Ian ngồi bên cạnh thủ thư đang càng lúc càng trở nên ngu ngốc và uống cà phê cùng hắn.
Chẳng biết có phải do là người chịu trách nhiệm cho cả một thư viện hay không, cà phê do thủ thư pha khá ngon. Rõ ràng là đã sử dụng cùng một loại cà phê hòa tan, vậy mà bằng cách nào đó vị lại hoàn toàn khác.
Chẳng lẽ đây cũng là một kiểu hiện tượng dị thường nào đó sao?
“Hừm.”
Ian viết xuống tờ giấy quy tắc có thể uống cà phê do thủ thư pha rồi quay sang nhìn hắn.
“Trước hết, không được chạy trong thư viện. Cũng không được nhảy. À, với cả không được bò nữa, và không được trèo lên giá sách. Nếu làm vậy, tôi sẽ lập tức chạy vụt đến và vặt đầu cái rắc luôn.”
“Ra vậy. Thế còn quy tắc tiếp theo?”
Ian vừa nhâm nhi cà phê vừa cẩn thận viết xuống từng quy tắc mà thủ thư nói cho.
Những quy tắc đồ sộ đến nghiêm trọng được tóm tắt nhiều nhất có thể. Để ví dụ, những quy tắc kiểu như nếu bôi nước bọt lên hay xé sách thư viện thì miệng sẽ bị rách toạc và cơ thể bị tách ra làm hai đã được viết gọn lại thành ‘Không được làm hư hại sách’. Những quy tắc còn lại cũng được gói gọn theo cách tương tự.
Nếu có người nào không hiểu điều này và cứ nhất quyết làm hư hại đến giá trị của quyển sách, đó sẽ chỉ là chọn lọc tự nhiên. Đằng nào chúng chẳng được định sẵn là sẽ chết ở xó xỉnh nào đó rồi.
Cạch cạch.
Ian xoay qua xoay lại chiếc bút giữa các ngón tay, ngậm một điếu thuốc vào miệng và tiếp tục chăm chú lắng nghe quy tắc từ thủ thư.
“À, việc hút thuốc cũng bị nghiêm cấm trong thư viện ạ. Ai hút thuốc sẽ bị tôi chậm rãi nướng chết từ đầu ngón chân!”
“Tôi thì không sao.”
“Ồ, vậy ư? Tôi hiểu rồi…”
“Dù sao thì cứ tiếp tục với quy tắc tiếp theo đi. Còn lại bao nhiêu cái nữa?”
“Ờm… tổng cộng 136 quy tắc!”
“…Bao nhiêu nếu tóm tắt lại?”
“Thế thì là 7!”
“Vậy thì giải thích cái tóm tắt đi.”
“Vâng!”
Thời gian cứ thế trôi. Ian nhanh chóng viết xuống các quy tắc được giải thích bởi thủ thư, trong khi đó thủ thư thì cố hết sức vận động bộ não đang ngày càng trở nên ngu ngốc để cố giải thích tất cả các quy tắc.
Cuối cùng, bản quy tắc cũng đã hoàn thành.
Những quy tắc không khác gì từ trong các truyền thuyết đô thị Napolitan. Có lẽ do tất cả đều được tóm tắt lại, nội dung không nhiều như dự đoán. Có vẻ cũng không đến mức khó học thuộc lòng.
Dù vậy, nếu mang theo bản sao thì chí ít tỷ lệ sống sót của một người chắc chắn sẽ tăng lên.
‘Để lại một cái ở đây để đề phòng trường hợp bất trắc cũng không tệ.’
Hiện tượng dị thường về cơ bản không phân biệt giữa thần bí và con người. Ian đã tự nguyện đến thư viện, nhưng không có gì đảm bảo là người thường sẽ làm tương tự. Dù cho điều kiện có là ma pháp sư hay siêu năng lực gia, chắc chắn sẽ có người bị kéo đến đây.
Để lại vài bản sao ở trong thư viện để tăng cơ hội sống sót cho họ có lẽ sẽ tốt hơn. Cậu đưa bản quy tắc mà mình đã viết cho thủ thư rồi nói.
“Có thể làm khoảng năm bản sao của cái này rồi đặt rải rác xung quanh thư viện giúp tôi được không? Sau đó trả lại bản gốc cho tôi.”
“Hở, tại sao?”
“Quy tắc thì tất cả mọi người đều phải biết chứ. Như thế thì anh mới có thể nghỉ ngơi thoải mái được.”
“Đúng thật! Tôi sẽ đi in ngay!”
“Được rồi, với cả làm một bản hướng dẫn chỉ ra nơi mỗi bản quy tắc được đặt nữa. Và từ bây giờ, đừng bận tâm về những gì tôi làm ở đây.”
“Tôi hiểu rồi!”
Ian bỏ lại thủ thư đầy nhiệt tình và đi về phía nghĩa địa sách khổng lồ.
Những giá sách cao đến mức gần chạm tới tận trần nhà. Cậu ngó vào xem từng cái một để xem có quyển sách nào hay ho không.
Phần lớn đều chứa đầy ác ý. Sách tổng hợp đầy đủ các phương pháp để làm hại con người dày đến tận 2000 trang. Cậu không hề có hứng thú muốn đọc thử.
Dù vậy, không phải tất cả đều như thế. Cũng có vài cuốn tiểu thuyết bình thường như Don Quixote và Truyền thuyết Vua Arthur. Cậu nhìn thấy vô số những câu chuyện nổi tiếng ở thế giới thật. Biết rằng không có hình phạt nào cho hành vi đọc sách, cậu thử mở ra đọc nhưng cũng không tìm thấy gì đặc biệt. Chúng chỉ đơn thuần là tiểu thuyết.
‘Có vẻ là nơi này thu gom các loại sách từ vô vàn thế giới. Không biết có ma đạo thư không nhỉ.’
Cậu đặt lại quyển sách đang cầm vào giá, nắm lấy quyển ma đạo thư rồi gõ vào vai mình.
Quyển ma đạo thư mà Ian sở hữu ở khác hẳn với những ma đạo thư thông thường. Không như những ma đạo thư thông thường được viết bởi con người, tác giả của Cái chạm của Tái sáng tạo là Ngoại thần.
Cậu không biết là Ngoại thần mạnh đến mức nào, hay liệu đối phương có thể nuốt chửng Trái Đất giống như trong các tác phẩm giả tưởng hay không. Vậy nhưng có thể chắc chắn rằng họ là những tồn tại được xếp vào hàng mạnh mẽ ngay cả trong vũ trụ. Thậm chí những ma pháp sư hô mưa gọi gió trên Trái Đất cũng sẽ chẳng khác nào sâu bọ khi đứng trước họ.
Vậy nên cậu muốn kiểm tra thử. Sự khác biệt giữa ma đạo thư được viết bởi ma pháp sư và cái được viết bởi Ngoại thần là gì. Cấp độ của chúng chênh lệch đến mức nào. Biết trước điều này sẽ giúp cậu nắm giữ ưu thế trong tương lai nếu có va chạm với chúng sau này.
“Hừm.”
Bỏ lại tiếng máy in đang chạy phía sau, Ian tự mình len lỏi xung quanh thư viện tìm kiếm ma đạo thư.
Sau một lúc, cậu phát hiện ra một quyển sách cổ xưa toát lên bầu không khí thần bí không như những cái khác.
Một quyển sách dày cộp bìa xanh lam khắc những con chữ mạ vàng. Ian kiểm tra tiêu đề của nó rồi mỉm cười.
[Sách thứ 8 của Moses]
Trúng mánh. Ian đặt Cái chạm của Tái sáng tạo lên bàn, ngồi xuống ghế rồi ngắm nghía quyển ma đạo thư vừa mới tìm được.
Sách thứ 8 của Moses là một ma đạo thư mà Ian biết.
Nó cũng thuộc hàng ma đạo thư cấp cao như các ma đạo thư lừng danh khác như Lemegeton, Chìa khóa nhỏ của Solomon, Necronomicon, Almadel hay Sách về Chức vụ của Tinh linh, vân vân. Thông tin về quyển ma đạo thư này cũng được ghi chép trong quyển hướng dẫn về ma đạo thư của Lee Seoah. [note108003]
Đây là quyển ma đạo thư ghi chép chủ yếu về các loại ma pháp hủy diệt như gọi mưa hay gây lũ lụt thông qua lời nguyện.
Mặc dù ma pháp này vẫn có thể bị hóa giải nếu một người ăn năn hối lỗi và thành tâm cầu xin Chúa, đây chắc chắn vẫn là một quyển ma đạo thư đáng gờm. Ian giục thủ thư pha thêm một cốc cà phê nữa rồi vừa nhâm nhi vừa lật trang bìa của quyển ma đạo thư.
“…?”
Hay đúng hơn là cậu đã cố lật. Thế nhưng như thể bị đóng kéo dính, trang bìa nhất quyết không chịu mở ra.
“Không, cái này bị sao đây.”
Không như những quyển sách khác trong thư viện, quyển ma đạo thư không chịu nhúc nhích lấy một li.
Không, nhìn kỹ lại thì trang bìa đang hơi run lên. Trông như thể nó đang gồng hết sức để không bị mở ra vậy.
“…Nhìn xem này?”
Tự lộ diện theo ý mình, rồi bây giờ lại đột nhiên làm bộ không thích sao? Đây đâu phải mấy trò giăng lưới nuôi cá gì chứ, thật sự vô lý hết sức. [note108001]
…Máu hiếu thắng của cậu nổi lên. Ian nắm chặt lấy quyển sách, đứng bật dậy khỏi ghế và dùng hết sức kéo bìa.
[…Ựung!]
Sách thứ 8 của Moses run rẩy, dốc hết sức bình sinh để không bị mở ra. Bìa sách dày cộp chỉ hé mở có vài mili, không chịu mở ra hoàn toàn.
“Ra giúp ta cái!”
Sau cùng, Ian gọi Cái chạm của Tái sáng tạo tới trong khi thở hổn hển. Quyển ma đạo thư của Ngoại thần khẽ phấp phới trang sách một cái như thể thở dài với vẻ kiêu kỳ rồi chậm rãi bò tới và chạm nhẹ vào bìa của Sách thứ 8 của Moses.
Và rồi.
Bùuuum!!!!
Cùng với một tiếng nổ vang dội, Sách thứ 8 của Moses nổ tung.
“…!”
Quyển ma đạo thư bị xé tan tành và nghiền nát rơi xuống đất cái thụp. Biến thành một cái xác ngay lập tức, nó run rẩy từng đợt trước khi cuối cùng cũng rũ xuống bất động.
Vậy là chết rồi. Một quyển ma đạo thư từng tồn tại trên thế gian này vừa mới bị tiêu diệt.
“…”
Ian không nói nên lời mà chỉ nhìn chằm chằm xuống thứ từng là ma đạo thư đang nằm dưới sàn. Một quyển ma đạo thư từng đủ khả năng nhấn chìm cả một ngôi làng và mang đến tai họa thông qua những trận đại hồng thủy đã chính thức kết thúc cuộc đời vào ngày hôm nay.
Dấu tích được để lại bởi Moses, vĩ nhân vĩ đại đã tồn tại từ thời cổ đại, cứ thế mà biến mất. Ian bật cười một cách khô khan và ngồi phịch xuống ghế.
[Ma đạo thư được viết bởi Ngoại thần cũng gây ảnh hưởng lên chủ nhân của nó.]
Khi cậu đang nhìn chằm chằm vào những gì còn sót lại của quyển ma đạo thư với vẻ không tin nổi, Cái chạm của Tái sáng tạo trèo lên lòng bàn tay cậu và tự mở ra.
[Chủ nhân của ma đạo thư có thể được coi là được lựa chọn bởi Ngoại thần. Ma pháp sư trong trạng thái này sẽ trở thành đối tượng bị những ma đạo thư khác né tránh. Đó là bởi chúng sẽ chết do hiện tượng sụp đổ bản ngã ngay khoảnh khắc bị đọc. Dù vậy, những ma đạo thư cao cấp có thể chống chịu được hiện tượng này.]
[Tuy nhiên, đối tượng với độ tương thích đạt 100% đã không còn có thể coi là thú cưng được chọn nữa mà phải là bạn đồng hành của Ngoại thần, về bản chất có thể được coi như ngang hàng với Ngoại thần đối với những ma đạo thư khác. Trừ khi cũng là ma đạo thư của Ngoại thần, mọi ma đạo thư đều sẽ tiêu biến do không thể chịu được năng lượng của Ngoại thần.]
“…À.”
Nói tóm lại, từ khoảnh khắc nhặt được ma đạo thư viết bởi Ngoại thần và trở thành chủ nhân của nó, cậu đã không còn có thể sử dụng hay đọc bất cứ quyển ma đạo thư nào khác nữa. Ian gãi đầu và nhìn chằm chằm vào quyển ma đạo thư trắng toát và dày cộp trong tay.
Quyển ma đạo thư nằm im như thể đang bảo rằng cậu đừng có mà mơ tưởng đến bất kỳ quyển ma đạo thư nào khác ngoài bản thân nó.
Nó có phải một cô bạn gái có tính chiếm hữu cao đâu cơ chứ. Thật sự vô lý hết mức.
Ian thở dài thườn thượt và đặt quyển ma đạo thư lại xuống bàn.
“Vậy là sau cùng thì mình chỉ có thể đọc ma đạo thư cũng được viết bởi Ngoại thần thôi à.”
Dù thật sự đáng tiếc khi cả đời không thể đọc những quyển ma đạo thư viết bởi ma pháp sư, điều đó không có nghĩa là cậu muốn kiếm thêm ma đạo thư của Ngoại thần khác nữa. Một quyển ma đạo thư đầy tính chiếm hữu thôi là đã đủ lắm rồi.
Nghĩ vậy, cậu vươn tay ra cầm cốc cà phê.
Vậy nhưng thứ tay cậu nắm lấy lại không phải là chiếc cốc giấy đựng cà phê.
Đó là một thứ vừa cứng vừa thô ráp, với cảm giác của da thuộc.
“…?”
Rõ ràng cậu không đặt quyển sách nào khác ở trên bàn, vậy thì cậu đột nhiên nắm được thứ gì đây.
Ian cảm nhận được một nỗi bất an không giải thích nổi trong khi chậm rãi quay đầu lại. Và rồi cậu nhìn thấy thứ mà mình đang cầm trong tay.
Đó là một quyển sách đen tuyền. Không có một lời mô tả, cũng chẳng có hình vẽ nào cả. Chỉ có một dòng chữ đỏ máu được khắc lên trang bìa phủ đen.
[Ký sự Biển sâu]
Một quyển sách với tiêu đề không hề bình thường đã xuất hiện. Ian ngay lập tức định thả tay ra, vậy nhưng bàn tay cậu đã tự di chuyển và lật trang bìa cùng với tiếng loạt xoạt. Những con chữ dày đặc trên trang giấy trắng tinh được phản chiếu vào mắt cậu.
|
[Ký sự Biển sâu]
[Tác giả: Chủ Nhân của Ngoại Hải.]
[Quyển ma đạo thư này được viết bởi Ngoại thần Chủ Nhân của Ngoại Hải, hay còn được gọi là ████, và chủ yếu ghi chép về cách thức triệu hồi những sinh vật do ████ đích thân tạo ra—]
|
Thụp!
Khi Ian đang vô thức đọc qua phần giới thiệu quen thuộc, đột nhiên Cái chạm của Tái sáng tạo đóng sập bìa của Ký sự Biển sâu lại rồi đè chặt nó xuống.
“Gư!”
Ian hét lên một tiếng trước cơn đau như thể mu bàn tay cậu đang bị nghiền nát.
[Ùung!]
[Ùuung!]
Hai quyển ma đạo thư dốc toàn bộ sức lực để đẩy nhau ra trong khi kẹp chặt bàn tay của Ian ở giữa. Khuôn mặt của Ian méo xệch đi trước cơn đau như thể bàn tay đang bị đè chặt trong một cái máy ép.
“Ai, Á! Này, đau đấy! Áa!”


