Vài ngày trôi qua kể từ khi tôi và Ayase đi chơi với nhau。
Mọi việc thì vẫn cứ như vậy: Tôi nói chuyện với Ayase- đang ở vai “ hoàng tử” thì mấy đứa con gái lườm tôi còn Ayase thì vờ đi không quan tâm lắm mà nói chuyện với tôi trong suốt lúc nghỉ。
Nói trắng ra thì, chả còn cơ hội nào để kết bạn với con gái cả……có mỗi Ayase là tôi còn xin số được thôi。
Thi thoảng thì Oguma san cho tôi và Ayase ăn bim bim cùng hay như Sato san thi thoảng tiến tới bắt chuyện rồi làm mấy cái hành động “ bách hợp” ( các biết tại sao rồi đấy) nhưng chả có vẻ nào rằng là sẽ có tình cảm “bách hợp” nảy nở đâu 。
Cứ thế trôi qua thôi, nhưng mà đã có 1 điều thay đổi cuộc đời tôi……。
「Reiya sama, cái kẹp tóc này đẹp quá.」
「Nó là một ánh trăng lưỡi liềm tĩnh mịch và đẹp đẽ- rất hợp cái tên 『Dạ』trong tên đó, Reiya sama 」[note107901]
「Cảm ơn nha。Mình rất vui vì các cậu thích nó- đây là thứ vô cùng quý báu với tớ đó.」
Tóc mái của Ayase đã được vén về phía bên trái để cài cái kẹp tóc mà tôi đã cho cô ấy。
Cô ấy nói là cô ấy sẽ giữ nó nhưng có vẻ như là cô ấy sẽ đeo nó suốt ngày luôn……Ayase tốt bụng thế nhờ。
Thế là mình được vui lây luôn。
Sau cùng thì đó cũng là món quà đầu tiên mà tôi tặng cho 1 đứa con gái mà。
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ chê và không dùng nó nhưng có vẻ như tôi nghĩ sai rồi。
「Hì hì。Mọi người đều khen tớ.」
Mỗi khi mà cô ấy cảm xúc dâng trào thì Ayase lại chia sẻ nó đến cho tôi- người có chỗ ngồi kế bên cô ấy。
Thấy cô ấy vui như vậy cũng khiến lòng tôi xao xuyến làm sao。
「Có lẽ là bởi cậu chọn khéo thật đấy, Saijo kun.」
「Nah, đó là bởi cậu đẹp thôi. Ayase này, tớ nghĩ cậu chính là định nghĩa của câu “ lụa đẹp vì người” đó.」
「C-cậu lại thế rồi……cứ nhân lúc mình lơ là nhất.」
「Lơ là nhất?Nhưng mình có làm gì cậu đâu.」
Lạ nhể, sao cô ấy lại làm vẻ mặt xấu hổ là sao。
Chả lẽ tôi thi thoảng phản ứng thái quá- ý là tôi nhiều khi cũng bị điên á?
Con gái đúng là khó hiểu mà。
「Nhưng mà Ayase này。Cũng đã 2 tuần kể từ khi bắt đầu học rồi mà tớ mãi chưa có ban gái đây này. Mình nên làm gì đây?」
「Huh!Cậu muốn có bạn gái sao, Saijo kun?」
「Ừ thì, cái ngày mà 2 trường sáp nhập vào nhau thì tất cả đám con trai ai cũng nghĩ vậy rồi.」
「Hmm, mình tự hỏi điều đó nghĩa là gì?」
Hừm, tôi đoán là ngay cả hoàng tử cũng chả thể nào biết được tâm tư của 1 đứa con trai đâu。
Sau cùng thì, còn có 2 năm thôi nên lẽ dĩ nhiên 1 đứa con trai rất sốt sắng đi kiếm gái để hẹn hò, nắm tay nhau và tạo với nhau những kỉ niệm ngọt ngào chứ。
「Nhưng cậu biết không, lí do chính mà Saijo kun không thể có bạn gái là do tớ đúng chứ。Bởi vì mọi đứa con gái trong lớp đều thích tớ」
「Đó chắc chắn là câu nói mà tớ muốn nói ít nhất 1 lần trong đời!!!! Và đừng có tỏ ra thương hại tớ vậy chứ!」
Thà rằng đừng có nói câu đấy- nhưng không, chính vì phải nghe câu nói rất khiêm nhường đó mà tôi đã ăn tới 9999 sát thương phép rồi。
Thế đó, nếu tôi có mà là con gái thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao bọn họ lại có thể đổ đứ đù trước Ayase Reiya rồi- mang vẻ đẹp đúng chuẩn 1 thanh niên của trường Havard- hơn hẳn mấy đứa lôi thôi lếch thếch từ trường nam sinh rồi。
「Không phải là tớ đổ tội cho cậu gì cả。Vì đó là sự thật hiển nhiên mà。Tớ đang trách là trách chính mình - trách mình không chủ động theo đuổi ai đó.」
「Cậu!Cậu không cần thiết phải làm như vậy Saijo kun!Tớ nghĩ rằng con gái trong trường nữ sinh sẽ thấy mấy người mà theo đuổi mình mãnh liệt như vậy rất đáng sợ đó !」
「Hiểu rồi……Đó cũng là 1 điểm.」
Tôi cảm thấy bản thân mình đồng ý với quan điểm trên của Ayase。
Hừm, Ayase vẫn khiêm nhường cho tôi những lời khuyên。
Hừm, lời khuyên từ “hoàng tử” thì nó chắc chắn đáng nghe rồi。
「Bên cạnh đó, Saijo kun, trong số các cô gái trong lớp thì cô nào hợp gu của cậu?」
「Gu tớ sao?Để xem.」
Tôi liếc nhìn đám con gái trong lớp。
Hừm, cái lớp này nó là thiên đường với thị giác của tôi……nhưng nút thắt cổ chai ở đây chính là Ayase。
Sato san là người có vẻ ủng hộ Ayase cái gì đó- trong khi quấn quýt quanh Ayase thì cô ấy cũng nuôi cái thú bách hợp khi chứng kiến cảnh Ayase nói chuyện cùng với đám con gái xúm xít quanh cô ấy。
「Thế cậu nghĩ gì về Oguma san với Sato san?」
「Hừm, Oguma san thì tốt bụng và dễ thương đấy nhưng mà đám con trai nhắm đến cô ấy đông lắm- không cạnh tranh được còn Sato san thì đẹp thật đấy, nổi tiếng thật đấy nhưng mà gu cô ấy lại là……haiz」
「Gu cô ấy?」
「Ồ, không có gì đâu!」
Tốt hơn là không nói gì hết để bảo vệ danh tiếng cho Sato san。
Thôi thì, cứ giữ cho Ayase ngây thơ trong sáng là được。
「Nghĩ đến việc cậu không đến được với Oguma san hay Sato san..。Cậu cũng gớm thật đấy, Saijo kun.」
「T-tớ có lí do riêng của mình biết mà!Chả có gì sai khi nghĩ vậy mà, đúng chứ?」
「Nhưng mà vui thật đấy.」
「Hả?」
Ayase lẩm bẩm như vậy rồi ngay lập tức nghiêng người về phía tôi。
「Vậy……mình tò mò xem rằng cậu nghĩ sao về mình?」
「Hả?Ayase?」
Tự dưng nghiêng người về phía tôi rồi hỏi tôi nghĩ gì về cô ấy……。
Nhưng Ayase cô ấy chắc chắn phải biết được đáp án rồi mà。
「Ayase đương nhiên là——」
「Được rồi các em, tiết học sắp bắt đầu rồiー」
Khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì Suzuki- giáo viên người Nhật bước vào。
「Ồ, đã đến giờ rồi cơ à。Xin lỗi nha Ayase nha, lát nữa nói chuyện sau」
「Kh-không có gì đâu!Chỉ là cậu cứ vờ như là mình chưa nghe thấy tớ nói gì hết nha!」
「Huh?Ồ, được rồi」
Ayase vừa nói vừa vẫy tay như vậy- có vẻ như xấu hổ rồi。
Thôi thì Ayase nói vậy thì mình cứ ok đi。
Tôi thực tế định nói với Ayase rằng 『Người bạn giới tính khác đầu tiên mà mình hợp nhau đến thế, hơn bất kỳ một ai.』 nhưng nói thế thì hẳn xấu hổ lắm nên thôi, mình cứ bỏ qua đi。
「Các em bỏ điện thoại mình vào trong cặp.」
Oh siht, mình để điện thoại vào ngăn bàn rồi。
Tôi đang định lấy nó ra……nhưng rồi。
「Huh?Lime của Hayato?」
Ngay khi tôi đang định bỏ cái điện thoại vào cặp thì tự dưng màn hình điện thoại sáng lên và rồi tin nhắn do nó nhắn đập vào mắt thôi。
『Hayato:Ê cu, chủ nhật này đi hẹn hò đôi không!Nhắm cho mày mấy mống đấy nhá?』
H-hẹn hò đôi sao!?!?


