Chương 49 · 108 chương

Thử nghiệm đầu tiên

Dù có nghĩ bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn không thể nào tưởng tượng nổi cảnh tượng những thứ giống mèo này gây hại đến mình.

Tất nhiên không phải cậu hoàn toàn tin tưởng chúng, nhưng nếu tự hỏi liệu chúng có làm điều gì tồi tệ với chủ nhân không thì cậu cũng không khỏi nghiêng đầu hoài nghi.

Nếu phải phân địch rạch ròi thì chẳng phải đây giống như mối quan hệ giữa ký sinh trùng và vật chủ sao. Chỉ có điều con ký sinh trùng này bắt buộc cần phải có vật chủ, còn vật chủ thì cũng nhận lại được lợi ích từ con ký sinh trùng, một mối quan hệ cộng sinh kiểu vậy.

Sau cùng, vấn đề ở đây vẫn là điên loạn. Nếu cậu có thể miễn nhiễm điên loạn như khi dùng Cái chạm của Tái sáng tạo thì sẽ chẳng còn gì phải lo nữa.

Ian rút bàn tay đang vuốt ve những quyển ma đạo thư lại rồi nhìn màn hình diễn đàn.

|

[Cảm ơn vì đã lo lắng. Nhưng biết làm sao được. Đằng nào cũng có 2 quyển rồi, phải thích nghi thôi.]

[Ẩn danh]

Dù sao thì, dạo gần đây có chuyện gì đặc biệt không?

Tôi vừa mới giải quyết xong ủy thác thư viện nên giờ đang dư dả tiền bạc lắm.

[Thích 0] [Không thích 0]

[Bình luận]

-Khốn nạn, thằng húp mất cái ủy thác thư viện đấy là chế à? Đúng kèo thơm nên đang định làm mà.

ㄴẨn danh: kkk

ㄴĐừng có cười, kẻo lại mến nhau giờ.

ㄴẨn danh: ㅗㅗ [note108692]

ㄴ?

|

-Cá cần câu biển sâu: Không có gì đặc biệt cả. Vẫn chỉ là Hàn Quốc bình yên như mọi khi thôi.

ㄴCon bọ trong tai mi: Cũng không hẳn. Dạo gần đây có mấy con ma cà rồng quý tộc mò sang rồi đang sinh con đẻ cái khắp nơi kìa. Tôi đang ở địa phương đây, vậy mà lại thấy mấy con ghoul cùng ma cà rồng trong khi đang bắt bọ ở trên núi.

ㄴCá cần câu biển sâu: Thật à?

ㄴCon bọ trong tai mi: Chuẩn. Với lại đm, lũ elf cứt chó lại lên cơn nữa rồi. Chúng cứ sủa loạn về việc không được bắt côn trùng nên tôi bực mình giết sạch luôn.

|

“Elf?”

Ian nhíu mày trước cái tên của chủng tộc bất ngờ được nhắc đến trong khi đọc bình luận.

Elf. Chủng tộc tai dài xinh đẹp thường thấy trong các thế giới kỳ ảo.

Cậu cứ tưởng rằng chúng đương nhiên không tồn tại ở ngoài đời thực nhưng có vẻ là không phải vậy.

|

ㄴCon bọ trong tai mi: Lũ khốn này thật sự phải bị giết sạch đi. Trước hết, cái bản mặt gớm ghiếc của chúng trông ngứa mắt kinh khủng. Sáu tai, một mắt, miệng rạch toạc đến tận đỉnh đầu, xong rồi cái mùi hôi thối cũng như cứt nữa.

|

Tuy nhiên thứ được miêu tả có vẻ hơi khác so với loài elf mà Ian biết. Cậu vội vàng bỏ bát mì tôm đã ăn xong sang bên rồi gõ phím điện thoại.

|

ㄴẨn danh: Elf thực sự tồn tại sao?

ㄴCon bọ trong tai mi: Ừ. Nếu lang thang trên núi hay trong rừng thì thi thoảng vẫn sẽ bắt gặp. Ngoại hình của chúng tởm lợm đến mức mới đầu ta sẽ phải tự hỏi liệu chúng có thật sự là elf mà mình biết hay không, nhưng bất ngờ là chuẩn rồi đấy.

ㄴCon bọ trong tai mi: Đối phó với chúng cũng dễ. Nếu không muốn giao chiến thì chỉ cần hôn lên lá cây rồi rời đi là xong, còn không thì cứ giết theo cách vật lý là được. Nhưng phải cẩn thận vì nếu trúng tên của chúng thì sẽ bị biến thành cây ngay tại chỗ đấy.

|

“Hừm…”

Ian vừa gõ gõ lên bàn vừa đọc bình luận.

Do khu vực xuất hiện của chúng bị giới hạn trong rừng và trên núi, khả năng cậu chạm mặt chúng chắc chẳng có bao nhiêu, nhưng biết trước cũng không thiệt gì. Biết đâu lại có trường hợp bất trắc xảy ra.

Với cả từ miêu tả, dường như chúng gần với người nguyên thủy hơn là yêu tinh hay chủng tộc có thể giao tiếp được. Chắc cũng chẳng cần thử bắt chuyện với chúng làm gì.

Ian để lại bình luận cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin rồi tiếp tục lướt xem những bài viết khác.

Không có mấy bài thực sự hữu ích. Cậu nhấn thích vài bài viết thú vị, cắm sạc điện thoại rồi bật máy làm ván game để giải trí nhẹ nhàng.

Để rồi thua một cách không thể nào thảm hại hơn.

[Mid diff]

[Sủa cái đ*o gì vậy thằng óc c*c]

[Cút m* đi]

Mặc kệ những đồng đội đang chửi nhau ngay khi ván game vừa kết thúc, Ian vươn vai một cái.

Dù lâu rồi mới chơi lại nhưng cái mùi rác rưởi nồng đượm tình cảm đằm thắm chào đón cậu này thực sự tởm lợm đến phát ớn. Không phải tự nhiên mà trước đây cậu lại xóa game.

‘Nói gì thì nói, mình vẫn chơi khá tốt đấy chứ.’

Ian gật đầu hài lòng trước KDA 3/15/12 của mình.

Quả thực. Đây chính là chỉ số KDA mẫu mực của một thằng rừng biết hy sinh vì đội còn gì. Nhìn xem, bằng chứng chẳng phải là không có một đồng đội nào trách móc cậu à?

[GG]

Ian để lại một tin nhắn cho những đồng đội vẫn đang cãi nhau chí chóe rồi đứng dậy khỏi chỗ.

Ăn một bữa đơn giản và tận hưởng một ván game xong rồi. Cũng sắp tới lúc thẻ làm xong nên ghé qua một quán cà phê gần đây mua đồ uống rồi di chuyển là vừa.

May mắn là quán cà phê cũng không quá xa. Đi bộ thậm chí còn chẳng mất tới 5 phút.

Ian hút một điếu thuốc trước khi rời khỏi quán net rồi đi bộ một lúc tiến vào quán cà phê. Khi đang định gọi một cốc americano đá như thường lệ, cậu chợt nhớ tới Han Yuna nên thay vào đó đã gọi một cốc sinh tố sữa chua dâu.

‘Để xem thực sự ngon đến mức nào nào.’

Một lúc sau, đồ uống của cậu đã được làm xong. Uống thử một ngụm, cậu cảm nhận được vị ngọt lịm xen lẫn chút chua.

“Eo, ngọt quá.”

Về mặt khách quan thì vị cũng không tệ, nhưng mà nó không hợp khẩu vị của Ian. Cậu gửi tin nhắn cho Han Yuna bảo rằng sinh tố sữa chua dâu chẳng ngon lành gì rồi đi đến bệnh viện thú y trong khi hút ống hút.

Bệnh viện thú y lúc này đã mở cửa, bên trong đang chật kín thú cưng và chủ nhân. Chó mèo có, rồi ngay cả chuột hamster và chim cảnh cũng có.

Xem ra đi vào bằng cửa chính sẽ chẳng dễ dàng gì. Cậu chỉnh lại quai cặp rồi đi ra cửa sau nhìn lên trời một lát.

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên. Khi kiểm tra, đó là tin nhắn bảo rằng việc cấp thẻ đã hoàn tất.

Ian ngay lập tức mở cửa sau và đi xuống tầng hầm của bệnh viện thú y. Dưới tầng hầm vẫn là người y tá ban nãy đang ngồi nguyên tại đó.

“À. Ngài đến rồi ạ. Ngài vừa mới ở trên tầng ạ?”

“Ừ. Thẻ như nào rồi?”

“Dạ đây ạ.”

Người y tá đưa cho Ian một chiếc thẻ đen.

Bề ngoài của nó trông không có gì đặc biệt cả. Trừ việc hạn sử dụng dài đến bất thường ra thì trông cũng bình thường.

“Ngài có thể sử dụng chiếc thẻ ở bất cứ đâu mà không gặp vấn đề gì ạ. Ngoài ra thì đây là sổ ngân hàng và con dấu. Tôi sẽ cất riêng chúng trong một hộp nhỏ ạ.”

“Nếu hết hạn sử dụng thì phải làm sao?”

“Ngài có thể ghé lại chi nhánh của chúng tôi để gia hạn hoặc nói chuyện với nhân viên của Indemnis ạ. Bộ phận đó chỉ tuyển những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ sẽ giải đáp mọi thắc mắc của ngài ạ.”

Ian gật đầu, nhận lấy cái hộp đựng sổ ngân hàng và con dấu rồi cho vào cặp.

“Vậy là xong rồi à? Tôi không cần làm gì nữa nhỉ?”

“Vâng ạ. Ngài có thể trực tiếp kiểm tra xem tiền đã được chuyển vào tài khoản chưa thông qua ứng dụng Cartel ạ.”

“Tốt. Vất vả rồi.”

“Không có gì ạ. Chúc ngài đi về cẩn thận.”

Ian bỏ lại y tá đang cúi gập người rồi rời khỏi bệnh viện thú y.

Cậu mở ứng dụng lên và liên kết tài khoản với sổ ngân hàng. Khi kiểm tra số dư, cậu thấy con số khổng lồ 150 triệu won.

Thế là tạm thời cậu sẽ không cần phải lo về chi phí sinh hoạt nữa. Cậu có thể từ từ tiết kiệm thêm để mua mấy thứ cần thiết hoặc chuẩn bị để chuyển nhà.

Có lẽ do đây là lần đầu tiên cầm trong tay hơn 100 triệu won, cậu không thực sự cảm thấy phấn khích hay có cảm giác chân thực cho lắm. Có lẽ cậu sẽ thực sự thấm thía được sau khi nhìn thấy số tiền không đổi ngay cả sau khi tiêu một chút.

Dù gì đi nữa, đây cũng không phải chuyện xấu. Ian khẽ cười nhạt trong khi ngồi xuống ở khu vực hút thuốc trong bãi đỗ xe rồi châm một điếu thuốc. Đây là điếu cuối cùng.

“Phù…”

Cậu dụi điếu thuốc đã hút xong vào gạt tàn rồi vứt đi.

Bước ra ngoài, cậu kiểm tra đồng hồ.

Bây giờ mới chỉ vừa sang chiều.

Do không có kế hoạch gì lớn nên dù có về nhà thì cậu cũng không có gì để làm. Cùng lắm chắc cũng chỉ nghiền ngẫm ma đạo thư, lướt diễn đàn hoặc tra cứu tài liệu về truyền thuyết đô thị.

Đây là những việc cậu cần phải làm nhưng không nhất thiết phải làm ngay lúc này. Giải quyết xong một việc gì đó rồi mới làm cũng không muộn.

Do không muốn lãng phí thời gian, thử tìm việc gì đó phù hợp để làm bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn.

‘Làm gì thì được đây nhỉ.’

Ian vừa rảo bước trên đường vừa trầm tư, rồi khi nhìn thấy những con cá bị nhốt trong bể của nhà hàng hải sản thì liền ra quyết định.

‘Phải thử nghiệm ma pháp của Ký sự Biển sâu thôi.’

Hệt như cách cậu đã sử dụng giả kim thuật của Cái chạm của Tái sáng tạo ngay sau khi trở thành ma pháp sư, bây giờ đã đến lúc để thử nghiệm năng lực của quyển ma đạo thư thứ hai.

Ma pháp chủ đạo của Ký sự Biển sâu là triệu hồi. Hơn nữa lại là ma pháp triệu hồi và sai khiến những sinh vật do Ngoại thần đích thân tạo ra. Mặc dù không đa dụng và hiệu quả được bằng Cái chạm của Tái sáng tạo, chắc hẳn nó sẽ được chuyên biệt hóa cho việc giết chóc và tàn sát.

‘Không thể triệu hồi sinh vật mạnh mẽ ngay từ đầu được. Mình không có nội tạng của thần bí và cũng chưa tích trữ máu từ trước.’

Cái giá để triệu hồi là thịt dị thường và máu của người triệu hồi. Để gọi ra sinh vật triệu hồi mạnh, cả hai nguyên liệu đó đều cần phải được chuẩn bị sẵn với số lượng lớn. Vậy nhưng hiện tại Ian vẫn chưa chuẩn bị cái nào.

Thế nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài triệu hồi từ con yếu nhất trước.

Dù vậy thì cũng chẳng sao cả.

‘Chỉ cần kiểm tra mức sàn thấp nhất là mình có thể ước lượng được đại khái cấp độ sức mạnh của những sinh vật khác. Thà làm thế này còn tốt hơn triệu hồi một con với sức mạnh vượt trội ngay từ đầu rồi khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.’

Ian không thực sự rõ là sinh vật triệu hồi mạnh sẽ mạnh đến mức nào. Dù vậy, do là sinh vật được Ngoại thần đích thân tạo ra, chúng tuyệt đối sẽ không tầm thường.

Không việc gì phải mạo hiểm chỉ vì muốn thử nghiệm ngay lúc này cả. Bây giờ là lúc để bắt đầu từ những con yếu trước.

Sắp xếp suy nghĩ xong, Ian đi ra băng ghế gần bãi đỗ xe, mở ứng dụng Cartel lên rồi bắt đầu tìm những ủy thác đơn giản có thể làm ngay gần đây.

May mắn thay, cũng có vài ủy thác khá ổn. Mặc dù thù lao có hơi thấp chút nhưng đó không phải vấn đề với Ian của bây giờ.

Cậu ấn vào một cái để xem thử.

|

[Tiêu diệt 3 con ghoul.]

[Vị trí là trong một hang động nhỏ ở ngọn núi phía sau. Chúng vốn là những người leo núi bị ma cà rồng hút máu mà biến thành. Xin hãy xử lý chúng rồi lấy máu của chúng về.]

[Thù lao: 3 triệu won.]

|

Ba con ghoul.

Đây là những thực thể đủ khả năng để xé xác người bình thường, nhưng Ian cũng thừa sức xé xác ngược lại chúng. Nếu Ian chạm tay vào người chúng rồi ra lệnh hãy tách đôi mà chết đi thì chúng sẽ buộc phải chết theo cách đó.

Dù sao đi nữa.

Chúng là kẻ địch vô cùng phù hợp để thử nghiệm ma pháp triệu hồi cơ bản. Vì ghoul không thể di chuyển vào ban ngày nên chúng sẽ rất dễ tìm do đã bị mắc kẹt trong hang.

Hơn tất cả, với chiếc áo khoác được yểm ma pháp, lũ ghoul đã bị tước mất lý trí và chỉ còn sống theo bản năng thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy Ian. Chúng chỉ có thể dựa vào khứu giác và thính giác để định vị cậu, và chỉ riêng khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để cậu ứng phó.

“Được rồi, đi thôi.”

Một khi đã quyết định thì không có thời gian để do dự. Ian lặng lẽ triệu hồi quyển ma đạo thư rồi cho nó vào chiếc túi chuyên dụng may ở mặt trong chiếc áo khoác.

Ký sự Biển sâu với trang bìa đen tuyền khẽ rung lên như thể vui sướng rồi nép vào ngực cậu.

[…Ùng.]

Quyển ma đạo thư khác trong túi rung lên đầy bất mãn, nhưng Ian chẳng hề để tâm.

Bạn đã đến cuối chương 49.

Không gian đọc của bạn