Có vẻ như Ayase rất thích chơi đu quay nên tôi đã dẫn cô ấy đi đến đó。
Dù cũng phải xếp hàng nhưng ở đây cũng không đông lắm và chúng tôi nếu đứng xếp ở đây thì có lẽ sẽ đến lượt chúng tôi luôn。
Quái đản thật……chỉ vài phút trước cô ấy còn phát cuồng với tàu lượn siêu tốc đến mức còn muốn chơi tiếp cơ mà nhưng sao giờ cô ấy lại đòi chơi đu quay。
Một sự thay đổi chóng mặt về quyết định đi chơi trò nào。
Điều gì đã khiến cô ấy thay đổi nhanh như vậy?
Trên hết, Ayase lúc này khuôn mặt không được bình thường lắm。
Cô ấy đột ngột im lặng một cách kì lạ。
Không chỉ quyết định thay đổi chóng mặt mà tâm trạng cũng thất thường như vậy nữa……tôi thật sự muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra。
「Ayase này.」
「……! S-sao vậy Saijo kun?」
「Thì mình thấy mặt cậu có vẻ nghiêm trọng quá nên mình thắc mắc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu thôi。Liệu tớ làm sai chuyện gì à?」
「Kh-không!Không phải thế!Cậu không làm gì sai cả, Saijo kun!Sự thực là……」
「Là?」
「……Mình cần phải làm tốt nhất có thể.」[note109569]
L-làm tốt nhất??
Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra nhưng Ayase bỗng dưng nghiêm túc, ánh nhìn sắc sảo rồi diện lên vẻ “hoàng tử”- như thể cô ấy đang quyết tâm điều gì đó vậy。
Làm tốt nhất có thể?Cô ấy định làm tốt nhất có thể chuyện gì??
Tôi có thể hiểu được điều này nếu như chơi tàu lượn siêu tốc nhưng đây là đu quay mà?
Có cần thiết phải vậy không!
「Uầy, cô ấy nhìn ngầu đét.」
「Phong cách tomboy sao?Cả khuôn mặt và hình dáng cô ấy đều hợp với điều đó phết〜」
「Có lẽ mình nên xin số cô ấy nhỉ.」
Cứ hễ Ayase giữ nguyên cái nét mặt “hoàng tử” điềm tĩnh nghiêm túc đó, thì từ phía các khách hàng nữ lại vang lên những tiếng réo rắt phấn khích, y hệt như cái bầu không khí quen thuộc ở lớp học.。
Đùa chứ……sao mà。Chỉ cần Ayase thể hiện mỗi vẻ lơ đãng thôi đã đủ để thu hút ánh nhìn con gái rồi!Cay thế!!!!
「Quý khách tiếp theo〜Đây là cabin của bạn.」
「Kìa。Đi thôi Ayase」
「Um.」
Đã đến lượt chúng tôi rồi, dưới sự hướng dẫn của nhân viên thì chúng tôi đã bước vào trong cabin rồi。
「Chúc quý khách vui vẻ〜」
Nhân viên đó vẫy tay chào chúng tôi trong khi khóa cửa lại。
Cơ mà tôi không nhớ rằng là cabin nó đâu có chật như này đâu nhỉ。
Lần cuối tôi chơi trò này cũng là lúc tôi học tiểu học rồi- tính ra thì mình cũng lớn quá rồi nhỉ。
Tôi bước lên đầu và ngồi ở vị trí cuối của cuối rồi Ayase ngồi ngay kế bên tôi……HẢ GÌ CƠ?
K-KẾ BÊN TÔI……?
ĐÙA À!THẬT KHÔNG VẬY!SAO CẬU LẠI NGỒI CẠNH MÌNH THAY VÌ NGỒI Ở HÀNG GHẾ ĐỐI DIỆN VẬY AYASE!?[note109570]
Cô ấy đã cư xử kì lạ từ lúc nãy đến bây giờ rồi……chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy Ayase!?
「A-Ayase này?Sao cậu ngồi kế bên mình……」
「Thực ra……mình có điều muốn nói với cậu, Saijo kun.」
「V-vậy sao?」
C-có điều muốn nói với mình luôn sao!?
Đu quay đã bắt đầu chuyển động。
Và điều đáng lo nhất lúc này là việc Ayase lúc này đang ngồi kế bên tôi。
Đừng có nói với tôi rằng…đây chính là lí do mà Ayase rủ tôi đi chơi trò này đấy nhá!?
Tôi nuốt ực và rồi liếc nhìn về phía Ayase đang ngồi kế bên tôi。
Cabin đã ở vị trí mà có thể đón nhận được toàn bộ ánh nắng ban trưa và trong đây là mùi nước hoa mà Ayase dùng。
Rốt cuộc cô ấy muốn nói gì với tôi??
「Saijo kun……」
「U-Ưm」
「S……」
「S??」
GÌ ĐÂY GÌ ĐÂY……。
AYASE NÀY, CẬU ĐỪNG ĐI QUÁ XA……!
「Nó……t-tuyệt vời」
「Hả?Tuyệt vời sao?」
「C-cảnh ở đây đẹp quá!!Có thể nhìn thấy cả ngọn núi Phú Sĩ từ đây luôn nè!」
Khuôn mặt đỏ bừng Ayase chỉ ra ngoài cửa sổ rồi bắt đầu nói hơi nhảm thì phải。
Mà hình như lúc đấy cô ấy muốn nói cái gì đó nhưng rồi vẫn nuốt ngược lại được vậy……。
Vậy là chả có gì mà cô ấy muốn nói với tôi cả。
Kể cả tôi đã nghĩ không xảy ra đâu nhưng tôi vẫn tin rằng vẫn còn tới 0,00000000001% khả năng Ayase sẽ tỏ tình với tôi 。Nhưng giờ thì thôi, tôi đã rũ hết toàn bộ sự căng thẳng trước đó rồi. [note109571]
Là vì bầu không khí đó đã gieo cho tôi ảo tưởng để rồi tự tiện suy diễn mà thôi。
Hừm,nghĩ lại thì lí do mà cô ấy ngồi cạnh tôi để ngắm núi Phú Sĩ thì có gì lạ đâu nhỉ。
「Ờ đúng vậy。Núi Phú Sĩ đẹp đấy」
Tôi đưa ra 1 câu trả lời chung chung và nhìn vào Ayase。
Cô ấy..。
「Haa……mình đang làm gì thế này……!」
Cô ấy lẩm bẩm cái gì đó trong khi lấy 2 tay che mặt mình lại。
Aiyo, ít nhất cậu cũng nhìn vào núi chứ!Đừng có giấu mặt thế chứ
Cậu rõ ràng bảo núi Phú Sĩ đẹp mà!!
Hừm, nếu như Ayase nói có phải là tỏ tình hay gì thì giờ chỉ có 2 người chúng tôi đây và không ai làm phiền cả thì tôi có lẽ nên nhân cơ hội này mà cảm ơn cô ấy chăng。
「Ayase này, cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ rất vui khi cậu đã đi đến đây vì tớ.」
「Um……nhưng tớ thực sự chả làm được gì để xứng đáng được cậu cảm ơn cả。Thảm họa quá.」
Thảm họa sao?
Ừ thì cái sự thật là cô ấy không phải là bạn gái bị lộ ra lúc cô ấy mới tới đó cũng thảm họa thật。Nhưng với tôi thì đó vẫn là 1 sự giúp đỡ to lớn khi cô ấy đã xuất hiện như vậy.
Tôi không nghĩ đó là thảm họa gì cả。
「Thực ra thì tớ mới là người phải cảm ơn cậu mới phải。Lúc nào cậu cũng nhìn tớ như là 1 đứa con gái- thực sự nhìn là như vậy và đã nhờ mình giả vờ làm bạn gái cậu。Đó mới là điều mà tớ thấy vui hơn bất cứ thứ gì khác.」
Ayase lần này nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh- khác hoàn toàn lúc vừa nãy và rồi nở ra 1 nụ cười nhẹ nhàng。
Dù cho đó là tôi nhờ cô ấy giúp nhưng không ngờ hóa ra điều đấy lại giúp cô ấy vui vẻ thế này。
「Hiểu rồi。Mình vui vì mình đã giúp cậu như vậy。Chứ mình lúc nào cũng lo điều này đã đẩy cậu vào tình huống khó xử.」
「Không phải đâu!Mình rất vui khi làm điều đó vì cậu đó, Saijo kun。Nếu cậu muốn thì mình có thể đóng vai bạn gái của cậu mãi mãi cũng được!」
「Không thể nào chuyện đó xảy ra mãi mãi được!Chuyện đó mà xảy ra mãi mãi thì có mà loạn!」[note109572]
Khi mà tôi phản pháo như vậy thì Ayase đột nhiên cười lớn。
「Ahahaha, đúng là vậy nhỉ。Cậu đúng là 1 thanh niên nghiêm túc đấy, phải chứ Saijo kun?」
「Cậu đang trêu tớ đấy hả?」
「Không phải thế đâu!Tớ thực ra nghĩ rằng khía cạnh đó của cậu rất ngầu luôn đó, Saijo kun.」
「Huh……ơ-ờm」
Đùa chứ, sao cái đấy lại là ngầu lòi với tôi chứ?
Đây là lần đầu tiên mà một người lạ nói thế với tôi。Mà đã thế lại đến từ Ayase- hoàng tử ngầu ngầu của cái lớp.
Để cố giữ vẻ mặt “ổn áp” thì tôi từ từ nhìn ra phía cửa sổ cabin ở vị trí đối diện với Ayase。
「Saijo kun này, cậu đã từng bảo『 mình muốn có bạn gái』 lúc trước đó……vậy bây giờ cậu vẫn muốn có bạn gái không?」
Khi cô ấy hỏi tôi câu đó, Ayase nghiêng mặt mình về phía tôi- khiến tôi phải vô thức ngó đi chỗ khác。
Một câu hỏi vô cùng đột ngột khác dành cho tôi。
Bạn gái sao……chà。
「Ý mình là mình luôn muốn có bạn gái và càng nhìn Hayato thì lại càng thôi thúc điều đó hơn nhưng……thực lòng thì mình bây giờ không muốn bạn gái vào thời điểm này.」
「Huh!?Tại sao!?」
「Tại sao à。Thì nếu mà mình có bạn gái rồi thì thời gian mà mình nói chuyện với cậu sẽ giảm đi, không phải sao?Tớ đoán là tớ không muốn điều này cho lắm.」[note109573]
「Ồ……」
Ayase nhìn có vẻ bối rối vô cùng- cứ như là đây là điều mà cô ấy không lường trước vậy。
Ủa mà sao cô ấy phải làm vẻ mặt đấy nhỉ。
「À!Tớ không lấy cậu ra làm lí do cho việc không có bạn gái đâu!Chỉ là mình muốn dành thời gian với cậu thôi!」
「Kh-không phải thế!?」
「Huh?」
「L-L-L-Liệu mối quan hệ này đối với cậu là cao nhất rồi sao, Saijo kun!?」
「Huh?Ồ, đúng。Tớ đoán vậy.」
Khi mà tôi nói vậy thì khuôn mặt của Ayase lại càng đỏ hơn và sự đỏ đó từ từ lan ra hết má。
「X-xin lỗi Saijo kun。Mặt mình cảm thấy nóng như lửa thiêu vậy- mình cần phải đi đến nhà vệ sinh lúc này.」
「Như lửa thiêu!?Cậu đang nói gì vậy, Ayase?Chúng ta đang ở trên đu quay đấy? Chúng ta đang ở trên đỉnh và phải đợi nó quay thêm nửa vòng nữa mới ra được.」
「Nh-nhà vệ sinh!Khuôn mặt mình!!Không thể chịu đựng được nữa!!」
「B-bình tĩnh lại nào Ayase và thật là- ý cậu là gì khi lại bảo mặt mình không chịu được!?」
Tôi cố gắng cho “ hoàng tử” này bình tĩnh trở lại- khuôn mặt đỏ hơn nhiều so với đợt trước trong khi đợi nó hạ dần độ cao xuống。


