Hiện tại cái ca bin chúng tôi ngồi đây đang ở trên đỉnh 。Nhưng rồi Ayase đột nhiên muốn đi vệ sinh trong khi cô gắng dùng 2 tay che mặt đi đã khiến cho không khí rơi vào hỗn loạn hoàn toàn.
Nhưng trong lúc nguy cấp nhất thì Ayase cô ấy lại hoàn toàn bình thường trở lại。Thế là vấn đề đã qua đi nhưng trông cô ấy có vẻ hối lỗi lắm.
「Hưc……mình xin lỗi Saijo kun。Mình đã quá mất kiểm soát.」
「Thôi nào! Thực ra khi ấy khá vui đấy chứ.」
Tôi cố trấn an Ayase khi cô ấy xin lỗi như vậy- trông cô có vẻ xấu hổ lắm。
Ừ thì cái cảnh mà “hoàng tử” hét lên câu「Mình muốn đi tè!」 ngay lúc mà đu quay đạt đỉnh như này thì đúng là thảm họa thật。May mà cuối cùng nó cũng không xảy ra.
Sau khi chúng tôi chơi xong trò đu quay thì tôi và Ayase bắt đầu đi bộ quanh công viên lần nữa。
Nghĩ lại thì cũng đã đến lúc ăn trưa rồi。
Tôi đoán mình phải gọi điện cho thằng Hayato để gặp nó。
「Xin lỗi Ayase。Mình có lẽ sẽ gọi điện cho thằng Hayato——」
「Haiz, mình đúng là kẻ vô dụng mà。Mình không thể đóng giả thành bạn gái của cậu, đã thế còn xấu hổ suốt lúc ở nhà ma và rồi lại đi làm mấy trò kì quái trước mặt cậu lúc ở đu quay….」
Có vẻ như Ayase vẫn còn phiền muộn vào cái lúc ngẩn ngơ trước đó。Thành ra cô ấy lẩm bẩm một mình và cứ lặp đi lặp lại điều đó trong đầu mình.
Dù khuôn mặt điển trai và ngoại hình bắt mắt nhưng cô ấy lại tự ti một cách đáng quan ngại。
Cô ấy cứ liên tục thể hiện sự thất vọng chán nản chính mình cho tôi xem- điều mà cô ấy không muốn cho bất kì đứa con gái nào trong lớp thấy。
Tôi không biết tại sao mà cô ấy lại để tâm đến như vậy。Nhưng chắc chắn là không thể đi ăn trưa với tâm trạng như này được.
「Cậu biết không Ayase, cậu có xu hướng là khi nào cậu mất cảnh giác nhất lại là lúc cậu để suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm khắp tâm trí。Sao cậu có thể dễ buồn đến như vậy?」
「Đó, mình lại khiến Saijo kun thất vọng rồi。Minh thực sự chỉ là….」
「Trời ạ!Cậu đừng có buồn chỉ vì tớ bảo cậu buồn chứ!Logic kiểu gì vậy trời!」[note109575]
Ayase đang kẹt trong 1 cái vòng lặp vô tận về sự tự trách mình!?
Với 1 người tự tin như vậy thì đây đúng là 1 sự tổn thương vô cùng to lớn。
「N-này Ayase!Cùng nhau quên đi những gì xảy ra trước đó được chứ?Không có gì là vĩnh viễn, được chứ?」
「Nhưng tớ chắc chắn Saijo kun đang nghĩ tiêu cực về tớ lắm……」
「Sao cậu lại vẫn giữ cái suy nghĩ ấy nhỉ? Cậu biết là tớ thực tế vẫn chả nói gì về việc người lúc nào cũng tự tin như cậu cũng có lúc lại ngớ ngẩn mà。Mà tớ khá vui khi thấy được những lúc đó của cậu đó.」
「……Th-thật ư?」
Một thoáng rực rỡ trên khuôn mặt của cô ấy tựa như ánh bình minh xua tan đi sự âm u của màn đêm đen vậy。
「Này tớ có nói dối đâu. Làm sao có thể trở thành bạn tốt của nhau mà không biết điểm yếu của nhau, đúng chứ?」
「Thật sự……mình hiểu rồi。Đúng là như vậy!Phải biết tất cả về nhau mới phải- điểm mạnh, điểm yếu các thứ để rồi có thể trở thành bạn thân và tiến đến các mối quan hệ cao hơn khác nữa!」
「Hơn cả thế này luôn sao?」
「Oh-um không có gì hết!Um!」
Trên cả mối quan hệ này sao……là tình đồng chí đấy hả?[note109576]
Chắc vậy rồi- mới quen nhau chưa đến 1 tháng mà lị。
「Nếu như việc chúng mình để lộ điểm yếu của nhau để thân thiết hơn thì giờ đến lượt của cậu rồi đó Saijo kun!Cậu lộ cho tớ xem đi!」
「Sao nó lại như vậy được!Với lại làm gì có chuyện tớ sẽ đem cái đó ra dễ vậy chứ!」
「Hức……vậy tức là cậu không muốn ở cùng với mình chứ gì Saijo kun.」
「Sao lại buồn về điều đó vậy trời!」
Quá khó cho tôi để có thể theo kịp mạch cảm xúc của Ayase khi cô ấy cứ lúc nắng lúc mưa như vậy。
Tôi không thể nào có thể cạnh tranh nổi sự thuần khiết của Ayase- hoặc là bản tính hướng thiện vốn có của cô ấy。
「Ê, 2 người!」
Ngay khi chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau như vậy thì Hayato và Koto san chỉ vào chúng tôi rồi gọi chúng tôi。
「Ối chà ối chà, 2 người vừa đi chơi đu quay sao? Nhìn 2 người đẹp đôi thế này cơ mà。Ố là la…」
「Tao đã nói rồi bọn tao không phải--」
「Hì hì, không ngờ lại đi xa đến vậy……」
「Sao cậu lại đi đỏ mặt chứ Ayase!Cái thằng này, mày nói thế làm người ta hiểu lầm kìa!」
Thế mà tôi vẫn tin rằng biểu cảm của Ayase đã quay trở lại bình thường trước khi gặp họ rồi chứ。
「Reiya sama?Có vẻ như Reiya sama có ánh mắt hơi khác thì phải?」
「Huh?Có sao?」
「Ừ nhỉ nói chuẩn phết!Đúng là hoàng tử giờ nữ tính hơn rồi đấy!」
「Có vẻ là như vậy nhỉ……nghĩ đến cái lúc bên trong đu quay….」
「Không có gì xảy ra hết!Không có gì xảy ra hết!」
Ayase đỏ mặt khi bị Hayato và Koto san cùng nhau dí cô ấy。
Cái đôi này nói thế bất lịch sự quá。Sao lại đi nói về Ayase như vậy- cơ mà Ayase lúc nào cũng nữ tính như này mà nhỉ? [note109583]
Nhưng mà nhìn cô ấy như thế này sau khi họ nói xong thì tôi cũng thừa nhận rằng: Biểu cảm cô ấy không còn là sự ngầu lòi của một hoàng tử nữa mà giờ đây cô ấy đã có những biểu cảm nữ tính hơn nhiều rồi。
☆☆
Sau đó, 4 người chúng tôi đi đến 1 nhà hàng ở trong công viên đó sau khi chơi vài trò để ăn trưa。Nhưng nay là chủ nhật nên là số lượng người ở đây đến trưa đông quá.
Với việc thời gian chờ bắt đầu lâu hơn dự tính nên chúng tôi quyết định đi về nhà sớm。
「Man, hôm nay vui phết đúng không nhỉ Shiori chan?」
「……Th-thì mình đoán là cũng vui。Nhưng mà nó vui vì có Reiya sama mà.」
「Nói thế chứ cậu vẫn vui vẻ lắm cơ mà.」
「Mình không có vui như vậy!」
Trong khi chờ đợi tàu ở nhà ga, Koto san và Hayato đã hoàn toàn ở cái giai đoạn tán tỉnh nhau rồi。
Cái beep mẹ thằng chóa Hayato này……sao chỉ cần đúng một buổi hẹn hò đã có thể gần gũi với Koto san rồi。[note109585]
Mặc dù Koto san tính cách cô ấy có gì đó giống với Sato san nhưng nhìn nhận lại thì cô ấy vẫn là đứa con gái mà thằng nào cũng ao ước。
Thấy nó vui vẻ phớ lớ như vậy tôi hận chỉ không xé xác nó ra。[note109586]
Nhưng mà tôi cũng có thời gian vui vẻ với Ayase nên là cũng có phần phải cảm ơn nó 。
「Um Saijo kun……hôm nay vui mà, phải không?」
「Ừ, tất nhiên rồi。Hôm nay cậu có vui không Ayase?」
「Có chứ。Từ lúc tớ nghe rằng đây là hẹn hò đôi, tớ đã nghĩ rằng chúng ta sẽ dành thời gian cho 4 người với nhau. Nhưng rồi chúng ta lại có thể dành thời gian chỉ có 2 người chúng ta thôi- gần như là 1 cuộc hẹn hò thực sự vậy. Đúng là 1 điều tốt đẹp mà, phải không?」
Ayase nói với sự ngượng ngùng nở 1 nụ cười kì lạ。
Hẹn hò hả。
Vì là Ayase cô ấy tự nói hôm nay là 「hẹn hò」 nên nó cứ là hẹn hò đi- nhưng mà tôi nghe vẫn cứ thấy ngượng ngượng。
「Vậy Saijo kun này……nếu cậu có hứng thì mình mong chúng ta có thể đi bộ cùng nhau quanh trường vào lễ hội trường tổ chức vào tháng tới- chỉ chúng ta thôi。Cậu nghĩ sao?」
「Hờ, lễ hội trường sao?」
Cái gì cơ。Có lễ hội trường sao?
Tôi tưởng là đến tháng 10 mới tổ chức theo thông lệ trường nam sinh……vậy là sát nhập xong thời gian tổ chức cũng thay đổi sao?
Vào lúc mà Ayase đột nhiên nói đến “lễ hội trường”。
Đánh dấu cho một đợt rắc rối mới。


