Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới kể từ khi tôi được chuyển đến ngôi trường mới, và tôi đã kết thúc bằng việc ngồi ngay cạnh hoàng tử của trường nữ sinh. Chính vì lẽ đó, tôi lập tức bị các nữ sinh xung quanh ghét cay ghét đắng.
Tôi cứ ngỡ việc sáp nhập sẽ là cơ hội để mình xích lại gần các bạn gái hơn, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
T-Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ?!
Tôi bối rối đến mức chẳng thể tập trung nổi vào buổi sinh hoạt lớp đầu giờ.
Cứ đà này, mình sẽ bị đám con gái ghét bỏ mãi thôi, đúng không?
Mấy thằng con trai khác thì ngồi đâu tùy thích và đang làm quen khá tốt với các bạn nữ, còn mình thì bị kẹt bên cạnh cô hoàng tử này, bị ghét bỏ và chắc là kết thúc bằng việc phải ăn trưa một mình mất!
Nếu cứ tiếp tục thế này… hay là mình nhường chỗ này cho một bạn nữ khác nhỉ?
Nếu mình tập hợp những cô nàng muốn ngồi cạnh Ayase Reiya lại, chọn ra người dễ thương nhất, rồi bảo họ đưa LINE để đổi lấy chỗ ngồi này thì sao?
Phải rồi… kế hoạch đó có vẻ ổn đấy. Nó hơi đê tiện một chút, nhưng mà thông minh.
Mình sẽ biến việc ngồi cạnh Ayase Reiya thành lợi thế và câu được một cô nàng đáng yêu cùng lúc.
Đúng như người ta nói, thả con săn sắt bắt con cá rô!
"Này, Saijou-kun?"
"Hở."
Trong khi tôi đang mải mê với cái kế hoạch tồi tệ của mình, Ayase Reiya bỗng cất tiếng gọi khi đang ngồi bên tay phải tôi.
"C-Chuyện gì thế, Ayase-san? Mình thề là mình không có đang nghĩ gì bậy bạ đâu!"
"Mình đâu có hỏi cậu đang nghĩ gì bậy bạ hay không… Chỉ là, thấy cậu cứ nhe răng cười nãy giờ, nên mình nghĩ chắc có chuyện gì tốt lành vừa xảy ra à?"
"K-Không! Không có gì hết!"
Môi tôi run rẩy khi trả lời.
Sẽ thật kinh khủng nếu cô ấy phát hiện ra tôi đang tính đem chỗ ngồi của cô ấy ra giao dịch để lấy số LINE của một cô gái khác.
"Vậy sao, nhưng thật ra mình muốn nói chuyện với Saijou-kun một chút. Cậu có rảnh không?"
"Hả? Mình á?"
"Nếu cậu không phiền, cậu nhận cái này nhé?"
Ayase thò tay vào túi xách và đặt vài hộp bánh socola lên bàn tôi.
"Bánh socola? Sao lại cho mình?"
"Thực ra, mình thường xuyên nhận được đồ ngọt và quà tặng từ mọi người, nhưng mình thường không ăn được vì đang ăn kiêng."
"Ă-Ăn kiêng á?!"
K-Khoan đã, cô ấy đang ăn kiêng mà lại có vòng một khủng thế kia sao? Cơ thể cô nàng này đúng là hoàn hảo một cách bất công mà!
Nếu cô ấy mà tăng cân lên một chút nữa thì vòng một còn to đến mức nào nữa đây…?!
Chết tiệt, nhìn cô ấy hành xử ngầu lòi thế thôi chứ sở hữu một thân hình gợi cảm đến điên rồ. Vị hoàng tử ngực khủng này đúng là không đùa được đâu.
"Nếu cậu không chê, cậu cầm lấy đống bánh này nhé? Vì chúng mình là hàng xóm của nhau, cứ coi như đây là món quà nhỏ để chúng ta thân thiết hơn?"
Cô ấy nháy mắt với tôi bằng khuôn mặt hoàn hảo đó, nhưng tôi không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy. Mà thôi… sao cũng được, cô ấy đã cho thì tôi sẽ nhận một cách biết ơn vậy.
"Ờ-ừm! Vậy mình xin nhận."
Tôi cầm lấy ba hộp bánh socola từ Ayase và bắt đầu ăn theo kiểu vô thức.
Mặc dù Ayase nhận được rất nhiều sự chú ý từ các cô gái xung quanh, cô ấy vẫn nói chuyện bình thường với một gã nhạt nhẽo như tôi, thậm chí còn cho tôi bánh nữa.
Cô ấy hoàn toàn không phải kiểu người kiêu ngạo, có vẻ cô ấy là kiểu nữ sinh nổi tiếng, tự tin và thân thiện.
Ngoại trừ vòng một ra thì cô ấy không hẳn là gu của tôi. Nhưng nếu Ayase là một cô gái tóc dài bình thường, có lẽ tôi đã đổ đứ đừ trước nhan sắc đó rồi.
Cứ ngồi cạnh nhau thế này, có khi chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt đấy chứ.
Đang vừa nhấm nháp socola vừa suy nghĩ vẩn vơ, đám nữ sinh lại bắt đầu tụ tập quanh bàn của Ayase, đông như đàn ong vỡ tổ.
Này, ai đó gọi thợ diệt côn trùng đến đây giùm cái. Tôi có cảm giác mấy con ong thợ này sắp chích tôi tới nơi rồi.
"Mà này Reiya-sama! Tóc của cậu dài ra rồi kìa!? Cậu sắp đi salon tóc chưa?"
"Ừ, chắc mai mình sẽ đi cắt."
"Vậy lần tới cậu thử kiểu nào ngắn hơn nữa đi!"
"Mình đồng ý luôn! Khuôn mặt Reiya-sama đẹp thế này, mình nghĩ kiểu tóc cực ngắn sẽ còn hợp với cậu hơn nữa đấy!"
"…Ừ-ừm, chắc là mình sẽ làm vậy. Cảm ơn lời khuyên của mọi người nhé."
Khi tiết học thứ nhất sắp bắt đầu và đám đông nữ sinh cuối cùng cũng tản đi, Ayase trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn bắt đầu chuẩn bị sách vở cho tiết học.
Chẳng lẽ Ayase không thấy phiền khi để người khác quyết định kiểu tóc của mình sao?
"Ayase-san, có chuyện này mình cứ thắc mắc mãi."
"Hửm? Chuyện gì thế, Saijou-kun?"
"Để mọi người tự ý quyết định kiểu tóc của cậu như thế có ổn không?"
"Hả?"
"Cậu không thấy khó chịu sao? Đó là tóc của cậu mà?"
"À thì, cũng đúng. Nhưng mình… đại loại như đang đóng vai người tình của mọi người vậy."
"Ng-Người tình…?"
Từ đó làm tôi khựng lại, tôi chẳng hiểu cô ấy muốn ám chỉ điều gì.
"Mình là con gái, nên mình không nhìn mọi người với những suy nghĩ tình dục. Và nếu mọi người coi mình như một chàng trai và là đối tượng thầm thương trộm nhớ, thì chuyện đó cũng chẳng sao. Kể từ hồi cấp hai ở trường nữ sinh, mình đã luôn là hình mẫu crush lý tưởng của mọi người, và mình cũng không thấy phiền lắm."
"Mình… hiểu rồi?"
Ayase nói bằng giọng dịu dàng, nhưng cảm giác như có điều gì đó đang ẩn giấu đằng sau những lời nói ấy.
Vậy ra "Hoàng tử của trường nữ sinh" là crush lý tưởng của tất cả mọi người sao?
"Cậu có thấy mình trông kỳ lạ dưới góc nhìn của một đứa con trai không?"
"Không, mình không nghĩ vậy… nhưng mà."
"Nhưng mà sao?"
Tôi thực sự không biết phải nói gì. Đây là một tình huống hiếm gặp đến mức não tôi đóng băng mất rồi… Ừm, có lẽ thế này đi.
"Mình không biết những người khác nghĩ gì về cậu, nhưng mình nghĩ cậu là một cô gái thực thụ."
"Ơ…?"
Thì, chủ yếu là vì vòng một của cô ấy thôi.
"Saijou-kun, ý cậu là—"
"Được rồi! Cả lớp bắt đầu vào tiết nào!"
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu.


