã biến mất ngay tại đây. Có vẻ như địa chỉ trên tấm vé là chính xác.”

Park Jiah nói.

Cô ấy thuần thục thao tác với thiết bị đầu cuối rồi đưa màn hình cho mọi người xem.

“Một đội ba người đã biến mất kể từ mốc con đường bị đứt này. Đồng thời tín hiệu sống của họ cũng bị cắt đứt.”

“Nghĩa là họ chết rồi nhỉ. Bao lâu sau khi tiến vào thì việc này xảy ra?”

Một người đàn ông với khẩu shotgun lớn đeo trên lưng hỏi trong khi tháo kính râm ra. Park Jiah trả lời ngay lập tức.

“15 phút. Nguyên nhân tử vong được ghi ở đây là… đột biến?”

“Đột biến sao? Chẳng lẽ đây là công viên giải trí lấy chủ đề xác sống hay gì đó à?”

“Không rõ. Nhưng nếu cả ba người đều đột biến trong vòng 15 phút, chắc chắn nó không phải là thứ mà ta có thể xem thường.”

“Hẳn là vậy. Dị thường kết nối thực tại với chiều không gian khác như này chẳng thể nào đơn giản được.”

Người đàn ông thành thạo rít một hơi thuốc lá rồi nhìn những đặc vụ khác.

“Hãy lấy trang bị rồi tiến vào nào. Mong rằng sẽ không phải chiến đấu, nhưng thực sự thì đó chẳng phải là việc chúng ta có thể quyết định.”

“Vâng.”

“Cái rìu chết tiệt này. Nặng kinh khủng…”

Các đặc vụ Đội 5 bao gồm cả người đàn ông lần lượt lấy vũ khí của mình.

“…”

Đặc vụ Mireu của Đội 6 chỉ lặng lẽ vẫy tấm vé của mình trong khi mân mê thanh kiếm giắt bên hông.

Đội 6 chỉ bao gồm những người mạnh nhất trong Bộ phận Ứng phó. Khả năng cao cô ấy sẽ là người lập công lớn trong công viên chủ đề.

Park Jiah nhìn chằm chằm vào lưng Mireu một hồi rồi quay sang Kim Yiseo đang đeo một bao đựng súng trên lưng.

“Thế nào rồi?”

“Tôi ổn. Toàn bộ thương tổn đều đã hồi phục.”

Kim Yiseo trả lời, gõ gõ vào đùi mình ở chỗ đã bị Hachishaku-sama làm thương. Mái tóc hồng của cô ấy phấp phới trong gió.

“Còn cô thì sao? Tình trạng ổn chứ?”

“Không tệ. Đủ để hỗ trợ đội.”

Park Jiah mỉm cười đáp lại. Khi Kim Yiseo mỉm cười lại, Mireu đã im lặng từ đầu đến giờ liền bước đến với tấm vé.

“Lần đầu tiên mọi người phát hiện ra tấm vé là khi nào?”

Mặc dù câu hỏi có vẻ đột ngột, các thành viên của Cục Quản thúc không hề ngạc nhiên gì và ngay lập tức lấy vé của mình ra để trả lời.

“Đây là ngày thứ ba của tôi.”

“Của tôi là ngày thứ năm.”

Park Jiah và Kim Yiseo trả lời. Các thành viên Đội 5 cũng báo cáo rằng đã tìm thấy tấm vé của mình trong một tuần trở lại.

Dù vậy, có một ngoại lệ.

Một người đàn ông đã tìm thấy tấm vé của mình chính xác bảy ngày trước.

“Chính xác một tuần trước vào khoảng 3 giờ chiều trước chỗ ở của tôi.”

“…Một tuần trước. Vừa đúng thời gian để việc gì đó xảy ra. Có triệu chứng bất thường nào không?”

“Không có gì đặc biệt. Trạng thái tinh thần bình thường, cũng không có vấn đề thể chất.”

Khoảnh khắc người đàn ông vừa dứt lời, kim phút của thế giới xoay chuyển và chỉ đúng vào 3 giờ chiều.

Và người đàn ông biến mất trước mắt tất cả mọi người.

Hoàn toàn không có dấu hiệu cảnh báo nào cả. Thân hình của anh ta cứ thế biến mất như thể từ đầu anh ta chưa từng ở đó.

Bùm!

Thay vào đó, một con búp bê chú hề nhỏ xuất hiện dưới chỗ anh ta vừa đứng. Với dây bóng bay quấn quanh cổ, con búp bê rũ rượi co giật điên cuồng rồi tóe máu nổ tung.

“…!”

“Khốn nạn!”

Thái độ của các đặc vụ thay đổi ngay lập tức. Không một ai nói gì, tất cả đều chạy về phía lối vào công viên chủ đề với tấm vé trong tay.

“Đột kích, đột kích! Bắt đầu tác chiến!”

“Đặc vụ Park Jiah! Hiện tượng cưỡng ép dịch chuyển xảy ra một tuần sau khi nhận tấm vé! Ghi chép lại và gửi về Cục Quản thúc ngay lập tức!”

“Vâng, vâng! Tôi đang ghi chép đây!”

Cô ấy vừa chạy vừa gõ vào thiết bị đầu cuối.

Sau một bước, hai bước, rồi cuối cùng khi đã vượt qua ba bước…

“…Ah.”

Thế giới thay đổi.

***

Điều kiện của ủy thác của Cartel là thu hồi Trái tim của Quản trị viên. Vậy nhưng việc tìm ra vị trí của Quản trị viên hóa ra lại rất khó khăn.

“Theo, theo tôi thì nơi có khả năng cao nhất sẽ là tòa tháp ở bên kia…”

Yuna chỉ vào tòa tháp màu máu khổng lồ ở trung tâm của công viên chủ đề. Ian cũng đồng tình với cô ấy.

“Nếu có thì chỉ có thể là chỗ đó thôi. Nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được. Xông vào một cách liều lĩnh để rồi bị mắc kẹt thì thực sự rắc rối. Và quan trọng hơn nữa, dù hắn có thực sự ở đó thì chúng ta cũng không thể giết hắn ngay được.”

“Chuẩn, chuẩn… chúng ta cần phải đảm bảo đường thoát trước…”

Không phải chỉ cần lấy được trái tim là hết. Họ sẽ cần phải rời khỏi công viên chủ đề cùng với nó.

Nếu việc giết Quản trị viên khiến không gian này sụp đổ thì tốt, nhưng khi chưa thể chắc chắn điều đó, họ không thể hành động tùy tiện.

Cách tiếp cận đúng đắn sẽ là trải nghiệm ít nhất ba trò chơi tại công viên chủ đề trước để chuẩn bị sẵn đường thoát.

Nhưng tất cả mấy thứ gọi là trò chơi ở đây đều thực sự điên khùng.

Không có thanh chắn an toàn là căn bản, rồi lại còn có cả trò tàu lượn siêu tốc lao qua các lưỡi cưa, nhà ma với kẻ sát nhân đuổi theo phía sau, và trò Gyro Drop không rơi xuống mà cứ bay thẳng lên trời để rồi bị ăn sống bởi đám mây chú hề. [note106982]

Tất cả đều được thiết kế tràn đầy ác ý để giết con người. Rõ ràng là người bình thường sẽ không thể sống sót dù có thử bất cứ trò chơi nào trong số này.

Tuy nhiên, có vài cái mà ma pháp sư có thể dễ dàng vượt qua.

Bằng cách nhắm vào những trò đó, việc đảm bảo đường thoát không hề khó.

Ian xem xét danh sách các trò chơi trong sách hướng dẫn một lần nữa để vạch sẵn lộ trình di chuyển

“Ơ, ơ…?”

Đúng lúc đó, Yuna đột nhiên chỉ về phía quảng trường.

“Một, một ai đó đột nhiên xuất hiện ở kia kìa…?”

“…Cái gì?”

Ian nhíu mày và nhanh chóng quay đầu trước lời của cô ấy.

Tại quảng trường nơi đài phun nước đỏ máu đang tuôn chảy. Ngay giữa những tên hề ăn mặc quái dị, những con búp bê và những khách tham quan đang bò xung quanh, một người đàn ông mặc vest đột nhiên xuất hiện.

Không như những dị thường khác, anh ta mang bộ dạng chỉnh tề, dường như vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra với mình mà chỉ mang vẻ mặt thẫn thờ. Nhưng rồi anh ta sớm rút khẩu súng được giắt ở hông và nhắm vào những con sâu đang bò gần đó.

“Chuyện, chuyện đéo gì đây, khốn khiếp!”

Khuôn mặt của anh ta bị bao trùm bởi sự bối rối, nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Xét từ trang phục và khẩu súng của người đàn ông, Ian ngay lập tức nhận ra anh ta là một đặc vụ của Cục Quản thúc. Yuna dường như cũng đi đến cùng một kết luận, cô ấy mấp máy môi và đưa tay vuốt ve hộp đựng đàn guitar.

Nhưng người đặc vụ không nhận ra hai người họ.

Hay đúng hơn là anh ta không có tâm trí để làm vậy.

“

…

”

“

…

”

Cùng với sự xuất hiện của người đàn ông, mọi dị thường đang di chuyển đầy hăng hái trong quảng trường liền đồng loạt dừng lại. Thế rồi chúng xoay đầu nhìn chằm chằm vào anh ta.

Không chỉ có những con tại quảng trường. Những con đang ngồi trên các trò chơi, những con đang bán đồ ăn, ngay cả đám mây hề ở trên trời. Tất cả đều trừng trừng nhìn vào người đàn ông, thu trọn hình bóng của anh ta vào mắt.

Một cảnh tượng thực sự ớn lạnh. Ian cau chặt mày và lùi lại một bước.

‘Nếu dính vào chắc cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra.’

Cậu không biết tại sao hay bằng cách nào người đặc vụ lại bị đưa đến đây.

Nhưng theo suy đoán của cậu, việc gì đó hẳn đã xảy ra trong lúc Cục Quản thúc đặc phái đặc vụ tới để giải quyết hiện tượng này.

Có thể chắc chắn rằng đây chẳng phải điều gì tốt lành.

“Chết, chết chắc rồi…”

Yuna lẩm bẩm trong khi nhìn người đặc vụ. Dẫu vậy, vẻ mặt của cô hoàn toàn chẳng có chút nào gọi là buồn bã hay thương cảm.

Cô ấy chỉ đơn thuần nói ra một sự thật hiển nhiên.

Ian gật đầu và xoay người đi.

“Di chuyển thôi. Nếu còn ở lại quảng trường thêm chút nào nữa, chúng ta có thể cũng sẽ bị vạ lây.”

“Ừ, ừm… Theo tôi thì chúng ta nên đến nhà, nhà ma trước… đằng nào thì theo lộ trình cũng phải đi qua đây…”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhân tiện, cô có chút ý định nào về việc cứu người đặc vụ kia không?”

“Ơ, ừm…? Sao phải làm vậy…? Đằng nào thì cũng quá muộn rồi…”

Yuna ngượng ngùng gãi má.

“Đi mau thôi… sắp bắt đầu rồi…”

Yuna hơi liếc về phía sau khi nói vậy. Ian cũng hơi quay đầu.

[Phát hiện kẻ đột nhập. Phát hiện kẻ đột nhập.]

Một giọng nói quái gở bắt đầu được phát ra từ chiếc loa được đặt bên cạnh băng ghế ở quảng trường.

[Toàn bộ nhân viên của công viên chủ đề xin vui lòng nhanh chóng loại bỏ kẻ đột nhập. Xin được nhắc lại. Toàn bộ nhân viên của công viên chủ đề xin vui lòng nhanh chóng loại bỏ kẻ đột nhập.]

[Húuuuuu!!]

Cùng với tiếng còi hú, những nhân viên đã đứng im từ nãy đến giờ bắt đầu di chuyển. Người đặc vụ của Cục Quản thúc hét lớn và bắn súng, vậy nhưng cùng lắm anh ta cũng chỉ hạ gục được vài con.

Phập!

Chẳng bao lâu sau, cánh tay của một nhân viên đã đâm xuyên qua bụng của người đàn ông, xé toạc nội tạng của anh ta ra rồi nhai nhồm nhoàm. Cơ thể suy yếu của anh ta đổ gục xuống đất, một cánh tay bị đứt lìa rơi thẳng về phía hai ma pháp sư.

“

Hihihihi!

”

“

Khẹc, khựuuuc!!

”

Những nhân viên và vị khách tụ tập lại xung quanh người đặc vụ đã ngã xuống. Và rồi chúng bắt đầu xâu xé ngấu nghiến thịt của anh ta như một bữa tiệc.

Ian quan sát cảnh tượng đó trong giây lát rồi xoay người đi.

‘May mắn thay, có vẻ như súng có tác dụng.’

Dù không nằm trong dự tính, cậu đã kiếm được thông tin hữu ích.

Ian thầm cầu cho linh hồn của người đàn ông được siêu thoát trong khi dời bước.

Bạn đã đến cuối chương 34.

Không gian đọc của bạn