Ian và Yuna nói tên giả của mình cho các đặc vụ như thể đó là điều hiển nhiên. May mắn là họ có vẻ không nghi ngờ gì cả.
“Hai người tự mình đến công viên chủ đề sao?”
“Vâng, vâng. Chúng tôi đến đây cùng nhau nhân dịp kỳ nghỉ, vậy nhưng khi mở mắt thì đã ở trong công viên chủ đề rồi.”
Ian hơi cúi người trả lời câu hỏi của Kim Yiseo.
“Chúng tôi chỉ đang cố sống sót bằng cách không làm gì cả, đúng lúc đó thì mọi người tìm đến. Thật sự, thật sự cảm ơn rất nhiều…!”
“Không có gì đâu. Các bạn đã cầm cự rất tốt cho đến tận bây giờ.”
Kim Yiseo vỗ nhẹ vào lưng Ian khi cậu sụt sùi. Vẻ mặt của Ian bên dưới lớp mặt nạ trở nên lạnh lẽo.
‘Tệ rồi đây.’
Cùng hành động với Cục Quản thúc sao? Hoàn toàn không ngờ tới nhưng dù sao chuyện cũng đã thành ra như này rồi, chẳng thể nào rút lui được nữa. Đột ngột bỏ chạy dĩ nhiên sẽ khiến đối phương nhìn cậu một cách kỳ quặc. Trong trường hợp tồi tệ nhất, đối phương có thể sẽ cố trấn áp họ với cái cớ là ứng phó tình huống bất ngờ.
Một khi đã như vậy thì không thể quay đầu lại nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ có thích nghi và lập kế hoạch mới.
“…”
Cậu khẽ nghiêng đầu sang nhìn Yuna. Cô ấy gật đầu với Ian trong khi sẵn sàng để lấy cây trượng cất trong hộp đựng đàn guitar ra bất cứ lúc nào.
Ian hiểu rằng điều này có nghĩa là cô ấy đang giao việc lên kế hoạch cho cậu.
Để đề phòng, cậu thử viết chữ lên cánh tay của cô ấy để hỏi có đúng không và nhận được câu trả lời đúng vậy. Cậu khẽ rên rỉ trong lòng.
Giao phó việc lên kế hoạch cho cậu nếu nhìn tích cực thì là dấu hiệu của sự tin tưởng, nhưng nhìn tiêu cực thì là cô ấy đang đùn đẩy trách nhiệm. Ian quyết định nghĩ tích cực.
‘Đằng nào thì việc giao tiếp cũng bất khả thi. Dù có để cô ấy lên kế hoạch thì chắc mình cũng sẽ tự nghĩ một kế hoạch riêng trong đầu.’
Tính cách thận trọng thái quá có thể trở thành độc dược khi việc giao tiếp trở nên bất khả thi. Nó ngược lại sẽ tạo ra bất hòa trong tình cảnh vốn đang diễn ra thuận lợi.
Thay vì mỗi người đều mang trong mình kế hoạch mà đối phương không biết, thà để cậu hoàn toàn chủ động vẫn tốt hơn nhiều. Ian nghĩ vậy trong khi liếc mắt nhìn nhanh các đặc vụ.
‘Giết sạch tất cả ngay tại đây và bây giờ thì…’
Bất khả thi. Phán đoán được đưa ra ngay lập tức.
Tùy tiện giết đặc vụ của Cục Quản thúc sẽ chỉ rước hại vào thân. Cậu không thể gánh nổi hậu quả và cũng chẳng nghĩ rằng việc đó là khả thi.
Dù xét về mặt đạo đức thì giết người là một hành vi đáng e ngại, Ian sẽ không ngần ngại nếu nó là biện pháp duy nhất. Vậy nhưng tình hình hiện tại không đủ đơn giản để có thể được giải quyết chỉ bằng việc giết người.
Nên là bác bỏ. Thay vì cứ đối địch một cách thiếu suy nghĩ, dường như sử dụng mối quan hệ hiện tại sẽ tốt hơn.
Vai trò của người bảo vệ và người được bảo vệ về bản chất vốn đã là một thứ độc dược, nhưng đôi khi nó cũng có thể được sử dụng làm vũ khí.
Ngay bây giờ đây, Ian và Yuna chỉ còn lại một hoạt động nữa cần phải hoàn thành. Nếu tích cực diễn trọn vai diễn của mình với tư cách những người được bảo vệ, việc an toàn hoàn thành nốt hoạt động còn lại sẽ không hề khó khăn.
‘Cứ như này mượn sự giúp đỡ của đối phương để hoàn thành thêm một hoạt động nữa, sau đó cố tình dẫn đến nhà ma để câu giờ. Trong lúc đấy, cả hai sẽ đi thẳng đến tòa tháp, giết Quản trị viên và lấy trái tim.’
Kế hoạch mà cậu nghĩ ra tại chỗ không hề hoàn hảo, vậy nhưng nó cũng không hề thiếu sót. Cậu có thể xử lý những chỗ sơ hở bằng cách ứng biến.
‘Tốt.’
Hoàn thành suy nghĩ của mình, Ian chậm rãi thả lỏng các ngón tay.
Từ phía xa, cậu có thể cảm nhận được quyển ma đạo thư mà mình đã ném vào bụi cỏ. Cảm giác sắc lạnh của khẩu súng lục ổ quay cất trong ngực áo cũng rõ ràng.
Cậu sẽ sử dụng mọi thủ đoạn có thể. Thay vì do dự để rồi ngã đau, thà ưu tiên bản thân còn tốt hơn nhiều.
Ian thầm nghĩ vậy, ánh mắt của cậu trở nên sắc lạnh.
***
Các đặc vụ Cục Quản thúc đi một vòng xung quanh khu vực quảng trường của công viên chủ đề. Mục đích của họ là tìm kiếm những người sống sót nếu có.
Dù vậy, tất cả những gì xuất hiện chỉ có vô số dị thường. Không có người sống sót nào cả. Ngay cả khi tăng phạm vi tìm kiếm của thiết bị lên, kết quả vẫn y nguyên không thay đổi.
Cuối cùng, Mireu thở dài và đưa ra chỉ thị.
“…Tạm thời hãy từ bỏ việc tìm kiếm đã. Trước hết, chúng ta sẽ hoàn thành ba hoạt động để đảm bảo đường thoát.”
“Rõ.”
Theo chỉ thị của cô ấy, đích đến của cả nhóm thay đổi.
Họ hướng đến [Chuyến tàu của Buster].
Đây là trò chơi mà ta sẽ ngồi lên một con tàu lượn nhỏ di chuyển chậm và phải tự bắn súng tiêu diệt những con xác sống và ma quỷ đang đuổi theo sau. Tuy nhiên, cái này lại còn có thêm điều kiện điên rồ là ta phải tự mình tìm kiếm trang bị cần thiết cho việc bắn súng.
Nếu là người bình thường thì có lẽ họ thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến việc tham gia vào trò chơi này, nhưng tại đây đang có tới năm đặc vụ của Cục Quản thúc. Họ thậm chí còn có nhiều súng đạn hơn thế.
Cũng nhờ vậy, quyết định đã nhanh chóng được đưa ra.
“Chọn trò này thôi. Mọi người lên đi.”
“Hai bạn hãy ngồi vào giữa để chúng tôi dễ bảo vệ hơn. Chúng tôi sẽ bao quát toàn bộ những hướng khác.”
Mireu đứng ở đầu tàu lượn rút kiếm ra, còn Kim Yiseo thì dẫn Ian và Yuna đến ghế ngồi chính giữa. Hai người họ cúi đầu rồi ngồi xuống.
Những đặc vụ còn lại sẵn sàng vũ khí của mình, nét mặt của họ trở nên sắc lạnh.
Từ súng lục cho đến súng trường tấn công và shotgun vân vân. Vô số loại súng ống không hề thiếu hỏa lực được lên đạn, toát lên vẻ sắc lạnh đặc trưng của kim loại.
[Tàu chuẩn bị khởi hành! Mọi người hãy cẩn thận để không bị ăn thịt nhé!]
Cạch, lạch cạch…
Cùng với tiếng thông báo, con tàu lượn bắt đầu chậm rãi di chuyển về trước.
Do không phải một trò chơi cảm giác mạnh nên không có chỗ rơi tự do hay leo lên nào cả. Nó chỉ cứ chạy liên tục trên đường phẳng.
Vậy nhưng tốc độ của con tàu thì vô cùng chậm chạp. Nó lề mề đến mức cắm đầu chạy hết tốc lực có khi còn nhanh hơn.
Và trong tình trạng đó, đám dị thường sẽ đuổi theo bọn họ.
Thực sự vô lý đến mức chỉ có thể bật cười.
Nếu không phải đang đi cùng với các đặc vụ Cục Quản thúc thì Ian đã không chọn hoạt động này rồi. Dù có trong tay khẩu súng lục ổ quay đi nữa, cậu cũng không thể nào chặn nổi số lượng kẻ địch áp đảo.
Ngược lại, điều này có nghĩa là các đặc vụ Cục Quản thúc có đủ năng lực để vượt qua chúng.
Keng!
Không lâu sau khi con tàu xuất phát, âm thanh thứ gì đó mở ra đột nhiên vang đến từ phía sau, và rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển.
“Gàoooo!”
Khi quay lại nhìn, họ nhìn thấy những con xác sống và ma quỷ với vẻ ngoài dị hợm đang điên cuồng vung vẩy tay chân trong khi lao về phía tàu lượn.
Các đặc vụ Cục Quản thúc điềm tĩnh đặt ngón tay lên cò súng, không hề nao núng trước dáng vẻ kỳ quái của chúng.
“Bắn.”
Ngay khi Mireu vừa ra lệnh bắn, họ liền trút ra một loạt đạn.
Tách tách tách tách!!!
Đạn chứa tro, đạn bạc, đạn chì vân vân. Đủ loại đạn có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau được bắn vào những con xác sống đang lao đến.
Tiếng bắn súng đủ để khiến tai ù hết cả vang lên khắp không gian. Ian nhíu mày và cúi thấp đầu xuống như thể khiếp hãi.
“Đừng lo! Chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn!”
Dường như Kim Yiseo đang nói gì đó ở bên cạnh cậu, nhưng lời nói của cô ấy lại chẳng thể nghe thấy rõ do tiếng bắn súng. Đằng nào thì cô ấy cũng đang quá tập trung vào việc nổ súng để có thể nói chuyện.
Nếu là lúc này thì cậu có thể giao tiếp với Yuna mà không bị phát hiện. Ian ngay lập tức bắt lấy tay của Yuna cũng đang cúi thấp đầu như cậu và nhanh chóng viết từng chữ.
Yuna giật nảy mình trước cái chạm đột ngột, nhưng khi đọc tiếp các con chữ, cô ấy dần bình tĩnh lại.
[Xong trò này, lập tức dụ đến nhà ma. Tôi sẽ mở đường nên hãy đi theo.]
[Ừm.]
Có được xác nhận của Yuna, Ian thở dài.
Cứ như vậy, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Con tàu di chuyển chậm chạp quay trở lại điểm xuất phát. Kim Yiseo xuống trước rồi chăm sóc Ian và Yuna.
“Xin hãy đi lối này.”
“Vâng, vâng.”
Ian đi theo cô ấy trong khi dùng cả hai tay bịt lại đôi tai đang bị ù. Yuna cũng vụng về bắt chước cậu.
[Cảm ơn quý khách đã trải nghiệm! Chúc quý khách có một chuyến tham quan bình an và hạnh phúc!]
Khi tất cả mọi người đã xuống khỏi tàu lượn, tiếng thông báo liền phát ra. Mireu tặc lưỡi rồi quay lại nhìn mọi người.
“Chúng ta đã hoàn thành xong hoạt động đầu tiên rồi. Tiếp theo sẽ đến…”
“Đến, đến nhà, nhà ma thì như nào ạ?”
Yuna tiếp lời cô ấy. Dù giật nảy mình như thể sợ hãi khi ánh mắt của Mireu hướng về mình, cô ấy vẫn nói tiếp.
“Điều, điều kiện không khó đến thế, rồi là đường đi cũng dễ nữa. Chúng, chúng tôi đã định đi vào rồi nhưng lại sợ nên thôi, nhưng với tất cả mọi người thì…”
“Cô nghĩ là khả thi sao?”
“Vâng, vâng… Ah, nếu, nếu thất lễ thì cho tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi chỉ nên giữ im lặng thì hơn…”
“Làm gì có chuyện đó. Nhà ma à… Hừm. Nó nằm ngay tại điểm giữa của con đường ngắn nhất dẫn đến lối ra. Hoàn thành cái đó cũng không phải ý tồi.”
Mireu mỉm cười dịu dàng trong khi gập lại quyển sách hướng dẫn mà mình đang cầm.
“Dù vậy, chúng tôi sẽ trực tiếp xem xét rồi mới quyết định có đi vào hay không.”
“Vâng, vâng.”
“Cảm ơn vì thông tin hữu ích. Di chuyển thôi.”
Mireu dẫn trước và bắt đầu bước đi. Các đặc vụ Cục Quản thúc đi theo sau cô ấy, Ian và Yuna trao đổi ánh mắt rồi cũng đi theo sau họ.
Không lâu sau đấy, cả nhóm đến được trước nhà ma. Họ nhìn hình dáng bên ngoài tựa khối lập phương của căn nhà ma, lặng lẽ sắp xếp suy nghĩ của mình rồi chợt nhíu mày khi để ý đến hoa văn dạng sóng kỳ lạ ở phía tường ngoài.
“…Tại sao bức tường lại như này? Chẳng lẽ đã có ai đó làm chuyện điên rồ gì từ bên trong à?”
“Tôi không nghĩ vậy. Nếu thế thì bức tường đã phải bị phá hủy rồi chứ không gợn sóng như này.”
“Liệu có thể là manh mối gì không?”
“Cũng không rõ nữa. Chắc phải tiến vào trong tìm hiểu mới biết được.”
Khi Park Sangcheol và các thành viên đội mình đang trò chuyện, Mireu đã đọc xong toàn bộ quy tắc của nhà ma liền gật đầu rồi lên tiếng.
“Nơi này không khó vượt qua. Với thiết bị phát hiện dấu hiệu sự sống, chúng ta có thể dễ dàng né tránh kẻ sát nhân hay dị thường.
“Chúng ta sẽ sử dụng vật phẩm được cấp bởi Cục Quản thúc để làm bản đồ bên trong. Dù là đồ dùng một lần, vẫn nên làm cho chắc thì hơn.”
Park Jiah tiếp lời cô. Cô ấy lấy ra một tấm giấy da nhỏ từ trong túi áo và nhìn lên Mireu.
“Khi cái này được mở ra, nó sẽ tự vẽ lên một tấm bản đồ lấy trung tâm là người sở hữu trong khoảng 30 phút.”
“Tốt. Vậy thì hãy làm cho chắc chắn như đặc vụ Park Jiah đề xuất nào.”
Mireu dùng ngón tay gõ nhẹ vào thanh kiếm giắt ngang hông và tập hợp mọi người. Sau khi đọc xong quy tắc của nhà ma, tất cả đều bày tỏ rằng nó có vẻ khả thi rồi nắm chặt lấy vũ khí.
“Tiến vào thôi.”
Chẳng mấy chốc họ đã bắt đầu tiến vào nhà ma. Ian và Yuna lần này cũng đứng vào vị trí ở trung tâm nhóm.
Két, rầm!
Cánh cửa đang mở toang của căn nhà ma lập tức đóng lại ngay khi tất cả mọi người vừa đi vào. Park Jiah không chút do dự mở tấm giấy da trong tay ra.
Sột soạt, một bản đồ bắt đầu xuất hiện trên tấm giấy da.
Ngay khi cô vừa xác nhận bản đồ.
“…Hở?”
Một tiếng kêu ngơ ngác liền thoát ra từ miệng cô ấy. Trực giác cảm nhận được tình hình đã trở nên kỳ lạ, Mireu rút kiếm ra và di chuyển đến bên cạnh Park Jiah.
“Có chuyện gì sao, đặc vụ Park Jiah?”
“À, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là con đường… quá mức đơn giản.”
“…Hửm?”
Vốn đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, Mireu nghiêng đầu nhìn bản đồ. Và đúng như Park Jiah nói, cô nhận ra rằng con đường cực kỳ đơn giản.
Không, không dừng ở mức độ cực kỳ đơn giản nữa rồi. Nó sở hữu một cấu trúc mà ta có thể tới được lối ra chỉ bằng cách đi thẳng về trước. Bản thân việc chạm trán với kẻ sát nhân và dị thường đã là bất khả thi.
“…”
Cấu trúc này thô kệch đến kỳ lạ, khó mà tin được rằng đây là một phần của một hiện tượng dị thường vốn tàn khốc trong việc phân xác con người. Mireu dừng lại một lúc và cẩn thận xem xét tấm bản đồ.
“Ah.”
Và rồi cô nhận ra điểm bất thường.
“Những dị thường bị phát hiện bởi thiết bị phát hiện dấu hiệu sự sống đều đang dính chặt vào các bức tường. Con có thể hình to nhất mà có vẻ là kẻ sát nhân thì đang bám theo chúng ta dọc theo bức tường khi ta di chuyển.”
“…Ah, đặc vụ Mireu nói đúng. Hiện tại có vô số dị thường đang bám chặt lấy tường ở ngay phía bên kia bức tường của dãy hành lang này.”
“Việc này chỉ có một ý nghĩa duy nhất mà thôi.”
Mireu nói tiếp với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Cấu trúc của căn nhà ma này vốn dĩ không được làm như vậy. Có ai đó đã tự ý chỉnh sửa nó.”
“…Ai chứ?”
“Chắc hẳn là ma pháp sư. Có vẻ như chúng đã đến đây trước chúng ta rồi rời đi.”
“…Hời. Rốt cuộc là từ bao giờ…”
Mireu tạm thời phớt lờ lời lẩm bẩm của Park Jiah và quay sang người đàn ông và người phụ nữ đang đi cùng họ.
“Cô Lee Seoyeon và anh Kang Hyungtae. Khi ghé qua nhà ma lần trước, hai người có để ý thấy người nào kỳ lạ—”
Giọng nói của Mireu ngừng lại giữa chừng.
Không phải do sự can thiệp từ bên ngoài nào cả. Đó là bởi khi vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy người đàn ông đang cầm một quyển ma đạo thư.
“Chết tiệt!”
Phán đoán được đưa ra nhanh chóng. Cô ngay lập tức vung thanh kiếm trong tay chém tới.
Vậy nhưng đã quá muộn.
“Hãy tái sinh.”
Rắc!!
Khoảnh khắc Ian đặt tay lên bức tường và niệm chú, bức tường ngay lập tức kéo dài sang hai bên, chia cắt không gian giữa hai người họ và các đặc vụ Cục Quản thúc.
Cậu cứ thế mở thêm một lối đi hoàn toàn khác.
Sau khi tạo ra một cái lỗ trên bức tường ở phía lối vào thay vì lối ra, cậu ngay lập tức lao vút ra con đường của công viên chủ đề và hét lên với Yuna.
“Chạy đến tòa tháp. Chạy đi!”
“Ừ, ừm!”
Yuna ôm chặt hộp đựng đàn guitar vào lòng và chạy theo cậu.
Đích đến của họ là tòa tháp.
Đã đến lúc để lấy ra trái tim của Quản trị viên rồi.


