Sau khi đùa nhau một vài câu thì chúng tôi đã quay trở lại khu thương mai phức hợp ở phía trước nhà ga。
「Mm!Frappe này ngon quá!Saijo kun.」
Sau khi làm thử 1 hớp Frappe phiên bản giới hạn đặc biệt trong menu quán thì Ayase nhìn tôi với ánh mắt long lanh và nói ra phản ứng như vậy。
Thật thú vị khi mà một người có vẻ ngoài đẹp trai và sát gái như Ayase mà giờ lại phản ứng cứ như là 1 đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới và đi đem khoe với mẹ của nó vậy。
Cơ mà đúng là frappe nó ngon thật。
Nó có vị dâu bên trong nhằm cân bằng vị ngọt ẩn dưới sự chua - đấy chính là kiểu mà con gái thích nhất
「Nhưng công nhận frappé ngọt thật đấy. Mấy bạn nữ mà ngày nào cũng uống thứ này thì đáng sợ thật.」
「Ngày nào cũng á!? Ơ, con gái bình thường một tuần nốc mấy ly cái đồ này cơ á?」
「Thế thì bảo sao mà có mấy tin báo cáo về việc gia tăng đột biến các gái『JK Snow Top』 cứ đến đây mỗi ngày sau trường 。Nếu mà cứ uống như thế này thì tiểu đường đó nha?」
Khi mà tôi trêu cô ấy như vậy thì đột nhiên cô ấy trở nên vô cùng nghiêm túc。
「……Hừm. Nếu vậy thì mình có thể trở thành 1 JK được đấy.」
「Đừng!Đừng có làm vậy chứ!Làm vậy thì hình tượng của câu đi tong à!」
Như thế này thì chắc chắn là chả có cái ăn kiêng nào ở đây cả……。
Tôi tưởng lần mà cô ấy cho tôi ăn socola khi ấy là để kiềm mình chứ hóa ra cám gì không ăn lại thích ăn cám dỗ。
Nếu mà Ayase mà trở thành JK thì chắc bộ ngực còn to hơn nữa- có ngày to đến mức mà để cái ly frappe lên đấy cũng không đổ đấy chứ。[note107271]
「Cậu có hay đi Sanoto thường xuyên không vậy Saijo kun?Trông cậu có vẻ đi nơi này nhiều lần lắm rồi luôn?」
「Ôi trời, cũng không nhiều tới mức thường xuyên đâu。Chỉ là bà chị của mình hay sai vặt mình đi đến đấy thôi- tất nhiên là bà chị cũng trả ơn cho tớ nên là thôi mình cứ đi đến đây mà mua hộ vậy.」
「Chị gái sao。Vì rằng chị ấy là chị của cậu nên chắc hẳn chị cậu cũng là người tốt chứ?」
Thế quái nào mà cô ấy lại nghĩ chị tôi là người tốt nhỉ!?
Có người chị tốt nào mà lại sai vặt thằng em của mình không!
「À mà cậu có anh chị em nào không vậy, Ayase?」
「Hm?Mình có chứ。Mình có đứa em gái đang học cấp 2 đó.」
「Cấp 2 sao?Thế trông như nào?」
「Con bé giống hêt tớ luôn và cũng giống tớ nên mọi người xung quanh con bé đều cho con bé diễn cái vai “hoàng tử” luôn……nhưng khác tớ là con bé thật sự yêu mấy đứa con gái dễ thương quanh nó. Nên con bé hóa thân hoàn toàn thành “ hoàng tử” và đi hẹn hò với các cô gái đó.」
「Hóa thân hoàn toàn sao!?」
Wow, hóa ra em gái của “ hoàng tử” cũng là một “ hoàng tử” luôn nhưng sự thật đằng sau đó mới khiến tôi sốc thật sự。
Một “ hoàng tử” trông giống như Ayase nhưng lại bao xung quanh mình là dàn yuri luôn sao……cấp 2 sao nghe hoang dã thế。
「Th-thôi。Chúng mình đổi chủ đề đi。Thế Saijo kun này, chúng mình đi đâu tiếp vậy?」
「Hừm。Câu hỏi hay đấy.」
Có vẻ như Ayase không muốn nói quá nhiều về em gái mình nhỉ。
Về phần tôi thì tôi chắc chắn sẽ không thể gặp “Ayase phiên bản cấp 2 “đâu nên tôi không có cơ sở gì mà đào thêm làm gì。[note107272]
「Thế cậu muốn đi nơi nào không Ayase?Tớ đi là vì mục đích của cậu mà, do vậy tớ cũng rất vui nếu cậu dẫn tớ đi đâu đó đó.」
「Để xem nào……thế mình đến mấy cái cửa hàng mà JK hay đến đi!」
「Cậu muốn JK đến vậy cơ à.」
Đáp ứng theo nguyện vọng của Ayase, điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi chính là 『Kochikaze Hens』- cửa hàng “gì cũng có” bên trong nhà ga phục vụ cho các nữ sinh cấp 3。
Bên trong cửa hàng là nhóm nữ sinh đang cười đùa với nhau trong khi chỉ trỏ vào các gian hàng。
Tôi chưa từng nghĩ rằng ……mình sẽ đi vào 1 nơi như Kochikaze Hens。
「Ôi trời〜Có nhiều thứ dễ thương phết。Mấy đồ văn phòng phẩm với ốp điện thoại này và nhiều cái nữa!」
Ayase tiến vào cửa hàng bán toàn vật phẩm dành cho con gái- chỉ là đồ bình dân thôi。
Chả lẽ cô ấy không thường xuyên đến mấy cái cửa hàng như này à?
Hừm, thấy cái cảnh cô ấy bộc lộ sự nữ tính qua việc phấn khích trước mấy cái đồ dễ thương như này cũng khiến tôi cảm thấy vui lây。
「Oh, nhưng mà……」
「Hm?Sao vậy, Ayase?」
「Chỉ là mình nghĩ rằng…nếu mình mang cái gì đó dễ thương như này thì liệu nó còn phù hợp với hình tượng “ hoàng tử” không thôi.」
Ayase làm vẻ mặt phức tạp trong khi dùng tay sờ vào phần tóc đã quá dài mang tai của mình。
「Chả lẽ làm hoàng tử mà cũng phải khắc khe cả thứ mình mang đi hay sao?」
「Không hẳn là khắc khe hay gì……chỉ là cái vật phẩm dễ thương này mình thấy không hợp với mình lắm.」
Nói xong, Ayase cất lại chiếc móc khóa mà cô ấy cầm về chỗ cũ。
Hừm, vậy là cũng có vài vật phẩm dễ thương không hợp với cô ấy nhỉ。
Cá nhân tôi thì nghĩ rằng cô ấy cứ dùng lúc nào cũng được nhưng có vẻ cô ấy có suy nghĩ riêng của mình nên tôi cũng chả thể phản bác được gì。
「……Xin lỗi Saijo kun. Chúng mình đi đâu tiếp đây?」
Nụ cười đang nở trên môi, Ayase quay trở lại cửa hàng và bước tới 。
「N-này Ayase……」
Có thể đúng khi mà mấy đứa con gái muốn Ayase trở thành “hoàng tử”。
Nhưng kể cả thế……cũng không bao giờ có thể phủ nhận được 1 sự thật rằng đứa con gái nào cũng muốn mình trở nên dễ thương hơn cả。
「Được rồi Ayase。Cậu đợi mình ở đây 1 lúc, mình sẽ quay lại ngay.」
「Huh?Cậu làm gì vậy Saijo kun?」
Tôi ngay lập tức quay vào bên trong, mua lấy 1 vật phẩm đặc biệt mà tôi đã thấy gần chỗ thu ngân và quay lại chỉ trong vài phút。
Tôi đã thấy nó ngay lúc mà chúng tôi rời khỏi cửa hàng rồi và tôi đã thấy rằng nó rất phù hợp với cô ấy nên có lẽ Ayase sẽ……。
「Saijo kun, chuyện gì vậy?」
「Này!Nhận lấy này, Ayase.」
「Huh?Cái này là……kẹp tóc?」
Tôi đưa cho Ayase một cái kẹp tóc hình trăng lưỡi liềm kích cỡ hơi lớn。
Cái hình trăng lưỡi liềm này nó đẹp quá- trông nó cứ như là vết cắt từ bầu trơi đêm và màu của nó là màu xanh đậm 。
「Màu của nó không quá “dễ thương” nên đây là lựa chọn tốt nhỉ?Cái này tốt, kiểu dáng không quá xấu đâu.」
「Ừm。Nhưng sao cậu lại đưa nó cho tớ……?」
「Ừ thì một phần là trước đó nhìn cậu ủ rũ quá nhưng phần lớn là do cậu từng nói rằng mình sẽ nuôi tóc, đúng chứ?Vậy nên mình nghĩ rằng chả phải khi đó cậu sẽ cần kẹp tóc hay sao。Nên cứ coi đây như quà tớ tặng cậu đi.」
「Saijo kun….làm nó cho mình sao?」
Ayase nhẹ nhàng nhìn vào cái kẹp tóc。
「Đúng là tớ đã từng nói là mình sẽ nuôi tóc nhưng sao cậu phải giúp đỡ mình điều này vậy?」
「Tại sao vậy ha?Thì cậu là người có khuôn mặt đẹp nhất mà mình từng biết với lại tớ thấy rằng thật lãng phí khi vẻ đẹp này lại bị che đi bởi khí chất “ hoàng tử”. Còn nữa, tớ chỉ biết rằng cậu sẽ vô cùng dễ thương khi buộc tóc lên đó.」[note107274]
「……!」
Khi tôi nói vậy xong thì tự dưng cô ấy cúi gầm mặt xuống mà không nói gì。
Oh fuck, phản ứng cô ấy sao mơ hồ thế。
Tôi nghĩ cô ấy phải vui chứ……chả lẽ tặng cái kẹp tóc là sai à?
「Um。Chắc là cậu thấy phiền phức nhỉ?Cũng tại đây là lần đầu tớ tặng đồ cho 1 đứa con gái nên không biết là nó có hợp với cậu không?」
「Kh-không hề vậy!!」
「Hả?」
Ayase đột nhiên gật đầu rồi sau đó thu hẹp khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngay lập tức luôn。
Gần thế……。
「Nó không phải thế!Mình……mình vui lắm。Mình rất rất vui!Cậu đã cho tớ rất nhiều thứ, Saijo kun- nhiều đến mức mà chỉ nói lời “cảm ơn” là không đủ để xứng với đó……」
Ayase nói lời cảm ơn của mình với 1 niềm xúc động trên khuôn mặt。
Ừ thì vu thì vui thật nhưng tôi tự hỏi đâu cần thiết phải đến mức xúc động như vậy nhỉ。
「Saijo kun, mình hứa mình sẽ luôn dùng cái buộc tóc này mãi mãi!Mình sẽ đeo nó suốt đời - nghĩ nó là cậu vậy đó!」[note107275]
「Cái trăng lưỡi liềm đó mà là tớ sao!?Đừng có mà bẻ cong cái lưng mình như vậy chứ!」
「Pffft……Ahaha, Saijo kun sẽ hóa thành con tôm luôn đó.」
「Này, có gì đáng cười cơ chứ!Có thế mà đã cười rồi!」
Hừm, thấy cô ấy vui như vậy thì tôi an tâm rồi。
Với tôi, được ngắm nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Ayase nó còn quan trọng hơn việc cô ấy có chấp nhận nó hay không。
Nhưng tôi không biết liệu cô ấy sẽ để tóc dài trong bao lâu hay cô ấy sẽ dùng buộc tóc trong bao lâu đây。
Thôi thì, tôi mong bản thân mình có thể thấy cô ấy dùng nó càng lâu càng tốt。


