Buổi sáng.
Ian chậm rãi ngồi dậy trên giường, rũ rũ mái tóc rối bù.
Tình trạng cơ thể… không tệ. Có vẻ là việc có được quyển ma đạo thư thứ hai không lập tức khiến cậu phát điên. Cái chạm của Tái sáng tạo từng bảo là vì có độ tương thích cao nên cậu sẽ không phát điên, thế nhưng hoàn toàn không có thông tin nào như vậy được ghi cụ thể trong Ký sự Biển sâu.
Nếu lật tìm từng trang thì kiểu gì cậu cũng tìm được thôi, nhưng hôm nay sẽ là một ngày có chút bận rộn từ sáng sớm. Cậu uống ừng ực cốc nước lạnh để xua tan cơn buồn ngủ, tắm rửa qua rồi ra khỏi nhà.
Cậu lấy điện thoại ra để kiểm tra lại địa chỉ của bệnh viện thú y đã xem trước ngày hôm qua.
Về mặt khoảng cách thì không hẳn là gần nhưng là cái gần nhất giữa các chi nhánh trong khu vực lân cận. Ian bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện thú y.
Cậu đến nơi không lâu sau đó.
Bệnh viện không quá lớn so với tưởng tượng dường như vẫn đang bận rộn để chuẩn bị mở cửa. Qua ô cửa sổ, cậu có thể thấy rõ những y tá đang chuẩn bị gì đó cùng vị bác sĩ đang vừa vươn vai vừa mặc vào chiếc áo blouse trắng.
“Hừm hừm.”
Hắng giọng một cái, Ian mở tung cánh cửa của bệnh viện thú y.
“Ơ?”
Trước tiếng chuông leng keng, ánh mắt của các nhân viên liền hướng về Ian. Một y tá đang chuẩn bị thức ăn cho thú cưng nhìn cậu với vẻ mặt khó xử.
“Ah, thưa quý khách. Bây giờ vẫn chưa tới giờ mở cửa ạ. Liệu bạn có thể quay lại sau khoảng 30 phút được không ạ?”
Thay vì trả lời cô ấy, Ian giơ ứng dụng của Cartel ra.
Cùng lúc đó, biểu cảm trên khuôn mặt của người y tá lập tức biến mất. Cô ấy cúi đầu và nói với thái độ lịch sự.
“Thất lễ rồi ạ. Tôi xin phép được hướng dẫn ngài vào trong ạ. Xin ngài vui lòng đi theo tôi.”
“Xem ra cả bệnh viện thú y đều được điều hành bởi nhân viên của Cartel nhỉ.”
“Đúng vậy ạ. Cũng không phải điều gì to tát cả ạ.”
Cậu đi theo sự hướng dẫn của người phụ nữ tiến vào bên trong bệnh viện thú y. Những nhân viên không liếc cậu lấy một lần.
Cô ấy mở cửa dẫn xuống dưới lòng đất, và họ bước xuống cầu thang rồi đặt chân vào tầng hầm.
Tầng hầm lập lòe ánh đèn xanh lam. Những chiếc két bao phủ không gian xung quanh, rồi là những con động vật với hình thù kỳ dị đang im thin thít trong lồng sắt. Người y tá dẫn Ian đến một chiếc sofa, pha một tách hồng trà rồi khẽ đưa cho cậu.
“Xin hỏi không biết ngài đã hoàn thành ủy thác nào vậy ạ?”
“Thư viện bỏ hoang. Ủy thác dành riêng cho ma pháp sư.”
“Đã xác nhận ạ. Xin ngài vui lòng cho tôi xem bản quy tắc đã ghi chép được ạ.”
Cậu làm vậy.
Người y tá nhanh chóng kiểm tra bản quy tắc mà Ian đưa cho rồi gật đầu.
“Có tổng cộng 15 quy tắc. Thù lao cơ bản 100 triệu won cộng với 150 triệu thưởng thêm. Tổng cộng là 250 triệu won ạ. Một món tiền rất lớn đấy ạ.”
“Ngay cả dưới góc nhìn của Cartel thì đó cũng là một khoản thù lao lớn đến thế à?”
“Xét theo tiêu chuẩn của những người không phải ma pháp sư thì đúng vậy ạ. Tất nhiên, mức giá này là hoàn toàn thỏa đáng đối với việc phái ma pháp sư đến một địa điểm chưa được khám phá. Dù vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều quy tắc được ghi chép lại thế này. Hơn nữa chúng trông cũng không hề dễ dàng. Không biết ngài đã làm bằng cách nào vậy ạ?”
Ian vừa uống trà vừa mỉm cười.
“Cứ làm rồi thành ra như vậy thôi. Thù lao thì chuyển vào tài khoản cho tôi.”
“Hiểu rồi ạ. Gửi vào tài khoản đứng tên ngài ma pháp sư chứ ạ? Hay là tài khoản bên phía Cartel ạ?”
“Có cái gọi là tài khoản Cartel à?”
Ian vừa hỏi vừa đặt tách trà xuống. Người y tá gật đầu.
“Đó là tài khoản mà lịch sử giao dịch sẽ không bị lưu lại ạ, ngoài ra ngài còn được giảm giá mỗi khi mua sắm tại Cửa hàng Cartel. Nếu vẫn chưa có, tôi xin đề xuất ngài mở tài khoản trong hôm nay luôn ạ. Thẻ cũng sẽ được cấp kèm theo.”
“Không lưu lại lịch sử giao dịch cũng có nghĩa là không lo bị truy dấu nhỉ.”
“Đúng vậy ạ. Vậy nên có rất nhiều vị đang sử dụng tài khoản này.”
“Phí mở tài khoản là bao nhiêu?”
“100 triệu cho cả tài khoản và thẻ ạ. Ngoài ra ngài sẽ được sử dụng Indemnis miễn phí trong vòng ba tháng kể từ khi mở tài khoản.”
Điều kiện không tệ như cậu nghĩ. Tiêu tốn số tiền khổng lồ 100 triệu won đúng là đau ví thật, nhưng chỉ riêng việc sử dụng miễn phí dịch vụ lái xe an toàn thôi là đã đủ để cắt giảm một nửa chi phí cho các ủy thác.
Được giảm giá không giới hạn đúng là cuốn hút thật, hơn tất cả, khả năng tránh bị truy dấu cực kỳ hấp dẫn.
Thời buổi này hễ làm việc gì là đều bị lưu lại trong hệ thống máy tính nên rất dễ bị truy dấu. Nhờ có Mẹ đỡ đầu mà cậu có thể an tâm về điện thoại, vậy nhưng khó mà nói như vậy được với những thứ khác.
Ian biết là bản thân bị tự huyễn hoặc lo xa quá mức. Cậu cũng nhận thức rõ khả năng Cục Quản thúc thậm chí còn chẳng để tâm tới mình, rằng cậu chỉ đang đấm gió với tưởng tượng của bản thân.
Dù vậy cẩn trọng chút cũng chẳng hại gì. Cậu nhìn người y tá và gật đầu.
“Mở đi. Thù lao cứ chuyển thẳng vào đấy.”
“Hiểu rồi ạ. Chúc mừng ngài mở tài khoản. Ngài sẽ được giảm giá khoảng 10% khi mua đồ tại Cartel bằng thẻ liên kết với tài khoản này, và khi tiêu trên 20 triệu won, ngài sẽ được tặng kèm một sản phẩm có giá trị dưới 5 triệu won. Ưu đãi này chỉ có thể được áp dụng một lần duy nhất ạ.”
“Được đấy. Có điều gì tôi cần lưu ý không?”
“Ngài phải tiêu tối thiểu 5 triệu won mỗi tháng ạ. Nếu không thì chúng tôi sẽ lấy một phần nội tạng với giá trị tương đương từ cơ thể của ngài.”
“…Chẳng phải cái đó nên được nói đến đầu tiên sao?”
“Thật sự xin lỗi, tôi vẫn còn là nhân viên mới ạ. Nếu ngài không muốn thì tôi có thể hủy bỏ việc mở tài khoản. Ngài muốn làm như nào ạ?”
Người y tá cúi đầu nói. Ian suy nghĩ một hồi rồi trả lời.
“Không, cứ mở nguyên như thế đi.”
Tuy mỗi tháng buộc phải tiêu 5 triệu won nhưng không thể vì thế mà từ bỏ những đặc quyền ưu đãi khác được.
Nếu là trước kia thì có lẽ cậu đã khiếp hãi rồi, nhưng hiện tại cậu đã có nguồn thu nhập. Chỉ mới được một tháng kể từ khi trở thành ma pháp sư và cậu đã có gần 200 triệu won trong tài khoản.
Giả sử sau này cậu vẫn tiếp tục nhận ủy thác thì 5 triệu won hoàn toàn không phải một gánh nặng. Cậu thừa sức chi trả được con số đó.
‘Cùng lắm chỉ cần mua sản phẩm tinh luyện làm từ dị thường là được.’
Phụ phẩm từ thần bí dễ dàng có giá lên tới vài triệu mỗi món. Chỉ cần mua mấy cái đó thôi cũng đã thừa sức đáp ứng đủ điều kiện.
“Hiểu rồi ạ. Vậy thì tôi sẽ tiến hành mở tài khoản. Quá trình mở tài khoản sẽ mất tổng cộng 3 tiếng và thẻ sẽ được gửi thẳng đến nhà riêng của ngài. Hoặc ngài cũng có thể nhận trực tiếp tại đây.”
“Tôi sẽ nhận trực tiếp. Do tôi sẽ giết thời gian ở quanh đây nên khi nào xong thì liên lạc.”
“Hiểu rồi ạ. Tôi liên lạc với ngài thông qua ứng dụng được chứ ạ?”
“Được.”
“Đã xác nhận. Lối ra là cửa sau ạ. Hẹn gặp lại ngài sau 3 tiếng nữa ạ.”
Ian gật đầu, đi lên cầu thang rồi ra ngoài bằng cửa sau. Cậu châm một điếu thuốc ở khu vực hút thuốc cạnh bãi đỗ xe rồi lấy điện thoại ra.
‘Quanh đây có gì nhỉ.’
Do 3 tiếng là một khoảng thời gian lập lờ nên về nhà hay ghé qua công xưởng đều không tiện. Tranh thủ hoàn thành một ủy thác trong khoảng thời gian đấy cũng bất khả thi. Có lẽ cậu chỉ nên nghỉ ngơi một chút tại quán cà phê hay quán net nào gần đây.
May mắn thay, có một quán net cách không xa bệnh viện thú y. Ian vứt tàn thuốc vào gạt tàn rồi đi đến quán net. Mặc dù đã lâu lắm rồi cậu mới lại đến chỗ kiểu này, bầu không khí ở đây vẫn vô cùng thân thuộc.
Cậu thuần thục tạo tài khoản rồi đăng nhập, bật đại một video để chạy rồi lướt diễn đàn trên điện thoại.
|
[Này, mấy đứa làm ma pháp sư được bao lâu rồi? Trước tiên thì tôi là 3 năm.]
[Con chó yêu kỳ lân]
Còn mấy đứa thì sao?
[Thích 0] [Không thích 0]
[Bình luận]
-Tên nghiện ma pháp quá mức: Tôi thì 8 năm rồi. Cũng khá lâu.
|
-Sinh tố sữa chua dâu: Tui mới chỉ làm được 6 tháng thôi. Kyun.
ㄴCon chó yêu kỳ lân: Vãi luôn, hoàn toàn là tân binh còn gì. Thế mà sao cái nết ăn nói lại bố láo bố lếu vậy?
ㄴSinh tố sữa chua dâu: Hehe, cút mịaaa mày đi! Cho nổ banh xác giờ!
|
-★Mẹ đỡ đầu: Tôi làm được 10 năm rồi.
ㄴCon chó yêu kỳ lân: Con đí này kkk.
ㄴ★Mẹ đỡ đầu:?
ㄴẨn danh (112.415): Ah đm, thật sự xin lỗi. Làm ơn hãy bỏ chặn tôi đi.
ㄴ★Mẹ đỡ đầu: (Biểu tượng Ma pháp sư giơ ngón cái)
|
[Khoe khoang,về kinh nghiệm.Thật,đáng yêu!]
[Ông cụ ngọt ngào]
Ta đã,sang năm,thứ 40 rồi!
[Thích 3] [Không thích 3]
[Bình luận]
-Ông già chắc cũng sắp đến lúc xuống lỗ rồi chứ?
ㄴÔng cụ ngọt ngào: Ta vẫn,còn sung sức lắm,ranh con!
ㄴMuốn vác ông già lên núi vứt đó ghê.
ㄴÔng cụ ngọt ngào: Tiên sư,ranh con! Mi là,học trò của ta đấy!
ㄴAi cha.
|
Như mọi khi vẫn toàn mấy bài viết xàm xí, chỉ thỉnh thoảng mới có vài bài viết chia sẻ thông tin hữu ích xen lẫn trong số đó. Ian lặng lẽ lướt qua một lát rồi đăng một bài viết mới.
|
[Nè mọi người, tôi vừa nhặt được thêm một quyển ma đạo thư nữa rồi.]
[Ẩn danh]
Một quyển nữa tự dưng xuất hiện rồi cưỡng ép tôi làm chủ nhân luôn.
Không biết có con dân ma pháp nào khác giống tôi không vậy? Hay là trong lịch sử có tiền lệ nào như này chưa?
|
Sau khi đăng bài, cậu lướt mạng tìm kiếm một chút trong lúc chờ bình luận. Cậu đang định xem qua xe mô tô hoặc ô tô cũ.
Tuy được tặng quyền lợi sử dụng Indemnis miễn phí, cậu không thể sử dụng phương tiện công cộng mỗi lần đi làm ủy thác được. Nếu khoảng cách cực kỳ xa thì còn đi máy bay hay tàu hỏa, nhưng nếu không thì tự mình lái vẫn tiện hơn nhiều. Ngoài ra tiền đi taxi cũng không phải một khoản chi có thể xem nhẹ.
Tất nhiên nó cũng chưa đến mức trở thành một gánh nặng quá lớn. Dù vậy, một khi đã có tiền rồi thì việc sắm một phương tiện cá nhân có lẽ vẫn tốt hơn.
“Hừm.”
Cậu không thèm ngó ngàng tới những thứ quá đắt đỏ.
Mặc dù bây giờ đã có trăm triệu trong tài khoản, số tiền đó sẽ nhanh chóng bay hơi nếu tính cả phí quản lý, tiền thuê nhà, phí sinh hoạt, phí mua vật phẩm ma pháp, vân vân. Trước mắt việc dọn ra khỏi phòng trọ nhỏ và tìm một nơi ở mới là ưu tiên hàng đầu, vậy nên cậu không thể chi quá nhiều tiền cho phương tiện di chuyển.
‘Cá nhân mình thấy xe mô tô có vẻ ổn hơn. Mình không phải mang đồ đạc gì cồng kềnh, lại còn có thể di chuyển nhanh chóng nữa.’
Dù vậy, nếu xét đến mức độ nguy hiểm của xe mô tô thì ô tô lại tốt hơn. Trừ khi có ma pháp giúp lái xe an toàn, nếu không thì ô tô vẫn an toàn hơn nhiều so với mô tô.
Rốt cuộc cả hai lựa chọn đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Ian gõ gõ ngón tay lên bàn rồi khẽ trầm ngâm.
Một lúc sau, bát mì tôm mà cậu gọi để ăn trưa được mang tới.
Trong khi lấp đầy cái bụng đói bằng mì tôm, cậu kiểm tra phần bình luận ở bài viết của mình.
|
[Bình luận]
-Tận hai quyển ma đạo thư? Vãi đ*i, tên điên này.
|
-Cũng không phải là chưa từng có ma pháp sư sở hữu hai quyển ma đạo thư, cơ mà trường hợp đó là rất hiếm. Theo tôi biết thì hiện tại chỉ có Chủ nhân của Tháp Đồng hồ là sở hữu hai quyển.
|
-Khốn nạn! Tôi tìm mãi vẫn không kiếm được quyển nào, tại sao chỉ có mình chế!!!!
ㄴSinh tố sữa chua dâu: Ma đạo thư cũng nhìn cả mặt nữa đấy. Khì khì nè.
ㄴMày sống ở đâu hả đ* má.
|
-Cá cần câu biển sâu: Hai quyển ma đạo thư sao? Bia ngắm hoàn hảo cho các ma pháp sư khác còn gì.
|
-Bậc thầy thuần hóa: Đừng tùy tiện lan truyền loại thông tin như vậy. Từ xưa đến nay, số ma pháp sư sở hữu từ hai quyển ma đạo thư trở lên còn chưa tới ba người đâu.
|
-Chủ nhân của Tháp Đồng hồ từng bảo rằng mấy quyển ma đạo thư đấu khí với nhau dữ lắm đấy, mà nếu không chịu nổi cái đó là chết ngược đấy? Đúng là Nice boat ending luôn hẹ hẹ. [note108584]
ㄴ(Biểu tượng Chia cho tôi đê)
|
-Zl Tôn siêu siêu mạnh: Ở thời hiện đại, chỉ có duy nhất Chủ nhân của Tháp Đồng hồ sở hữu hai quyển ma đạo thư. Bản thân việc nắm giữ chúng thì không nguy hiểm, vấn đề là ta phải đứng ra hòa giải giữa hai quyển ma đạo thư. Như bình luận phía trên đã nói, nếu không thể kiểm soát cuộc đấu khí giữa chúng, chế sẽ chết.
ㄴZl Tôn siêu siêu mạnh: Quả thực ma đạo thư là người bạn vĩnh cửu và kho báu của ma pháp sư. Vậy nhưng chúng không phải là thánh nhân quan tâm đến con người gì đâu. Nếu thấy rằng chủ nhân của mình sắp bị cướp đi mất, chúng sẵn sàng vào tâm thế kiểu tao không được thì đéo ai được cả.
ㄴ(Biểu tượng Tưởng là mình đang đối phó với thánh nhân đấy à)
ㄴĐợi đã, chẳng phải đây đúng chuẩn là mấy bé yandere tâm lý bất ổn sao. Hóa ra quyển ma đạo thư nào cũng đều là gái mìn hết à? [note108583]
ㄴZl Tôn siêu siêu mạnh: Giác ngộ rồi đấy à. Sang chuyên mục Người đu sách đi. [note108582]
|
“…”
Ian nhìn chằm chằm vào chiếc cặp ở bên cạnh sau khi đọc bình luận.
Không biết có phải chúng đang đánh nhau trong cặp hay không mà cậu có thể cảm nhận rõ năng lượng của hai quyển ma đạo thư liên tục rung động.
Không đến mức tàn khốc mà giống một cuộc cãi vã hết sức trẻ con hơn. Cũng không hề có cảm giác đe dọa nào cả mà chỉ thấy hệt như mấy đứa trẻ con đang mè nheo cãi vã. Vậy mà lại bảo những thứ này có thể giết cậu sao?
“…Chậc.”
Ian hơi mở cặp ra rồi nhẹ nhàng vuốt ve hai quyển ma đạo thư đang dính chặt lấy nhau. Hai quyển ma đạo thư liền bình tĩnh lại rồi cọ cọ vào tay cậu.
“…Nhìn kiểu gì cũng không giống vậy chút nào.”
Cậu cười khúc khích rồi gãi nhẹ bìa của hai quyển ma đạo thư.
[Ùung…]
[Ùuuuung…]
Hai quyển sách mang màu sắc tương phản khẽ rung lên như thể rất dễ chịu.


